Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Bùn đỏ tràn ra biển do vỡ hồ chứa nước khai thác titan

Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ
TTO - Rạng sáng 16-6, hồ chứa nước khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ vỡ khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài.
Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ
Tại các khu vực có dân cư sinh sống, lượng bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân - Ảnh: Nguyễn Nam
Do lượng bùn đỏ quá lớn, dòng nước vỡ ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư.
Nước bùn đỏ theo các đường rãnh tràn vào nhà dân, băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra biển.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong sáng 16-6 cho thấy nhiều km bờ biển bị nước bùn đỏ tràn xuống tạo thành dòng nước đỏ ven bờ.
Tại các khu vực có dân cư sinh sống, bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân. Các quán ăn nằm ven biển cũng bị bùn đỏ tràn vào.
Trong sáng 16-6, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cùng với các cơ quan chức năng đã đến hiện trường xem xét xử lý vụ việc.
Lực lượng công an tỉnh Bình Thuận hiện đang thống kê vùng bị ảnh hưởng bởi bùn đỏ, đo đạc hiện trường xảy ra sự việc.
Ông Hồ Lâm - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận cho biết khu mỏ khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép vào năm 2015.
Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ
Bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân - Ảnh: N.N
Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ
Nước bùn đỏ băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra biển.
Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ
Nhiều km bờ biển bị nước bùn đỏ tràn xuống tạo thành dòng nước đỏ ven bờ - Ảnh: N.N.
Vỡ hồ chứa nước khai thác titan, bùn đỏ tràn ra ngoài như lũ
Dòng nước vỡ ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư - Ảnh: N.Nam



-Bùn đỏ tràn ra biển do vỡ hồ chứa nước khai thác titan

- Hồ chứa nước khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ vỡ khiến một lượng lớn bùn đất tràn qua đường quốc lộ, chảy xuống biển.



Vào rạng sáng nay 16/6, một hồ chứa nước nằm trên đồi cát cao ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bất ngờ bị vỡ bờ bao khiến nước cuốn theo đất cát chảy tràn xuống tuyến đường ĐT 719 ven biển làm ách tắc giao thông trên tuyến đường này khoảng 3 giờ.

Theo quan sát của phóng viên, cát từ phía sau theo dòng nước chảy tràn vào khu vườn và đất xung quanh ngôi biệt thự rộng khoảng 3.000 m2 của bà Trần Thị Nam và phủ tràn qua đường ĐT712 rồi đổ vào phía nhà hàng hải sản Hiếu Nam nằm ven biển.


Dòng nước xé thành một đường rãnh lớn, chảy xuống khu dân cư



Chảy qua đường, bịt kín lối đi



Bà Trần Thị Nam, chủ ngôi biệt thự và nhà hàng hải sản Hiếu Nam cho biết, khoảng 4 giờ sáng, bà nghe tiếng nước chảy mạnh xung quanh nhà, khi bà mở cửa ra thì thấy nước chảy ào ào cuốn theo cây kiểng xung quanh nhà nên bà không dám bước ra.


Đến 5 giờ sáng nước ngưng chảy, bà Nam ra kiểm tra thì thấy ngoài phủ kín khu vườn, cơn lũ cát còn chảy tràn vào khu nhà hàng hải sản và hồ cá nằm phía bên kia đường nhà bà.


"Lãnh đạo Công ty Tân Quang Cường đã đến gặp tôi và cam kết sẽ khắc phục hậu quả và đền bù thỏa đáng những thiệt hại cho tôi", bà Nam cho hay.



Tấn công nhà dân, hàng quán



Được biết hồ bị vỡ là hồ chứa nước dùng để đãi titan, rộng khoảng 3.000 m2 của Công ty TNHH Tân Quang Cường được cơ quan chức năng cấp phép khai thác titan, nằm cách mặt đường khoảng 800m nhưng hiện đã ngưng hoạt động. Khu vực xảy ra vụ việc nằm ven biển một bên là đồi cát cao cũng thường xảy ra sự cố nước cuốn trôi cát tràn qua đường khi có mưa lớn.



Vệt bùn đỏ chảy xuống loang khắp mặt biển



Ngay sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng của huyện Hàm Thuận Nam và Công ty TNHH Tân Quang Cường đã điều động lực lượng và phương tiện dọn dẹp lượng cát tràn qua đường. Đến 8 giờ sáng, tuyến đường tỉnh ĐT 719 tại xã Thuận Quý đã được thông xe.


Công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố đang được tiếp tục tiến hành.


Lê Huân

Tổng số lượt xem trang