Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

NHỮNG CHỨNG CỨ VỤ MẤT PHO TƯỢNG PHẬT BÀ NGÀN NĂM TUỔI VÀ KHU HẦM MỘ CỦA NHÀ VUA KHÚC THỪA DỤ TẠI THÔN CÚC BỒ XÃ KIẾN QUỐC HUYỆN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG

TLQ: Pho tượng phật cổ (Phật bà nghìn tay) 1000 năm tuổi ở Hải Dương

Bùi Đình Quyên--



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỐ CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ

Kính gửi :  Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam
                  Mặt trận tổ quốc Việt Nam
                  Ông bộ trưởng bộ công an Nước CHXHCN Việt Nam
                  Ông Viện trưởng viện kiểm sát  tối cao Nước CHXHCN Việt Nam
  Ông Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương
                  Ông chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
                  Ông   chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh Hải Dương
                  Ông Viện kiểm trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương
                  Ông giám đốc công an  tỉnh Hải Dương
                  Ông Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng tỉnh ủy tỉnh Hải Dương
     Ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng huyện ủy huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
………………………………………………………………………..    
Người  tố cáo : Công dân  : Bùi Đình Quyên  : 50 tuổi
Số chứng minh thư nhân dân :100584954 công an tỉnh  quảng Ninh cấp 24/02/2006
Thường  trú tại tổ 5 khu 3 phường Giếng Đáy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Nguyên Quán : Cúc Bồ - Kiến Quốc – Ninh Giang -  Hải  Dương
Những người bị tố cáo : Ông   Nguyễn  Danh Khắc : Chức vụ  phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huyện : Ninh Giang tỉnh Hải Dương : Cấp bậc : Thượng tá công an : Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Đồng tố cáo cáo về trách nhiệm  :  1, Ông Huyện trưởng  công an huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương : Đảng viên Đảng  cộng  sản  Việt Nam : Thủ trưởng cơ quan điều tra
2 , ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang  tỉnh Hải Dương
             
                                            NỘI DUNG
1, Phần tố cáo :  Tôi công dân Nước CHXHCN Việt Nam : Căn cứ vào hiện trường vụ mất pho tượng phật bà ngàn năm tuổi  tại Chùa Kim liên Thôn Cúc Bồ xã kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương  vào đêm 26/01/2013 rạng sáng ngày 27/01 /2013 tại quê hương của Nhà Vua Khúc Thừa Dụ  Người anh hùng dân tộc , đã có công đầu tiên xây dựng nền độc lập cho  dân tộc Việt Nam  , Chấm dứt 1000 năm sự đô hộ của phong kiến phương  bắc ( Vụ trộm này là mang trọng tội : Trộm cắp tâm linh của quên hương đất nước  ). Căn cứ vào  trên 10 văn bản cấp có thẩm quyền gửi cho tôi : Trong đó có văn bản  số 125/TLĐ-CQĐT “ Về việc tố cáo của công dân “ Thông báo chính thức :Ngày 15/07/2013 cơ quan cảnh sát điều tra  huyện Ninh Giang đã ra Quyết định khởi tố Vụ án hình sự số 36/QĐ-KTA Đối với vụ trộm  cắp trên để tổ chức điều tra  theo quy định của pháp luật : của công an huyện Nninh Giang ký ngày 10/07/2013  :Do Ông   Nguyễn  Danh Khắc  ký tên .Nhưng đến hôm nay là ngày 27/10/2013 là 102 ngày mà vẫn không có hồi âm : Kể từ ngày mất  pho tượng Phật bà ngàn năm tuổi đến nay là đúng 10  tháng : Chiểu theo  bộ luật hình sự và bộ luật  công an nhân dân  , luật viện kiểm sát nhân dân của Nước CHXHCN Việt Nam  cùng khoảng trên 50 lần đơn gửi các cơ quan chức năng trong đó có gửi cả các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam ,
 Nay tôi tố cáo các cán bộ Đảng viên cụ thể là : Ông   Nguyễn  Danh Khắc : Chức vụ  phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huyện : Ninh Giang tỉnh Hải Dương : Cấp bậc : Thượng tá công an : Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ,Đồng tố  cáo  thiếu trách nhiệm :  1, Ông Huyện trưởng công an huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương : Đảng viên Đảng  cộng  sản  Việt Nam : Thủ trưởng cơ quan điều tra .2 , ông Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang  tỉnh Hải Dương :   Đã vi  phạm pháp luật nghiêm trọng   và có dấu hiệu bao che cho tội Phạm , dấu hiệu để lọt tội phạm và cố tình  làm phai mờ chứng cứ  vụ trộm cắp mất pho tượng phật bà ngàn năm tuổi    tại Chùa Kim Liên Thôn Cúc Bồ xã kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương  vào đêm 26/01/2013 rạng sáng ngày 27/01 /2013 tại quê hương của Nhà Vua Khúc Thừa Dụ  Người anh hùng dân tộc , đã có công đầu tiên xây dựng nền độc lập cho dân tộc Việt Nam  , Chấm dứt 1000 năm sự đô hộ của phong kiến phương  bắc ( Vụ trộm này là mang trọng tội trộm cắp tâm linh  tài sản đặc biệt của đất nước ta ) : Ngoài ra  các ông cán bộ đảng viên bị tố cáo trên có dấu hiệu chứng cứ đã  vi phạm  đạo đức của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam , vi phạm đạo đức xã hội  và thiếu trách nhiệm với tâm linh của quê hương  và đất nước Việt Nam …
2 : Phần Đề nghị :  Công an tỉnh Hải Dương và Viện kiểm sát tỉnh Hái Dương điều tra thêm vì có  hiện tượng như sau : Trong khoảng 10 tháng qua dân tôi đã có đơn rằng : Đến  tháng 7/2013 : Nhân dân trong làng thôn Cúc Bồ xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương   đã phát hiện thêm ngoài vụ mất pho tượng phật bà ngàn năn tuổi nêu trên  còn có thêm  : Vụ mất và đổi tượng cổ tại chùa Kim Liên thôn Cúc Bồ xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương  nũa , cụ thể  như sau : Cả Đổi các pho Tượng cổ và Mất thêm số pho tượng cùng niên đại 1 nghìn năm tuổi  tại Chùa kim Liên là  tổng số mất khoảng 12 pho tượng cổ  nữa : Trong đó có pho tượng  Phật thích ca  cao to .. giá trị tương đương với Pho tượng  phật bà nêu trên ( to, cao, nặng  khoảng 4 người khênh mới nổi )
Lý do đề nghị : Vì tình hình công an và viện kiểm sát huyện Ninh Giang đã vô trách nhiệm như nêu trên : Đề nghị Công an tỉnh và viện kiểm sát tỉnh Hải Dương phải giải quyết  cho nhân dân theo quy định của Pháp luật và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam để tìm ra tội phạm …

Vậy nay  tôi  làm đơn này  tố cáo và đề nghị gửi  tới các lãnh đạo có thẩn quyền với nội dung như trên : Mong được  các ông giải  quyết sớm cho ? Nếu trong 10 ngày sau  kể từ ngày nhận được đơn mà không có  hồi âm , buộc tôi phải làm đơn có cấp độ cao hơn , sẽ ảnh hưởng đến  uy tín của các cán bộ cấp tỉnh và trung ương  thì đừng nói rằng tôi không cảnh báo trước .

Xin chân thành cảm ơn                               Ngày 27 tháng 10  năm 2013
                                                                            Người là đơn ký tên


                        
                                         

                      Bùi Đình Quyên



NHỮNG CHỨNG CỨ VỤ MẤT PHO TƯỢNG PHẬT BÀ NGÀN NĂM TUỔI VÀ KHU HẦM MỘ CỦA NHÀ VUA KHÚC THỪA DỤ TẠI THÔN CÚC BỒ XÃ KIẾN QUỐC HUYỆN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG

Ảnh pho tượng : Phật bà nghìn năm tuổi tại Chùa Kim Liên thôn Cúc Bồ Xã Kiến Quốc Huyện Ninh Giang đã bị mất trộm đêm rằm ngày 15 tháng 12 năm 2012 âm lịch : Chụp lại ở nhiều góc độ : Từ ảnh gốc do anh Khôi người thôn Cúc Bồ chụp trong thời gian chuyển Pho tượng từ địa điểm Chùa ở nơi đất cũ sang nơi đất mới ( Hình ảnh này công an huyên ninh giang nói rằng tượng cao 1 m gang 40 cm , tượng ở thế kỷ 19 : Trong khi khênh pho tượng khi chuyển chùa phải 4 người mới khênh được : Liệu thiên hạ có nghe được không : Có dấu hiệu Công an bao che , viện kiểm sát vô trách nhiệm cho vụ mất tượng này là có chứng cứ và vô trách nhiệm với nhân dân với Đất nước ) : Pho tượng đã phát quang ngọc bích hai bên tai là điều kỳ lạ hiếm thấy ?



ẢNH : MƯU TẢ CÁCH ĐỒNG CÓ HÀM MỘ NHÀ VỤA KHÚC THỪA DỤ TẠI ĐỐNG BA RÀNG PHÍA BẮC THÔN CÚC BỒ XÃ KIẾN QUỐC HUYÊN NINH GIANG TỈNH HẢI DƯƠNG : CHÓP ĐỐNG CÒN KHOẢNG 4 m VUÔNG : Ô ĐẤT CAO HƠN KHU RỘNG RUÔNG CÓ CỎ MỌC CAO : TRONG ẢNH ĐIỂM CHÓP TÂM ĐỐNG BA GIÀNG GẦN CHỖ 1 NGƯỜI NÔNG DÂN ĐANG CÀY RUỘNG BẰNG MÁY
>
ẢNH HAI VIÊN GẠCH : ngày O3/06/2013 TẠI KHU RUỘNG ĐỒNG BA RÀNG PHÍA BẮC THÔN CÚC BỒ XÃ KIẾN QUỐC HUYÊN NINH GIAN TỈNH HẢI DƯƠNG : KHI BÙI ĐINH QUYÊN RA THẮP HƯƠNG TẠI KHU HẦM MỘ CỦA NHÀ VUA KHÚC THỪA DỤ THÌ NHÌN THẤY GẦN NƠI TÂM ĐỐNG : BA RÀNG : Đây là một điều trùng lập tự nhiên kỳ lạ hiếm thấy ?
 >
CÒN NŨA


***********

Trả lời về việc Pho tượng phật cổ (Phật bà nghìn tay) 1000 năm tuổi ở Hải Dương bị mất

Hình ảnh 3 cây tháp là mộ phần của 3 vị sư tổ tại khu chùa 72 gian tại chùa làng thôn Cúc Bồ xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương có một nghìn năm tuổi . Quê hương của nhà Vua Khúc Thừa Dụ : Cây tháp ở giữa nay đã thành cây bồ đề ôm quanh tháp ( rồi sau , gạch đã bị rụng đi ) chỉ còng chiếc bia bằng đá để ở giữa tháp nay vẫn tồn tại lại ở giữa thân cây bồ đề : Ngôi chùa này thời pháp thuộc do chiến tranh đã bị đốt phá : Có một cái nhà phụ không bị đốt và bị phá và số Tượng cổ được cứu được cất dấu còn lại chuyển về xóm tung dựng lên ngôi chùa , năm 2007-2009 chuyển ra đất mới gọi là chùa Kim liên

Chứng cứ lịch sử bìa gỗ đào từ hầm mộ có khoảng 1 nghìn năm tại ở đống Ba giàng PHÍA BẮC thôn Cúc Bồ xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Quê hương của nhà Vua Khúc Thừa Dụ cách, sở và bộ văn hóa đã khai quật cách đây khoảng 40 năm : đây là chứng cứ sống còn lại không ai có thể chối cãi được ?
Bia Đá lọt lại ở giữa cây bồ đề thay thế cho cây tháp ở giữa .Cây tháp ở giữa nay đã thành cây bồ đề ôm quanh tháp ( rồi sau , gạch đã bị rụng đi ) chỉ còng chiếc bia bằng đá để ở giữa tháp nay vẫn tồn tại lại ở giữa thân cây bồ đề :


************
-Thông báo khẩn cấp


Vừa qua công an huyện Ninh Giang mới gửi cho Bùi Đình Quyên một văn bản giải thích về vụ : Mất pho tượng cổ phật bà nghìn năm tại Chùa Kim Liên Thôn Cúc Bồ xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương : Tôi Bùi Đình Quyên đại diện cho dân làng …khảng định luôn là hoàn toàn không đồng ý cách giải thích là 100% của công an huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương: Mọi chi tiết , chúng tôi sẽ viết bằng văn bản sau :
Nhưng chỉ biết rằng : Làng Cúc Bồ là làng quê hương của nhà vua Khúc Thừa Dụ và nhiều đời sau có nhiều người làm quan lớn : Theo hàng trăm các cụ trong làng nói truyền rằng : Tại khu nghĩa trang hiện nay là khu mà thời pháp đô hộ là có ngôi chùa rất lớn có 72 gian tồn tại từ thời nhà vua Khúc Thưà Dụ ( chỉ có quê hương của các nhà vua mới có ngôi chùa lớn là 72 gian như vậy : đây là cơ sở rất có lý và có cơ sở rất là thực tế lịch sử , cạnh chùa có 1 chiếc giếng ngọc và một cái ao rất lớn và 5 gò đống rất to khoảng 500m vông / 1 đống ở quanh làng có tên là đống Hôi , đống Thai , đống Đồng bông , đống Ba Giàng , đống Gạch cao khoảng 3 m so với mặt ruộng , mới bị đào đất để đóng gạch và mới bị lấp làm rộng khoảng 35 – 40 năm nay trong thời Lê Duẩn làm tổng bí thư Đảng ) các chứng cứ hiện nay vẫn còn là 3 cây tháp mà ngôi tháp ở gữa nay là 1 cây Đề cổ vì thân cây Đề đã bọc kín chiếc bia đá rộng khoảng trên 30 cm cao khoảng gần 50 cm , hiện nay chỉ còn hở ra khoảng 10 cm , nhìn khéo mới thấy ở gữa cây Bồ Đề , phần gạch xây đã rụng hết : chính là 3 ngôi miếu hiện nay cũng là 3 ngôi mộ của 3 đời vị sư trù trì đã chết và an táng tại chùa cách đây hàng nhiều trăn năm qua nhiều thế hệ ( tôi sẽ chụp ảnh đưa lên mạng ) ? ngoài ngói vụn và 3 cây tháp cùng ngôi nhà phụ cạnh hậu cung và số các pho tượng cổ sót lại thì ngôi chùa 72 gian đã bị đốt cháy và phá hại hoàn toàn trong thời gian chiến tranh chống pháp : Cụ thể ngôi chùa 72 gian bị đốt cháy , chỉ còn lại cái nhà phụ để sắp lễ để ở gần hậu cung cất thêm riêng biệt thì không bị cháy và số tượng cổ còn sót lại : Dân làng mang ngôi nhà phụ này về xóm Tung trong thôn để lắp giáp lại , thu dọn số tượng cổ còn lại để ghép lại thành ngôi chùa của Thôn Cúc Bồ cho đến thời nay : Vào những năm thời Lê Duẩn làm tổng bí thư Đảng đã huy động phá đền chùa miếu mạo ở khắp nơi trên toàn quốc trong đó tại Chùa thôn Cúc Bồ cán bộ đã trực tiếp đốt thêm khoảng 30 mươi pho tượng cổ lấy từ trong CHÙA ra : Ngày hôm đó cả dân làng chứng kiến và tôi Bùi Đinh Quyên cũng có mặt tại đấy : Nhiều già làng đã khóc thảm thiết , người khóc to nhất là cụ Đăng , bây giờ hỏi lại những người ở lứa tuổi trên 50 tuổi thì ai cũng biết chuyện này ? Cho đến năm 2007 thì chính quyền 3 cấp tại tỉnh Hải Dương quyết định chuyển ngôi chùa thôn Cúc Bồ ra khu đất mới cách đền nhà vua Khúc Thừa Dụ khoảng gần 300m VÀ ĐẶT TÊN LÀ CHÙA KIM LIÊN . Khảng định trong thế kỷ 19 , 20 dân làng Cúc Bồ chưa bao giờ phải mua hoặc làm thêm Tượng để tiễn vào chùa vì thời Nguyễn cuối đời mạt vận không thiết gì tín ngưỡng và đưa Pháp vào nước ta , thời Pháp cũng đốt chùa do chiến tranh : Nay công an huyện Ninh Giang khảng định pho tượng PHẬP BÀ bị mất là ở thế kỷ 19 là hoàn toàn vô lý không có căn cứ : Tại văn bản số 68 / TLĐ-CQĐT Ngày 10/04/2013 do ông thượng tá Nguyễn Danh Khắc ký tên , ngoài ra ông công an này còn khảng định pho tượng này chỉ là 33 cm là pho tượng ngồi cao 1m đã bị sứt : Không thể chấp nhận được khi pho tượng có nhiều cánh tay mà nói là 33cm : pho tượng ngồi cao 1m thì ngang không thể là 33 cm được : số 1m và 33 không bao giờ là số đo ĐẸP của người thợ làm tượng : VÌ TÔI cũng đã là thợ đục tượng ? Tại sao ông ta lại cho là pho tượng bị sứt , có ảnh không hay là nguy biện : lời nói giống như ông ta đã kiểm tra pho tượng trước khi bị mất :Nói vậy là không có cơ sở thực tế của sự điều tra theo sự thật mà chỉ có lời nói chống đối lại sự thật , một kiểu điều tra rất mu mơ và mơ hồ .
Nhất là ông thượng tá kết luận : Chưa có cơ sở để có kết luận thủ phạm ? Tại sao sau hàng 3 tháng cơ quan công an mới trả lời khi có hàng chục lần đơn thư thúc giục .

Nhân đây tôi cũng hỏi : Sở Văn Hóa tỉnh Hải Dương cách đây khoảng gần 40 năm : dân làng tôi đào đất để làm ngói , có phát hiện khu hầm mộ cổ rất lớn tại đống Ba Giàng phí bắc của thôn Cúc Bồ : Thế là tỉnh Hải Dương đã về khai Quật : dân Làng các xã lân cận qua đó ra xem đông như chảy hội hành tuần trời có thể là hơn 10 ngày : chúng tôi khoảng 10 tuổi cũng ra xem thấy người ta đào lên rất nhiều mảnh gỗ , chắc là bìa gỗ còn gỗ bên trong đã hóa đất và có hình vân gỗ đẹp như đá hoa : Chúng tôi mỗi người lấy một cục đất về chơi và lấy dao sắt vuông để đất nổi vân trông rất đẹp như bức tranh giống như cánh tủ gỗ lát rất đẹp để chơi : Hiện nay một số bìa gỗ đào thời ấy vẫn cò lưu lại trong thôn là chứng cứ sống không thể cãi được ? Những ngày cuối cơ quan khai quật hầm mộ đã quây bạt kín không cho người xem và nhiều người dân nói là đêm cuối cùng họ chở đi nhiều hiện vật và cũng không thông báo cho làng cho xã một thông tin gì : lặn mất tăm từ thời đó đến nay ? Vậy chúng tôi sẽ trình và đề nghị sở văn hóa tỉnh Hải Dương kiểm tra lại và trả lời cho dân làng quê hương nhà Vua Khúc thừa Dụ thôn cúc bồ xã Kiến Quốc được biết về di tích lịch sử truyền thống dân tộc tại khu hầm mộ này . theo quy định của Pháp luật và yêu cầu của dân làng hiện nay ?
Hầm mộ để lại có dấy ấn căn cứ ngàn năm mà có chứng cứ bị đánh cắp một cách bằng sự lạm dụng chức quyền của cán bộ sở Văn hóa tỉnh Hải Dương cách đây khoảng 40 năm ( so sánh với di tích tại cây cọc gỗ cắm tại sông Bạch Đằng tại Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh cách đây gần 700 năm thì khu hầm mộ rất lớn tại đống Ba Giàng phí bắc của thôn Cúc Bồ này khi ĐÀO mà gỗ đã biến khoảng 90% thành đất , bìa gỗ vẫn còn là gỗ mảnh có độ dầy rất mỏng thì khảng định hầm mộ cổ này phải có niên đại khoảng 1000 năm là hợp lý và có cơ sở so sánh một cách khoa học , rất trùng với đời của vị Vua Khúc Thừa Dụ cách đây 1000 năm : Như vậy là có căn cứ cơ sở lịch sử nghe rất hợp lý ? khu hầm mộ ước tính đào là hàng trăm m vuông bây giờ kiểm tra sẽ vẫn còn hố đào , khu này chủ yếu là đất sét : nay họ đã lấp bằng đất thường làm ruộng lúa như vậy kiểm tra lại là thấy ngay khu khai quật cách đây khoảng 40 năm ?
Khi về thắp hương tại đống Ba Giàng NGÀY THANH MINH vừa qua 24/02/2013 âm lịch TÔI ĐÃ LINH CẢM VỀ VẤN ĐỀ NÀY là phải CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ trong thời gian tới để khôi phục ? Nếu không sẽ có hậu quả về tâm linh CHO ĐẤT NƯỚC VỚI CHỦ QUYỀN MÀ 1000 TRƯỚC NHÀ VUA KHÚC THỪA DỤ ĐÃ DÀNH ĐƯỢC và CHẤP DỨT 1000 NĂM ĐÔ HỘ ?
Hoàn thành thông báo 10h ngày 17.04/2013









Tổng số lượt xem trang