Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Điểm tin 21/9

Lập trường hai mặt của Trung Quốc về UNCLOS
(TuanVietNam) - Trung Quốc đã gửi công văn phản đối cả hai bản đăng ký thềm lục địa mà Việt Nam và Nhật Bản đệ trình lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc UNCLOS. Hai công hàm phản đối này thể hiện lập trường hai mặt của Trung Quốc với việc áp dụng Công ước Luật biển quốc tế của Liên Hiệp Quốc(UNCLOS).
<<::: bài này đã có đăng rồi, tuần VN đăng lại>>>

- “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”: UBND TP Vũng Tàu góp 50 triệu đồng (TTrẻ)

- Chủ tịch hội biển TP.HCM Lê Kế Lâm: Kinh tế biển phải gắn với bảo vệ chủ quyền (TTrẻ)

TT - “Chúng tôi mong muốn tập hợp những người gắn bó với biển, yêu biển để phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển...” - chuẩn đô đốc, thiếu tướng Lê Kế Lâm mở đầu cuộc trao đổi về nhiệm vụ của Hội KH-KT và kinh tế biển TP.HCM vừa được thành lập.


Không cấm (hoàn toàn) cá nhân – công dân phản biện công khai.

- Áp lực (thật) từ thế giới ảo (blog Đông A).


Mạng xã hội đang thay đổi báo chí thế nào?
ICTnews – Thông tin của truyền thông xã hội không phải là báo chí song báo chí không thể phớt lờ quyền lực của truyền thông xã hội đang ngày càng lớn.



- Có thể học tập mô hình Trung Quốc được không? -- Bản dịch rất hay của một thân hữu viet-studies bài Can Chinese model be replicated?

Mưu đồ thâm hiểm phía sau lời “góp ý” (QĐND 20-9-09) -- À há! Báo "chính thống" bắt đầu phản pháo bài "góp ý" của Thiện Ý (Đổi mới Đảng, tránh nguy cơ sụp đổ!) đây! ◄◄



Freed Vietnamese Blogger Agrees To Stop Writing (CBSNews/AP).

- Hu hu! Chạnh lòng về nghề… tay trái (NĐBNDân),

- Không cần sáng tạo, chỉ cần làm theo.

Im lặng là vàng ?. Hồng Lê Thọ,

+ “Phản biện” – một cách tham gia tích cực.


Cần tiến sĩ "lòng tin của nhân dân"

(TuanVietNam) - Nếu không có một thể chế trọng dụng người tài và dân chủ nội bộ thì dù có tuyển dụng bao nhiêu tiến sĩ vào các vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền đi chăng nữa thì hiệu quả công tác của họ cũng sẽ không cao.



“Cứ sống thế này thì nhắm mắt sao nổi”
(TuanVietNam) - Câu nói của nhà văn Nga Tchekhov được Vương Trí Nhàn trích lại trong “Những chấn thương tâm lý hiện đại”. Dường như, đó cũng là tiếng cảm thán của chính tác giả, và của nhiều người về sự xuống dốc của lối sống hiện nay.



+ Quanh việc Việt – Nhật hợp tác làm rõ vụ PCI (VNEconomy).

+ Chuyển đổi để vượt cạn (TTrẻ).

+ Rào cản… bảo vệ người giàu!

- Nước nghèo, nhiều Tiến sĩ vinh hay nhục? (bauxite).

- LHQ nêu giải pháp chống tham nhũng (ĐViệt).

- VỤ ÁN PMU 18: MỘT VỞ KỊCH TỪ BI CHUYỂN SANG HÀI ?! (blog Ph.V. Đào)

- LẠI NÓI VỀ CHUYỆN LÃNG PHÍ TIẾP SÓNG (blog Nhà báo Phan Văn Tú).

- Chuyện cái van Dung Quất (blog Gpsvn). Tạm dừng nhà máy lọc dầu Dung Quất.


Taxi Vinasun chạy lại
TT - Chiều 20-9, cuộc đình công kéo dài sáu ngày của tài xế taxi Vinasun đã chấm dứt. Lãnh đạo Công ty cổ phần Ánh Dương (Vinasun) đã đồng ý tăng thêm 2,5% doanh thu cho tài xế.




Trở lại vụ "10 năm, một nhà đầu tư vẫn chưa được giao đất": Tiền hậu bất nhất?
Báo Lao Động có bài phản ánh Cty cổ phần thương mại - dịch vụ xây dựng (Traseco) tốn kém trên 100 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, chấp hành đầy đủ quy định luật pháp để đầu tư xây dựng cảng tổng hợp...; nhưng sau 10 năm vẫn chưa được TPHCM giao đất thực hiện dự án.



- Sắp trình Chính phủ kế hoạch “hậu” kích cầu (VNEconomy)

- Chuyển nợ cho cháu con (Tổ quốc).



Khi cuộc sống “bị đẩy tới chân tường”

Trả lời phỏng vấn của nhà báo Huy Đức trên blog Osin, nhà nghiên cứu Đặng Phong khẳng định rằng công cuộc Đổi mới tại Việt Nam từ năm 1986, với Đại hội Đảng VI, không hề dựa trên mô hình Trung Quốc như tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc tuyên bố ngày 18/9 vừa qua, mà từ áp lực “khi cuộc sống ‘bị đẩy tới chân tường’”, “là một tiến trình bắt đầu từ sự bức xúc của dân chúng, được che chở bởi các nhà lãnh đạo chiến tranh kỳ cựu và bắt đầu bằng phương pháp xé rào”. Những nhà lãnh đạo này, theo ông, “phải là những cán bộ kiên cường trong kháng chiến, ngực đầy huy chương, những người mà không ai dám quy kết những việc làm của họ là ‘chống Đảng’.

(Ông Nguyễn Hộ, ông Trần Độ… là những cán bộ như thế. Những việc làm của họ trong giai đọan Đổi mới bị quy kết là “chống Đảng”.)


Vài phát ngôn thú vị trên báo ngày Chủ nhật

Trang nhất của báo Nhân Dân Online đưa tin vào Chủ nhật ngày 20/09/2009 về lời phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Phủ Chủ tịch nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh dành cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bài phát biểu Chủ tịch nước đề nghị: “Mỗi người phải xây dựng kế hoạch, việc làm cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao mỗi người phải xây dựng kế hoạch, việc làm cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh? Không hiểu người soạn thảo văn bản nghĩ gì khi viết ra lời đề nghị này và càng không hiểu vị Chủ tịch có nghĩ khi đọc thành lời lời đề nghị như vậy? Ngoài ra ta nên hiểu lời nói trên như là một lời đề nghị hay là một mệnh lệnh?

___________

Tiến sĩ Lê Anh Sắc, chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ TP Hà Nội, người đã trở lên “nổi tiếng” với câu phát biểu rằng người có khả năng tư duy đột phá phải là những người đã được cấp bằng tiến sĩ, nay lại lên tiếng trên VietNamNet với lời khẳng định không kém thú vị: “Đã là nghiên cứu sinh thì phải có cái mới, có tư duy ‘đột phá’ mới được cấp bằng tiến sĩ. Hai lời khẳng định này trái ngược nhau! Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy hay phải có đột phá tư duy mới được cấp bằng tiến sĩ? Ngoài ra tiến sĩ Lê Anh Sắc quy trách nhiệm thuộc về người cấp bằng tiến sĩ với nhận định: “Ai đã cấp bằng tiến sĩ cho người không có cái mới, người đó phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước và nhân dân.”



- Học phí, xăng dầu đẩy chỉ số giá tháng 9 tăng vọt (VNN)

- Về dự án huỷ vựa lúa sông Hồng đổi 210 tỷ tấn than (HNVVN). Phạm Viết Đào).

- Bước đột phá cho ngành khai thác than (LĐộngCT)

- Sắp trình Quốc hội dự án điện hạt nhân (PLTP/CP)

- Chọn địa điểm nào cho nhà máy điện hạt nhân? (SGTT). TS Nguyễn Thanh Sơn.



Nâng cao tiềm lực quốc gia bằng điện hạt nhân

(TuanVietNam) - Một khi có điện hạt nhân, tiềm lực khoa học và công nghệ của nước nhà sẽ tăng trưởng thêm nhiều bậc: An ninh năng lượng, môi trường bền vững, tiết kiệm tài nguyên cho con cháu cũng được bảo đảm... Vậy thì tại sao không?


- Trung Quốc tăng gấp đôi khả năng thủy điện trong 10 năm tới (RFI)


- Tiến sĩ – anh là ai? (minhbien.org).

Giáo viên ở… nhà chòi (TNiên)

- Phát hiện nhiều cổ vật ở lăng Thoại Ngọc Hầu (TTXVN)

- TRĂM NĂM HÀNG VIỆT: Bài cuối: Tranh thương (SGTT)

- Về ngôi “cẩu mộ” ở Thanh Sơn (TNiên)

- Hủy bỏ “triết lý đọc-chép” bằng Công nghệ Giáo dục? (TTXVN).


- Chương trình học quá nặng (VNN).

Phân ban lại nghiêng về… một ban (TTrẻ).

- Không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mẫu giáo (TT&VH)


Khổ sở với “ngoài học phí”

TT - Bên cạnh học phí, nhiều khoản phụ phí đang được một số trường đại học, cao đẳng “hợp thức hóa”.


- Làm giấy sắc – nghề “độc nhất vô nhị” đất Hà Thành (TTXVN)

- Chênh vênh không… thủ lĩnh (TuanVN)

- Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy

- TS.Lê Anh Sắc: Trách nhiệm thuộc về người cấp bằng tiến sĩ (VNN).

- Để quy định pháp luật không nằm trên giấy – Bài 1: Quy định… rối! (PLTP)

- Bóc lột những người khốn khổ (TTrẻ).

TT - Nhiều người tìm việc vừa mất sức vừa mất tiền vì tin vào lời quảng cáo tuyển công nhân bốc xếp tại cảng Sài Gòn với thu nhập khá cao trong tờ rơi dán đầy trên các cột điện.


Quá trình điều tra, mật phục nhóm sưa tặc ở Hà Nội (KH&ĐS).

Lâm tặc cướp súng, tấn công kiểm lâm (VNN).


Bắt 11 công nhân gây rối, đốt nhà

Do mâu thuẫn, 11 đối tượng đánh nhau dẫn đến bị thương nhiều người, sau đó kéo đến đốt nhà một công nhân khác.


Vụ “cung cấp thông tin cho báo chí, phải kiểm điểm”: Từ chối kiểm điểm vì không có căn cứ (PLTP).

- TP HCM khai thác tàu điện ngầm từ năm 2015 (ĐViệt).

- Giao thông TP Hồ Chí Minh: Đại họa kẹt xe (TPhong).

- 50% lượng phân hầm cầu đổ bậy

- Cái vòng luẩn quẩn (LĐộngCT). Cái vòng luẩn quẩn: Đói nghèo-thất học-LĐ không kỹ thuật-thu nhập thấp-đói nghèo vẫn tiếp diễn”.

- Măng non” phải nuôi “tre già” sắm vai trụ cột (LĐộngCT).

- Chưa có mẫu sổ, chế tài xử phạt chó, mèo (ĐViệt).

- Viết biết nói cho người mù (BBC)


Cán bộ địa chính bị tố sàm sỡ trẻ em: Phạt 100.000 đồng!

TP - Nếu bé Hà không khỏe mạnh và biết cách chống cự thì đã bị gã cán bộ địa chính xã nổi cơn dâm ô làm hại. Vậy nhưng đối tượng chỉ bị phạt hành chính. <<:: hết biết có 100K ...không chịu nổi >>>



Khởi tố vụ mua bán trẻ em tại trường nuôi dạy trẻ Tia Sáng

Công an thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa khởi tố điều tra việc mua bán trẻ em tại trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng do ông Tô Tuấn Anh thành lập. > Hiệu trưởng bị điều tra việc mua bán trẻ em mồ côi

Aggressive push for baby formula in Vietnam

Companies may be stretching, breaking laws to promote breastfeeding


- Malaysia: Đề nghị bỏ hạn chế thuê LĐ nước ngoài (TTXVN).

- Mỹ thay đổi MND: Một mũi tên nhắm nhiều con chim.

- Bẩy cựu giám đốc CIA yêu cầu tổng thống Mỹ ngừng điều tra về cơ quan tình báo này (RFI)

- TT Nga thừa nhận TTg Israel bí mật thăm Nga (Vit)

- Đài Loan cho chiếu duyệt cuốn phim tài liệu liên quan đến bà Rebiya Kadeer rfa

Thành phố lớn thứ nhì của Đài Loan quyết định cho chiếu duyệt cuốn phim tài liệu liên quan đến bà Rebiya Kadeer, người được tôn sùng như nhà lập quốc tương lai của dân tộc Uyghur ở Tân Cương, mặc dù Bắc Kinh nghiêm trọng cảnh cáo
(The Straits Times/AFP)


1.385 tỉ đồng đầu tư phát triển vùng biên giới Việt - Lào

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 20.9 cho biết, vừa quyết định đầu tư 1.385 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác, phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền núi phía tây, trên địa bàn 12 xã (thuộc 2 huyện Nam Giang, Tây Giang) dọc biên giới Việt - Lào.


“Liệu pháp sốc” cho các nhà lãnh đạo

TT - Hơn 100 nhà lãnh đạo các quốc gia sẽ có mặt tại New York (Mỹ) vào ngày 22-9 để tham dự hội nghị biến đổi khí hậu do Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức. Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đã chuẩn bị một “liệu pháp sốc” ngoại giao với hi vọng đẩy nhanh đàm phán cắt giảm khí thải nhà kính.



Trung Quốc: Yêu cầu các ngân hàng tăng cường kiểm soát rủi ro

VIT - Ủy ban giám sát hệ thống ngân hàng Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giới ngân hàng trong nước phải tìm cách tăng cường việc quản lý rủi ro cũng như đáp ứng các yêu cầu giám sát nhằm giảm thiểu sự lo ngại về rủi ro tài chính mà sự tăng trưởng tín dụng quá nóng có thể gây ra cho nền kinh tế.



Sáng tạo giá trị cộng đồng trong khủng hoảng kinh tế
(TuanVietNam) - Những tín hiệu phục hồi của thị trường chứng khoán đã dần khơi dậy niềm tin của người tiêu dùng vốn đã suy sụp kỷ lục trong nhiều thập niên qua. Nhưng một vài ngày khởi sắc của Phố Wall vẫn chưa đủ để có thể khôi phục hoàn toàn niềm tin vào sức mạnh tích cực của thị trường tự do và toàn cầu hóa. Khảo sát gần đây của Harris Poll cho thấy 90% người Mỹ nhìn các tập đoàn bằng một thái độ đầy quan ngại.


Trung Quốc yêu cầu quan chức cấp cao kê khai tài sản-- - VnExpress.net
Cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ yêu cầu các quan chức chính phủ công bố chi tiết tài sản và công việc của các thành viên trong gia đình.


Kinh tế phát triển: Small changes (Boston Globe 20-9-09) -- Bài đáng đọc về "vi tín dụng" (microcredit)

Trung Quốc: China’s vice-president denied promotion (FT 20-9-09) -- Tập Cận Bình chưa chắc là lên được!

Tổng số lượt xem trang