Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Còn hơn cả “choáng”: Khi dân được kiện quan

Khi dân được kiện quan

Thứ Bảy, 23/10/2010 (GMT+7) - Cận cảnh thực tế các vụ "dân kiện quan" có tỷ lệ thành công "rất thấp", thậm chí thắng lợi không rõ ràng, ĐBQH Nguyễn Đình Xuân muốn luật khắc phục những bất cập để khả thi.

>> Nhờ luật, chủ tịch tỉnh có dám hầu tòa?
>> Để dân kiện quan không còn giống ’con kiến kiện củ khoai’
>> ’Không nhà nước vì dân nào biết sai lại không sửa’

Sáng 23/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật tố tụng hành chính - dự luật mở ra nhiều quy định cho dân có quyền kiện và kiện thắng quan ở bất cứ vị trí nào, nếu như quan chức đó làm không đúng pháp luật.

Quan sai, có thể kiện ngay

Mô tả ảnh.
ĐB Nguyễn Đình Xuân: "Dân kiện quan quá khó khăn".
Từng đi dự một số phiên tòa hành chính, ĐB Nguyễn Đình Xuân khẳng định thực tế "dân kiện quan" là "quá khó khăn". Tỉ lệ thành công "rất thấp", thắng lợi, nếu có, cũng không được tuyên rõ ràng.

"Có trường hợp tuyên bác bỏ một quyết định nhưng sau đó lại ra một quyết định tương tự. Hay phát hiện có những vấn đề bất cập nhưng không đưa vào trong bản án, quyết định bản án là vấn đề đó cần phải sửa đổi, mà lại tách ra một vụ việc khác. Như vậy làm cho quá trình xét xử kéo dài và quyền lợi của người dân bị vi phạm", ông Xuân cho hay.

Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền muốn đạo luật được thông qua sẽ tạo cơ hội tốt nhất để người dân tiếp cận công lý.

"Có người cho rằng dân làm sao thắng được quan, họ nói chính trị, tiền bạc hay tình cảm đi vào tòa thì công lý cắp cặp ra đi. Khi nói đến hình ảnh của tòa thì cũng như các cơ quan khác, nếu bị ai tác động, đều có thể bị chi phối, nhưng tôi cho đó là mặt trái của xã hội và tin chắc rằng nếu đạo luật này được thông qua, công lý sẽ được thực hiện tại tòa tốt hơn", ông Thuyền nói.

Một trong những quy định của dự thảo luật được đa số ý kiến tán thành, đó là tổ chức và cá nhân không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính thì có thể khởi kiện vụ án hành chính, không yêu cầu cá nhân, tổ chức đó phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu mới có quyền khởi kiện, ngay cả trong những lĩnh vực đất đai, xây dựng, sở hữu trí tuệ.

ĐB Mã Điền Cư (Quảng Ngãi) cũng cho rằng nếu dự án luật quy định trước khi khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án phải qua thủ tục khiếu nại như Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành quy định thì sẽ không đổi mới được cơ chế giải quyết khiếu kiện hiện nay. Tình hình giải quyết khiếu kiện sẽ không có sự chuyển biến căn bản, vì các khiếu kiện hành chính luôn phát sinh từ các lĩnh vực chuyên môn nhất định thuộc chức năng quản lý hành chính.

Băn khoăn xử án oan sai

Mô tả ảnh.
ĐB Trần Đình Nhã.
Nhiều ĐB chú ý đến thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - tức xem xét lại các án oan sai do Tòa tối cao phán.

ĐB Mã Điền Cư cho hay trường hợp quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TANDTC có sai lầm nghiêm trọng, nhưng không có cơ chế giải quyết lại, khiến đương sự và dư luận xã hội rất bức xúc, khiếu nại gay gắt, kéo dài, thậm chí xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức.

’’’Tôi cho rằng đó là điều không hợp lý, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Tòa án", ĐB nói. Ông đề nghị luật cần quy định cơ chế đặc biệt để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với các quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC khi phát hiện có sai lầm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Trần Đình Nhã (ĐB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đặt câu hỏi nếu áp dụng thủ tục đặc biệt, có thể giải quyết được "một vài vụ án xưa nay có sai lầm nghiêm trọng" nhưng tình hình sẽ đến đâu?

"Như thế chúng ta phá vỡ niềm tin hay sự tín nhiệm của công chúng là xét xử của ta không có điểm dừng và không đáng tin. Cả Hội đồng thẩm phán TANDTC là cơ quan thông tuệ pháp luật nhất đất nước này xét xử còn sai lầm. Dẫn đến tình trạng sẽ ùn lại tất cả, thậm chí những bản án cao nhất, vì người ta bảo không tin, người ta còn hy vọng, tiếp tục gửi đơn đề nghị xem lại. Tình trạng quá tải của Tòa án càng quá tải thêm, tại sao anh xem vụ này, không xem vụ kia", ông Nhã lo ngại.

ĐB kiến nghị nên tổ chức một phiên tòa đặc biệt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban khác của Quốc hội khi giám sát thấy bản án A, B, C nào đó có vấn đề thì yêu cầu Chánh án TANDTC tổ chức một phiên tòa đặc biệt. Phiên tòa sẽ không có sự tham gia của những người đã tham gia xét xử ở Hội đồng thẩm phán TANDTC trước đó.

"Không thể để cho mấy đồng chí đã xét xử rồi, đã quyết định rồi bây giờ lại ngồi lại để xét xử lại. Nên triệu tập những thẩm phán khác, thậm chí là thẩm phán của các Tòa án địa phương lên ngồi để xét xử, xem lại vụ án này, coi đây là trình tự hết sức đặc biệt mà năm thì mười họa mới phải làm. Làm như thế này khi ban hành luật này ra sẽ rất nhiều đơn từ, rất nhiều ý kiến sẽ cho rằng chúng ta sẽ phá vỡ tố tụng hình sự", ĐB kiến nghị.

ĐB Lê Văn Tâm (Cần Thơ) cho rằng đây là qui định rất mới nhưng vụ án giải quyết không thể kéo dài mãi mãi. ĐB kiến nghị thời hạn chậm nhất 3 năm phải kết thúc.

"Bây giờ bản án có hiệu lực rồi mà kéo dài mãi mãi, xem xét tới, xem xét lui từ sơ thẩm đến phúc thẩm, rồi đến Hội đồng thẩm phán, bây giờ lại xem xét lại quyết định Hội đồng thẩm phán nữa và rồi quay lại sơ thẩm, phúc thẩm nữa thì bản án là quản lý Nhà nước thì quản lý như thế nào, tôi thấy rất khó", ĐB nói và đề nghị bộ thủ tục xét xử rút gọn.

-CHUYỆN THINK TANK BÂY GIỜ MỚI VIẾT BS Hồ Hải

Năm ngóai 2009, tôi có viết một bài: Thấy gì qua quyết định 97 & sự tự giải thể IDS?. Cũng lúc đó có một bài viết khá tâm huyết của tác giả Trần Kiêm Đòan với cái tựa: Trí thức Việt Nam quanh bồn trí tuệ. Gần đây có rất nhiều ý kiến đóng góp vì đang là giai đọan nước rút cho đại hội đảng lần thứ XI diễn ra vào đầu năm 2011. Trong những bài viết có tâm huyết ấy, tôi đặc biệt lưu ý đến lọat bài của tác giả Nguyễn Lương Hải Khôi về think tanks trên Tuần Vietnamnet. Tôi dặc biệt lưu ý các bài viết này vì chữ "think tanks" của tác giả là số nhiều chứ không là số ít (không có s đi với chữ tank) như các tác giả khác. Và chính điều ấy nên tôi có bài viết này.
Trước hết phải hiểu think tank (số ít) là gì? Có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng theo hiểu biết của tôi thì think tank là một nhóm người hay một cá nhân làm công việc nghiên cứu vạch ra đường lối sách lược cho việc gầy dựng những lĩnh vực khác nhau trong một đất nước, tập đòan đa quốc gia hay một tổ chức vừa và nhỏ. Như vậy think tank có thể là một người ở một doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng là nhiều người, nhiều tổ chức, không phải là số ít khi dành cho một tập đòan đa quốc gia và càng không phải là số ít dành cho một quốc gia, vì một quốc gia cần trí tuệ để nghiên cứu và đưa ra chiến lược, chính sách phù hợp không chỉ một lĩnh vực mà rất nhiều lĩnh vực sâu rộng khác nhau. Cho nên chữ think tanks số nhiều là tôi rất đồng thuận khi dùng nó cho một tổ chức lớn tầm quốc gia và đa quốc gia.
Song cũng một bài viết của tôi về hình thái kinh tế xã hội Việt Nam đang ở đâu? Trong đó, tôi có đưa link một bài viết cũng của tôi về 2 lọai hình thái xã hội thời chiến và thời bình. Và hình thái kinh tế xã hội của Việt Nam đang là hình thái xã hội thời chiến, theo trường phái đơn nguyên. Đã là thời chiến và đơn nguyên thì những bộ phận think tanks được tập trung về một mối như hiện tại là tập thể bộ chính trị và hơn 1670 ủy viên trung ương ủy viên. Nên không cần thiết có bất kỳ một hay nhiều think tanks nữa. Vì lâu nay các think tanks của đảng vẫn tự hào họ là đội quân tiên phong, sáng suốt, tài tình, mưu lược đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác kể cả trong thời chiến, cũng như thời bình rất "hợp với lòng dân và được tòan dân ủng hộ" đi theo. Như vậy, có cần think tanks khác nữa không? Rõ ràng không cần.
Khi đồng ý với khái niệm think tanks không cần cho xã hội đơn nguyên thì sẽ thấy rằng think tanks chỉ có khi và chỉ khi ở một xã hội đa nguyên. Nhưng có để làm gì? Là để làm cho xã hội xuất hiện những ý tưởng mới qua những nghiên cứu để đưa ra chiến lược và sách lược nhằm làm các cặp phạm trù và các qui luật duy vật luận xảy ra và đi đến thống nhất để phát triển cho phù hợp và bền vững.
Như vậy, vấn đề đóng góp, góp ý và phản biện cho các vấn đề bức xúc, nổi cộm như vấn đề bauxite Tây nguyên, vấn đề đường sắt cao tốc, vấn đề tham nhũng, etc... và đặc biệt các trí thức và người dân góp ý văn kiện đại hội đảng có cần thiết không? Có lẽ ai cũng sẽ thấy rằng cần, nhưng như đã nói ở trên, một hình thái xã hội đơn nguyên với những think tanks đã từng đưa dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và được "nhân dân ủng hộ" thì đâu cần phải đóng góp, phản biện?
Mấy suy nghĩ quả thật là tối dạ, tôi tự nghĩ về mình như thế. Không biết các bạn nghĩ sao?
Asia Clinic, 16h52', ngày thứ Bảy, 23/10/2010

- Cải cách: Đặt dấu chấm hết cho ‘quen biết’ (VNN). - Ông Jairo Acuna-Alfaro cho rằng, nguồn nhân lực thực tài cho khu vực công là lĩnh vực mang tính chiến lược của cải cách hành chính giai đoạn mới.

-- Sẽ có tiêu chí đo lường tham nhũng (VnEconomy).

Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.2 báo cáo gấp (TNO)-Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Đường dây lấy xác ở bệnh viện? vào ngày 18.10, thiếu tướng Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.2 khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nội dung vụ việc mà báo phản ánh, báo cáo gấp cho Ban giám đốc Công an TP.HCM.-

Chiêu lừa vay vốn của chủ tịch hội đồng quản trị Ngôi Sao
Ánh khoe khoang có nguồn vốn từ nước ngoài "đổ về", khiến ông Thành tin tưởng, giao cả tỷ đồng để làm thủ tục vay vốn rồi khất lần không trả. Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - PC46, Công an Hà Nội cho ...Bắt một chủ tịch HĐQT dùng giấy tờ giả để lừa đảoThanh Niên-Bắt khẩn cấp một Chủ tịch HĐQTTiền Phong Online-Siêu lừa vay vốn nước ngoàicand.com

- Khởi tố nhà báo Phan Hà Bình (VNN)-Khởi tố nguyên Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong cand.com
Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan), 41 tuổi, nguyên Phó Tổng thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong bị khởi tố bị can và tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 135 Bộ luật Hình sự. Ngày 20/10, Viện KSND Tối cao (Vụ 2) đã ký phê chuẩn quyết định khởi tố vụ ...Nguyên phó tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong bị khởi tốTin nhanh-Vietnamese journalist charged with with extortion DPA

Đọ súng với cảnh sát Hà Nội trên mái nhà (Bee)-Bị truy đuổi, Hà dùng súng K59 bắn lại lực lượng cảnh sát và dân phòng Bắt kẻ buôn ma túy, bắn công an (TNO) Công an Q.Long Biên (Hà Nội) hôm 20.10 cho biết, đã bắt giữ Bùi Mạnh Hà (SN 1974, ở Hải Phòng) về hành vi buôn bán ma túy. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an sau khi xác định Hà có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và đang thuê ...Trùm ma túy bị truy đuổi dùng súng bắn trả lại cảnh sátVTC-Hà Nội: Đối tượng buôn ma túy xả súng chống trả công anDân Trí-Bắt chủ “đại lý” bán ma túy, dùng súng chống trả cảnh sátLao động

Điều tra bổ sung vụ "người đương thời" Nguyễn Đình Chiến lừa đảo (TNO) Hôm 20.10, sau một ngày xét xử Nguyễn Đình Chiến - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đầu tư thương mại Bắc Hà, Tổng giám đốc Tập đoàn BacHa Group Limited Hong Kong về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND Hà Nội đã quyết định trả hồ ...Trả hồ sơ vụ Tổng giám đốc lừa tiền tỷ để điều tra bổ sungDân Trí-Hoãn xử “người đương thời” Nguyễn Đình ChiếnAn ninh thủ đô-Người đương thời Nguyễn Đình Chiến phủ nhận lừa 26,5 tỷVTC

- Người phụ nữ bán nhà chống tham nhũng (VNE).-Ông giám đốc đứng trên pháp luật (VOV)-Với lý do lái xe mở băng catset, đài FM và đài phát thanh VOV (tên viết tắt của Đài Tiếng nói Việt Nam) ảnh hưởng đến việc khai thác, bảo quản, bảo trì hệ thống thiết bị điều hành xe buýt (GPS), Giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10-10 đã ký thông báo cấm lái phụ xe mở đài trên xe buýt. Việc làm trên, theo lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, là trái pháp luật…


Lần đầu tiên, thừa phát lại cưỡng chế thi hành án
from (PL)-
pictureViện kiểm sát, chính quyền đã hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả cho việc cưỡng chế thi hành án của thừa phát lại.

Kết luận điều tra vụ thiếu trách nhiệm tại Công an TP Buôn Ma Thuột cand.com
Ngày 18/10, theo tin từ Cơ quan điều tra hình sự Viện KSND tối cao, cơ quan này đã kết thúc điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, Cơ quan điều tra hình sự Viện KSND tối cao ...
Đề nghị truy tố nguyên Trưởng, Phó Công an TP.Buôn Ma ThuộtLao động
Đề nghị truy tố nguyên trưởng và phó CATP Buôn Ma ThuộtVTC
Đề nghị truy tố nguyên Trưởng, Phó công an TP Buôn Ma ThuộtThanh Niên
- Xử phạt vi phạm hành chính: Lộn xộn và chồng chéo (TBKTSG).-Bổ nhiệm chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (Bee)-Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 18/10 được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ủy ban huyện không trả lời, tòa đành chịu thua (PL)-Năm 2006, ông Cương (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được mẹ ủy quyền khởi kiện ông Cửa ra tòa tranh chấp về quyền sử dụng đất.-Cải cách hành chính như người đi xe "tay ga, tay phanh"(VietNamNet) - Chuyên gia của UNDP ví CCHC ở Việt Nam với một người đi xe máy, có khi nhấn ga để "vọt" lên, nhưng đôi lúc lại "bóp phanh" đi chầm chậm.

Truy tố nguyên trưởng, phó công an TP Buôn Ma Thuột (Bee)18/10/2010 22:07:44-

Cơ quan điều tra hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Đắk Lắk vừa truy tố các bị can Nguyễn Công Chức (56 tuổi), nguyên trưởng Phòng an ninh xã hội công an tỉnh Đăk Lăk, nguyên trưởng công an TP Buôn Ma Thuột về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Chức và Thịnh không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN

Cũng bị truy tố cùng tội danh này còn có Trần Đức Thịnh (44 tuổi), nguyên Phó Công an TP Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 27/9/2010, tại TP Buôn Ma Thuột, Cục điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Công Chức và Trần Đức Thịnh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, năm 2008, khi đang là lãnh đạo công an TP Buôn Ma Thuột, Nguyễn Công Chức và Trần Đức Thịnh đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát các hoạt động nghiệp vụ để 1 cán bộ điều tra cấp dưới lập hồ sơ không trung thực về vụ án “Kim Văn Anh mua bán trái phép chất ma túy” như: làm giả kết luận điều tra để chuyển cho viện kiểm sát truy tố, cố tình không đưa đầy đủ tang vật vụ án vào hồ sơ...

Vì thế đã để lọt tội phạm và khiến vụ án không được xét xử công bằng, nghiêm minh, gây hậu quả nghiêm trọng…

Kết luận điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định Chức và Thịnh không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị can dẫn đến việc vụ án Kim Văn Anh đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm nhưng bị hủy để điều tra lại từ đầu, gây tốn kém về công sức, tài chính, chi phí cho các hoạt động tố tụng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

(Theo TTXVN)

Cách chức Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên(TNO) Sáng 19.10, tại Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) Phú Yên, ông Lê Kim Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc Sở TN-MT. Ông Phúc bị cách chức do thiếu ...
Cách chức giám đốc Sở TN-MT Phú YênNgười Lao Động-Cách chức GĐ Sở tài nguyên-môi trường Phú YênVietnam Plus

- “Phóng viên thể thao đang bị bôi nhọ!” (SGTT)

-- Vết nhơ trong làng báo (Đầu gối).-Bữa cơm 'đắng' của PV Tiền phong khi bị bắt (VNN 16-10-10)

Báo Tiền Phong mời luật sư cho Phan Hà Bình (VOV)-Ngày 15/10, liên quan đến vụ bắt nhà báo Phan Hà Bình như đã thông tin, báo Tiền Phong đã chính thức mời luật sư Nguyễn Minh Tâm thuộc đoàn luật sư TP HCM vào cuộc.-

Đường dây biến sắt vụn thành siêu xe (TNO)-Sau 10 tháng điều tra, Văn phòng Cảnh sát điều tra (PC16) - Công an TP Hà Nội đã bước đầu hoàn tất hồ sơ vụ án về đường dây buôn lậu ô tô hạng sang với phương thức, thủ đoạn tinh vi và có sự tiếp tay của nhiều cán bộ nhà nước. Cơ quan công an cũng cảnh báo, tình trạng này không chỉ xảy ra ở một vài địa phương.

-Bi hài văn hóa pháp đình - Bài 7: Làm sao giữ được vẻ tôn nghiêm? (TNO)- Trước thực trạng bát nháo diễn ra ở tòa, vấn đề được đặt ra là làm sao giữ được vẻ tôn nghiêm? PV Thanh Niên đã trao đổi, ghi lại một số ý kiến của những người công tác trong lĩnh vực pháp luật.

Trưởng chi cục thuế chém vợ chồng chủ tịch hội nông dân huyện (TNO)-Nguồn tin từ cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bến Tre hôm qua cho biết: CSĐT đang thụ lý vụ ông Nguyễn Văn Lập - Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Ba Tri dùng búa tấn công vợ chồng bà Ngô Thị Sáu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện này.

--------

Bắt tạm giam kẻ trói phụ nữ bằng xích chó! (Bee)-Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giữ Đặng Văn Ba ở xóm 6, xã Mỹ Sơn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.-Chỉ đạo khởi tố vụ bị trói phụ nữ bằng xích chó (Bee)-“Đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa ông Ba và hai nạn nhân. Chứ không có chuyện công an viên đang làm nhiệm vụ mà bắt trói người. "

23 arrested in Vietnam (Straits Times)-HANOI - POLICE in Vietnam have arrested 23 Chinese and Taiwanese nationals on charges of international telephone and Internet fraud, state media said on Saturday. Police believe the 12 men and 11 women detained were members of a Taiwan-operated cross-border criminal gang, according to the Lao Dong, or Labour, newspaper.

Đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia cand.com
Nam (Việt kiều Mỹ) và Bước (Việt kiều Australia) đã câu kết với nhau thành lập một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn với thủ đoạn rất tinh vi. Ngày 15/10, Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an tại ...
Truy tố đường dây Việt kiều vận chuyển ma tuý xuyên Quốc GiaXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Đề nghị truy tố 2 Việt kiều mua bán ma túyThanh Niên
Phá vụ mua bán ma túy nghiêm trọngBáo Đất Việt

Còn hơn cả “choáng” talawas blog

Tổng hợp từ loạt bài “Bi hài văn hóa pháp đình (phần 1, 2, 3, 4, 5 & 6) trên Thanh Niên, bài “Choáng, sốc” với những câu xét hỏi của… ‘quan tòa’” trên Bee.net tả quang cảnh nghiêm minh tại pháp đình cộng hòa xã hội chủ nghĩa,

“Còn nhớ một vụ án, bị cáo nữ bị truy tố về tội “lừa đảo” do sau khi ngã giá, nhận tiền bán dâm xong, bị cáo lợi dụng sơ hở “chuồn”. Không may lần đó gặp phải một khách hàng không vừa, anh này bỏ thời gian tìm bị cáo ở nhiều điểm thường tụ tập gái bán dâm và “tóm” được bị cáo nộp công an.

Trong phần xét hỏi vị hội thẩm nhân dân nói: “Bị cáo là người vô nhân đạo. Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai nhận tiền rồi lại chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín…”. Hôm ấy không riêng gì người dự phiên tòa, ngay cả các thành viên khác trong HĐXX dường như cũng cố nhịn để không bật cười.

Lần khác, tại một phiên tòa xử vụ án gây rối trật tự công cộng của một TAND huyện, vị hội thẩm nhân dân cao giọng hỏi một bị cáo: “Khi tham gia gây rối có đem theo dao không?”. Bị cáo lí nhí thưa: “Dạ có”. Vị này hỏi tiếp: “Đem theo dao sao không đâm?”. Bị cáo chỉ biết ngơ ngác nhìn tòa, miệng ú ớ không biết nói gì.

Tại một phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp, một vị hội thẩm nhân dân cũng hỏi bị cáo: “Trước khi đi ăn trộm, bị cáo có ghé nhà ai không?”. Bị cáo khai: “Dạ có, bị cáo ghé nhà ông nội của bị cáo chơi”. “Sao không ghé nhà ông ngoại?”. Bị cáo nhìn quanh rồi thưa: “Bị cáo không biết ạ”.

Lần khác, một vị hội thẩm nhân dân khi tham gia xét hỏi cũng đặt vấn đề: “Bị cáo bao nhiêu tuổi?”. “Dạ, 16 tuổi”. “Tuổi này là tuổi đi học, đến trường. Ai lại đi ăn trộm”. Bị cáo ngơ ngẩn hỏi: “Vậy, mấy tuổi mới đi ăn trộm được ạ?”…”

Được biết vào ngày 12.10, tại phiên tòa xử Trần Thế Long, “HĐXX đặt những câu hỏi dành cho Long để làm rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa bị cáo và nạn nhân: - Bị cáo nại ra lý do bị sàm sỡ nên đã bức xúc dẫn đến hành vi giết anh Tân, vậy bị cáo có phải là người đàn ông bình thường. Bị cáo có sự biến thái nào về sinh lý không?

---------

"Choáng, sốc" với những câu xét hỏi của... "quan tòa" (Bee)-"Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai nhận tiền rồi lại chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín..."

Bi hài văn hóa pháp đình - Bài 4: Xô đổ bàn ghế, ném dép... (PL)-Có bị cáo ra tòa ai hỏi gì cũng cứ ngồi im như tượng, không trả lời. Có bị cáo thì vừa nghe tuyên án xong lập tức lao đầu vào bàn của Hội đồng xét xử (HĐXX)...Bi hài văn hóa pháp đình - Bài 5: Xem tòa như ở... nhà riêng! (PL)-Nhiều vị quan tòa, có lẽ do “bệnh nghề nghiệp”, tham gia xét xử quá nhiều nên đã bị chai dần về mặt ý thức và cảm xúc, quên mất rằng mình đang ở chốn công đường, từ đó phát ngôn rất tự nhiên theo kiểu thuận miệng nói bừa; hoặc cứ để bị cáo, bị hại hồn nhiên kể-Bi hài văn hóa pháp đình - Bài 6: Đại náo công đường (TNO)-Văn hóa pháp đình “rối” không chỉ từ cách hành xử của những người “cầm cân nảy mực” như chúng tôi đã nêu ở các kỳ trước. Tại nhiều phiên tòa, do không đồng ý với kết quả xét xử, nhiều đương sự đã táo tợn gây náo loạn, chửi bới, nhục mạ, bao vây, thậm chí hành hung cả hội đồng xét xử (HĐXX).

Ngăn chặn 23 người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo (TNO)-Hôm qua, Công an Bình Dương đã tổ chức họp báo, công bố kết quả phát hiện 23 người nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan) sử dụng thiết bị công nghệ cao có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

anhbasam- Sài Gòn GP đưa tin Bắt giữ 23 người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo, “mang quốc tịch Trung Quốc, người Đài Loan (Trung Quốc)”, khẳng định Đài Loan thuộc Trung Quốc, vậy sao không để luôn cái tựa là “23 người Trung Quốc” cho rồi? Hic hic! Báo đảng mà cũng phải “sống trong sợ hãi” đến vậy sao?

-Bắt 23 người nước ngoài dùng công nghệ cao để lừa đảo

(cũng vậy thui) SGTT.VN -Chiều ngày 15.10, Ban giám đốc Công An Bình Dương đã tổ chức họp báo thông báo công an tỉnh về việc vừa bắt giữ 23 người mang quốc tịch Trung Quốc, người Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng phương tiện công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đọat tài sản một số người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hồi tháng 8.2010, công an cũng đã truy quét một băng nhóm tội phạm công nghệ cao người Đài Loan ở thành phố Cần Thơ. Ảnh: TL

Trước đó, qua kiểm tra công tác quản lý hành chính, quản lý cư trú người nước ngoài vào tối ngày 13.10, lực lượng Công an Bình Dương đã phát hiện hai địa điểm nhà số C186 đường D33 làng chuyên gia The Oasis (xã An Phú, huyện Thuận An), và nhà số 126 đường D1 khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một có chủ là người Việt Nam cho nhóm đối tượng người nước ngoài nói trên thuê ở.

Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện 23 người ( trong đó có 12 nam, 11 nữ), hai trong nhóm đối tượng không xuất trình hộ chiếu, tám trường hợp khác không khai báo tạm trú. Qua khám xét, lực lượng Công an Bình Dương đã phát hiện thu giữ 17 bộ đàm, 26 điện thọai bàn, 9 máy tính xách tay, 3 máy phát điện, 2 ti vi, 3 đường truyền băng thông rộng của FPT và VNPT. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tìm được một số "kịch bản" dùng để lừa đảo và một số thiết bị đầu nối của nhóm đối tượng này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng bị tạm giữ nầy nằm trong nhóm các nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia do một số người Đài Loan cầm đầu chỉ huy. Các nhóm tội phạm này từng hoạt động tại Trung Quốc, Đài Loan và nhiều nước khác. Do bị cơ quan chức năng phát hiện, truy quét nên tìm cách xâm nhập vào Việt Nam thông qua con đường du lịch.

Cũng như các vụ trước đây cơ quan Công an đã triệt phá tại TP.HCM và Cần Thơ thì nhóm tội phạm nầy cũng sử dụng phương tiện kỹ thuật liên lạc qua mạng Internet, giả danh nhân viên các công ty điện thọai, cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, tòa án, viện kiểm sát... của Trung Quốc để "làm việc" với nạn nhân. Cụ thể, trong các "kịch bản" bị tịch thu chúng đều phân ra quy trình nhiều bước đưa thông tin làm nạn nhân tin tưởng, từ đó cung cấp thông tin tài khoản cá nhân và chấp nhận chuyển tiền vào những tài khoản do chúng đưa ra. Bước đầu cơ quan điều tra, Công an Bình Dương xác định đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo này là Tsou Yung Cheng (sinh năm 1978) và Hsu Yung Shun (sinh năm 1965) cà hai đều có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), các đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước cơ quan công an.

Bước đầu với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định đây là lọai tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao, thủ đọan tinh vi và xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng địa bàn Việt Nam qua visa du lịch gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh xã hội trong nước.

Theo thượng tá Lê Ngọc Hữu, chánh văn phòng Công an Bình Dương cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Việt kiều tổ chức đường dây ma túy xuyên quốc gia (Bee)-Tổ công tác phát hiện chất rắn màu trắng này phản ứng dương tính với chất Methamphetamin nên tiến hành lập biên bản...-Đề nghị truy tố hai Việt kiều đã buôn lậu ma túy (PL)-Ngày 15/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố hai bị can là Việt kiều về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Hà Nội: Ổ nhóm bắt cóc con tin để đòi nợ sa lướiDân Trí
(Dân trí) - Để gây sức ép buộc chị Bản phải trả tiền, Khánh rủ một số đối tượng khác lên kế hoạch bắt cóc người nhà chị Bản. 10 ngày sau khi giam giữ con tin, các đối tượng trong ổ nhóm bắt cóc đã bị cơ quan công an “hốt gọn”. ...Khởi tố băng bắt cóc người để đòi nợNgười Lao Động-Bắt cóc con trai để đòi tiền nợ mẹTiền Phong Online-Bắt băng nhóm giữ người đòi tiền nợ24 giờ-VietNamNet -Hà Nội Mới -Ngôi Sao

Mỗi năm giảm 10% chi phí thủ tục hành chính của dân

TT - Đó là mục tiêu đến năm 2015, nêu ra trong dự thảo quyết định chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo được Bộ Nội vụ công bố tại hội thảo lấy ý kiến diễn ra ngày 15-10.

Dự thảo cũng đưa ra các mục tiêu phấn đấu đến năm 2015: giảm 1/3 thời gian giải quyết các công việc của người dân tại cơ quan hành chính nhà nước. Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công ở lĩnh vực y tế, giáo dục đạt 85%. Cơ cấu tổ chức Chính phủ được bố trí gọn nhẹ, các bộ, cơ quan ngang bộ giảm còn dưới 20 vào năm 2015 và còn dưới 15 vào năm 2020 (hiện nay là 30 bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ).-

- Đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước sau 10 năm cải cách hành chính: Chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu (ĐĐK).-- “Kết quả ban đầu của khảo sát trực tuyến về cải cách hành chính do UNDP phối hợp với VietNamNet thực hiện cho thấy”Cứ ‘lót tay’, việc mới ‘chạy’ (VNN).-

Sốt ruột với cải cách(VietNamNet) - Cả quan chức Bộ Nội vụ lẫn đại diện 23 tỉnh, thành phía Bắc đều tỏ ra sốt ruột với mức độ đầu tư tiền bạc vào công cuộc CCHC. Tiền lương vẫn là bức xúc lớn nhất.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: ‘Lúc nào bức xúc, các bác đều có thể góp ý kiến’ (VNN)

Sửa laptop coi chừng bị… “luộc”! (TN 15-10-10)

Đâm chết bạn học ngay tại lớp (Bee)-Trong buổi sinh hoạt trường giữa Thanh và Cường có mâu thuẫn. Sau đó, Thanh đã mang deo lên lớp đâm Cường dẫn đến tử vong.

-Cắt cổ người yêu, ném xác xuống sông Sài Gòn (Bee)- Nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay màu đỏ, ngón tay đeo một chiếc nhẫn, trên cổ có vết cắt sâu làm đứt động mạch và khí quản.

Các đối tượng đều bỏ nhà đi lang thang, thuê nhà nghỉ sống theo kiểu bầy đàn, hết tiền rủ nhau đi cướp để tiếp tục ăn chơi. Thủ đoạn của chúng là điều lái xe ôm đến khu vực mà đồng bọn chờ sẵn rồi giả vờ diễn cảnh đánh nhau, mục đích làm cho nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy để cướp xe.

Sau 45 giờ khẩn trương điều tra, ngày 8/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bắt gọn nhóm cướp táo tợn gồm 6 đối tượng đã gây ra nhiều vụ giết người cướp tài sản của lái xe ôm. Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công cướp xe máy của anh Đỗ Ngọc Kim vào đêm 6/7 tại khu vực đường chuyên dùng chở than từ mỏ Vàng Danh đến cảng Điền Công, thuộc phường Quang Trung, thị xã Uông Bí.

6 tên cướp bị Công an thị xã Uông Bí bắt gọn.

Anh Đỗ Ngọc Kim, trú tại tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, nạn nhân của vụ cướp hôm đó cho biết: khoảng 23h ngày 6/7 trong khi anh đang đứng đón khách tại ngã năm cột đồng hồ, thuộc phường Quang Trung thì có một thanh niên trạc 20 tuổi thuê anh chở đến chợ đầu mối (cũng thuộc địa bàn).

Đi đến đoạn đường chuyên dùng chở than từ mỏ Vàng Danh đến cảng Điền Công thì gặp 3 thanh niên ngồi chờ sẵn ở đó. Trong lúc đưa tay nhận 10.000 đồng, anh Kim bất ngờ bị 4 thanh niên dùng dao, gậy, đá tấn công liên tiếp làm anh bị trọng thương, rồi cướp xe máy Wave BKS 14H2 - 6442.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã Uông Bí đã tích cực điều tra và xác định được 4 đối tượng cướp xe máy của anh Kim gồm: Đỗ Thanh Trung, Trương Văn Sỏi Long, trú huyện Yên Hưng; Phạm Văn Hùng và Vũ Thái Việt. Kết quả điều tra cho thấy, Trung là người thuê anh Kim và cũng chính đối tượng này đã trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân. Sau khi cướp được chiếc xe máy của anh Kim, bọn chúng đã bán cho Lương Văn Hùng ở thôn Lâm Sinh 2, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng với giá 2,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, ngày 1/7 tại dốc Casino Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Trung, Long cùng 2 đối tượng khác là Lưu Văn Dũng, 22 tuổi, trú tại tổ 18 khu 4, phường Tuần Châu, TP Hạ Long và Trần Văn Phương, 20 tuổi, trú tại xóm Đôi, thôn Tân Mai, xã Đông Mai, huyện Yên Hưng đã cướp 1 xe máy biển kiểm soát 14P9 - 3597 của anh Cao Văn Thạc ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Thủ đoạn của bọn cướp trong vụ này là điều người lái xe ôm đến khu vực mà đồng bọn chờ sẵn rồi giả vờ diễn cảnh đánh nhau mục đích làm cho nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy để cướp xe. Sau đó bọn chúng bán xe của anh Thạc với giá 3 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra của CATX Uông Bí, 2 trong số 6 đối tượng trên đã có tiền sự. Các đối tượng đều bỏ nhà đi lang thang, thuê nhà nghỉ sống theo kiểu bầy đàn, hết tiền chúng rủ nhau đi cướp tài sản để tiếp tục ăn chơi. Qua vụ án trên, những người làm nghề xe ôm cần phải hết sức cảnh giác, đặc biệt vào những giờ khuya không nên nhận chở người khả nghi đi đến các nơi vắng vẻ, ít người qua lại.
Theo Khánh Hằng (CAND)

NỖI KINH HOÀNG CỦA NGƯỜI DÂN UÔNG BÍ-Hong Ha

Uông Bí vốn là một thị xã công nghiệp thuộc miền Tây của tỉnh Quảng Ninh đời sống còn lam lũ nhưng vốn yên bình.
Gần đây, với tốc độ phát triển của nền kinh tế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phát triển không ngừng, thì bên cạnh đó các tệ nạn xã hội cũng ngày càng gia tăng, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm tự sưng là xã hội đen mọc lên như nấm với các tên tuổi như Bảo Vệ , Bờm Nguyên, Viên Thể vv… với hàng trăm đàn em dưới sự bảo kê của đàn anh là Lâm Tằng trú tại Cầu Sến – Phương Đông, Uông Bí.
Ngoài ra đằng sau chúng có sự hậu thuẫn của một số đối tượng trong ngành công an mà chúng gọi là “Mặt đỏ”
Hoạt động chính của bọn chúng là trộm cắp, cướp giật, bảo kê cho các nhà hàng, doanh nghiệp, đâm thuê, chém mướn, sòng bài vv…
Các doanh nghiệp và nhà hàng lớn trong thị xã đều thuê chúng bảo kê ví dụ như: Nhà xe Phúc Xuyên, nhà hàng Bình Yên, Doanh nghiệp Công Nghĩa, Công Thành …
Hàng năm chúng gây ra rất nhiều các vụ án chộm cướp tài sản, đâm chém, giết người… với các hung khí là dao, phớ, đao, kiếm và cả súng kíp và súng quân dụng.
Tuy nhiên những vụ việc trên hầu hết đều được dọn dẹp sạch sẽ ngay sau đó, và thông tin thì được bịt kín với rất ít người biết.
Bọn này hiện nay đang là một mối nguy cơ lớn cho xã hội, là nỗi kinh hoàng của người dân Uông Bí vì chúng hết sức ngang ngược và hoành hành bất kể ngày đêm. Chúng tụ tập bia rượu, chích hút, đập phá, cướp bóc, đâm chém lẫn nhau. Đáng sợ là mỗi lần gây án chộm cướp nếu bị người dân quây bắt được là chúng điện thoại cho nhau kéo đến rất đông để đàn áp lại gia đình những người bị hại và hàng xóm xung quanh, ví dụ như vụ trộm chó, trộm vải ở khu 2 phường Thanh Sơn do bọn đàn em của Viên Thể (Bí Giàng) thực hiện.
Đặc biệt những vụ việc trên xảy ra đều không hề có sự can thiệp của cảnh sát hay chính quyền địa phương nên chúng càng ngày càng lộng hành ngang ngược. Đáng sợ hơn cả là ban đêm chúng mang theo súng kíp và súng quân dụng đi bắn mèo và chó suốt dọc các tuyến đường trong nội thị xe máy rú ga ầm ĩ, súng nổ đì đùng như hồi chiến tranh khiến người dân thực sự kinh hoàng không dám ló mặt ra đường.
Chúng bắn chó mèo ngay ở nơi công cộng, chỗ đông người, vào thời gian từ 11h đêm đến 4h sáng hoạt động nhiều nhất ở tổ 7 khu 8 phường Thanh Sơn, Cầu Sến xã Phương Đông, và đặc biệt là khu quảng trường nhà hát và khu hồ Công viên thì chúng quần thảo hàng đêm với nhiều tốp bắn chó bằng súng và vợt chó bằng thòng lọng và roi điện. Mỗi tốp có ít nhất 2 xe máy, mỗi xe 2 thằng xe đi trước bắn chó, xe đi sau yểm hộ, nếu người dân tri hô và đuổi bắt chúng sẽ dùng đao, kiếm để khống chế hoặc dùng súng bắn thị uy đe doạ nên không ai dám đuổi theo. Hiện nay người dân không dám đi tập thể dục buổi sáng sớm như trước đây ở khu Quảng trường và hồ Công viên nữa vì sợ bọn chúng bắn vào người.
Ngoài ra bọn chúng còn tổ chức một dãy hàng bán rượu cá đêm tại đoạn đường đôi xuống hồ Công viên tụ tập toàn bọn đầu trâu mặt ngựa đi đêm mang theo toàn dao, phớ, dắt trên xe cũng là nơi chúng trực chiến để khi có gì cần bọn đàn anh gọi là chúng sẵn sàng lao đi chiến đấu. dãy rượu cá này có hôm hoạt động tới 5h sáng. Vừa làm mất mỹ quan khu đường đôi và cũng là nỗi kinh sợ cho ngưòi dân khi đi thể dục buổi sáng.
Chúng còn tổ chức các cuộc cướp có vũ trang tại các doanh nghiệp sản xuất than ví dụ như than inđô (Vietmindo) và tổ chức khai thác trên địa phận của Vietmindo, công ty Vietmindo đã phải thuê lực lượng bảo vệ và trang bị vũ trang nhưng bị bọn chúng báo cho công an vào thu giữ hết vũ khí của công ty và bọn chúng lại ngang nhiên hoạt động.
Một hoạt động nữa của băng nhóm này là kinh doanh sòng bạc. Trước đây người dân thường thấy hàng đoàn xe mang biển số ngoại tỉnh như Hải Phòng, Hà bắc, Hải dương… có cả biển số xanh nữa. đậu dọc trên vỉa hè đường đôi vào nhà hát. Đó là những xe chở các quan chức đi đánh bạc trong sòng bạc ở đồi nhà hát. hiện nay sòng bạc này cùng những sòng bạc nhỏ đã được di chuyển về 2 sòng bài lớn nhất đều ở cửa ngăn. Đây là 2 sòng bài chính do Lâm tằng làm chủ, thu hút toàn các đại gia và quan chức cỡ bự trong và ngoài tỉnh về đây đánh bạc.
Mỗi sòng bạc này được đặt tại một ngôi nhà trong một khu đất rộng được Lâm Tằng thuê lâu dài, nằm tít trong rừng không có dân cư và ít người qua lại, được canh phòng hết sức cẩn mật. Thường thì có khoảng 4 – 5 tên lính gác đứng ở đầu lối rẽ nếu có xe đến bên trong điện số xe ra thì xe sẽ được vào. nếu không thì người trên xe phải để xe ở ngoài rồi đi bộ vào để người vào phải nằm trong sự kiểm soát của chúng.
Như đã nói, bọn chúng có sự bảo kê của bọn “Mặt đỏ” và chính quyền địa phương cho nên mặc dù làm ở một nơi hẻo lánh như vậy nhưng chúng ngang nhiên hoạt động nên người dân hàng ngày thấy từng đoàn xe nườm nượp đi vào rừng thì đều biết chúng đang làm gì. Cũng có những người đã gọi cho cảnh sát nhưng tin tức đến với bọn chúng còn nhanh hơn cả cảnh sát nên chúng càng nhởn nhơ hơn.
Địa điểm sòng bạc thứ nhất nằm ở địa phận thôn cửa ngăn đi từ đường 18 vào đến gần dốc Chân Trục thì rẽ bên trái đi vào sâu trong rừng.
Địa điểm sòng bạc thứ 2 thì đi thẳng qua dốc chân trục, qua xí nghiệp than thị đến gần đèo Quảng Hái thì rẽ lên phía tay phải vào rừng.
Chỉ cần đế gần các lối rẽ là sẽ thấy vài thằng “mặt rô” lảng vảng là biết liền quân của bọn chúng đang canh gác. Ở trong có trang bị rất nhiều vũ khí, trong đó có cả súng quân dụng.
Đây là một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm. là nỗi kinh hoàng của người dân Uông Bí, hầu hết những vụ giết người cướp của cũng như đâm chém trả thù trên địa bàn thị xã đều do chúng gây ra nhưng khi bị bắt thì bọn cầm đầu vẫn vô can chỉ có vài con tốt là phải đi tù.
Tôi vốn là một sinh viên báo chí mới ra trường chưa xin được việc làm, muốn thâm nhập vào thế giới xã hội đen này để làm một phóng sự điều tra để làm hành trang xin việc song sau một năm nghiên cứu thấy rằng, để có một công việc tại một cơ quan báo chí thì cái tôi cần có là tiền chứ không phải là năng lực mà với số tiền như vậy thì tôi không thể có được. Hơn nữa nếu phóng sự có hoàn thành với tất cả các chứng cớ cụ thể nhất thì cũng chẳng toà soạn nào dám đăng và nếu đăng thì tôi cũng xẽ khó bề an toàn tính mạng.
Tôi đã từng cùng một số người dân gọi điện cho cảnh sát mà rồi cũng chẳng giải quyết được gì nên tôi càng cảm thấy chán nản bất lực và không còn một chút niềm tin nào với chính quyền và luật pháp. Bởi vậy tôi quyết định không xin việc vào cơ quan nhà nước và ra ngoài kinh doanh.
Trong khi bắt đầu khởi nghiệp tôi tranh thủ ghi lại những lời này để phổ biến bằng con đường tự do. Hy vọng mọi người sẽ giúp tôi phát tán thư này biết đâu lại đến tay một người nào đó thực sự có quyền hạn và trách nhiệm, thực sự có tinh thần phòng chống tội phạm vì an ninh quốc gia, vì trật tự an toàn xã hội mà hành động. hoặc chí ít cũng khơi dậy tinh thần của người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm đoàn kết chống lại loại tội phạm này nhằm dập tắt chủ nghĩa khủng bố đang manh nha và lan rộng.

Rất mong ai đọc được bài viết này hãy coppy và gửi cho mọi người và các diễn đàn.

Xin chân thành cảm ơn

ACHANG

Tổng số lượt xem trang