Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Đặng Chí Hùng nói chuyện tại Toronto/Canada ngày 18/10/2014

-Đặng Chí Hùng nói chuyện tại Toronto/Canada ngày 18/10/2014

-


“Nhận thức nguy cơ đang tiếp diễn về việc trục xuất, UNHCR đang tìm cách tái định cư khẩn cấp ông Phạm Mạnh Hùng sang một nước thứ ba.”
Thời Báo - Hôm 8 tháng 1, 2014, văn phòng Cao Ủy Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) ở Thái Lan đã gửi đến văn phòng của Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải văn thư xác nhận họ đã công nhận ông Phạm Mạnh Hùng là một người tị nạn theo quy chế của UNHCR và sẽ cố gắng để khẩn cấp đưa ông Hùng đi định cư ở một nước thứ ba.
Ông Phạm Mạnh Hùng là một nhà báo tự do ở Việt Nam, sử dụng bút hiệu Đặng Chí Hùng. Loạt bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ”, “Những sự thật cần phải biết” và “Chúng ta phải làm gì” của ông trên trang mạng Dân Làm Báo nhắm vào việc cung cấp cho người đọc những thông tin về các lãnh tụ cộng sản VN mà người dân trong nước bị bưng bít hay nhồi sọ không hề biết. Các bài viết của ông, với tài liệu và bằng chứng, đã được nhiều trang mạng khác tiếp tay truyền tải và khiến cho nhà cầm quyền CS lo sợ và bực bội, nhất quyết phải bắt ông cho bằng được. Ông Hùng đã phải trốn sang Cam Bốt rồi từ đó chạy sang Thái Lan, nhưng gần đây, mật vụ CS VN đã sang tận Thái Lan nhờ cảnh sát Thái bắt giữ ông, và yêu cầu Thái trục xuất ông Hùng về Việt Nam.

Hôm 16/12, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã gửi đến văn phòng UNHCR một văn thư kêu gọi Cao ủy bảo vệ ông Đặng Chí Hùng.





Trong văn thư gửi Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, bà Mireille Girard, đại diện văn phòng UNHCR ở Thái Lan cũng xác định đã theo dõi sát tình trạng của ông Hùng từ ngày ông bị bắt và đưa về trại giam của Bộ di trú ở Suan Phlu. Bức thư viết, văn phòng đã can thiệp nhiều lần với chính phủ Thái. Văn thư viết, “Nhận thức nguy cơ đang tiếp diễn về việc trục xuất, UNHCR đang tìm cách tái định cư khẩn cấp ông Phạm Mạnh Hùng sang một nước thứ ba.”










-Thông Tin Cập Nhật Về 3 Người Việt Bị Bắt Ở Thái Lan

BPSOS, ngày 18 tháng 12, 2013

Hôm qua, chúng tôi đã xác nhận được rằng Cao Uỷ Tị Nạn LHQ đã làm việc trực tiếp với cảnh sát Thái về trường hợp của 3 người Việt bị bắt: Trương Quốc Huy, Phạm Mạnh Hùng (Đặng Chí Hùng) và Lê Văn Quang. Luật sư của CUTN/LHQ đã làm việc trực tiếp với giới chức của trại giam Suan Phlu Immigration Detention Center (IDC).

Đồng thời chúng tôi cũng xác nhận được rằng Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bangkok đang phối hợp với CUTN/LHQ về 3 hồ sơ này.


Ngoài ra, một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và Mạng Lưới Quyền Tị Nạn Á Châu và Thái Bình Dương (Asia Pacific Refugee Rights Network) mà BPSOS là thành viên cũng đã nhập cuộc để ngăn chặn nguy cơ dẫn độ.

Như thế, chúng tôi tương đối tin tưởng rằng chính phủ Thái sẽ không đường đột trục xuất 3 đồng bào kể trên về Việt Nam vì đang có sự chú ý xát xao của quốc tế. Điều này cho CUTN/LHQ thời gian để cứu xét quy chế tị nạn của hai anh Hùng và Quang.

Riêng hồ sơ của anh Hùng có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng vì anh đã được CUTN/LHQ phỏng vấn trước khi bị bắt.



Vì anh Quang chưa được phỏng vấn bởi CUTN/LHQ, chúng tôi đang gấp rút thực hiện hồ sơ xin tị nạn của anh dựa trên những thông tin mà anh đã cung cấp cho chúng tôi trước đây.

Được cấp quy chế tị nạn là cách duy nhất để ra khỏi trại giam và lên đường định cư ở môt quốc gia đệ tam.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã báo cho CUTN/LHQ biết là trong thời gian gần đây có nhiều người Việt lánh nạn ở Thái Lan đã nhận các lời đe doạ hoặc bị theo dõi bởi những người lạ mặt, và có ít nhất hai trường hợp khi mọi người đi vắng thì kẻ lạ đã đột nhập nơi cư ngụ để đánh cắp tài liệu, máy điện toán, ổ cứng…

Chúng tôi cũng đã nộp cho CUTN/LHQ bản báo cáo của nhân chứng về cuộc bắt bớ của cảnh sát Thái đối với 3 người Huy, Hùng và Quang.

Liên quan đến vụ bắt bớ này, chúng tôi đã hội ý với CUTN/LHQ và đi đến kết luận là những đồng bào nào đang tá túc ở các chung cư thuộc cùng một chủ nhân với hai khu chung cư nơi xẩy ra cuộc bắt bớ thì nên nhanh chóng chuyển chỗ ở. Vị chủ nhân này có thể sẽ bị áp lực bởi cảnh sát mà phải khai báo tất cả những người Việt đang tá túc trong các chung cư của ông ta. Đây là biện pháp phòng thân cần thiết.

Bài liên quan: 
Về 3 Người Việt Vừa Bị Bắt Ở Thái Lan
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2766



-Việt Nam nhờ Thái Lan bắt người tị nạn
BANGKOK (NV) .- Tối 11 tháng 12-2013, ba người Việt đang tị nạn tại Bangkok, Thái Lan, là các ông: Đặng Chí Hùng, Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang đã bị bắt giữ tại nhà trọ

Ông Đặng Chí Hùng, tác giả của một loạt bài dài viết về tội ác của ông Hồ Chí Minh. (Hình: VRNs)


Ông Lê Văn Quang là người đứng ở giữa. (Hình: VRNs)

Trong số ba người bị bắt, chưa có thông tin chính thức nào về lai lịch ông Đặng Chí Hùng, người là tác giả loạt bài 15 kỳ mang tên “Những sự thật không thể chối bỏ”, phân tích nhằm chứng minh ông Hồ Chí Minh là một tội phạm chống cả dân tộc lẫn nhân loại, đăng trên trang web Dân Làm Báo. Ở kỳ cuối cùng, ông Hùng hứa sẽ tiếp tục viết về những nhân vật như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ.

Đến nay, ông Hùng chưa được công nhận là người tị nạn. Còn ông Trương Quốc Huy là một cựu tù chính trị, thành viên Khối 8406, đã được công nhận là người tị nạn. Ông Lê Văn Quang là thành viên nhóm Tuổi trẻ yêu nước, đang xin hưởng quy chế tị nạn từ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc.

Một vài nguồn tin cho biết, vụ bắt giữ ba người tị nạn vừa kể, do tác động từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và đối tượng mà phía Việt Nam nhắm tới là ông Đặng Chí Hùng.

Ông Hùng và ông Huy hiện bị câu lưu tại trung tâm tạm giữ di dân (IDC) của Thái Lan. Ông Quang thì sau khi nộp phạt vì nhập cư bất hợp pháp, đang bị cưỡng bức lao động 45 ngày, sau đó mới đưa về giam tại IDC.

Trong cuộc trò chuyện với RFA quanh vụ bắt giữ vừa kể, ông Trần Quốc Hiền, một luật sư Việt Nam cũng đang tị nạn tại Thái Lan, kể rằng, tối 11 tháng 12, cảnh sát Thái bao vây nơi ở của ông Trương Quốc Huy để tìm bắt ông Hùng. Họ hỏi cả ông Huy lẫn ông Quang về ông Hùng rồi cho xem ảnh ông Hùng. Do ông Hùng đã rời khỏi đó, cảnh sát Thái tạm giữ cả ông Huy lẫn ông Quang. Ngày 12 tháng 12, cảnh sát Thái mới tìm ra ông Hùng và tạm giữ ông.

Ông Hiền cho biết, theo cảnh sát Thái, ông Huy sẽ bị tạm giữ khoảng một tuần. Riêng ông Hùng, vì chưa có tư cách người tị nạn nên cần được Cao ủy Tị nạn của Liên Hiệp Quốc can thiệp để không bị dẫn độ về Việt Nam.

Ông Hiền kể thêm, khi trò chuyện với ông Hùng tại IDC, ông Hùng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam cáo buộc ông Hùng là tội phạm kinh tế nhưng ông Hùng phủ nhận tất cả những cáo buộc này. Ông Hùng nói thêm, phía Thái Lan chưa chấp nhận những cáo buộc của phía Việt Nam. Cũng vì vậy, ông Hùng rất cần sự can thiệp sớm của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc.

Ông Hiền tiết lộ, ông Hùng là một thanh niên sống ở miền Bắc Việt Nam, xuất thân trong một gia đình cộng sản. Từ 2007, sau khi nhận chân mặt thật của Đảng CSVN, ông Hùng bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, viết nhiều bài nhằm bạch hóa “Tội ác Đảng CSVN”, sự thật về Hồ Chí Minh. Do bị chính quyền Việt Nam truy bức, ông Hùng trốn sang Thái Lan lánh nạn.

Từ trường hợp của ông Hùng, ông Huy và ông Quang, ông Hiền cảnh báo, cuộc sống của những Việt tìm tới Thái Lan xin tị nạn chính trị đang bị đe dọa nghiêm trọng về an ninh. An ninh Việt Nam đã cử nhiều nhân viên trà trộn vào cộng đồng người Việt tìm tới Thái làm ăn. Do vậy, có nhiều bất trắc mà người tị nạn chính trị tại Thái Lan không thể lường hết.

Một vài nguồn tin khác cho biết, IDC đang giam giữ khoảng 100 người Việt. trong đó có chừng 10 người đến Thái Lan cư trú vì bị ngược đãi tại Việt Nam. Những người đã được hưởng quy chế tị nạn của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc vẫn có thể bị tạm giữ và sẽ được tạm tha nếu đóng phạt 50,000 bath (khoảng 2,000 USD) và trong vòng hai năm phải rời khỏi Thái, nếu không sẽ tiếp tục bị tạm giữ tại IDC. (G.Đ)



- Cảnh sát Thái bắt giữ ba người Việt tại Bangkok (RFA). – Mật vụ VN qua tận Thái Lan bắt cóc người tị nạn(DCCT). – Hai viên chức an ninh CSVN mang thẻ đỏ (qua đường công hàm ngoại giao) qua Thái Lan và nhờ cảnh sát Thái bắt Đặng Chí Hùng (VLB). – Vụ Đặng Chí Hùng bị bắt và tình hình thực tế trong tù IDC của Thái Lan (DLB). – 2 bạn trẻ bị cấm xuất cảnh trái phép tại Mộc Bài (DCCT).



Cảnh sát Thái bắt giữ ba người Việt tại Bangkok

Gia Minh, biên tập viên RFA2013-12-13
3 người Việt vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào ngày hôm qua theo yêu cầu của an ninh Việt Nam. Nguồn tin riêng của Đài Á Châu Tự Do cho biết, trước đó 2 nhân viên an ninh Việt Nam mang công hàm ngoại giao vào Thái Lan để nhờ tìm bắt những người bất đồng chính kiến từ Việt Nam sang Thái Lan tị nạn.
*
Vào chiều tối ngày 13 tháng 12, Gia Minh hỏi chuyện một cựu tù nhân lương tâm cũng đang hiện ngụ tại Thái Lan, luật sư Trần Quốc Hiền, về trường hợp đó.
Trước hết luật sư Trần Quốc Hiền cho biết:
Tối hôm ngày 11, mật vụ Thái Lan bao vây chỗ khu ở của Trương Quốc Huy, họ tìm bắt Đặng Chí Hùng. Họ lên tòa nhà đó và bắt gặp Trương Quốc Huy và anh Lê Văn Quang cũng là một người tỵ nạn. Họ hỏi về Đặng Chí Hùng để bắt giữ anh này vì họ có hình ảnh của anh này. Tuy nhiên trước đó tôi và anh Đặng Chí Hùng đã âm thầm rời khỏi đó. Họ âm thầm chờ ở đó để bắt anh Đặng Chí Hùng nhưng không thấy.
Hôm ( 11) họ bắt luôn anh Trương Quốc Huy và anh Lê Văn Quang về đồn. Hôm qua họ lần ra chỗ ở mới của anh Đặng Chí Hùng và bắt anh này vào chiều hôm qua, ngày 12, họ giải về đồn.Trưa hôm nay tôi đã tiếp xúc được những người bị bắt, sau đó tôi lên tòa án đóng tiền tòa cho hai người Trương Quốc Huy và Đặng Chí Hùng, mỗi người sáu ngàn bath. Anh Đặng Chí Hùng và Trương Quốc Huy bị giải về IDC. Theo tôi được biết, cảnh sát nói, anh Trương Quốc Huy sẽ ở trong tù khoảng một tuần. Còn tình trạng của anh Đặng Chí Hùng chưa có tư cách pháp lý rõ ràng nên cần có sự can thiệp của Cao Ủy LHQ để anh ta không bị dẫn độ về Việt Nam.
Gia Minh: Hai trường hợp bị bắt đó có được Cao Ủy cấp quy chế gì chưa?
Luật sư Trần Quốc Hiền: Anh Trương Quốc Huy đã được cấp qui chế tỵ nạn chính trị, còn anh Đặng Chí Hùng chỉ là mới là người tìm kiếm tỵ nạn chính trị, chưa có quy chế. Trường hợp của anh Hùng ở trong tình trạng nguy hiểm hơn vì có yêu cầu của chính phủ Việt Nam khi bắt anh này tại Thái Lan và Thái Lan đã thực hiện việc vây bắt này.
Trưa nay tôi có gặp anh Đặng Chí Hùng thì anh này có thuật lại là Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đã vào nơi giam giữ anh và cáo buộc anh một số tội danh về kinh tế…
Theo anh Đặng Chí Hùng thì đó là những sự ngụy tạo của chính phủ Việt Nam để yêu cầu Thái Lan dẫn độ anh về Việt Nam. Tuy nhiên trong cuộc làm việc anh Đặng Chí Hùng đã hoàn toàn không công nhận những cáo buộc đó, không ký bất kỳ giấy tờ gì của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Cuộc gặp đó hoàn toàn thất bại vì phía chính phủ Thái không chấp nhận những cáo buộc của phía chính phủ Việt Nam. Điều còn lại là về tình trạng pháp lý của anh Đặng Chí Hùng, cần Cao Ủy xem xét như thế nào đó để có thể anh Đặng Chí Hùng chỉ bị giam giữ ở Thái Lan mà không bị đưa về Việt Nam.
Gia Minh: Là người thân quen với anh Đặng Chí Hùng, ông có thể cho biết rõ thêm một số chi tiết về anh Đặng Chí Hùng được không?
Luật sư Trần Quốc Hiền: Anh Đặng Chí Hùng là một người trẻ trong nước, anh đã viết rất nhiều những tài liệu bạch hóa về Hồ Chí Minh cũng như những tài liệu bạch hóa về đảng cộng sản Việt Nam mà chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng. Đó là loạt bài về sự thật Hồ Chí Minh, tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những tài liệu mà anh ta đang nghiên cứu tìm tòi và đã đăng trên các trang mạng thông tin.
Đây là một người trẻ xuất thân từ phía bắc trong một gia đình cộng sản. Chính vì vậy sau khi biết được sự thật của đảng cộng sản Việt Nam, anh đã dấn thân vào con đường đấu tranh từ năm 2007 đến nay và tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Sau đó anh ta bị nhà cầm quyền phát hiện và truy bức cũng như bao vây kinh tế. Cuối cùng anh ta phải lánh nạn tại Thái Lan.
Gia Minh: Qua trường hợp mới diễn ra hôm 11 đến hôm nay, ông có thể nhận xét tâm tư, tình cảm của những người Việt hiện đang tỵ nạn tại Thái Lan ra sao?
Luật sư Trần Quốc Hiền: Có thể nói đến thời điểm này tình trạng của những người tỵ nạn ở Thái Lan đang rất nguy hiểm. Vì hiện nay đa số những người Việt sang Thái Lan làm việc hay học hành, sinh sống ở Thái Lan thì không biết được ai là người dân bình thường, ai là mật vụ. Tình trạng an ninh đang bị đe dọa bởi lực lượng người Việt tràn qua đây.
Riêng đối với những người tỵ nạn có một lời khuyên là phải hết sức cẩn thận, tránh hết sức tiếp xúc với những người từ Việt Nam qua vì không biết được đâu là an ninh mật vụ, đâu là người dân thường, sẽ có những bất trắc mà chúng ta không lường trước được.
Gia Minh: Cám ơn luật sư Trần Quốc Hiền.
———————————-

Tổng số lượt xem trang