Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ

http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/03/835672/
18:59' 12/03/2009 (GMT+7)

- Chiều 12/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: Việt Nam hết sức quan ngại và phản đối việc Trung Quốc cho phép Công ty TNHH du lịch quốc tế Châu Giang, Hải Nam của nước này mở tour du lịch ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Người phát ngôn Lê Dũng khẳng định: Trước sau như một, Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, cũng như thỏa thuận chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc.
---
TQ ngày càng lấn tới. Không biết VN đã chuẩn bị tới đâu ..
http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam//6351/index.aspx
Đăng ký thềm lục địa mở rộng trước 13/05/2009
11/03/2009 09:15 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Việt Nam phê chuẩn UNCLOS ngày 25/07/1994 cho nên trên nguyên tắc Việt Nam phải đăng ký yêu sách về thềm lục địa mở rộng với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa trước ngày 13/05/2009. Nếu lỡ thời hạn này, Việt Nam sẽ không có quyền khai thác thềm lục địa mở rộng của mình.
----
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/111/article_2808.asp
Đơn phương ban hành bộ luật về đường ranh giới trên biển Đông
Trọng Nghĩa
Bài đăng ngày 11/03/2009 Cập nhật lần cuối ngày 11/03/2009 17:27 TU
Theo ông Eduardo Ermita trưởng nhóm cố vấn của tổng thống Gloria Arroyo thì nguyên thủ nhà nước Philippines, ngày 10/03/2009, đã ký ban hành luật xác định đường cơ sở trên biển Đông. Theo văn bản này, nhiều hòn đảo thuộc vùng Trường Sa, nơi đang có tranh chấp, đều thuộc chủ quyền của Philippines.
Đạo luật này khẳng định chủ quyền của Manila trên hơn 7100 hòn đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo Phillipines, cũng như một số đảo tại vùng Trường Sa và Scarborough Shoal, một chuỗi đảo nhỏ khác ở vùng biển Đông.
Ông Ermita, Philippine giải thích rằng Philippines phải thông qua bộ luật về « đường cơ sở » của nước này trên biển Đông, để cho toàn bộ những đòi hỏi lãnh thổ của Manila phù hợp với bản Công Uớc Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Tuy nhiên, theo AFP, phát biểu với một số nhà báo vào hôm nay, ông Ermita xác định là bộ luật về đường ranh giới cơ sở của Philippines trên biển Đông không nhắc đích danh đến chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và Scarborough Shoal, hai khu vực đang tranh chấp với một số nước khác.
Theo viên cố vấn cao cấp của tổng thống Arroyo thì lý do hai khu vực này không được nêu tên trong bộ luật rất đơn giản. Đó là các hòn đảo này đã thuộc chủ quyền Philippines. Một cách cụ thể, Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp với Philippines trên quần đảo Trường Sa, trong lúc Bắc Kinh cũng xác định là Scarborough Shoal thuộc chủ quyền của họ.
Tổng thống Arroyo đã ký ban hành bộ luật bất chấp thái độ phản đối của Việt Nam và Trung Quốc.
Ngay khi bộ luật còn đang được xem xét tại Nghị viện Phlippines, chính quyền Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu Manila tránh những hành động có nguy cơ làm cuộc tranh chấp thêm phức tạp.
Phản ứng của Bắc Kinh dữ dội hơn. Vào tháng hai 2009, một quan chức sứ quán Philippines tại Bắc Kinh đã bị triệu lên bộ ngoại giao Trung Quốc để nghe lời đe doạ, theo đó các hành động của Philìppines cần phải quan tâm đến các quan hệ song phương cũng như đến hoà bình và ổn định trong khu vực.
----
Trước đây VN cũng đã phản đối TQ khuyến khích đưa người tới các đảo
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/822854/
Biển Đông: Các bên không được làm phức tạp tình hình
17:52' 08/01/2009 (GMT+7)

- Trong cuộc họp báo chiều 8/1 tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng đã phản ứng trước thông tin báo chí Trung Quốc công bố chủ trương khuyến khích khai thác các đảo không người, nhằm bảo vệ chủ quyền biển của Trung Quốc.

Tổng số lượt xem trang