Phát triển năng lượng VN cần mục tiêu chiến lược
Phát hiện của THD:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Hơn 3 năm nay, tôi chưa kỷ luật ai” (TT 20-11-09) -- Hình như Thủ tường đã quên rằng mới mấy tháng trước, ngài đã ra lệnh Kỷ luật Tổng giám đốc Vietnam Airlines (VnEx 1-7-09) -- (Tôi cũng quên vụ này, may nhờ môt độc giả của viet-studies nhắc. Bài học cho lãnh đạo: Dân nhớ rất lâu!)
CHẤM ĐIỂM THỦ TƯỚNG (blog Tr.D. Nhất).
Tản mạn về 2 ông Dũng
Cái dũng của người đứng đầu). - Thủ tướng yêu cầu nói ít, làm nhiều (VNN)
Chạy chức mua quyền, căn bệnh mãn tính (RFA).
Police raids in RBA probe (The Age 21-11-09)
Tin tiếp về vụ tiền polymer liên quan VN
ABC NEWS Vụ tai tiếng in tiền: Cảnh sát đột kích vào công ty con của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Úc
Cảnh sát liên bang đã lục soát văn phòng của một chi nhánh thuộc Ngân hàng Dự trữ (RBA) ở Melbourne là phần diễn tiến mới nhất về vụ bê bối liên quan đến tiền polymer ở các nước khác.
Những cuộc khám xét xảy ra ngày hôm qua do cảnh sát thi hành lệnh khám ở các khu thương mại, nhà cửa của những viên quản lý liên quan tới công ty.
Đây là một diễn tiến nghiêm trọng trong vụ bê bối đã xảy ra xung quanh Securency International, một nửa công ty thuộc sở hữu của Ngân hàng Dự trữ.
Vụ này liên quan đến các khoản thanh toán hàng triệu đô la trong các cuộc thương lượng để được in giấy bạc polymer ở các nước khác.
Cảnh sát Liên bang Úc cũng đã đột kích ngôi nhà của viên giám đốc quản lý Securency, Myles Curtis, nằm ở phía bắc Mont Albert, và của một người quản lý cấp cao khác ở Roxburgh Park.
Chưa có ai bị bắt giữ hoặc bị buộc tội và Cảnh sát Liên bang Úc vẫn đang tiếp tục điều tra.
Được biết cảnh sát thu giữ các máy tính cá nhân và các tài liệu có liên quan.
Tiền polymer
Securency International là công ty sản xuất các vật liệu polymer được sử dụng trong loại tiền giấy bạc của Úc.
Công thức in tiền polymer đã được cấp bằng sáng chế, hiện tại được sử dụng ở 27 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đất nước đã chuyển sang loại tiền polymer vào năm 2002.
Doanh gia Lương Ngọc Anh ở Hà Nội đã đóng một vai trò quan trọng trong thỏa thuận này và tháng trước tin tức đã tiết lộ rằng Securency trả cho ông Lương và công ty của ông số tiền hơn 12 triệu đô la.
Người ta cho rằng ông Lương là một viên chức của chính phủ Việt Nam.
Theo luật hối lộ của Liên bang Úc, các công ty Úc trả cho các viên chức nước ngoài hoặc các công ty dưới sự quản lý của nhà nước để đạt được thuận lợi trong công việc làm ăn là bất hợp pháp.
Nếu có thể chứng minh được rằng các viên chức điều hành của Securency biết hoặc lẽ ra phải biết rằng ông Lương đã đại diện cho Chính phủ Việt Nam, thì các viên chức này có thể đối mặt với tội hình sự, bản án 10 năm tù giam.
Các cáo buộc cũng nêu ra câu hỏi về việc điều hành của Ngân hàng Dự trữ, bởi vì một số quan chức của ngân hàng này nằm trong ban giám đốc của Securency và giám sát các hoạt động của công ty.
Bộ Ngoại giao và Thương mại cùng với các cơ quan khác của Úc cũng đã làm việc với Securency trên thế giới.
(Bản dịch do một độc giả của BS gửi tới) Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009
Bộ trưởng Khoáng sản Afghanistan bị cáo buộc đã nhận 20 triệu USD nhằm chỉ đạo giao dự án khai thác cho Trung Quốc (bauxite).
- Mỹ cáo buộc Trung Quốc “tăng cường do thám” (TNiên).
Ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL: Cần sớm đi vào cụ thể (ĐV 19-11-09)
Thủy điện vừa và nhỏ ở miền Trung, Kỳ 1: Nhà đầu tư hồ hởi, địa phương mệt mỏi
Thách thức an ninh năng lượng – Sản xuất điện từ trấu (TNiên). – Phát triển năng lượng VN cần mục tiêu chiến lược (TTXVN).
– Tàu to cần thuyền trưởng lớn … (SGTT)
Theo Tư pháp Mỹ, các kỹ sư công binh có trách nhiệm trong thảm họa bão Katrina tại New Orleans (RFI).
- Nợ nước ngoài lên, dự trữ ngoại hối giảm (TBKTSG). – Nguy cơ lớn từ tín dụng tăng cao (VNN)
- Châu Âu bác bỏ đề nghị triển hạn thuế chống bán phá giá trên giầy da Việt Nam (RFI).
- Vietnam Central Bank Allows ANZ To Provide Underwriting Services (NASDAQ).
Tại một buổi trang bị kiến thức kinh doanh vàng, một nhà đầu tư hỏi vị chuyên viên đang giảng bài là, trong thị trường này có bao nhiêu phần trăm số nhà đầu tư đánh thắng hoặc tồn tại được, vị chuyên viên trả lời là “dưới 10%”.
- Thị trường Trung Quốc: tiềm năng lớn, rủi ro nhiều(TBKTSG). – Conference on Vietnam-China economic corridor opens in Hanoi (China Daily).
- Vài nhận xét về kết quả phong hàm giáo sư 2009 (blog Ng.V. Tuấn/Úc)
- LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHỮNG ĐẶC KHU HỌC THUẬT TỰ DO.
Theo Radio France Internationale, giới cung cấp dịch vụ Internet xác nhận chính quyền đã phong tỏa mạng Facebook. Hãng tin AFP, bộ phận tiếp xúc với khách hàng của một công ty cung ứng dịch vụ Internet tại Việt Nam đã xác nhận vào ngày 19/11/2009 rằng “Chúng tôi đã nhận được lệnh của bộ Công An là khoá cửa trang này trên phạm vi toàn quốc từ cuối tháng 8”.
Hai công ty cung cấp dịch vụ Internet chính của Việt Nam FPT và VNPT đã trả lời thẳng thắn với hãng tin Đức DPA (Deutsche Presse-Agentur) rằng họ đã nhận được lệnh của chính quyền từ tuần trước, và bắt đầu áp dụng chỉ thị kể từ tuần này.
- Vietnam government denies blocking networking site (BBC News). – Tại Việt Nam, giới cung cấp dịch vụ Internet xác nhận chính quyền đã phong tỏa mạng Facebook (RFI). – Chuyện ở Tu viện Bát Nhã: Ngẫm từ những điều trông thấy.
Nhập nhằng trong lĩnh vực y tế (BBC 19-11-09)
Nhận định về quan hệ Việt - Pháp (BBC 18-11-09)
Meet Vietnam: Gặp gỡ Việt Nam ở San Francisco (Blog Bùi Văn Phú 20-11-09)
– Ngày hội về nguồn của kiều bào (ĐViệt).
“Hội nghị Diên Hồng” của người Việt ở nước ngoàiTT - Đó là nhận định của phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài Trần Đức Mậu về hội nghị lần này. Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông cho biết:
Định vị kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng
(VM)- Đó là một trong 5 nội dung quan trọng sẽ được các nhà tài trợ bàn thảo tại Hội nghị tư vấn nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12 tới. Trước đó, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cũng được tổ chức nhằm đánh giá về môi trường kinh doanh và tiềm năng đầu tư của Việt Nam. Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam bao gồm các thành viên...Tổng số vốn ODA vay trong năm sẽ lên đến 5 tỷ đôla Đài Á Châu Tự Do
Việt Nam dự kiến sẽ ký tiếp hơn 1,2 tỷ đô la vốn vay ODA trong hai tháng cuối năm nay đưa tổng ố vốn ODA ký kết trong năm nay lên hơn 5 tỷ đô là. Đó là số liệu công bố tại Hội nghị của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sáng nay. Một nửa trong số 1 tỷ 2 đô la sắp ...
Thủ tục hành chính cản trở giải ngân ODAAn ninh thủ đô
20/11 - Tổng hợp tin kinh tế trong nướcVITINFO
Hai tháng cuối năm 2009: Dự kiến ký tiếp hơn 1,2 tỷ vốn vay ODASài gòn Giải Phóng
Tiền Phong Online
“Shop” bao cao su thân thiện (SGTT 20-11-09)
TP mới Nhơn Trạch: Cánh tay nối dài của TPHCM Người Lao Động
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu trung tâm TP mới Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) do Công ty Berjaya Leisure Ltd (Malaysia) đầu tư 100% vốn. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã trao ...
Cháy lớn, thiêu rụi kho nguyên liệu của Công ty HyosungVietNamNet
Cháy lớn 6 tiếng đồng hồ, 2.400 m² nhà xưởng ra troNgười Lao Động
<<:: cánh tay nối dài, nghe hãi nhỉ >>>
- Vụ Giám đốc thuê giang hồ giết người diệt khẩu: Ai tiếp tay cho Công ty Hoàng Hải sai phạm? (TNiên).
Nguyên Phó Chủ tịch nước: Quá bất công với Ba Sương!
Tăng án nguyên Phó tổng giám đốc Seaprodex Thanh Niên
Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, hôm qua Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, tuyên tăng án đối với Lê Hòa Bình (nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty thủy sản VN - Seaprodex) từ 5 năm lên 8 năm tù. ...
Nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex bị tăng tán lên 8 năm tùTuổi Trẻ
Nguyên Phó tổng giám đốc Seaprodex Lê Hòa Bình bị tăng ánSài gòn Giải Phóng
Tăng án phạt nguyên phó tổng giám đốc Lê Hòa BìnhNgười Lao Động
Zing News -VietNamNet -Hà Nội Mới
50 cảnh sát ập vào đánh sập một "công ty xã hội đen"
- Xử lý việc đưa tin sai về công nghệ tẩy trắng trứng gà (Tin tức).
- 30 phút, CSGT kiểm tra được… 29 trường hợp! (VNN).
- Hà Nội: Vứt rác không đúng nơi quy định bị phạt từ 100-300 nghìn (VNN).
- Vụ tân sinh viên bị điện giật chết: Điện lực và viễn thông đều phải chịu trách nhiệm! (TNiên).
- Vatican làm Anh giáo chia rẽ (BBC).
- Cảnh sát quốc tế phá tan mạng lưới thuốc giả qua Internet (CATP).
Further reading - China, systemic risk
Nhật Bản rơi vào tình trạng giảm phát nghiêm trọng
Trung Quốc - Nhân dân tệ: A yuan-sided argument (Economist 18-11-09)
Ấn Độ - Đông Nam Á -- Land of Eastern promise (Economist 19-11-09)
CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC CÓ THỂ GÂY RA MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG MỚI?
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Thứ Tư, ngày 11-11-2009
Nhận xét về chính sách kinh tế hiện nay của Trung Quốc, tạp chí Time của Mỹ có bài viết cho rằng những chính sách này có thể gây một cuộc khủng hoảng mới vì nó ngày càng tạo ra sự mất cân bằng trầm trọng hơn trong quan hệ kinh tế quốc tế. Sau đây là nội dung bài viết:
Ngay trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, trong các cuộc hội thảo ở Trung Quốc, người ta đã nói rất nhiều về cải cách kinh tế. Hầu như tuần nào cũng có một cơ quan nghiên cứu hay một bộ nào đó ở Bắc Kinh lên tiếng hãnh diện về công cuộc 30 năm mở cửa vĩ đại của Trung Quốc với thế giới và đề ra những phương hướng của giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển lịch sử Trung Quốc. Vào lúc mà các chuyên gia và các nhà hoạt hoạch định chính sách ở mọi nơi đều lên án “những sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu”, thì Trung Quốc đã có những bước đi riêng.
Điều đó có nghĩa là giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Trong lúc Mỹ tiết kiệm được quá ít và chi tiêu quá nhiều, thì Trung Quốc lại tiết kiệm được quá nhiều và chi tiêu quá ít. Kết quả là sự mất cân bằng trong thương mại quốc tế. Trung Quốc có được thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ – lên tới 10% GDP trong nửa đầu năm 2008 – và kéo theo là nguồn thu ngoại tệ khổng lồ mà nước này quay vòng và cho vay, phần lớn cho Chính phủ Mỹ, và điều này lại cho phép người Mỹ tiếp tục vay tiền để tiêu xài. Các nhà hoạch định chính sách này nói rằng Trung Quốc có ý định phá vỡ chu trình không lành mạnh này.
Sau đó, một điều đáng buồn đã xảy ra trong quá trình tái cân bằng: cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thời Đại Suy thoái. Phản ứng của Trung Quốc trước sự sụt giảm đi nhanh chóng trong sản xuất và xuất khẩu đã được ca ngợi vì tính hiệu quả của nó. Gói kích thích tiêu dùng và nới lỏng tín dụng của chính phủ đã tiếp sức cho nền kinh tế đạt được tỉ lệ tăng trưởng 8,9% trong quý III, và Chỉ số Quản lý Mua sắm (PMI), chỉ số theo dõi một cách rộng rãi trạng thái tâm lý của nền kinh tế, được công bố vào ngày 30/10, đã tăng ở tháng thứ 8 liên tiếp. Như cách nói của Jing Ulrich, Giám đốc điều hành của hàng JP Morgan tại Hồng Công, điều này thể hiện “sự tăng trưởng ổn định trong hoạt động công nghiệp”. Cùng lúc đó, quan hệ kinh tế Mỹ – Trung đã không còn mất cân bằng như một năm trước, ít nhất là ở một số chỉ số nhất định. Tỉ lệ tiết kiệm của Mỹ đã tăng lên khoảng 4% GDP (từ mức 0% ở thời gian đầu của cuộc suy thoái), và thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đã giảm từ 10% xuống còn khoảng 6,5% GDP. Cả hai cùng đang cải thiện tình hình vì một lý do chung: những người tiêu dùng bị choáng váng ở Mỹ, nơi tỉ lệ thất nghiệp hiện ở mức 9,8% và đang tiếp tục tăng, đã dè xẻn với ví tiền của họ.
Đó là nửa phía Trung Quốc trong phương trình mà nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vẫn chưa giải được. Còn lâu mới có những tiến triển như hứa hẹn về những cải cách mang tính cơ cấu cần thiết, Trung Quốc hoặc không thay đổi gì trong cả năm qua, hoặc có thể nói là thụt lùi theo nghĩa cần có các bước đi nhằm định hướng lại nền kinh tế theo hướng tiêu dùng, giảm bớt tiết kiệm và đầu tư.
Một thí dụ rõ ràng, mà đây sẽ là vấn đề hàng đầu, trọng tâm khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm lần đầu tiên tới Trung Quốc vào này 15/11 tới, là vấn đề tỉ giá của đồng nhân dân tệ (NDT). Sau khi cho phép đồn NDT tăng giá so với đồng USD khoảng 15% vào đầu những năm 2000, Trung Quốc đã ấn định tỉ giá đồng tiền của mình luôn ở mức 6,8 NDT/1USD từ khi bắt đầu xảy ra khủng hoảng. Các nhà kinh tế không thống nhất về mức độ đồng NDT được định giá thấp hơn giá trị thực của nó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng đồng NDT hiện thấp hơn khoảng 15-20% so với mức nếu nó được thả nổi một cách tự do. Hầu như tất cả đều đồng ý rẳng đồng tiền này cần được nâng giá, cả vì lợi ích của Trung Quốc và các đối tác thương mại của nước này. Một đồng tiền bị định giá thấp làm giảm thu nhập gia đình thực tế ở Trung Quốc do nó làm tăng giá hàng nhập khẩu, trong khi trợ cấp cho các nhà sản xuất của Trung Quốc bán sản phẩm của họ ở nước ngoài. Đồng USD giảm giá trong năm qua, và cả đồng NDT cũng vậy, đã khiến cho hàng hoá Trung Quốc trở nên rẻ hơn trên thị trường quốc tế. Nói cách khác, việc ấn định tỉ giá vào đồng USD đã giúp Trung Quốc duy trì thị phần tại các thị trường xuất khẩu toàn cầu, còn phần thiệt thuộc về các quốc gia khác đã thả nổi đồng tiền của mình. Đó chính là điều ngược lại với những gì cần phải có để tái cân bằng.
Một điềm gở cho Bắc Kinh là giá trị của đồng NDT có lẽ là một trong số rất ít các vấn đề mà giới chính trị cứng rắn ở Mỹ dường như nhất trí với nhau. Gần đây, Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel kinh tế và là cây viết chuyên mục báo New York Times – cũng là người ủng hộ Obama nhiệt thành – có bài viết chỉ trích Bắc Kinh là chính sách tiền tệ “không thể chấp nhận” của họ. Sau đó là bài viết của Martin Feldstein, từng là cố vấn trưởng kinh tế của cựu Tổng thống Ronald Reagan, với ý kiến tương tự trên báo Financial Times. Cả hai đều cho rằng việc ấn định tỉ giá NDT theo đồng USD đã gây tổn hại rất nhiều cho các nền kinh tế ở châu Âu và Đông Á, và nếu Tổng thống Obama nêu vấn đề này tại Bắc Kinh (mà chắc chắn ông sẽ nêu), ông sẽ có được sự ủng hộ gián tiếp từ nhiều khu vực cử tri tại Mỹ.
Liệu Bắc Kinh có quan tâm? Khi đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – mức độ sâu sắc của nó hoàn toàn làm các nhà xây dựng chính sách của Trung Quốc ngạc nhiên – Trung Quốc nhấn bất cứ cái nút nào để giữ cho nền kinh tế không rơi vào con đường mà các nước phát triển gặp phải. Họ tung ra hàng đống tiền gần như một cách tự do tại các ngân hàng nhà nước, từ đó cho các công ty cũng thuộc sở hữu nhà nước vay ở một loạt các ngành nghề. Các ngân hàng cũng mở các khoản vay cho các nhà đầu tư bất động sản, những người đã bổ sung thêm danh mục đầu tư vào các thị trường nhà ở và thương mại vốn đã xây dựng quá mức ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Hiện chính phủ đã chuyển hướng và thừa nhận rằng việc tăng cho vay của các ngân hàng – đến tháng 6/2009 lượng cho vay đã vượt tổng mức của năm 2008 – đã không giúp được gì cho việc tái cân bằng nền kinh tế của Trung Quốc giữa tiêu dùng và sản xuất. Thực tế, tình trạng ngược lại đã xảy ra: cuối tháng 10, Uỷ ban Phảt triển và Cải cách Quốc gia, một cơ quan hoạch định chính sách quan trọng, thừa nhận rằng Trung Quốc phải bắt đầu thực hiện các quy tắc nhằm giảm bớt sự phát triển quá mạnh của nhiều ngành trọng tâm, trong đó có thép và hoá dầu.
Không chỉ việc ngân hàng cho vay bừa bãi đã làm chậm lại quá trình tái cân bằng. Những khoản trợ cấp của chính phủ cho các doanh nghiệp đã tăng trong 12 tháng qua. Mọi thứ từ các hãng sản xuất xe đạp tới dệt may, các công ty hoá chất đều thấy trợ cấp xuất khẩu cho họ tăng lên vì các thị trường trên khắp thế giới đang sụt giảm, và một Bắc Kinh hoảng loạn rất lo sợ về khả năng xảy ra thất nghiệp trên diện rộng nếu các nhà máy bị đóng cửa. Michael Pettis, giáo sư khoa tài chính tại Đại học Bắc Kinh, nói: “Bằng việc chuyển tài sản từ các hộ gia đình để tăng mức lợi nhuận của các nhà sản xuất, khả năng của Trung Quốc trong việc tăng tiêu dùng theo kịp tỉ lệ GDP đã giảm sút nghiêm trọng “. Thực tế, mặc dù Trung Quốc cũng đang trợ cấp phần nào cho tiêu dùng và doanh thu bán lẻ trong nội địa đã tăng khoảng 15% trong 9 tháng đầu tiên của năm 2009, tiêu dùng tính theo GDP hiện vẫn ở mức cách đây một năm, khoảng một phần ba quy mô của nền kinh tế.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke từ lâu đã nói rõ rằng theo ông, những sự mất cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc là một phần nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ tài chính của nền kinh tế toàn cầu. Các khoản tiết kiệm dư thừa của Trung Quốc đang chất đống và cần một nơi cất giữ, mà nước Mỹ lại đang rất muốn vay lại các khoản tiết kiệm đó. Ngày 19/10 vừa qua, ông Bernanke có bài phát biểu, cho rằng trong khi tiết kiêm cá nhân Mỹ đang tăng, chính phủ phải sắp xếp các tài khoản của mình trong một trật tự tốt hơn. Ông cũng nói một cách thẳng thắn rằng “các chính sách nhằm tăng cường động lực cho tiết kiệm trong nội địa và sản xuất hàng hoá phục vụ xuất khẩu” phải được đưa ra nhằm “giảm bớt các rủi ro bất ổn tài chính trong tương lai”.
Thông điệp đó được nhằm vào Bắc Kinh. Đó là thông điệp sẽ được Tổng thống Obama nhắc lại khi ông tới Trung Quốc. Câu hỏi duy nhất là liệu có ai trong giới lãnh đạo Trung Quốc – những người có lẽ tin vào những dòng tít lớn về việc họ là những phù thuỷ kinh tế như thế nào trong năm qua – lắng nghe hay không?