- “Việt Nam có hơn 3000 đảo và quần đảo, chúng tôi sẽ nghiên cứu hết các đảo và quần đảo đó, cả những quần đảo đang nằm trong diện tranh chấp như Hoàng Sa và Trường Sa”.Ông Đoàn Quang Sinh, chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hoạch định chính sách ưu tiên, định cư ổn định dân trên các hải đảo của Việt Nam" trao đổi với phóng viên Bee.
Những chính sách ưu tiên cho người dân di cư ra đảo sẽ như thế nào?
Nhà nước sẽ xây dựng cơ sở vật chất, mỗi người có một ngôi nhà, trên đảo cũng có những hạ tầng tối thiểu như đường, trường học, bệnh viện… Nhà nước cũng xây dựng những phương thức hoạt động sản xuất gắn với họ như đánh bắt hải sản, trồng trọt, đảm bảo người dân ra đảo là có công việc ngay.
Họ cũng sẽ nhận được hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước, cùng với thu nhập từ công việc trên đảo, đảm bảo cho họ có thu nhập tốt hơn so với ở trong đất liền.
Đó sẽ là những cuộc di dân tự nguyện, thưa ông?
Đúng, chủ yếu đó sẽ là những cuộc di dân tự nguyện. Trong đề tài này, chúng tôi có nói đến chuyện phải đưa một số nhà doanh nghiệp, có tiềm lực tài chính, trình độ khoa học kỹ thuật, nhân công... ra các đảo để làm kinh tế, có thể làm du lịch.
Như đảo Bái Tử Long, chúng tôi nghiên cứu thấy ở đó điều kiện tự nhiên rất tốt, có cả biển và rừng với độ che phủ gần như 100%, mới đây còn phát hiện hai ổ rùa lên đẻ trừng, có khả năng phát triển du lịch sinh thái.
Còn vấn đề môi trường thì sao, thưa ông?
Trong tất cả các hoạt động, từ đánh bắt hải sản tới du lịch, chúng tôi đều đặt quan điểm “phát triển bền vững” lên hàng đầu, nghĩa là hoạt động của con người không làm tổn hại tới môi trường.
Không thể không nhắc tới việc đảm bảo an ninh cho người dân trên các đảo, đề tài nghiên cứu đề cập đến vấn đề này như thế nào?
Chúng tôi đề đạt dân đi kèm quân, kết hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển ở một số đảo.
Số lượng quân đưa ra các đảo tùy thuộc vào vị trí của đảo gần đất liền hay không, diện tích, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội… của đảo. Ví dụ, phải có chính sách phù hợp với những đảo nằm gần khu vực tranh chấp.
Ông có thể cho biết, nghiên cứu đã thực hiện được đến giai đoạn nào?
Đề tài đã xong về mặt khoa học, đang trong giai đoạn nghiên cứu thực tiễn. Thời hạn đề tài là 2 năm nhưng chúng tôi cố gắng thực hiện đề tài trong 1,5 năm. Di dân ra đảo ngoài mục đích ổn định về kinh tế cũng để người dân Việt Nam ra sống trên tất cả các vùng đất của mình.
Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-BTNMT phê duyệt danh mục các nhiệm vụ mở mới năm 2010 thuộc Chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015" gồm 9 nhiệm vụ do các đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện với thời gian từ 18 đến 24 tháng.
"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hoạch định chính sách ưu tiên định cư ổn đinh dân tại các hải đảo của Việt Nam" nhằm đề xuất các chính sách ưu tiên định cư ổn định dân tại các hải đảo của Việt Nam một cách khoa học.
Sau khi kết thúc, đề tài sẽ xây dựng được bộ tiêu chí xác định điều kiện tự nhiên và xã hội để có thể định cư ổn định dân tại các hải đảo; Danh mục các hải đảo của Việt Nam có thể định cư ổn định dân; Dự thảo các chính sách ưu tiên định cư ổn định dân tại các hải đảo của Việt Nam; Cơ sở dữ liệu của đề tài…
(Theo Website Bộ Tài nguyên Môi trường)
Vietnamese woman arrested for pushing needle into baby's head
<<:: thế nè thì VN được mô tả như xứ man di, hết trò té a xít thầy ..... rùi đâm mông...... huhu.. khổ chưa ....huhu...>>
Quốc hội sẽ giám sát thành lập trường và chất lượng đào tạo ĐH
Trữ lượng dầu thô thế giới đang trong xu hướng tăng lên
Thương mại đã cải thiện mối quan hệ Trung - Ấn
Từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2001 đến nay, kim ngạch thương mại song phương Trung - Ấn đã tăng từ 2,3 tỷ USD lên 40,6 tỷ USD, tăng trưởng bình quân là 50%/năm. Sau năm 2003 – 2004, tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước dường như gấp đôi tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa họ và các nước khác.
Trung Quốc và Ấn Độ là một cặp đối tác lý tưởng: Ngành công nghệ và các công ty dịch vụ của Ấn Độ có thể bổ sung hoàn hảo cho Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng. Còn Ấn Độ cũng có thể được lợi từ việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Thương mại đang là một con đường mở ra trước mắt hai nước để Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường mối quan hệ giao lưu trao đổi về văn hóa và trí tuệ.
Mặc dù, nhân tố chính trị là một trở ngại lớn ngăn cản hai nước phát triển mối quan hệ lâu dài, nguyên nhân là do hai nước do tồn tại những tranh chấp biên giới. Song, trong 10 năm qua, với tốc độ tăng trưởng thương mại song phương mạnh mẽ có thể đã khiến Bắc Kinh và New Delhi cân nhắc lại mối quan hệ này, hai nước đã nhận thức được rằng, mối quan hệ căng thẳng chỉ làm chậm sự phát triển phồn vinh của hai nước mà thôi.
China urges APEC to send strong message against protectionism
SINGAPORE, Nov. 12 (Xinhua) -- Visiting Chinese President ...
Giải mã tình trạng leo thang căng thẳng Nga - Ukraine-- Đất Việt
Mâu thuẫn mới chồng lên mâu thuẫn cũ, trong khi các nỗ lực đối thoại thưa thớt, khiến quan hệ Nga - Ukraine đang ở trong giai đoạn xấu chưa từng có.