Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Phải như lính hình sự…

Phải như lính hình sự…

Khi được hỏi chọn một điển hình của lực lượng công an Thủ đô để tuyên truyền, cả cựu giám đốc Công an Hà Nội Phạm Chuyên hay đương kim giám đốc Nguyễn Đức Nhanh đều chỉ: số 7 Thuyền Quang. Lý do, lính hình sự (CSHS, còn gọi lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH) Hà Nội luôn nổi danh về thành tích phá các vụ trọng án, đặc biệt là sự phản ứng cực nhanh trước diễn biến mau lẹ của tội phạm.

Hôm 9-11, lực lượng nói trên đã chính thức đề xuất thành lập Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (thuộc Phòng CSHS). Lý do, trong 10 tháng đầu 2009 họ đã phát hiện 117 vụ tội phạm có yếu tố nước ngoài, tăng 52 vụ (89%) so với cùng kỳ năm 2008.

Như vậy, cùng với sự hội nhập quốc tế sâu rộng, tội phạm người nước ngoài hoạt động đang diễn biến phức tạp với hàng loạt thủ đoạn: Trộm cắp tài sản, tráo tiền, lừa đảo bằng cờ bạc bịp, lừa đảo bằng cách lợi dụng danh nghĩa văn phòng đại diện, làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền... Ngoài ra còn có biểu hiện người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước để hoạt động phạm pháp. Chính vì thế, từ việc đã khám phá 65 vụ phạm pháp có yếu tố nước ngoài, bắt 128 đối tượng, lính hình sự Hà Nội đã “nâng tầm” phản ứng bằng việc lập cơ quan chuyên trách đối phó với hình thái tội phạm mới xuất hiện trong quá trình hội nhập.

Trước khi lực lượng CSHS Hà Nội đề xuất như vậy bốn hôm, tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đã lớn tiếng hỏi: “Ta có chủ động, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng không? Tính chủ động để ở đâu?”. Sở dĩ ông giáo từng chất vấn Thủ tướng vụ PCI hỏi như thế vì sau câu hỏi của ông vụ việc đó có được xử lý. Tuy nhiên, suốt hơn một năm qua cơ quan tư pháp Việt Nam cũng chỉ mới hoàn thành được một việc là dịch khoảng bốn ngàn trang tài liệu, chủ yếu bằng tiếng Anh do phía Nhật đưa sang. Ngay cả các câu trả lời về vụ tiền polymer, ông Thuyết cũng đánh giá rằng “các đồng chí có trách nhiệm đã trả lời nghiêm túc và đúng đắn nhưng lại thiếu lửa nhiệt tình đấu tranh chống “giặc nội xâm”.

Dĩ nhiên, về mặt pháp lý khó có thể xem những tin tức trên báo chí nước ngoài là bằng chứng để kết tội công dân Việt Nam, kể cả khi tin tức đó là tài liệu của toà án Nhật chuyển đến bằng đường chính thức. “Phải chuyển hoá”, “phải có cơ chế, có tiền lệ”, đó là những từ ngữ được những người có trách nhiệm nói ra, song không ai nói trách nhiệm cơ quan nào sẽ tạo ra cơ chế, cơ quan nào sẽ chuyển hoá các thông tin như vậy thành bằng chứng pháp lý.

Dường như đó là việc của ai chứ không phải trách nhiệm của VKSND tối cao hay của Bộ Công an?

Và nếu lực lượng CSHS Hà Nội cũng nghĩ như thế thì tội phạm có yếu tố nước ngoài còn lộng hành ở Thủ đô đến cỡ nào?


Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: "Tôi lo lắng về lạm phát"
Phát biểu trong Hội thảo Giải pháp tài chính tiền tệ trong thời kỳ suy giảm, nguyên Phó thủ tướng đã nhấn mạnh 5 nhân tố có thể khiến lạm phát tăng cao trở lại trong năm nay.



Ngày mai, Thống đốc sẽ giải trình vì sao vàng và USD sốt giá
Theo kế hoạch, ngày mai, 17/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ đăng đàn đầu tiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, trong đó nổi lên là các vấn đề tác động của gói kích cầu thứ nhất, biến động đột ngột của giá vàng và giá USD trên thị trường tự do thời gian gần đây. Được biết đã có 13 chất vấn gửi đến Thống đốc, trong đó đề nghị Thống đốc làm...


Theo chân người khuyết tật ăn xin: Thật và giả
Giả mù và cầm xấp vé số trên tay nhưng chỉ rời con hẻm trọ là cất ngay xấp vé số và chìa nón xin ăn.



Nhọc nhằn “nữ phu ngao”
Chị em thường xuyên phải lấy đêm làm ngày, ngâm mình ướt đẫm trong sương đêm, trong muối biển đến lợt lạt chân tay, lưng mỏi nhừ, mắt ngầu đỏ...




Đêm qua, ngoài phố gió mùa về
TTO - MIền Bắc đang đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp còn chỉ chừng 12-13 độ C. Trời lạnh làm giấc ngủ của mọi người như ngon hơn, sâu hơn trong chăn ấm nệm êm. Nhưng với nhiều người thì một mùa lạnh lẽo, khó khăn đang đến. Họ ở ngoài phố, không nhà.


Sống trên kho thuốc độc
Các nhà khoa học cảnh báo đất ở sân bay A So và vùng đất xã Đông Sơn bị nhiễm chất độc dioxin nặng nhất huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chất độc nhiễm luôn vào gà, vịt, cá...



China moves to quell dissidents
Chinese police have detained dozens of dissidents and human rights activists to stop them from staging protests or trying to meet Barack Obama, the US president, who has requested personal meetings with at least one prominent human rights lawyer during his three-day visit to China


Hunsen phá cộng đồng Asean Đoàn Kết có lợi cho bành trướng Bắc Kinh
Đành rằng Thái lan và Campuchia là 2 nước nhiều người còn nặng đầu óc “Quốc Gia Cực Đoan”. Nhưng ở vị thế cầm quyền trong thời đại mở cửa ‘toàn cầu hóa’ này, HunSen thừa biết việc các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á hiện nay là chỗ dựa của nhau để cùng tồn tại và phát triển. Thế mà khi đi phó hội Asean thứ 15, năm 2009 vừa qua tại Thái lan, HunSen đã công khai khiêu khích Thái lan, nước chủ tịch luân phiên Asean kỳ này, rằng: “Ông Thaksin, người bị lật đổ hồi 2006, là nạn nhân chính trị sẽ được đón chào ở Campuchia”. Để rồi ngay sau đó, HunSen cùng với các nguyên thủ 10 nước Asean và 6 nước đối tác: Nhật, Tầu, Hàn, Ấn, Úc, Tân Tây Lan hội họp tìm phương hướng để thành lập một Cộng Đồng Chung, theo mô hình của Liên Hiệp Âu Châu, do đề xuất của thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama, điều này đã từng được ông công khai bày tỏ trước khi đi phó hội. Trong khi đó, Tầu cộng vẫn giữ chủ trương hợp tác song phương với từng nước trong vùng. Chính vì vậy, mà dư luận cho rằng: HunSen vô tình hay cố ý đã rơi vào thế làm công cụ của Tầu cộng, nhằm phá hoại sự “Đoàn Kết Cộng Đồng Asean”.


thd:

Mỹ - Trung Quốc: On trip to seal ties with Asia, trade policy threatens rift (WP 15-11-09)

Mỹ - Trung Quốc: China’s Role as U.S. Lender Alters Dynamics for Obama (NYT 14-11-09)

Trung Quốc: Racial rethinking as Obama visits (WP 15-11-09)

Bức tường Bá Linh: The limits of people power (Boston Globe 15-11-09) -- "Did we learn the wrong lessons from the fall of the Berlin Wall?"

Tổng số lượt xem trang