Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Khi Hà Nội vào top '10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới'

-Tướng Chung lên tiếng việc Hà Nội bị xếp top 10 nạn móc túi
Zing News
TripAdvisor - một website chuyên nghiên cứu về du lịch, xếp Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về vấn nạn “móc túi”, Giám đốc công an Hà Nội đã lên tiếng về vấn đề này. Trao đổi với báo chí chiều 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội - bày tỏ băn khoăn về tiêu chí mà TripAdvisor - một website chuyên nghiên cứu về du lịch, xếp Hà Nội vào top 10 thế giới về nạn móc túi. 

TripAdvisor - một website chuyên nghiên cứu về du lịch, xếp Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về vấn nạn “móc túi”, ông nghĩ sao về vấn đề này? 

Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, kể cả châu Âu và thực tế cho thấy, chuyện trộm cắp móc túi ở quốc gia nào cũng xảy ra. Tôi thấy, ở nhiều nước, tình trạng này xảy ra nhiều hơn ở nước ta và tại các nơi công cộng bên họ đều có biển nhắc nhở phòng ngừa trộm cắp tài sản. 
TripAdvisor xếp hạng Hà Nội đứng thứ 9 thế giới về nạn trộm cắp móc túi nhưng chính họ cũng xếp Hà Nội đứng thứ 2/25 thành phố hấp dẫn nhất châu Á. Đây là nghịch lý!

 Hiện tại, chúng tôi đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tìm hiểu xem cơ sở họ đánh giá như thế dựa trên tiêu chí gì, hay chỉ dựa vào số liệu vụ việc xảy ra. 

 Về hoạt động của tội phạm trên địa này năm nay tăng hay giảm, thưa ông? 

Tình hình hoạt động của tội phạm nói chung trên địa bàn Thủ đô năm nay giảm 4,7%, riêng trọng án giảm 27%. Hoạt động của các loại tội phạm ở địa bàn công cộng cơ bản được kiềm chế, không nảy sinh phức tạp, không tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT) chung trên địa bàn thành phố. 

Vậy công an thành phố đã triển khai những biện pháp nào để đảm bảo ANTT cho Thủ đô Hà Nội và đặc biệt khách du lịch? 

Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Công an Hà Nội. Chúng tôi đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và các kỳ cuộc quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. 

Không chỉ thực hiện các cao điểm, lực lượng Công an Hà Nội còn tập trung triển khai có hiệu quả các chuyên đề chuyên sâu như hoạt động của các tổ công tác 141 nhằm đấu tranh với các loại tội phạm “đường phố”; các tổ công tác 142 chuyên đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến xe buýt công cộng, bến xe khách, bến tàu, nhà ga. 

 Ngoài ra, còn có những chuyên đề chuyên sâu được Công an Hà Nội phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện, nhằm đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm hoạt động ở sân bay. Chuyên đề phối hợp với các bệnh viện đấu tranh với tội phạm lừa đảo, trộm cắp móc túi, “cò mồi” hoạt động trong môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Công an Hà Nội cũng triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, kịp thời có đối sách xử lý thích hợp, để đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. 

Cảm ơn ông!

Bài viết: http://news.zing.vn/Tuong-Chung-len-tieng-viec-Ha-Noi-bi-xep-top-10-nan-moc-tui-post476008.html

Nguồn Zing News...
Tướng Chung lên tiếng việc Hà Nội bị xếp tốp 10 nạn 'móc túi'


--Khi Hà Nội vào top '10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới'
Trip Advisor là trang web tư vấn du lịch nổi tiếng thế giới, mới đây họ đưa Hà Nội vào top 10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới. Họ miêu tả Hà Nội xinh đẹp và độc đáo với phố cổ, kiến trúc rất xưa với hơn 600 đền, chùa... nhưng “hãy coi chừng những trò móc túi tinh vi ở đây”.
Cũng theo Trip Advisor, đứng đầu danh sách top 10 này là thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Tiếp theo là Roma (Ý) xếp vị trí thứ 2. Xếp vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là hai Thủ đô, Praha của Czech và Madrid của Tây Ban Nha. 
"Kinh đô ánh sáng" Paris đứng vị trí thứ 5. Tiếp theo là thành phố Florence nước Ý với vị trí số 6. Thành phố đầu tiên bên ngoài châu Âu xuất hiện thứ 7 trong danh sách là Buenos Aires, Argentina. Vị trí số 8 thuộc về Amsterdam, Hà Lan. Vị trí áp với ta (thứ 9) là thành phố Athens, Hy Lạp.
Trước kết quả không vui này, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì Hà Nội lâu nay, trong mắt tôi và nhiều người, nó vẫn là thành phố thanh bình, dễ chịu với mọi người, trong đó có du khách quốc tế. Nếu so với sự lộn xộn, mất an toàn về tình trạng cướp giật lộng hành như ở TP.HCM thì Hà Nội cảm giác rất yên tâm bởi rất hiếm trường hợp bị cướp giật trắng trợn. 
Có lúc, tôi đã định viết bài, muốn đưa mô hình lực lượng cảnh sát 141 của Hà Nội trấn áp tội phạm hiệu quả ra sao để TP.HCM tham khảo. Song, với nạn móc túi du khách, lực lượng 141 đâu có thể làm được?
nan moc tui o ha noi hinh anh 

Trip Advisor xếp Hà Nội là nước cần cảnh giác nạn móc túi - Ảnh: Minh họa
Đó chỉ là do mất cảnh giác, chủ quan của du khách khi họ không được cảnh báo và hướng dẫn kinh nghiệm khi tới một khu vực cụ thể nào đó hay xảy ra nạn móc túi nên mới có chuyện trên. 
Tôi nghĩ, trách nhiệm cũng một phần là do chúng ta. Đặc biệt, nó hay xảy ra ở những tụ điểm chợ búa đông người ví dụ như chợ đêm ở khu Đồng Xuân (Hoàn Kiếm) chứ không phải bất cứ địa điểm nào ở Hà Nội, dễ oan cho Hà Nội .
Tôi hy vọng, nếu lực lượng công an Hà Nội cùng ngành du lịch chủ động khuyến cáo du khách khi đến Hà Nội chuyện này, họ sẽ cảnh giác hơn và danh sách "10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới" sẽ sớm không còn tên Hà Nội nữa. 
Vì dù sao, Hà Nội chúng ta cũng chỉ ở diện áp chót, dễ bứt ra hơn. Việc TP.HCM vừa qua có phát tờ rơi cảnh báo tình trạng cướp giật có thể xảy ra cho du khách khi tới du lịch ở Việt Nam, theo tôi cũng là cách làm cầu thị, nên ghi nhận cho dù cũng có phần hơi buồn, còn Hà Nội, theo tôi là chưa đến mức vậy.
Cách đây ít ngày, khi trên website The Guide to Sleeping in Airports, họ xếp hạng Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất (Việt Nam) vào danh sách 10 cảng hàng không tệ nhất năm 2014 tại châu Á. Website The Guide to Sleeping in Airpors (tên đầy đủ là Budget Traveller’s Guide to Sleeping in Airports) được ra đời từ 1994 với mục tiêu hướng dẫn những du khách trẻ tuổi du lịch tiết kiệm nhất.
Phương thức hoạt động của họ là dựa trên đánh giá, bình chọn và nhận xét của tất cả du khách toàn cầu. Nghe nói, nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đã nhắc đến những con số thống kê của trang web này và xem như một kênh tham khảo hữu ích.
Tiếc rằng, đại diện Cục Hàng không Việt Nam lại vội vã cho rằng, trang mạng này không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không. Vì thế, kết quả bình chọn trên trang này chưa phản ánh được đầy đủ, khách quan về chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
May là ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải lại bình tĩnh hơn, tin rằng chuyện đó là có, đồng thời tức tốc uốn nắn rất nhanh bằng một văn bản gửi cho cơ sở. 
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết: "Thời gian tới, ngành giao thông sẽ tiếp tục khắc phục những yếu kém tại sân bay và nâng cao chất lượng dịch vụ tại đây. Nhân viên hàng không phải biết “4 xin” và “4 luôn” (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn và luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu) nhằm phục vụ hành khách một cách tốt nhất”.
Song thà như vậy mà chủ động, bình tĩnh ngăn chặn và hạn chế được cái xấu, tại sao chúng ta lại phải ngại? Tôi nghĩ, ở một góc độ nào đó, chúng ta còn phải cám ơn họ. Cổ nhân dạy rằng: “Người chê ta mà chê phải chính là thầy ta. Người khen ta mà khen phải chính là bạn ta. Những kẻ khen để nịnh bợ ta, chính là kẻ thù của ta!”.
Trip Advisor là một trang web tư vấn du lịch nổi tiếng thế giới. Họ cung cấp cho du khách thông tin du lịch, điểm đến, khách sạn, chuyến bay... trên toàn cầu. Hằng tháng, hơn 60 triệu lượt du khách truy cập vào trang web này và cũng có đến vài chục triệu lượt phản hồi, đánh giá của du khách cho từng địa điểm du lịch. 
Bên cạnh xếp Hà Nội là 1 trong 10 nước cẩn thận với nạn móc túi, TripAdvisor năm nay cũng công bố 3 bảo tàng Việt Nam nằm trong Top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Cụ thể: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (xếp thứ 4/25), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (xếp thứ 6/25) và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (xếp thứ 11/25). Năm 2013, 3 bảo tàng này cũng đã được bình chọn.
Để cho khách quan và bình tĩnh hơn trong những đánh giá tương tự, chúng ta nên biết thông tin về trang web này trước những thăm dò của họ có thật đáng suy ngẫm không?  

Tổng số lượt xem trang