Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Bộ giao thông không đồng ý tiếp nhận đoàn 1000 xe Trung Quốc vào VN

- Tầu học Nga: đòi mang tới nghìn xe vào Việt Nam (giống bài Nga mang xe viện trợ vào Ukraine)
-Bộ giao thông không đồng ý tiếp nhận đoàn 1000 xe Trung Quốc vào VN-
MỘT THẾ GIỚI - 06:55 16-12-2014
Bộ GTVT đã chính thức bác đề xuất cho phép 1000 xe Trung Quốc vào VN bằng văn bản trả lời chính quyền TP. Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).
Ngày 15.12.2014, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 989/HTQT gửi Chính quyền nhân dân thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.
Theo thông tin từ Bộ GTVT, ngày 01.12.2014, Bộ này nhận được Công hàm của Chính quyền thành phố Bằng Tường về việc đề nghị cho phép tổ chức đoàn xe du lịch tự lái 1000 xe Trung Quốc và khoảng 1.500 người vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia. 
Theo đó, Bộ GTVT không đồng ý tiếp nhận đoàn xe nêu trên theo đề xuất của Chính quyền nhân dân thành phố Bằng Tường do không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh trật tự cho đoàn xe.
Chiều ngày 15.12, trao đổi với PV Báo điện tử Một Thế Giới, ông Nguyễn Văn Quyền – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho hay Việt Nam và Trung Quốc đã có Hiệp định quy định về vận tải giữa hai bên.
Theo đó, đối với xe thương mại, dịch vụ du lịch vào VN thì các xe chỉ được vào sâu nội địa tối đa là đến Hà Nội, Hải Phòng. Nếu xe các bạn vào Việt Nam theo hình thức phi thương mại thì phải theo chương trình phía VN mời ví dụ đi bằng xe con chẳng hạn thì không nằm trong sự điều chỉnh của Hiệp định vận tải giữa hai nước.
1000 xe Trung Quóc
Cổng thông tin Bộ GTVT phát đi thông báo về việc bác đề xuất cho 1000 xe Trung Quốc nhập cảnh vào VN.
Theo quy định xe thương mại sẽ không được vào lãnh thổ của hai bên là không quá 500 xe.  
Trước đó, Bộ GTVT đã gửi công văn tới các bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công thương, Ngoại giao và tỉnh Lạng Sơn về việc bộ GTVT nhận được Công hàm của Chính quyền nhân dân thành phổ Bằng Tường (Trung Quốc) đề nghị chấp thuận cho đoàn xe Trung Quốc quá cảnh du lịch các nước ASEAN với số lượng khoảng 1000 xe và 1500 người dự kiến diễn ra từ 11.12.2014 đến tháng 3.2015 nhân dịp Hội chợ thương mại được tỗ chức luân phiên giữa thành phổ Bằng Tường (Trung Quốc) và tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam
Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiển như sau: Nội dung của Công hàm đề cập đến hoạt động du lịch trong dịp Hội chợ thương mại được tổ chức luân phiên giữa thành phổ Bằng Tường (Trung Quốc) và tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng như các Bộ, ngành liên quan về hoạt động này.
Về đề xuất tạo điều kiện cho 1000 xe Trung Quốc vào du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN, Bộ GTVT hoàn toàn ủng hộ hoạt động tăng cường phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc đề xuất với số lượng xe lớn (1000 xe) vào tham gia giao thông tại Việt Nam cần cân nhắc để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh xã hội.
Để có cơ sở bảo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tài đề nghị gác Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị tại Công hàm của Chính quyền nhân dân thành phô Băng Tường (Trung Quôc) và gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 07.12.2014.
Công hàm do tỉnh Bằng Tường gửi Bộ GTVT, chính quyền TP. Bằng Tường đề nghị Bộ GTVT Việt Nam giải quyết một số vẩn đề có liên quan đên hoạt động này như sau:
- Trong thời gian tổ chức Hội chợ thương mại của phía Trung Quốc, dự kiển tổ chức khoảng 1000 xe khách từ 4 chỗ trở lên sẽ nhập cảnh vào Việt Nam để tiến hành hoạt động du lịch các nước ASEAN theo hình thức đoàn du lịch, số người khoảng 1500 người. 1000 xe du lịch này sẽ chia theo thời gian và theo nhóm nhập cảnh vào Việt Nam.
- Chấp thuận xe du lịch phía Trung Quốc sử dụng Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế loại F do Phòng Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan Trung Quốc cấp với biển hiệu cờ nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời mua các loại bảo hiểm có liên quan.
- Cơ quan ngành GTVT của Việt Nam phối hợp cơ quan có liên quan đảm bảo làm tốt việc cứu trợ đổi với người và xe.
- Cơ quan chức năng tại cứa khẩu của phía Việt Nam giải quyết có ưu tiêu “luồng xanh” đốí với xe du lịch, đồng thời đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyêt thủ tục xuất nhập cảnh và giảm giá thành thông quan.
- Xe du lịch của Trung Quốc trong thời gian ở Việt Nam sẽ hoạt động trên các tuyến quy định, và dừng nghỉ tại các tinh, thành phổ, khu vực liên quan, đồng thời nhập cảnh tại của khẩu đã xuất cảnh.
 Hành trình và tuyến đường của xe Trung Quốc tại Việt Nam như sau:
Tuyến A, phía Bắc Việt Nam: 4 ngày 3 đêm với tuyến đường: Hữu Nghị quan - Hà Nội - Hạ Long - Hữu Nghị Quan.
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hà Nội (Ở tại Hà Nội); Ngày 2: Hà Nội - Hạ Long  (ở tại Hạ Long); Ngày 3: Hạ Long (ở tại Hạ Long); Ngày 4: Hạ Long – Hữu Nghị Quan.
Tuyến B, phía Bắc Việt Nam: 5 ngày 4 đêm với tuyến đường: Hữu Nghị Quan - Hà Nội - Ninh Binh - Hạ Long - Hữu Nghị Quan
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hà Nội (tại Hà Nội); Ngày 2: Hà Nội - Ninh Bình (ở tại Ninh Binh); Ngày 3: Ninh Binh - Hạ Long (ở tại Hạ Long); Ngày 4: Hạ Long (ở tại Hạ Long); Ngày 5: Hạ Long - Hữu Nghị Quan.
Tuyến C, miền Trung Việt Nam: 9 ngày 8 đêm với tuyến đường: Hữu Nghị Quan - Hạ Long - Vinh - Thuận Hoả - Hội An – Đà Nẵng - Vinh - Ninh Binh - Hà Nội - Hữu Nghị Quan.
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hạ Long (ở tại Hạ Long); Ngày 2: Hạ Long - Vinh (ở Vỉnh); Ngày 3: Vinh - Thuận Hoá (Ở Thuận Hóa); Ngày 4: Thuận Hoá - Hội An (ở Hội An); Ngày 5: Hội An - Đà Nẵng (ở Đà Nẵng); Ngày 6: Đà Nẵng (ở Đà Nẵng); Ngày 7: Đà Nẵng - Vinh (ở Vinh); Ngày 8: Vinh - Ninh Binh - Hà Nội (ở Hà Nội); Ngày 9: Hà Nội - Hữu Nghị Quan.
Tụyến D, toàn cảnh Việt Nam: 16 ngày 15 đêm. Tuyến đường: Hữu Nghị Quan - Hạ Long - Vinh - Thuận Hóa - Hội An – Nha Trang - Tp. Hộ Chi Minh - Mỹ Tho - Vũng Tàu - Tp. Hồ Chí Minh - Mũi Né - Nha Trang - Đà Nẵng - Vinh - Hà Nội - Hữu Nghị Quan.
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hạ Long (ở Hạ Long); … Ngày 16: Hà Nội - Hữu Nghị Quan.
Tuyến E, miền Trung Việt Nam đi Lào: 4 ngày 3 đêm. Tuyên đường: Hữu Nghị Quan - Hạ Long - Hà Nội - Vinh - cửa khẩu của Việt Nam giáp Lào.
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hạ Long (Ở Hạ Long);… Ngày 4: Vinh - xuất cảnh tại cửa khẩu của Việt Nam đi Lào.
Tuyến F, miền Trung Việt Nam đi Lào: 7 ngày 6 đêm. Tuyên đường: Hữu Nghị Quan - Hạ Long - Hà Nội - Vinh - Thuận Hoá - Hội An - Đà Nẵng - Thuận Hoá - cửa khẩu của Việt Nam giáp Lào.
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hạ Long (ở Hạ Long);… Ngày 7: Đà Nẵng - Thuận Hóa - xuất cảnh tại cửa khẩu Việt Nam đi Lào
Tuyển G, toàn cảnh Nam Bắc Việt Nam và xuất cảnh đi Campuchia: 9 ngày 8 đêm. Tuyến đường: Hữu Nghị Quan - Hà Nội - Vinh - Thuận Hoả - Đà Nẵng - Hội An - Nha Trang - Tp. Hồ Chí Minh - cửa khẩu của Việt Nam giáp Campuchia.
Hành trình: Ngày 1: Hữu Nghị Quan - Hà Nội (ở Hà Nội); Ngày 2: Hà Nội - Vinh (Ở Vinh); Ngày 3: Vinh - Thuận Hóa - Đà Nẵng (ở Đà Nẵng); Ngày 4: Đà Nẵng (ở Đà Nẵng); Ngày 5: Đà Nẵng - Hội An - Nha Trang (ở Nha Trang); Ngày 6: Ở Nha Trang; Ngày 7: Nha Trang - Tp. Hồ Chi Minh ( ở Tp. Hồ Chí Minh); Ngày 8: Tp. Hồ Chí Minh; Ngày 9: Tp. Hồ Chi Minh - xuất cảnh tại của khẩu VN đi Campuchia – Phnom Penh.
Nam Phong

Bộ Quốc phòng không đồng ý cho Trung Quốc đưa 1.000 xe vào Việt Nam
Về việc tỉnh Bằng Tường ở Trung Quốc xin cho 1.000 xe vào Việt Nam du lịch, Vụ trưởng vụ Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết đang đợi ý kiến của các bộ ngành và địa phương, sau đó mới trả lời chính thức bằng văn bản cho họ. 
Trả lời PV báo điện tử Một Thế Giới, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho hay: Sau khi nhận được đề nghị Trung Quốc xin cho 1.000 xe vào Việt Nam, Vụ đã gửi công văn xin ý kiến các bộ ngành liên quan gồm Quốc phòng, Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Ngoại giao và tỉnh Lạng Sơn do việc này liên quan tới một số vấn đề.
Lúc này Vụ đang đợi ý kiến trả lời của các đơn vị nêu trên để tập hợp ý kiến sau đó mới có văn bản trả lời chính thức. Cho tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng bày tỏ quan điểm không đồng ý việc xe du lịch Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng lớn.

Trước đó, Bộ Công thương nhận được văn bản từ Bộ Giao thông vận tải đề nghị góp ý về việc chính quyền thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) đề nghị cấp phép cho khoảng 1.000 xe tải, 1.500 người vào du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN, nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam - Trung Quốc (tổ chức luân phiên giữa thành phố Bằng Tường và Lạng Sơn).
Theo văn bản của chính quyền thành phố Bằng Tường, 1.000 chiếc xe này sẽ vào Việt Nam rồi chia thành 7 tuyến tỏa ra đi du lịch gần như khắp Việt Nam, trong đó có những đoàn xuyên Việt, tới khắp các thành phố lớn.
Cụ thể, có tuyến sẽ chỉ đi từ Lạng Sơn về Hà Nội rồi ra vịnh Hạ Long, có tuyến tới Ninh Bình, Vinh. Một số tuyến đi dài từ Lạng Sơn đến Đà Nẵng, có tuyến đi tới Hội An, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.HCM... Ngoài ra, có tuyến sẽ quá cảnh Việt Nam sang Lào, Campuchia.
Bộ GTVT trong văn bản gửi hàng loạt bộ ngành như Công an, Công thương, Văn hóa - thể thao và du lịch, Ngoại giao... cho biết hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường phát triển du lịch nhưng việc đề xuất số lượng xe lớn, tới 1.000 xe, theo bộ này là cần cân nhắc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh xã hội.-


-Cân nhắc việc Trung Quốc đề nghị cho 1.000 xe vào Việt Nam du lịch--

Tổng số lượt xem trang