Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Trung Quốc và Mỹ và…

Vietnam protests China move in South China Sea
Hanoi - Vietnam has protested new moves by China to assert sovereignty over the disputed Spratly and Paracel



Thống đốc Ngân hàng: "Nợ quốc gia hiện rất lớn"
Chỉ 2 đại biểu chất vấn về những căng thẳng trên thị trường ngoại tệ hiện nay, song Thống đốc Nguyễn Văn Giàu phải dành nhiều thời gian để lý giải tại sao giải quyết bài toán tỷ giá lại khó khăn đến vậy.> Tỷ giá đôla chạm mốc 19.000 đồng / Hàng nhập khẩu tăng theo tỷ giá / Nhập khẩu vàng, giá đôla sẽ hạ


Thống đốc NHNN bị ‘chê’ trả lời quá đơn giản
Đăng đàn trong phiên chất vấn sáng nay tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, nhiều câu trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã bị các đại biểu “chê” là thiếu thuyết phục, quá đơn giản, chưa đi thẳng vào vấn đề.


Quốc hội quyết định chính sách tiền tệ quốc gia?
Sáng 16.11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự luật Ngân hàng. Những ý kiến phát biểu cơ bản cho rằng, dự luật chưa bao quát được những yêu cầu đặt ra của xã hội.



Nhà nước kêu lỗ, "người nhà" xăng lương vẫn cao
Lương bình quân xăng dầu năm 2006: 3,816 triệu đồng/người/tháng, năm 2007 là 4,650 triệu đồng/người/tháng, năm 2008 là 5,532 triệu đồng/người/tháng.



Muốn vào được nhà thì phải... bay?!

(VnMedia) - Bỗng dưng nhận được quyết định của toà án rằng, lối đi mà gia đình vẫn sử dụng trong suốt mấy chục năm qua, giờ thuộc về... hàng xóm, đó là trường hợp của gia đình ông Đinh Khắc Tư và bà Đinh Thị Chít (thôn Cát Đằng, xã Yên Tiến), huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.



Bị khởi tố vì "chung" tiền chạy tội cho vợ con

Muốn vợ và con thoát cảnh ngồi tù, người chồng đồng ý chi tiền hối lộ theo đề nghị của ông thẩm phán, chủ tọa phiên xử.> Phó chánh án nhận hối lộ



Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ

VIT - Trung Quốc đã lên tiếng buộc tội Washington đang gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại và cho rằng việc Mỹ yêu cầu để đồng Nhân dân tệ tăng giá là không công bằng, ngay trong chuyến thăm của tổng thống Mỹ tại đây.



Trung Quốc và Mỹ và…

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố:

“… Thương mại tác động đến cuộc sống của người dân hai nước qua nhiều ngả. Hoa Kỳ nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều phần của máy vi tính chúng tôi đang dùng, nhiều quần áo chúng tôi đang mặc…

Chúng tôi không chỉ ngưỡng mộ Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế, mà cả về cam kết mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm tới khoa học và nghiên cứu, từ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ ứng dụng. Trung Quốc nay là nơi dùng Internet nhiều nhất thế giới – đó là lý do vì sao chúng tôi thật vui khi đưa Internet vào thành một phần của sự kiện hôm nay….”[1]

Mặc dù Obama có đề cập đến tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, việc ông tránh đả động tới Tây Tạng và Tân Cương cho thấy siêu cường Trung Quốc đã thành công trong việc gây áp lực với các nước khác để đạt được chương trình nghị sự của mình như thế nào.

Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc hiện vươn khắp thế giới. Theo Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng,

“Với lượng đôla khá lớn nhưng giá trị bấp bênh ngoài tầm kiểm soát, TQ không còn là “tàng Long” như lời Đặng Tiểu Bình khuyên các hậu bối – là chớ kích động nỗi lo của Washington khi “con Rồng thức giấc”. Con Rồng đó nay quẫy đuôi. Ở Phi châu, nơi tài nguyên thiên nhiên còn nhiều, vẫn còn ‘dị ứng’ với châu Âu – những chủ nhân ông thời thuộc địa chưa mấy xa xôi. TQ nhìn thấy những cơ hội khổng lồ tại châu lục này. Kể từ năm 2001 tới nay, tổng thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đã tăng gấp 10 lần…

Đặc biệt, việc TQ kiểm soát đầu nguồn những con sông lớn cũng đặt ra vấn đề an ninh ở hạ lưu và lượng nước cung cấp cho nông nghiệp. Đây là những áp lực chính trị “nặng ký” khi TQ cần uốn nắn những quốc gia khác vào con đường mình muốn. Tương tự, với những quốc gia vùng Đông Nam Á, những đập nước trên đất TQ ở thượng nguồn sông Mekong, sông Hồng… đều là những điểm “chẹt” sinh tử có thể xử dụng khi TQ cần áp đặt.”

TQ không chỉ dùng “quyền lực mềm” với châu Phi hay với những nước Đông Nam Á mà còn bỏ ra hàng tỉ đôla mua lại cổ phần của những đại công ty ở Mỹ, Tây Âu, Úc… gặp khó khăn kinh tế…”

Bên cạnh việc sử dụng “quyền lực mềm”, việc Bắc Kinh cho “thành lập cơ quan chính quyền” tại Hoàng Sa và đưa “tàu bệnh viện ‘Peace Ark’ tới Hoàng Sa và Trường Sa” cho thấy Trung Quốc cũng không ngần ngại sử dụng quyền lực “rắn”.

Trước một con rồng kiểu này, thì “Bộ ngại giao” Việt Nam còn làm được gì nổi ngoài việc diễn tuồng cải lương Hồ Quảng?


[1] Xem thêm: “Tổng thống Mỹ không được hưởng tự do internet tại Trung Quốc”, và “Trung Quốc bắt giữ một số nhà bất đồng chính kiến trước chuyến viếng thăm của tổng thống Obama.”


Trung Quốc, Hoa Kỳ và OBAMAO

Lê Diễn Đức

Từ ngày thứ 3, 17/11/2009, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức thăm Trung Quốc. Chuyến đi của Obama có ấn tượng lớn với người dân của nước này.

Một ngôn ngữ mới xuất hiện rộng rãi: OBAMAO!

Gắn Obama với nhà lãnh đạo độc tài cộng sản Mao Trạch Đông, đa số người Trung Quốc cho rằng, điều này biểu thị sự yêu thích Obama và mang tính hài hước.

Được biết, nhà đương cục Bắc Kinh đã ra lệnh không cho bày bán những quà lưu niệm có biểu tượng Obamao.





China, U.S. underline commitment to realization of nuke-free world
BEIJING, Nov. 17 (Xinhua) -- China and the United States on ...


China jails Tibetan website founder for 15 years (Roundup)
Beijing - A Chinese court has sentenced the founder of a Tibetan-language website to 15 years in prison

Tổng số lượt xem trang