Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Ông Tổng trúng cử với số phiếu ?

-



Lê Nguyễn Hương Trà
Ê, vụ này... vui nè!
Trên số báo 149 ra hôm nay 28.5, Tiền Phong đã đưa tin vầy nha:
“Trong lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua, Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với tỷ lệ cao nhất 87,16%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội trúng cử với tỷ lệ 72,5%, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với tỷ lệ 68,32%. Trong tổng số 30 đại biểu Quốc hội trúng cử lần này có một người tự ứng cử là ông Nguyễn Anh Trí.”.
.

Hết hồn khi nhìn thấy con số thấp tè 68,32% của ông Tổng! Bản tin của phóng viên Dũng Nguyễn – ban Thời sự Chính trị, thực hiện và Tổng TKTS Lê Minh Toản trực báo. Thực hư các phiếu bầu bán thế nào bố ai rõ, nhưng trên trang của tienphongonline con số đã được sửa là 86,32% ;<

Tiền Phong đã phải họp khẩn để rút kinh nghiệm, kiểm điểm các cá nhân và làm công văn giải trình, biên thư xin lỗi ông Tổng. Đồng thời khắc phục bằng cách mai...đăng lại!



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử ĐBQH với số phiếu cao
29/05/2016 - 09:07 (GMT+7)


Trong số 30 đại biểu Quốc hội ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với số phiếu rất cao.

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND thành phố.

Trong số 30 đại biểu Quốc hội được bầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu rất cao hơn 86,32 %. Tại đơn vị bầu cử số 1 (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có 2 vị trúng ĐBQH là Nguyễn Doãn Anh (Bộ Tư lệnh Thủ đô) 72, 51% và Trần Thị Phương Hoa (Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội) với 66,57 %.

Tổng số lượt xem trang