-Hơn 400.000 DN không biết mình được hỗ trợ(Toquoc)-Qua điều tra 2.000 doanh nghiệp thì có tới 80% không hề biết đến các gói hỗ trợ của Chính phủ.-ĐBQH Vũ Viết Ngoạn (Khánh Hòa): QH nên có Nghị quyết về nợ công (Đại biểu ND). -- Ông Cao Sĩ Kiêm, chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Nhiều doanh nghiệp nhà nước yếu kém, lại được hỗ trợ lớn (SGTT).- Suy nghĩ về “quên chiến lược, lo dự án” (Kinh tế biển).- Bình ổn thị trường từ bây giờ (Đại biểu ND).- Giá cà phê Việt Nam tăng kỷ lục (Đất Việt).- Tiêu thụ nông sản: Cần thì không có, có lại chẳng màng? (VOV). – Phải nhập khẩu đường vì thiếu vùng nguyên liệu (ANTĐ).
- Bộ tài chính bắt doanh nghiệp ô tô phá sản? (Tầm nhìn).
- Cắt nghĩa quy hoạch đô thị kiểu “Thánh Gióng” của Việt Nam (VNR500).
-TRUNG QUỐC - NGUYÊN LIỆU: Quốc tế tìm cách giảm phụ thuộc nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc(RFI)- Chưa bao giờ đất hiếm lại xứng đáng với tên gọi của nó những trong những ngày qua. Sau khi Bắc Kinh quyết định giảm bớt đáng kể lượng xuất khẩu loại nguyên liệu này, cả thế giới, từ Đông sang Tây đã nháo nhào đi tìm nguồn thay thế, trong lúc giá cả đất hiếm trên thị trường gia tăng. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu kiện Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới WTO .
-Vì sao giới kinh tế lắm bất đồng đến thế? (CafeF)-Mô hình kinh tế không tính tới phẩm giá. Thù hận cũng thế. Sợ hãi cũng không. Mà đôi khi công việc của nhà kinh tế là ngồi đoán xem người ta nghĩ gì.
- Quốc hội thảo luận về kinh tế – xã hội: Cần tính kế lâu dài (SGGP 23-10-10) -- "Hiến kế"! "Tính kế"! Nghe như người bị dồn vào chân tường, loay hoay tìm mẹo vặt, lừa đối thủ để thoát thân!
- Mức lạm phát tăng cao nhất trong 19 tháng qua — (RFI) Hãng tin Bloomberg hôm nay cho biết căn cứ vào báo cáo mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố : chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam tính đến cuối tháng 10 tăng 9,66% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam lên tới mức cao nhất trong thời gian 19 tháng qua. So với tháng 9, chỉ số tiêu dùng tăng 1,05%.-Vietnam Inflation Accelerates to 19-Month High After Currency Devaluation (Bloomberg)- GIÁ CẢ, VÀNG, NGOẠI TỆ TĂNG GIÁ – BÀI 1: Đảo lộn đời sống, khốn đốn kinh doanh! (PLTP).-Vietnam to see CPI up 8.61 pct in first 10 months (StockAnalyst/Xinhua)- Nhập siêu 9 tháng chính thức 8,4 tỷ USD, bằng 16,3% kim ngạch XK (Cafef)
- PetroVietnam mulls option to buy BP assets (Tehran Times)-
Google trốn thuế như thế nào? (CafeF)-“Hai người Ai Len” và “Sandwich Hà Lan” giúp Google cắt giảm được 3.1 tỷ USD tiền thuế trong vòng 3 năm qua. Cơ quan thuế Mỹ chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Quá trình bao gồm hai chiến lược được giới luật sư gọi là “Hai người Ai Len” và “Sandwich Hà Lan” này đã giúp giảm tỷ lệ thuế đối với thu nhập từ nước ngoài của Google xuống 2.4%, thấp nhất trong top 5 công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ tính theo vốn hóa thị trường-Theo Economist
Các kế hoạch 5 năm của Trung Quốc vẫn tự mâu thuẫn VNRViệc Trung Quốc vẫn coi phát triển công nghiệp nặng là ưu tiên trong các kế hoạch 5 năm gợi nhớ về những kế hoạch “không tưởng” thời Đại nhảy vọt.
Chỉ số tăng trưởng có cả nợ, thất thoát(Sgtt)-SGTT.VN - “Đừng chỉ chạy theo chỉ số tăng trưởng bởi chỉ số của chúng ta có cả nợ, thất thoát”, lo ngại về chất lượng tăng trưởng của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cũng là mối quan tâm chung của nhiều đại biểu trong phiên thảo luận tại tổ sáng 22.10 về tình hình thực hiện nghị quyết Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010, kế hoạch 2011. Phấn khởi mãi với GDP rất nguy hiểm.;Điện thiếu, thiên tai nhiều, chênh lệch giàu nghèo tăng
Gần 1.400 tỉ đồng để điều tra, đánh giá tổng thể bể than sông Hồng(TNO) Ngày 22.10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể than sông Hồng” trên diện tích 2.765km2, tại địa phận các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và TP Hải Phòng.-- 210 tỷ tấn than trong lòng Đồng bằng Sông Hồng (TT&VH). – Thiếu than, hay ưu tiên xuất khẩu? (Đại biểu ND)
- 8 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng nộp ngân sách 24,65 tỷ đồng (VnEconomy). – Rừng: Hết phá rồi bán (SGGP).-- Thế giới tuần qua: Tăng trưởng và tiền tệ (Tầm nhìn).- ‘Nhiều hệ lụy khi giá vàng tăng cao’ (VNE).
- Hàng Việt vẫn ‘lép vế’ tại nông thôn (Tiền phong) vì “Thực tế, có nhiều mặt hàng Trung Quốc nhái nhãn mác Việt Nam bày bán nhiều ở chợ với giá rẻ hơn”.-- Có khả năng thắng vụ kiện tôm (DTV).
-"Chấp nhận lạm phát một chút, tăng trưởng không cao lắm"(VietNamNet)- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói: Chúng ta phải chấp nhận lạm phát một chút, tăng trưởng không cao lắm. Phải khắc phục căn bệnh trầm kha là đầu tư dàn trải. THD: (VNN 23-10-10) -- Phải công nhận ông Nguyễn Sinh Hùng quả dí dỏm, hóm hỉnh! Nghe ông nói thì lắc đầu mà tức cười, có một ông Phó Thủ tướng khác thì nghe mà nhồi máu cơ tim, tức giận. Còn một ông Phó Thủ tướng khác nữa, đáng lẽ là "tiếng nói" của quốc gia, thì không nói một tiếng nào cả! Thật là tức tối! - The Risk to Vietnamese Growth (The Wall Streets Journal)-Những rào cản của nền kinh tế Việt Nam (RFA 20-10-10) -- Tiếp theo bài Những gì đang thật sự diễn ra tại Việt Nam? (RFA 11-10-10) ◄- “Không thể áp dụng chính sách kiểu rách đâu vá đó” (Dân trí). Giảm lãi suất: Quả bóng ở chân ai? (TVN) -Với mức lãi suất cho vay phổ biến từ 12 đến 13,5%, trong khi các ngân hàng "ăn ngon ngủ yên" thì các doanh nghiệp rất lo lắng vì chi phí tài chính mà họ phải gánh chịu quá lớn, khiến tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh giảm xuống rất thấp, chịu thua thiệt so với các đối thủ cạnh tranh cùng nghề ngay ở các nước láng giềng. Tuy nhiên, mơ ước của họ là được vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp hơn chưa dễ dàng trở thành hiện thực ngay được.
-Cẩn trọng với “bẫy tự do hóa thương mại” (SGGP 22-10-10)- Đồng bằng sông Cửu Long: Nông dân khổ vì nuôi cá tra (Công an TP)-- Thế giới tăng mua, Việt Nam hết gạo bán (SGTT)-- Khập khiễng chuyện kích cầu du lịch (Diễn đàn DN)
- PetroVietnam eyes BP assets (Financial Times)
-Nợ công: Khó hiểu ngưỡng nào an toàn(VNR500) - Quốc hội khoá XI, nợ công khoảng 30-40% GDP, các đồng chí bảo còn an toàn, 50% mới mất an toàn. Đến nay, đã vay trên 50%, các đồng chí bảo vẫn an toàn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết băn khoăn.-Bức xúc chuyện nợ công(TNO) “Không thể so sánh VN với Mỹ hay Nhật Bản để khẳng định rằng nợ công của ta với 56,5% GDP vẫn trong ngưỡng an toàn”, đại biểu quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Minh Thuyết (đoàn Lạng Sơn) bức xúc nói trong buổi thảo luận tổ về vấn đề nợ công và bội chi ngân sách, diễn ra ngày hôm nay 22.10.- Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội: “Nóng” từ vĩ mô đến vi mô (VNEconomy)- Hàng loạt rủi ro đang rình rập kinh tế Việt Nam (VnMedia).- Tăng cường kiểm soát giá, tránh “té nước theo lũ” (Dân trí). – Giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ (Lao động). – Bình ổn giá cả các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà (Tầm nhìn).-Bình ổn giá - sứ mệnh "bất khả thi" của các DNNN (Bee)-Các DNNN chỉ nên tập trung sản xuất, kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận, còn những khuyết tật của thị trường, như giá cả, do các cơ quan Chính phủ thực hiện
-Kiều hối tăng, nhưng chảy ra thị trường tự do (Sgtt)- Nhập siêu, giải mã và giải pháp (Người cao tuổi).-Chính sách tiền tệ của Việt Nam đang đi đúng hướng (CafeF)- Theo Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, mức lạm phát hiện nay của Việt Nam thấp và WB đánh giá cao các chính sách điều hành của Chính phủ.-Can thiệp biến động tỷ giá, cách nào? (VnEconomy)-Nguồn USD trên thị trường được cho là rất nhiều, nhưng tỷ giá trên thị trường tự do vẫn leo thang. Vấn đề là giải pháp can thiệp
TKV lại đề nghị tăng giá bán điện cho EVN(Sgtt)-ADB giúp phát triển giao thông đường bộ tại Việt Nam (VOA)- Một khoản viện trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 1 triệu đôla Mỹ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ giúp tăng cường hiệu quả trong quản lý giao thông đường bộ và thu hút đầu tư cho mạng lưới giao thông đường bộ tại Việt Nam đang được mở rộng nhanh chóng.:
– Thế giới tăng mua, Việt Nam hết gạo bán (Sgtt)-- Giải pháp nào để chống mất gạo trong quá trình xuất khẩu! (Kinh tế biển). (SGTT).-Xuất khẩu gạo lợi kép, nông dân thiệt kép (Sgtt)-- Người nuôi bò sữa vẫn thiệt dù giá sữa tăng (CAND).-Khoảng cách giàu nghèo ở mức “đe dọa”(TT)-
- Kết thúc phiên xử đầu tiên vụ kiện tôm của Việt Nam (Báo ĐT CP). – Cần thiết thiết lập giá sàn xuất khẩu cho cá tra (Tầm nhìn).- PetroVietnam May Still Pursue BP Assets (benzinga)-
- Nhật Bản hợp tác với Việt Nam khai thác đất hiếm (Dân trí). – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác khai thác “đất hiếm” tại Việt Nam — (RFI). – Japan looks to Vietnam as China tightens rare earths policy (IBT)
Điều hành tỷ giá: Không nên thất hứa(VNR500) - Giải pháp hợp lý nhất cho câu chuyện tỷ giá chỉ xoay quanh cách điều hành. Phải có nhiều biện pháp thu hút USD vào, đồng thời dòng tiền bán ra cũng phải thông suốt. Hơn nữa, phản ứng của Ngân hàng Nhà nước cần nhanh và thích hợp cho các tình huống.-The Risk to Vietnamese Growth (WSJ 21-10-10) -- Vietnam: SOEs still too big to fail (FT 21-10-10)
Giới làm chính sách Việt quên chiến lược, lo dự án (TVN) -Đội ngũ hoạch định chính sách của Việt Nam gần như bỏ rơi quản lý chiến lược, sa vào quản lý từng dự án cụ thể, mà ở các dự án cũng không có sự tham vấn lẫn nhau. Đó là lí do Việt Nam bị lâm vào khủng hoảng ở khâu hoạch định chính sách, khâu mắt cốt tử.
- Vũ Thành Tự Anh (Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright): Doanh nghiệp nhà nước không đủ năng lực đóng vai trò chủ đạo (TBKTSG 20-10-10)
10 giải pháp định hướng nâng cao sức cạnh tranh (Bee)-Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Công thương chủ trì phải hoàn thành việc chọn ra khoảng 10 ngành công nghiệp để chuyển đổi cơ cấu-Bộ Công thương chủ trì và chỉ đạo việc đàm phán mua, bán điện (Sgtt)-"Đừng quá tủi hổ" về công nghiệp phần cứng (Bee)-Trong ngành công nghiệp phần cứng VN, các doanh nghiệp trong nước mới chỉ đóng góp khoảng 2% giá trị sản phẩm.
Từ V1000, Việt Nam cần một cấu trúc doanh nghiệp mạnh(VNR 500) - Đóng thuế cao là tốt, nhưng điều quan trọng đối với toàn bộ xã hội làm sao thu nhiều thuế và nguồn thu được mở rộng. Để tạo nguồn thu thì lực lượng doanh nghiệp phải đông lên và lớn lên.-- Chế độ sở hữu toàn dân và vấn đề sở hữu đất đai (Kỳ II) (Tia sáng)
Chiến thuật kỳ lạ của một website kinh doanh “hẹn hò” VNR-Mở rộng quy mô khách hàng không hẳn lúc nào cũng có lợi cho công ty bạn.
WTO xét xử vụ Mỹ áp dụng biện pháp chống phá giá vào tôm Việt Nam(RFA)-Ủy ban Hội thẩm Giải quyết Tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO ngày hôm qua đã bắt đầu xét xử vụ Việt Nam kiện Mỹ áp dụng biện pháp chống phá giá đối với tôm Việt Nam.-- WTO đã bắt đầu xét xử vụ kiện tôm của Việt Nam (TTXVN)- Thị trường chứng khoán: Chờ ‘viên đạn thần kỳ’ (Diễn đàn DN)
- Nghịch lý cá tra và câu chuyện giá sàn (Đại ĐK)-- Japan, Vietnam to co-develop rare earths – Nikkei (Reuters)
Nợ công ở mức 60% sẽ là “giới hạn an toàn”? (CafeF)-Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ phân tích sâu sắc hơn về bội chi, nợ công, nhập siêu, tỷ giá và lãi suất.-- Lạm phát leo thang (Lao động).- Bù 550 đồng/lít để kìm giá xăng (VNR500). – Bộ Tài chính: Chưa tăng giá xăng dầu (SGTT). -2,5 triệu USD nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất(VOV)-Nhà thầu JGC – Nhật Bản (đơn vị trúng thầu) sẽ tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong 22 tuần.– Ký hợp đồng tư vấn mở rộng NMLD Dung Quất (Bee)Việc nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất nhằm đáp ứng yêu cầu tăng công suất lọc dầu của nhà máy.- Lãi suất: Thấp chưa hẳn đã “rẻ”! (VnEconomy).- Các biện pháp bình ổn giá: Không hiệu quả (ĐĐK)
- Thuê “Tây” làm quy hoạch: Đã mơ thì không tiết kiệm? (VnEconomy).
- “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (ĐĐK) “… “ty tỷ” các loại mặt hàng khác nhau hiện có trên thị trường Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền biển, đều mang “quốc tịch” hàng hoá made in China”.
-- Lũ lụt miền Trung không ảnh hưởng xuất khẩu gạo — (RFA). – Hà Tĩnh: Nước lũ rút dần, giá cả “leo cao” chóng mặt (Tầm nhìn).
Trung Quốc sắp vận hành tàu điện ngầm không người lái (VOV)-
- Xuất khẩu khó vì lạm phát cao (Người LĐ20-10-10).-– Những rào cản của nền kinh tế Việt Nam — (RFA).-Giáo sư ĐH Mỹ: Ba trở lực kiềm chế Việt Nam phát triển (TVN) -Trong một nền kinh tế chuyển đổi, sự can thiệp quá chi tiết vào quá nhiều lĩnh vực sẽ đưa đến nguy cơ làm đảo ngược tiến trình cải cách. Vì thế hợp lý hơn hết là tập trung vào những vấn đề căn bản nhất nhưng có khả năng tạo ra những hiệu ứng lan tỏa nhiều nhất trong toàn nền kinh tế và xã hội - GS Trần Lê Anh.
– Phó TT Trương Vĩnh Trọng “”Năm 2005, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung mới có 5 tỷ USD, nhưng dự kiến cuối năm nay, con số này sẽ tăng gấp 5 lần”": Thương mại Việt – Trung hướng mốc 25 tỷ USD (Diễn đàn DN). Thâm hụt đây: “kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đạt gần 9,87 tỷ USD, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 2,95 tỷ USD”.
- Chứng khoán: “Đội lái” thao túng thị trường (Thanh niên). – Chính phủ e ngại “bong bóng” chứng khoán năm tới (VNEconomy)
Nhiều nhà máy xi măng thiếu nợ Tập đoàn Than (VNR500) - “Ngành xi măng phát sinh nhu cầu cấp than ngoài hợp đồng mà cứ đòi chúng tôi đáp ứng đủ thì thật…không thể được!", lãnh đạo TKV giãi bày.
Doanh nghiệp V1000 và tái cấu trúc nền kinh tế(VNR500) - Kinh tế Việt Nam không thể chỉ phát triển theo chiều rộng, mà cần phải tạo ra năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh mới cao hơn, thoát khỏi và tách rời lợi thế cạnh tranh hiện tại của nền kinh tế.-Xóa bỏ mọi ưu đãi đối với DN nhà nước (TT)-DN nhỏ và vừa: Tư duy "tiểu nông", không có thị trường (Bee)-Tư duy “tiểu nông” vẫn khiến nhiều doanh nghiệp chưa dám cởi mở, chưa dám phối hợp, nên chưa có cụm doanh nghiệp nào.
Điều tra vụ BAT - Vinataba chuyển giá “khống” hơn 216 tỉ đồng ra nước ngoài (TNO)-Hôm qua, ông Hồ Văn Năm - Viện trưởng Viện KSND Đồng Nai cho biết, đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ việc chuyển giá “khống” trong 3 năm (2006-2008) với tổng số tiền hơn 216 tỉ đồng của Công ty liên doanh thuốc lá BAT - Vinataba (TP Biên Hòa).
- Đồng NDT mạnh có lợi cho Trung Quốc? (Tầm nhìn). – “Cơn sốc Trung Quốc” chấn động địa cầu.-Mỹ đang 'thao túng' cả thế giới? (Đất Việt)- Khó khăn mang tính toàn cầu tất nhiên sẽ xảy ra sau khủng hoàng tiền tệ. Đó chính là kinh tế trì trệ, lạm phát cao và trong bối cảnh đó, Mỹ là nước có lợi nhất nhờ có năng lực tài chính mạnh.
Mỹ - Trung Quốc: Reluctant Warriors (FP 19-10-10) -- Evan Feigenbaum: "The War with China Won't Be a Trade War; It'll Be A Real One" WHOA! (Feigenbaum is correct in listing four economic factors, but totally ignoring the military and political factors)
Trung Quốc: Who's the rogue superpower (FP 19-10-10) -- Stephen Walt is beating up on Krugman!
Trung Quốc: China Also Rises (National Interest Nov-Dec/2010) -- Bài dài, số mới ra
Trung Quốc - Cải cách: Rumblings of Reform in Beijing? (NYRB 20-10-10) -- Very interesting blog entry in the New York Review of Books, of all places!
Châu Âu - Kinh tế học: Europe Is Turning Its Back on Keynes’s Cure for Recession (NYT 20-10-10) -- Ối giời, hết Mỹ (hôm qua) đến châu Âu!
Kinh tế học -- "Supply & Demand"!!! Prostitution, Technology, and the Law (Working paper, Baylor University 2009) -- "Mại dâm, Công nghệ, và Luật pháp" ... "40% of prostitutes have a college degree, and 80% have had some college. Apparently, the current economic downturn has led to churn in the industry and lower wages, as supply has expanded and demand has contracted. For many women this puts the market wage below their reservation wage, which drives them out of the market. And you say economics is a "dismal science"? No sir! (This is why I am an economist! Hahaha!)
Giảm bộ chi ngân sách nhà nước năm 2010 xuống 5,5% GDPVNMedia-Nên dành 6-10.000 tỷ đồng giảm bội chi ngân sáchVietnam Plus-"Không có tỷ lệ chung nào về giới hạn nợ an toàn" (Bee)-Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: "Nếu so với các nước đang phát triển cùng chỉ số tín nhiệm thì nợ của Việt Nam chỉ an toàn trong trung hạn".-- Thủ tướng Chính phủ: Nợ công trong giới hạn an toàn (Tuổi trẻ). – Đưa nợ ‘ngoài’ của doanh nghiệp nhà nước vào tầm kiểm soát (VNN).-Năm 2010 vượt qua khó khăn, 2011 phấn đấu tăng trưởng cao hơnBáo điện tử Chính phủ
CPI cả năm 2010 tăng khoảng 8%Hà Nội Mới
- Quyền lợi ‘đá nhau’ làm khó xăng dầu nội (DĐDN).-- Thị trường ôtô Việt Nam và những điều ‘chẳng giống ai’ (DĐDN).- “Choáng” mức tăng giá của lương thực, thực phẩm (Gia đình).
- Chuyên gia: Cần biện pháp quản lý dài hơi cho thị trường vàng (TBKTSG).
- Bạc Liêu: Bao giờ mới có Cites cho cá sấu? (KTNT) “… cả tỉnh Bạc Liêu hiện vẫn chưa có trang trại nào được cấp giấy chứng nhận Cites (giấy chứng nhận của Văn phòng Cites Việt Nam, thuộc Tổng cục Lâm nghiệp về việc buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp), đồng nghĩa với việc cá sấu của Bạc Liêu phải xuất “chui” bằng đường tiểu ngạch cũng như không thể chủ động được thị trường tiêu thụ, phải lệ thuộc hoàn toàn vào những người thu mua đã có giấy chứng nhận Cites”.-
Sẽ có 5 lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi(Bee)-Cơ chế ưu đãi sẽ được triển khai theo hai cấp độ: nhóm ưu đãi thông thường và nhóm ưu đãi đặc biệt-Kiên trì chiều ông lớn mới đúng sách (Sgtt)-Theo một dự thảo báo cáo do UNDP và viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện, khảo sát ở khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, một điển hình thành công về thu hút công nghệ hiện đại, nhưng tác động đối với ngành công nghiệp của địa phương hầu như không có. Các công ty FDI đều nhập khẩu vật tư, nguyên liệu hoặc sử dụng linh kiện sản xuất bởi các công ty FDI khác được “kéo theo” vào khu công nghiệp này.
Bộ Xây dựng dự thảo: Trụ sở bộ, ngành sẽ đặt tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây (CafeF)-Dự thảo cũng khẳng định trục Hồ Tây - Ba Vì vẫn được giữ nguyên trong quy hoạch.
ADB giúp Việt Nam phát triển giao thông đường bộ(VOV) - Khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 1 triệu USD sẽ giúp tăng cường hiệu quả trong quản lý giao thông đường bộ và thu hút đầu tư cho mạng lưới giao thông đường bộ tại Việt Nam. Khoản viện trợ không hoàn lại này được trích từ Quỹ Giảm ...
Khi ADB phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ...Tin nhanh-"Đô la hóa"Thanh Niên-40 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏAn ninh thủ đô
Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2011 lên 830.000 đồng/thángDân Trí-Quốc hội nhất trí tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng(TNO) Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTC-NS) của Quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ dành 10.000 tỉ đồng từ nguồn thu vượt ngân sách Nhà nước (NSNN) để giảm bội chi NSNN, thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu trong năm 2011.
“Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến "cam kết" trả nợ (Bee)-Trong bộ quân phục bạc màu như mọi lần ra tòa khác, ông Nguyễn Đình Chiến hôm nay hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Những câu hỏi với Dung Quất (NVP)
Tại hội nghị giám sát việc thực hiện dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất được tổ chức vào đầu tuần này tại Hà Nội, bên cạnh những ý kiến nhấn mạnh đến thành công của dự án, vẫn còn nhiều thắc mắc chung quanh báo cáo của Chính phủ về dự án này do Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trình bày..
Với nhà máy lọc dầu Dung Quất, điều đầu tiên nhiều người muốn biết là hiệu quả kinh tế ra sao? Theo báo cáo của Chính phủ, dự án có tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) “đạt 7,66% cao hơn so với giá trị tính toán năm 2005 là 5,87%”. Đó là tính toán dựa trên tổng mức đầu tư là 3,05 tỷ đô-la.
Còn nhớ khi tổng vốn đầu tư ban đầu của Dung Quất chỉ là 1,5 tỷ đô-la thì IRR của nó đạt trên 15%. Đến năm 2005 khi điều chỉnh tổng vốn đầu tư lên 2,5 tỷ đô-la, IRR của dự án Dung Quất giảm xuống còn 5,87%. Nay tổng vốn đầu tư được điều chỉnh thành 3,05 tỷ đô-la thì IRR lại tăng lên 7,66%. Đây là điều cực kỳ phi lý.
Một dự án sẽ có dòng tiền bỏ ra để đầu tư và một dòng tiền thu về trong tương lai. Giá trị của dòng tiền trong tương lai sẽ không bằng giá trị hiện tại của nó nên người ta phải chiết khấu nó bằng một tỷ lệ. IRR chính là tỷ lệ chiết khấu dòng tiền tương lai của dự án sao cho giá trị hiện tại của nó bằng với vốn bỏ ra đầu tư.
Như vậy vốn đầu tư càng tăng thì IRR càng giảm (nếu các thông số khác không thay đổi) và việc tính toán lại trong năm 2005 cho thấy điều đó. Nay vốn đầu tư tăng thêm đáng kể mà IRR lại tăng nên có thể kết luận việc tính toán đã sai sót chỗ nào đó. Không thể lập luận giá dầu tăng nên IRR tăng vì giá đầu ra tăng thì giá đầu vào cũng tăng tương ứng.
Ngoài ra, với các dự án đầu tư IRR ít nhất cũng phải bằng chi phí sử dụng vốn thì dự án mới được đánh giá là có hiệu quả. Chi phí sử dụng vốn ở dạng thấp nhất hiện nay là trái phiếu Chính phủ thì cũng đã cao hơn 10%. Làm sao với một dự án có IRR là 7,66% (và chưa chắc con số này là chính xác) lại có hiệu quả kinh tế cao được. Nhìn lướt qua các dự án nhà máy lọc dầu tại Ai Cập chẳng hạn, IRR của chúng dao động trong khoảng từ 15% đến 20%. Dự án nhà máy lọc dầu ở Vũng Rô cũng có IRR là 16,92%.
Báo cáo của Chính phủ về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất còn có nhiều điểm không thể lý giải được. Tổng vốn đầu tư được duyệt của nhà máy là 3,05 tỷ đô-la (tương đương 51,72 ngàn tỷ đồng, tỷ giá 16.937 đồng/USD). Thế nhưng giá trị quyết toán chỉ là 43,8 ngàn tỷ đồng, giảm đến 8 ngàn tỷ đồng (tương đương giảm gần 500 triệu đô-la). Một mức giảm bất ngờ như thế mà báo cáo lý giải “chủ yếu là do khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong giai đoạn chạy thử Nhà máy”.
Doanh thu và chi phí vận hành nhà máy thì có liên quan gì đến vốn đầu tư? Trong tổng vốn đầu tư nói trên đã bao gồm vốn lưu động ban đầu là 3,39 ngàn tỷ đồng (200 triệu đô-la) và giá trị quyết toán cũng bao gồm số vốn lưu động này, vì sao lại tính doanh thu làm giảm vốn đầu tư? Giai đoạn chạy thử nhà máy có nhiều trục trặc như chúng ta đã biết, vì sao nó lại làm giảm vốn đầu tư nhiều đến thế?
Báo cáo cũng cho biết “Tổng thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 27,8 tỷ đô-la”, cao hơn “tổng thu ngân sách nhà nước 1,55 tỷ đô-la được tính toán vào thời điểm tháng 6 năm 2005”. Đây là đánh giá khó hiểu nhất của báo cáo vì không lẽ chỉ sau mấy năm tính toán, tổng thu ngân sách bỗng tăng vọt mấy chục lần.
Ở đây cần làm rõ khái niệm “thu nộp ngân sách nhà nước” vì nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn). Doanh nghiệp này phải mua dầu thô từ PetroVietnam hoặc nhập khẩu từ bên ngoài và bán thành phẩm sau khi lọc dầu. Lãi lỗ của nhà máy là tính trên tỷ suất lợi nhuận với đầu vào và đầu ra như thế. Nếu có lãi, doanh nghiệp mới nộp thuế và đây có thể gọi là khoản “nộp cho ngân sách”. Nhà nước là chủ đầu tư nhà máy cho nên sau này lợi nhuận sau thuế cũng có thể xem là khoản “thu nộp ngân sách”. Nhưng dù tính như thế nào đi nữa, cũng không thể có chuyện tiền thuế hay lợi nhuận sau thuế của nhà máy lên đến 27,8 tỷ đô-la được (bởi như vậy, tính trên tổng vốn đầu tư là 3 tỷ đô-la thì IRR của dự án phải là con số khổng lồ). Còn các khoản khác như tiền thu được từ bán dầu thô nộp vào ngân sách là của PetroVietnam chứ không thể tính cho nhà máy lọc dầu được, nếu không PetroVietnam xem như không còn khoản gì đáng kể để nộp cho ngân sách nhà nước hoặc là báo cáo trùng lắp hai lần!
Đến đây, có lẽ chúng ta đã có thể đánh giá phát biểu của ông Đinh La Thăng, Chủ tịch PetroVietnam tại hội nghị nói trên. Theo tường thuật của VnExpress, ông Thăng “cho rằng các đại biểu đến đây để nghe báo cáo chứ không phải đến để phản đối. Bởi lẽ, báo cáo đã được Thủ tướng duyệt sau khi lấy ý kiến tất cả các bộ ngành và soạn thảo. ‘Các bộ ngành đã đồng ý giờ đến đây để phản biện là không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cần có ý kiến nhắc nhở các đơn vị có ý kiến phản đối trong cuộc họp này’, ông Thăng nói”. Nếu VnExpress tường thuật chính xác, thì có lẽ không có gì để bình luận thêm.
Cập nhật: Với các nhà máy lọc dầu, đầu vào là dầu thô, đầu ra là đủ loại sản phẩm xăng, dầu và thứ phẩm khác. Chênh lệch giữa giá bán đầu ra và giá mua đầu vào là lợi nhuận gộp (Gross Refining Margin). Trừ chi phí, khấu hao, thuế, lãi vay… thì sẽ có lợi nhuận ròng (Net Refining Margin).
Lợi nhuận này thay đổi rất nhanh chóng, theo mùa, có khi chỉ là 2 đô-la/thùng, có khi lên 15 đô-la/thùng. Nên nhớ giá dầu thô càng cao, lợi nhuận của nhà máy lọc dầu càng thấp.
Chỉ số lợi nhuận gộp lọc dầu Singapore trong mấy tháng đầu năm 2010 phục hồi mạnh lên mức 5 đô-la/thùng (quý 4-2009 chỉ là 1,9 đô-la/thùng; tháng 9-2008 lại là 10 đô-la/thùng). Mỗi tấn có khoảng 7 thùng dầu (có thể từ 6 đến 8 thùng, tùy loại dầu), cho nên lợi nhuận gộp lọc mỗi tấn dầu là chừng 35 đô-la/tấn.
Bình quân các nhà máy lọc dầu hiện nay trên thế giới chạy khoảng 85% công suất.
Năng suất của nhà máy lọc dầu Dung Quất là 6,5 triệu tấn/năm. Giả định nhà máy này chạy 85% công suất (5,525 triệu tấn) thì mỗi năm sẽ thu được 193 triệu đô-la lợi nhuận gộp. Cho dù chạy 100% công suất thì lợi nhuận gộp cũng vào khoảng 227 triệu đô-la/năm.
Với khoản đầu tư lên đến 3 tỷ đô-la, giả thử nhà nước không bù lỗ lãi suất mà tính sòng phẳng bằng lãi suất phát hành trái phiếu quốc tế chừng 7%/năm thì tiền lãi phải trả chừng 210 triệu đô-la (còn lấy lãi suất bù lỗ là 3,6% thì tiền lãi hàng năm cũng chừng 108 triệu đô-la). Như vậy lợi nhuận gộp của Dung Quất làm ra có thể chưa đủ để trả lãi hoặc trả lãi xong cũng chưa đủ để khấu hao, trả lương nhân viên, chi phí… Lấy đâu ra các con số nói tổng thu ngân sách khoảng 27,8 tỷ đô-la nói trên.
-China defends policy on rare earths (Financial Times)-China has denied that it is violating World Trade Organisation rules in its strongest statement since the US announced an investigation last week into Beijing’s rare earths and green technology policies
Chiến tranh tiền tệ: Hầm trú ẩn nào cho Việt Nam?(VNR500) - Vậy nếu chiến tranh tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xảy ra, hầm trú ẩn thực sự nằm ở sức mạnh nội tại của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân. Tâm hồn và lương tri của dân tộc. Năng suất lao động là quyết định.-- Tháng 10, CPI Hà Nội tăng 1,22% (Dân trí)-Giảm lãi suất: ngân hàng giật gấu vá vai (Sgtt)--Giải quyết vấn đề ‘đôla hóa’ cách nào? (Diễn đàn DN)
Hiệu quả lọc dầu Dung Quất: Không "khen quá, chê quá" (Bee.net 19-10-10) -- Quá sớm để xét hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất? (VnE 19-10-10)-Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Vốn đầu tư giảm 10.000 tỉ đồng (CafeF)-Hiện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã mua xăng dầu của Dung Quất, nên tồn kho giảm mạnh.
Làm đường cao tốc nối Hải Phòng với Quảng Ninh (TNO)-Hôm qua 19.10, tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc làm việc bàn về phương án kết nối 2 địa phương bằng các tuyến giao thông. Theo kế hoạch, năm 2013, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (còn gọi là đường 5B, dài 105 km, 6 làn xe tốc độ tới 120 km/giờ) sẽ hoàn tất.
Việt Nam là điểm đầu tư hấp dẫn nhất Đông Nam Á (Sgtt)-- WB: Tạo ‘sân chơi’ bình đẳng nằm trong tầm tay Việt Nam (VNN)-(VietNamNet) - Theo Giám đốc WB Việt Nam, việc tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa kinh tế quốc doanh và kinh tế tư nhân hoàn toàn nằm trong tầm tay của các cơ quan hoạch định chính sách.-WB đẩy lùi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam (CafeF)-Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB đã giảm dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2010 về mức 6,5%.
- Ngân hàng Thế giới cảnh báo các đồng tiền châu Á có thể tăng giá — (RFI). – Việt Nam không có kế hoạch giảm giá tiền đồng — (VOA). “…bà Victoria Kwakwa, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng nhìn chung chính phủ Việt Nam đã đi đúng hướng trong chính sách tài chính và tiền tệ”. – Châu Á bắt đầu lao vào cuộc chiến ngoại hối ?
China reins in rare earth exports (Financial Times)-China could cut rare earth exports by up to 30 per cent next year, says state media, in a move that will heighten global concerns at the country’s monopoly over the critical minerals
Trung Quốc tăng lãi suất:-Trung Quốc bất ngờ nâng lãi suất cơ bản (CafeF)-Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản và lãi suất tiền gửi lần đầu tiên từ năm 2007 sau khi lạm phát lên mức cao nhất trong 22 tháng.- China Raises Interest Rates (WSJ 19-10-10) -- Surprise Interest Rate Move by China Roils Markets (NYT 19-10-10) -- ''apparently in the hopes of dampening inflation and cooling off this country’s hot property market"
Nhân dân tệ: Both China and US are at fault in currency war (FT 17-10-10) -- Bài này hay ở chỗ nó vạch rõ ảnh hưởng của nhân dân tệ đến những nước khác, không phải chỉ là vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ!
Kinh tế Mỹ - Kinh tế học: Democrats Are at Odds on Relevance of Keynes (NYT 19-10-10) -- Interesting piece! (Man, I'm going to teach macro next quarter, what am I going say?!?)
Việt Nam không có kế hoạch giảm giá tiền đồng (VOA)-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có kế hoạch điều chỉnh tỷ giá giữa tiền đôla Mỹ và tiền đồng, mặc dù tiền đồng đã giảm giá trên thị trường tự do trong thời gian gần đây.
Hãng tin Reuters trích lời Thống đốc Nguyễn Văn Giàu bác bỏ tin đồn về việc giảm giá tiền đồng trên báo chí Việt Nam và nói rằng hiện tại Ngân hàng Nhà nước không có bất kỳ kế hoạch điều chỉnh tỷ giá nào.
Ngân hàng nhà nước đã ba lần giảm giá tiền đồng kể từ tháng 11 năm ngoái và những lời phỏng đoán về một đợt giảm giá nữa đã càng gây áp lực lên tiền đồng và khiến các doanh nghiệp không muốn bán tiền đôla ra thị trường.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng "nhanh vừa phải"(VNN)-Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng “ổn định và nhanh vừa phải” trong 5 năm tới.-
Thái Lan: Thailand lures Japanese exporters (FT 18-10-10)
Kinh tế học: The X Factor of Economics: People (NYT 16-10-10)
- WB : Hà Nội phải tăng cường tính minh bạch của các tập đoàn Nhà nước — (RFI)-Việt Nam phải tăng cường trách nhiệm và tính minh bạch của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, hiện vẫn chiếm ưu thế ở Việt Nam, tuy rằng các tập đoàn này gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế. Đó là khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới khi nói về Việt Nam trong bản Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á Thái Bình Dương công bố ngày 18/10/2010,- Cảnh báo lạm phát năm 2010 có gì mới? (Bee). “Chỉ số CPI trong 9 tháng đầu năm 2010 có những động thái đầy kịch tính, nóng và lạnh khá đột ngột, vừa nằm trong dự liệu đã được cảnh báo, vừa gây sửng sốt cho khá nhiều người…”- Trước kỳ họp Quốc hội Cử tri muốn Chính phủ quyết liệt kiểm soát giá cả , “Bức xúc về giao thông, môi trường” (An ninh TĐ)-- Giảm lãi suất nhưng đẩy mạnh khuyến mãi (Tuổi trẻ)-- Vietnam Money-Devaluation speculation pressures dong (Reuters)
- Quá sớm để xét hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất? (VnEconomy).- Đề nghị công nhận hoàn thành Lọc dầu Dung Quất (TTXVN). “Tuy nhiên, do một số nguyên nhân chủ quan, khách quan, dự án bị chậm tiến độ xây dựng 9 năm so với Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Quyết định số 514/TTg của Thủ tướng Chính phủ; chậm 7 tháng so với tiến độ đã cam kết trong hợp đồng EPC.” – Đánh giá Nhà máy Dung Quất: Chê không nỡ, khen cũng dở (VNE). – Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Hiệu quả kinh tế cao hơn dự tính? (Diễn đàn DN) – Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Vốn đầu tư giảm 10.000 tỉ đồng (Tuổi trẻ)-Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chậm tiến độ 9 năm NLĐO-Ngày 18-10 tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường (KHCN-MT) của QH đã tổ chức hội thảo giám sát việc thực hiện dự án Nhà máy Lọc dầu (NMLD) số 1 Dung Quất nhằm cho ý kiến trước đề nghị của Chính phủ về việc cho phép kết thúc công trình quốc gia quan trọng này.-Hiệu quả lọc dầu Dung Quất: Tiêu chí quá "rộng và động" (Bee)-Một dự án trọng điểm, được nhiều sự quan tâm và mong đợi, nhưng thời gian thực hiện kéo dài 13 năm, đã tạo không ít ý kiến trái chiều đánh giá
- Nhà báo Thái Duy: Thư gửi các vị đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII: Quốc hội mạnh – Chính phủ mạnh (Đại ĐK)-
-Sốt gạo thế giới, Việt Nam được lợi? — (RFA). – Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (SGGP). “Ngày 18-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng”.-Cà Mau: nêu tên ba cá nhân bơm hợp chất vào tôm SGTT.VN - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau vừa thông báo công khai ba trường hợp vận chuyển tôm nguyên liệu được xác định là có bơm chích agar nhằm làm tăng trọng lượng tôm, đó là ông Trần Văn Nam và ông Nguyễn Hoàng Hảnh, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, với hơn 300 kg tôm nguyên liệu và ông Nguyễn Trường Hận, ngụ ở huyện Cái Nước với gần 79 kg tôm nguyên liệu có bơm chích agar. Cả ba trường hợp nêu trên cùng bị lực lượng thanh tra chuyên ngành phát hiện trong lúc đang trên đường vận chuyển trong ngày 7.10.
Theo sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn Cà Mau, đây là biện pháp áp dụng đối với các trường hợp vi phạm lần đầu theo quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCLcủa bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về các biện pháp tăng cường ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
- VNEconomy: BP không bán tài sản cho Petro Vietnam.
- 400 triệu USD xây tòa tháp cao thứ nhì Hà Nội (VNE)--Vẫn giữ nguyên trục Hồ Tây – Ba Vì (Bee)-Cơ quan hành chính trung ương vẫn sẽ tập trung ở khu vực Ba Đình và Tây Hồ Tây
- Nhật Bản quan tâm ba dự án lớn ở Việt Nam trong đó có đại dự án đường sắt cao tốc đã bị Quốc hội bác nhưng cũng lại được đảng đưa vào dự thảo nghị quyết đại hội (Tiền phong).-- Sẽ đóng cửa chợ đêm Bến Thành (Người LĐ).-Chấn chỉnh chợ đêm Bến Thành(Dân trí) - Trước tình trạng hoạt động rối loạn, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đời sống cư dân xung quanh của chợ đêm Bến Thành, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo quận 1 chấn chỉnh hoạt động của chợ này. Chợ đêm Bến Thành (họp trên đường Phan Bội Châu ...
-Sài Gòn sắp đóng cửa chợ đêm Bến Thành Nguoi-Viet Online
Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn sắp ra quyết định đóng cửa chợ đêm Bến Thành vì kinh doanh không hiệu quả khiến nhiều tiểu thương phản đối.
Ninh Thuận giới thiệu quy hoạch tổng thể thuê “Tây” làm(CafeF)-Hà Tĩnh là địa phương thứ sáu sau Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tp.HCM và Ninh Thuận tiến hành thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch đô thị.
Người giàu ở VN tăng nhanh thứ 3 châu Á (CafeF)-Hiện, số người giàu Việt Nam chiếm 1% tổng dân số 88 triệu người, tức 900.000 người.-Tại sao Mỹ sẽ thắng trong cuộc Chiến tranh tiền tệ? (CafeF)-Nước Mỹ sẽ thắng vì FED muốn in bao nhiêu tiền cũng được!-Cuộc chiến tỷ giá: Thế giới sẽ “liên minh” chống Trung Quốc? (Bee)-Việc de dọa Trung Quốc không khác gì “rung cây dọa khỉ”.-Nhân dân tệ có "lỗi" nhưng không có "tội”… VNR-Nước Mỹ đổ “tội” cho đồng Nhân dân tệ được định giá thấp khiến Hoa Kỳ thâm hụt thương mại nặng nề với Trung Quốc. Sự thật có phải vậy không?-- Bên nào phải tháo ngòi nổ “cuộc chiến tiền tệ”? (Tầm nhìn/Financial Times)
"Dòng tiền nóng" đang rời khỏi Việt Nam(Bee)-IMF cảnh báo các chính sách thiếu rõ ràng của chính phủ đang ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.-Bắt vụ vận chuyển hơn 100 triệu EUR tiền giả(Bee)-Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 100 triệu EUR tiền giả, 2.290 NDT, 47 triệu đồng và 1 số đồ vật liên quan.-Kinh tế tư nhân: “Sinh” nhiều, “dưỡng” ít(Toquoc)-Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Khu vực kinh tế tư nhân sinh ra nhiều nhưng dưỡng lại ít
- Doanh nghiệp xúm vào giúp, Dung Quất vẫn tồn xăng dầu (VNE).-Băn khoăn tính hiệu quả của nhà máy lọc dầu Dung Quất(Sgtt)-Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất còn 11%/năm(TBKTSG Online) - Các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động bằng tiền đồng từ cao nhất 11,2% xuống còn cao nhất 11%/năm, theo như lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng trước đó.– Khoảng tối trong kinh doanh xăng dầu? (Công luận).
- MiềnTrung: Diêm dân khốn khổ vì giá muối thấp (SGGP) “giá muối cả vụ hạ thấp chỉ bằng 50% so với những năm trước (bình quân chỉ đạt từ 400 đến 600 đồng/kg) và lượng muối tồn kho nhiều nên đời sống của diêm dân gặp nhiều khó khăn”.
- Cần hướng nhiều vào thị trường trong nước (Tầm nhìn)-- Báo cáo đánh giá về cạnh tranh còn “hiền” quá? (VnEconomy).-"Đỏ mắt" tìm USD cho cuối năm VNR-Câu hỏi được nhiều người đặt ra là nguồn cung giúp ổn định thị trường sẽ được lấy từ đâu? Hiện các nguồn cung ngoại tệ truyền thống chưa có tín hiệu khởi sắc.
- Sẽ bốc thăm mua nhà thu nhập thấp tại Hà Nội (VnEconomy).
- BP bán cổ phần của mình ở Venezuela và Việt Nam cho liên doanh của Nga, giá 1,8 tỉ đô – BP Sells Venezuela, Vietnam Interests (The Street).-TNK-BP mua lại các mỏ dầu của BP ở Việt Nam (Bee)-Tập đoàn dầu mỏ TNK-BP cho biết sẽ mua lại các mỏ dầu của BP tại Venezuela và Việt Nam- Vietnam’s Bankers Battle with Beer, Bed sheets (cnbc)
Solar-Mỹ dự kiến đầu tư nhà máy năng lượng mặt trời ở Việt Nam (CafeF)-Ngày 15/10, Tập đoàn First Solar.Inc của Mỹ đã thông báo về kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy năng lượng mặt trời, một ở Việt Nam, một ở Mỹ.
China's Communists target "inclusive growth" (1st Lead) DPA
- Vũ Quốc Tuấn, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (PV Khải): Danh nghiệp Nhà nước thua lỗ: Cần “quẳng” gánh nặng ra khỏi nền kinh tế (VNR500) (VNR500) - Nếu cần những "quả đấm mạnh" làm đầu tàu cho nền kinh tế, có thể thành lập các tập đoàn ở một số ngành chủ chốt. Song, đây phải là những tập đoàn đa sở hữu, có các thành phần kinh tế tham gia một cách tự nhiên theo quy luật kinh tế, kinh doanh theo các quy luật của thị trường.
- Ngân hàng đang “phất”, khu vực sản xuất gặp khó (VNR500)(VNR500) - Ngân hàng cùng viễn thông là hai ngành kinh tế dẫn đầu về khả năng tạo lợi nhuận trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Kết luận không ngoài dự kiến này được rút ra từ số liệu thống kê của Bảng xếp hạng V1000 - TOP 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất - do Vietnam Report công bố.'Dịch vụ lạ' trên đại lộ dài nhất Việt Nam (LĐ 17-10-10)
- Khó giảm lãi suất (Thanh niên). – Lãi suất bắt đầu giảm (Người LĐ)
- Hàng tồn đọng tại cảng (Người LĐ).-
-Sản xuất 1 tấn muối lãi... 20.000 đồng(NLĐ)- Từ đầu năm đến nay, người làm muối tỉnh Phú Yên đã sản xuất được gần 14.000 tấn muối hạt, tăng 75% so với sản lượng cả năm 2009. Tuy vậy, giá muối hạ chỉ còn 500.000 đồng/tấn, bằng 50% so năm ngoái nhưng vẫn không tiêu thụ được, hiện đang tồn kho gần 2.400 tấn
Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu 5,2 triệu tấn gạo (VOV)-Trong đó, các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp có số lượng gạo xuất khẩu nhiều nhất.- Mỗi năm phải nhập trên 300 triệu USD thức ăn chăn nuôi (PLTP)
- Trung Quốc có thể bị kiện vì đất hiếm (Thanh niên)
- Trung Quốc mạnh nhờ biết dụng cố vấn độc lập (TVN). Chính phủ Trung Quốc gần đây đã nhận ra tầm quan trọng của nhóm cố vấn độc lập và đầu tư nhiều hơn cho sự phát triển của họ.--VN: (Giải thể Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ), khỏi cần mấy ông bà đa đoan nhiễu sự nầy.-Đừng sợ Nhân dân tệ, hãy sợ chất xám Trung Quốc VNR-Thách thức lớn nhất Mỹ phải đối mặt từ Trung Quốc không phải là vấn đề tiền tệ. Đó là năng lực của người dân Trung Quốc đang ngày một trở nên hoàn thiện tới những tầm cao hơn.
- Kinh tế tuần qua: Tiền tệ, tỷ giá và hiệu ứng Đô-mi-nô (Tầm nhìn). – Khó tìm điểm dừng cho cuộc chiến tiền tệ (VNE).- Tiền xu đi đâu? (Người HN).
- Hết năm, Dung Quất vẫn tồn trên 157 ngàn m3 sản phẩm (SGTT).
- Giải bài toán “Chất lượng tốt – giá phải chăng” thế nào? (Lao động).- Có nên xóa bỏ hạn điền? (VOV) “để người nông dân mạnh dạn áp dụng sinh học hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa… vào nông nghiệp”.-- Lại tranh nhau mua mía (SGTT). – Giá mía ở Tây Ninh có thể đạt 1 triệu đồng mỗi tấn (TTXVN).- Diêm dân Phú Yên lao đao do muối tồn đọng lớn (TTXVN).
Tăng trưởng kinh tế phải dựa vào khu vực tài chính! (Phần 2) (CafeF)-Dù các sáng tạo tài chính có góp phần gây nên khủng hoảng nhưng lại chính các sáng tạo tài chính có thể giúp kéo thế giới khỏi vũng lầy suy thoái- Thị trường Hoa Kỳ và bài học từ các vụ kiện (VOV)
Báo cáo của UNDP: Chính sách của Việt Nam bị động, thiếu tầm nhìn (Bee) - 17/10/2010 09:18:55
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cùng với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) vừa hoàn thành báo cáo rà soát một số lĩnh vực chính sách chính ảnh hưởng tới hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân. Việc thay đổi chính sách chậm chạp khiến chất lượng làm chính sách không cao, không có sự tham vấn, phối hợp cần thiết giữa các cơ quan quản lý có liên quan
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Theo phân tích của các chuyên gia, chính sự không tương thích giữa các quy định pháp luật khác nhau về chế độ ưu đãi đầu tư đã làm giảm hiệu lực ưu đãi. Cùng đó, việc thay đổi chính sách diễn ra chậm chạp khiến chất lượng làm chính sách không cao, không có sự tham vấn, phối hợp cần thiết giữa các cơ quan quản lý có liên quan. Các chính sách thường được hoạch định trong thế bị động, thiếu một hệ thống tư duy chính sách đồng bộ, tầm nhìn và chiến lược ngay từ đầu.
Chỉ mới đầu tư chiều rộng
Theo các chuyên gia, hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư hiện nay mới có tác động theo chiều rộng, thúc đẩy tăng số lượng doanh nghiệp (DN), đầu tư mở rộng, đầu tư vào địa bàn khó khăn... Các chính sách này có tác động rất ít đến đầu tư theo chiều sâu như cải thiện vị trí của nền sản xuất trong nước trong chuỗi giá trị, dịch chuyển từ mô hình sản xuất dựa trên nguyên liệu sang mô hình sản xuất dựa vào hiệu quả kinh tế và sáng tạo…
Thời gian gần đây, chính sách và môi trường đầu tư đã có một số tín hiệu tích cực về sự gia tăng đầu tư theo chiều sâu. Số lượng DN được đăng ký, số lượng lao động và số vốn đầu tư trong một số ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ và chất xám cao hơn. Tuy nhiên, các chính sách đầu tư chưa khuyến khích các DN đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng vốn và chất xám cao và các lĩnh vực nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế. Các chính sách chương trình khuyến khích xã hội hóa, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực y tế, khoa học, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng con người, nâng cao trình độ tri thức và sự phát triển bền vững chưa đạt được mong muốn.
Cho tới nay, các DN hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chỉ chiếm 0,46%, trong lĩnh vực y tế là 0,22% và trong lĩnh vực văn hóa thể thao là 0,37%. Đáng lo ngại hơn là chỉ có 0,02% hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Các chuyên gia dẫn chứng và lưu ý những con số này quả thực là đáng lo ngại nếu như nhìn từ góc độ mong muốn xây dựng một nền kinh tế dựa trên tri thức, sáng tạo, sử dụng nhiều nguồn lực chất xám của con người trong dài hạn.
Không thể dựa vào doanh nghiệp FDI
Bên cạnh đó, DN tư nhân vẫn chưa góp phần hình thành một ngành công nghiệp phụ trợ hoặc tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đến nay ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam vẫn ở vạch xuất phát. Các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và chính sách phát triển DN tư nhân đã không được phối hợp một cách tốt nhất để các DN tư nhân phát triển ngành công nghiệp phụ trợ này.
Tại một hội thảo do VCCI tổ chức gần đây, ông Sachio Kagayama, Tổng Giám đốc Canon Việt Nam, cho biết một thực tế đáng buồn: “99% nhà cung cấp cho Canon Việt Nam đều là các DN có vốn đầu tư nước ngoài.
Các DN Việt Nam làm công nghiệp phụ trợ cho công ty chủ yếu ở các khâu đóng gói, bao bì”.
Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam không thể dựa vào các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và cũng không thể chỉ dựa duy nhất vào các DN nhà nước. Các bài học kinh nghiệm về phát triển DN của Hàn Quốc, Đài Loan đáng để Việt Nam học hỏi và suy ngẫm về sự phát triển ngành công nghiệp của các nước này dựa trên nền tảng các DN trong nước.Kích cầu hàng Việt: Cần liên tục và dài hạn (VOV)-Sau hơn 1 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”, thị trường nông thôn được nhìn nhận là nơi tiêu thụ hàng hóa lớn nhất.
Phú Yên: Diêm dân lao đao do muối tồn đọng lớn (VOV)-Hiện toàn tỉnh còn tồn kho gần 2.400 tấn muối.
-Ngân hàng còn xa doanh nghiệp vừa và nhỏ(TBKTSG Online) - Hầu hết các doanh nghiệp tham gia hội thảo về giải pháp vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 16-10 đều nêu lên vấn đề bức xúc nhất hiện nay của mình là thiếu vốn, tuy nhiên đa số những ngân hàng mà họ gõ cửa đều từ chối với rất nhiều lý do được đưa ra.-Ngân hàng chưa hạ lãi suất đã tăng khuyến mãi(CafeF)-Việc giảm lãi suất của các ngân hàng có thể thực hiện được theo mệnh lệnh hành chính, nhưng kéo theo đó có thể là "cuộc đua ngầm" khuyến mãi.-Chính sách tiền tệ “thắt”, tài khóa “mở”(Bee)-Trong mấy năm vừa rồi chỉ mỗi chính sách tiền tệ là vất vả, trong khi chính sách tài khóa lại rất “ổn định".-China Says US Clean Energy Probe 'Irresponsible' THE ASSOCIATED PRESS-China says a U.S. investigation of its trade policies in the clean energy market is "groundless and irresponsible."-Mỹ điều tra ngành năng lượng sạch của Trung Quốc (VOV)-Theo yêu cầu của Liên đoàn lao động sắt thép Mỹ, Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành điều tra để xác định liệu ngành năng lượng sạch của Trung Quốc có vi phạm nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới hay không.
Tập đoàn Intel chuẩn bị khai trương nhà máy tại Việt Nam (VOV)-Theo Nhật báo Wall Street Journal của Mỹ, cuối tháng này, tập đoàn sản xuất chíp điện tử lớn nhất thế giới Intel Corporation sẽ khai trương nhà máy lắp ráp và kiểm tra chíp bán dẫn tại Việt Nam với vốn đầu tư là 1 tỷ USD.
Việt Nam tiến bộ trong quá trình phi đô la hóa TP - Tỷ trọng ngoại tệ dao động khoảng 20% nguồn tiền lưu thông tại Việt Nam, khoảng 50% tại Lào và hơn 90% tại Campuchia. Những con số trên là kết quả nghiên cứu “Giải quyết vấn đề đa tiền tệ tại các nền kinh tế chuyển đổi: Phạm vi hợp tác tại ...Đô la hóa gây khó khăn cho ổn định kinh tế vĩ môLao động-Hợp tác để giải quyết vấn đề "đô-la hóa"An ninh thủ đô
20% nguồn tiền lưu thông tại Việt Nam là USDĐài Tiếng Nói Việt Nam-- Đô la hóa gây khó khăn cho ổn định kinh tế vĩ mô (Lao động).-- Bó tay trước tình trạng “ký sinh thương hiệu”? (Lao động).
Chính sách tiền tệ một đàng, tài khóa một nẻo(TBKTSG) - Mặc dù có nhiều ý kiến tranh luận chung quanh chính sách tiền tệ của Việt Nam, điều này chứng tỏ dù sao chính sách tiền tệ cũng rõ ràng, phơi ra trước mọi người để họ còn có ý kiến. Ngược lại, chính sách tài khóa không những thiếu vắng thông tin mà còn thiếu cả sự phối hợp với chính sách tiền tệ nữa.-Lãi suất “rơi” nhẹ theo chỉ đạo (Bee)-Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các hội viên đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 11,2%/năm hiện nay xuống không quá 11,0%/năm.-Vietcombank hạ lãi suất cho vay xuống thấp nhất 11,5%(VnEconomy)-
Tái cơ cấu nền kinh tế: Hướng đi nào phù hợp? (VnE 15-10-10) -- P/v Nguyễn Đức Kiên-ADB khuyên Việt Nam nên chú ý tới tỷ giá trên thị trường tự do — (VOA).
Ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định rằng việc giải quyết tình trạng đô la hóa và đa tiền tệ là một vấn đề thuộc chính sách kinh tế quốc gia. Ông lưu ý các cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rằng chỉ riêng các giải pháp hành chính thì không thể đạt được hiệu quả giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Ông Konishi khuyến nghị rằng điều quan trọng là cần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đồng tiền nội tệ thông qua tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, ổn định tỷ giá, cải cách chính sách tiền tệ và tăng cường năng lực các thể chế tài chính.
(Nguồn: Bloomberg, Thanh Nien, VOV)-- Không giải quyết tình trạng “đô la hóa” bằng hành chính (Tổ quốc)-
Việt Nam đang chậm chân ở thị trường công nghệ (CafeF)-Chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ về mức độ hấp dẫn của thị trường cũng như tiềm năng phát triển, nhưng trên bản đồ công nghệ thế giới VN vẫn là một điểm trũng.
Vietnam Needs to Heed Black Market, Official Rate Gap, ADB Says (Bloomberg 15-10-10)
Vietnam: not hot money, but ‘what money?’(FT 15-10-10)-
Việt Nam - Kinh Điển: Formal and Informal Institutions in a Transition Economy: The Case of Vietnam (World Development, November, 2010) -- Về thể chế trong một nền kinh tế chuyển đổi: Trường hơp VN◄◄ (Bài này có tham khảo sách của GS Phạm Duy Nghĩa!)
Việt Nam - Kinh Điển: Intermediate levels of property rights and the emerging housing market in Ho Chi Minh City, Vietnam (Land Use Policy, January, 2011) -- Quyển tư hữu và thị trường bất động sản ở TP HCM
Việt Nam - Kinh Điển: Revenue implications to the Vietnamese government of using taxes to curb cigarette smoking (Additive Behaviors, Dec 2010) Về thuế thuốc lá ở VN
Việt Nam - Kinh Điển: Consequences of the two-price system for land in the land and housing market in Ho Chi Minh City, Vietnam (Habitat International, January, 2011) -- Thị trường nhà đất ở TP HCM
- “Tấn trò đời” sau cuộc chơi du lịch (Bee). – Cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan (Thanh niên)
- TS Nguyễn Quang A: Ưu ái khối kinh tế Quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị chèn ép (Tầm nhìn). – Chuyên gia cấp cao Vũ Quốc Tuấn: Doanh nghiệp Nhà nước Không gương mẫu về năng suất thì chủ đạo sao nổi (TVN/DNSGCT)-Việc vẫn xem kinh tế nhà nước (trong đó có doanh nghiệp Nhà nước) giữ vai trò chủ đạo, theo tôi hiểu, là thuộc quan niệm cũ về chủ nghĩa xã hội trong đó chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu phải được thiết lập. Đây là một quan niệm không phù hợp với tư duy mới trong thời đại mới vì không nhất thiết phải có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất mới có thể xây dựng được một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.- Dự Luật kiểm toán độc lập : Nhiều điểm còn khúc mắc (Diễn đàn DN)-Tại sao chính sách cho thuê giám đốc "chết yểu"? VNR-Việc thí điểm thuê tổng giám đốc (CEO) tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã thất bại vì từ chủ trương đến thực tiễn là khoảng cách lớn. Nay Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) lại đề xuất thí điểm thuê người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Liệu có khả thi?-
Kỳ III:Quy hoạch mới chỉ vẽ cho đẹp,không dựa trên nhu cầu (Bee)-Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, trao đổi với phóng viên Bee về việc quản lý, cấp phép đối với các dự án nhà ở.
Đông Nam Á : địa bàn đầu tư chiến lược mới của Nhật Bản (Nguyễn Minh) (TL 251)
German warning on ‘aggressive’ Chinese rivals (Financial Times)-German companies have complained about state-owned Chinese rivals landing an increasing number of contracts in eastern Europe and central Asia by means of ‘price-dumping, aggressive financing and generous risk-guarantees’ from Beijing
-‘Đồng nguyên tăng giá nhanh có thể gây trì trệ cho việc phục hồi kinh tế toàn cầu’ — (VOA). – Đồng USD sụt giảm đến mức báo động “có thể sẽ giúp Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến tiền tệ. Bởi đồng USD yếu sẽ hỗ trợ xuất khẩu và kinh tế Mỹ nhưng lại có thể tác động tiêu cực tới các nước khác.” (DVT)
- Mỹ điều tra về lời tố cáo TQ trợ cấp cho các công ty năng lượng sạch — (VOA)
-
- Chi tiêu ngân sách còn lãng phí…, đầu tư dàn trải thiếu tập trung (Tầm nhìn).-20% nguồn tiền lưu thông tại Việt Nam là USD(VOV)-Tỷ lệ này tại Lào và Campuchia lần lượt là 50% và 90%.-- Sức ép tăng giá đến từ nhiều phía(Sgtt)-- Tái cơ cấu nền kinh tế: Hướng đi nào phù hợp? (VnEconomy).-- Vietnam Needs to Heed Black Market, Official Rate Gap, ADB Says (BusinessWeek/Bloomberg)-- Vietnam: not hot money, but ‘what money?’ (Financial Times)-Hỗ trợ lãi suất, bài học kinh nghiệm Tuan Viet Nam-Việc "đề ra chính sách cho vay để rồi lại mất nhiều thời gian, nguồn lực để thu hồi lại các khoản thất thoát như vậy không khác gì việc thả gà ra đuổi.-Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng (VNN)-Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được Ban chấp hành Trung ương xác định là giải pháp đầu tiên cho 2011.-Doanh nhân lớn không phải nhờ cánh hẩu, quan hệ
- Khó tiêu thụ xăng dầu Dung Quất tồn kho, (Người đại biểu ND).
U.S. to judge China's yuan policy as elections near
WASHINGTON (Reuters) - President Barack Obama's administration faces a tough call on Friday whether to label China a currency manipulator, a move many U.S. lawmakers say is overdue but one that could sour Sino-U.S. relations.-China warns US against making yuan dispute a 'scapegoat' for a flagging economy Telegraph-China says America must not use a dispute over its currency as an excuse for unemployment and flagging growth.
- Huỳnh Bửu Sơn: Hỗ trợ lãi suất, bài học kinh nghiệm (TVN/DNSGCT)-Gần 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được bán hết (VnEconomy)-Gần 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được bán hết trong phiên đấu thầu ngày 14/10. Lãi suất tiếp tục giảm ở kỳ hạn 3 và 5 năm
- Thời điểm có hiệu lực của Thông tư 19 đã hợp lý? (VNEconomy)-“Thổi còi” Bộ Tài chính và NHNN vì ban hành văn bản sai quy định (TNO)-Hôm qua 13.10, ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp cho biết vừa ký các văn bản “thổi còi” Bộ Tài chính và NHNN do ban hành 2 văn bản vi phạm về thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL.
- Vuột mất 420 triệu USD vì bán gạo sớm (LĐ 14-10-10)-Đồng bằng sông Cửu Long: Nông thôn mới - Sức bật mới (SGGP 14-10-10)
Doanh nhân lớn không phải nhờ cánh hẩu, quan hệ Tuan Viet Nam-Doanh nhân Việt Nam luôn cần chính sách minh bạch, sân chơi bình đẳng, không có tình trạng con cưng, con rơi để có thể trưởng thành, tự tin bước ra sân chơi toàn cầu.
- Những chuyện bất ổn ở tập đoàn Bảo Việt (SGTT)Không chỉ thể hiện cách thức quản trị nội bộ có vấn đề như việc mua trái phiếu không bảo đảm của Vinashin, gửi tiền quá hạn mức tự đề ra tại công ty Tài chính của Vinashin hàng trăm tỉ đồng, Tập đoàn Tài chính - bảo hiểm Bảo Việt còn thể hiện nhiều yếu kém trong quản lý, đầu tư tài chính.
- Thiếu than cho xi măng : Giải pháp nào ? (Diễn đàn DN)
-Sự bành trướng của các công ty dầu khí Trung Quốc ra nước ngoài (Nghiên cứu BĐ)--Cơn sốt mới: “Sản xuất cho Trung Quốc”VNR-Đã có một cơn sốt mang tên: “Made in China”, cái gì cũng sản xuất tại Trung Quốc. Giờ đây, có một cơn sốt mới mang tên khác: “Made for China”: sản xuất riêng cho người Trung Quốc.-
Chiến tranh tiền tệ: How to stop a currency war (Economist 14-10-10) -- The rebalancing act that demands nerve, skill and robust political will (London Times 14-10-10)
Ưu ái nhầm đối tượng(VNR500) - Kinh tế thị trường định hướng XHCN thì doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Và vì vậy mà trong nhiều thập niên qua, Nhà nước đã dành nhiều ưu ái cho một loại hình doanh nghiệp "làm ít lỗ ít, làm nhiều lỗ nhiều, không làm không lỗ!".
Diễn đàn VNR500 giới thiệu ý kiến đóng góp vào Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 của độc giả Tạ Thị Ngọc Thảo, mời bạn đọc tiếp tục tham gia tranh luận. Mọi ý kiến xin gửi về: vnr500@vietnamnet.vn.
Trong một xã hội mà giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, những người làm thuê được xem là "hạt giống đỏ", "thành phần bần nông" là vết son trong lý lịch, người càng nghèo càng được tôn trọng đề bạt, và không ít người tạm được gọi là giàu (vì không bị đói) đã bị lên án, xét xử công khai thì, đố ai dám học làm giàu. Đó là lý do ngọn lửa khao khát làm giàu bị dập vùi từ trong trứng nước.
Ngày nay doanh nhân được trả lại đúng vị trí, được tôn vinh, nhưng trong đường lối chính sách lại có nhiều điều làm doanh nhân nghi ngại:
1. Liệu một nhà nước XHCN có thật sự tôn vinh Doanh nhân, một tầng lớp đối kháng với công nhân? 2/ Thế nào là "thị trường định hướng XHCN?"
Như nhiều người hiểu, thị trường định hướng XHCN thì doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Và vì vậy mà trong nhiều thập niên qua Nhà nước đã dành nhiều ưu ái cho một loại hình Doanh nghiệp "làm ít lỗ ít, làm nhiều lỗ nhiều, không làm không lỗ!".
| Cần tạo môi trường bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. |
Đất nước đã thống nhất 35 năm, lứa doanh nhân đầu tiên sau đổi mới kinh tế đã hơn 50 tuổi, lại hoạt động kinh doanh trong môi trường chưa bình đẳng, đầy rủi ro, bất trắc; điều này đã giúp họ hình thành bản lĩnh. Đa số trong họ đủ dạn dày để cạnh tranh ngang ngửa với doanh nhân trong khu vực.
Chính tầng lớp doanh nhân đàn anh, đàn chị này sẽ là những người "chỉ đàng đi buôn" cho lớp trẻ khao khát làm giàu. Và, chính tầng lớp doanh nhân đàn anh, đàn chị này đủ nguồn lực, bản lĩnh để cùng Nhà nước vực dậy nền kinh tế (như DN Nhật và Hàn Quốc).
Nhưng để khai thác tối đa nguồn lực, tinh thần kinh doanh và trách nhiệm xã hội của tầng lớp doanh nhân đàn anh, đàn chị này thì trong Nghị quyết Đại Hội XI Đảng phải rõ ràng trong đường lối chính sách: "Thế nào là Nhà nước Pháp quyền XHCN? Thế nào là cơ chế thị trường định hướng XHCN? Tại sao phải quyết tâm xây dựng thành công XHCN?....
Nếu vấn đề cốt lõi này vẫn tiếp tục hiểu một cách nhập nhằng như hiện nay thì trong thương trường nước mình sẽ đầy rẫy "Doanh nhân thì ít, con buôn thì nhiều!".
Và không ít doanh nhân lo lắng "biết đâu cái ngày đấu tố sẽ quay lại và xảy ra với chính mình, những doanh nhân chân chính"?
-------
- Đằng sau những con số của kinh tế vĩ mô (VnEconomy).-Đo sức cạnh tranh 10 lĩnh vực của nền kinh tế (VOV)- Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm: sữa, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, ngân hàng, bảo hiểm, phân phối xăng dầu, viễn thông và hàng không được công bố sáng 14/10 tại Hà Nội. >> Cạnh tranh lành mạnh có vai trò quyết định
Cảnh giác các khoản chào cho vay từ đối tác nước ngoài(VOV)-NHNN ngày 13/10, đã yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng thận trọng đối với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài.-Gạt chiêu bài PR núp sau đạo đức kinh doanh (VNR500) - Nói tới trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thực sự là một điều gì còn xa vời và to tát. Ở Việt Nam, một số công ty thực hiện trách nhiệm xã hội rầm rộ nhưng chỉ thuần túy là một cách thức để đánh bóng tên tuổi.
-Mở và đóng!(TBKTSG Online) - Việc mở van cho tăng trưởng tín dụng và việc giảm lãi suất của ngân hàng đã phần nào được giải quyết khi Chính phủ bật đèn xanh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 13 để cho ra đời Thông tư 19. Thế nhưng, chỉ thị mới ban hành của Thủ tướng lại làm dấy lên nỗi e ngại sẽ ảnh hưởng đến việc giảm lãi suất của ngân hàng.
- Từ nay đến cuối năm: Tăng cường các biện pháp bình ổn giá (ĐĐK).- Ngân hàng ‘bơm’ mạnh vốn cuối năm, lãi suất rón rén hạ (DĐDN)-- “Sóng ngầm” tỷ giá (DĐDN).
Rời bỏ thị trường đúng lúc là tàn phá "sáng tạo" (VNR500) - "Phá sản không phải là một cái gì tàn phá như lũ lụt ở miền Trung, phá sản ở đây là sự "tàn phá sáng tạo". Nhà xưởng vẫn còn, máy móc vẫn còn, người lao động vẫn còn, lãnh đạo doanh nghiệp kém thì phải bị thay thế" - TS. Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.
- Bão nợ ở xứ điều (NNVN).-- Bình Phước: Bán điều non trả nợ… (Dân Việt)- Vụ lúa đông xuân 2011 ở phía Nam: Đối mặt với nguy cơ đại hạn (Tuổi trẻ)
- Nhà 1 tỷ = “nhịn” ăn-mặc-chi tiêu 10 năm (I) (Bee).- Vietnam infrastructure projects seek investors (Steel Guru)--Quảng Ngãi: Bỏ công trình tiền tỷ vì lo núi lở (Sgtt)-- Rào cản thương mại mới từ Hoa Kỳ (Người đại biểu ND).-TP.HCM: Đường cửa ngõ vào cảng và khu chế xuất thế này đây (TUỔI TRẺ)-
Đã xác định được nguồn gốc USD giả ở Phú YênThanh Niên (TNO) Ngày 14.10, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã tiến hành điều tra xác định được nguồn gốc số tiền USD giả tiêu thụ tại Phú Yên là do Võ Thị Minh Nguyệt (21 tuổi, ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa) làm thuê ở TP.HCM nhặt được.
Đổi vàng thật bằng đô la… giả Dân Trí
(Dân trí) - Phụng mang 11 tờ đô la Mỹ giả mệnh giá 100 USD đến nhiều tiệm vàng khác nhau để đổi vàng và tiền Việt Nam. Khi quay lại tiệm vàng trước để đổi thêm, Phụng bị chủ tiệm phát hiện tiêu thụ tiền giả và đã báo công an. ...Có 64 tờ đôla giả đưa về Phú Yên? (TUỔI TRẺ)->> Phát hiện USD giả ở Phú Yên
Thông tin thêm về vụ tiền giả tại Phú YênĐài Tiếng Nói Việt Nam
USD giả xuất hiện ở Phú YênVNExpress
Lao động -cand.com -XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Lý thuyết đoạt Nobel kinh tế “chỉ gây thêm rắc rối” VNR-Ba chủ nhân giải thưởng Nobel kinh tế Peter Diamond, Christopher Pissarides và Dale Mortenson đưa ra ý tưởng cắt giảm phúc lợi để khuyến khích người thất nghiệp đi làm trở lại – nhưng điều này chỉ gây thêm nhiều rắc rối mà thôi.