Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

TT Nguyễn Tấn Dũng quyết triệt hạ đường sống của các nhà hoạt động VN: Giới bất đồng chính kiến VN bị cấm làm việc cho các tổ chức nước ngoài

-TT Nguyễn Tấn Dũng quyết triệt hạ đường sống của các nhà hoạt động VN
Hoàng Trần (Danlambao) - Giới hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ Việt Nam sẽ“không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam”, đây là lệnh cấm vừa được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành hôm 28/7.


Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, lệnh cấm được áp dụng đối với 6 nhóm đối tượng bao gồm công an, quân đội; cán bộ công chức nhà nước; những người đang công tác trong những lãnh vực liên quan đến bí mật quốc gia, bao gồm cả vợ hoặc chồng...

Cũng theo nghị định này, các tổ chức và cán nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng sẽ bị cấm tuyển dụng đối với những người bị cho là ''gây nguy hại đến an ninh quốc gia'' như: các cựu tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, giới tranh đấu cho dân chủ...

Các đối tượng bị cấm được nêu ra trong phần 5 và 6 của nghị định bao gồm những người “đã bị xử lý kỷ luật về hành vi tiết lộ bí mật nhà nước hoặc an ninh quốc gia”. 

Và 

“Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang chấp hành bản án hình sự của Tòa án hoặc người chưa được xóa án tích, chưa hết thời hạn, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật hình sự.” 

'Cử nhân luật' ký luật rừng

Lệnh cấm có tên gọi “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam” sẽ chính thức sẽ có hiệu lực vào 15/9/2014 sắp tới. 

Theo nghị định, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cả các tòa đại sứ và lãnh sự quán các nước, các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận, các hãng truyền thông quốc tế...

Người ký ban hành lệnh cấm trên là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được nói có bằng cử cử nhân luật.

Bằng thủ đoạn triệt hạ đường sống của những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã một lần nữa lộ rõ bản chất hung bạo của ông ta đối với tất cả nhưng ai bị quy chụp là ''gây nguy hại đến an ninh quốc gia''.

Thật kỳ quái khi gần đây xuất hiện một số vị tự nhận là “nhân sỹ trí thức” hết lời tâng bốc Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí có vị còn ảo tưởng đến mức sẵn sàng ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng thống cùng với hy vọng hão huyền rằng ông ta sẽ trở thành một Boris Yeltsin của Việt Nam (!?). 

Giải quyết khủng hoảng chính trị bằng việc củng cố quyền lực cho một kẻ độc tài, phải chăng là sự bế tắc tuyệt vọng hay lại là một sai lầm bi đát nữa đây?


-


Cán bộ, công chức bị cấm làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

(NLĐO) - Theo nghị định mới của Chính phủ, ngoài cán bộ, công chức còn có 5 đối tượng khác không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9, cán bộ, công chức không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.



Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân nước ngoài không được tuyển dụng cán bộ, công chức, người thuộc diện biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Cán bộ, công chức bị cấm làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo nghị định này thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, Công chức, bao gồm: người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các cấp, thuộc diện biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ xã, phường, thị trấn diện biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Việc nghị định quy định rõ đối tượng bị cấm này nhằm hạn chế cán bộ, công chức lợi dụng ảnh hưởng từ việc làm của mình để sử dụng vào mục đích làm việc khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngoài đối tượng trên, 5 đối tượng khác cũng bị cấm làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức, công chức quốc phòng trong quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học viên, công nhân, viên chức, công chức trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu; người làm trong ngành, nghề liên quan đến bí mật nhà nước; vợ hoặc chồng của người đang làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước; người đã bị xử lý kỷ luật về hành vi tiết lộ bí mật nhà nước hoặc an ninh quốc gia; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang chấp hành bản án hình sự của tòa án hoặc người chưa được xóa án tích, chưa hết thời hạn, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật hình sự.

Cũng theo nghị định, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không được tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; văn phòng thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình nước ngoài; tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động tại Việt Nam; Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài.

Tổng số lượt xem trang