Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Trình độ học vấn của các ủy viên Bộ Chính trị

Trình độ học vấn của các ủy viên Bộ Chính trịToàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng---- VOV News
Hôm nay (2/2), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài diễn văn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.




Tranh chấp giữa chính quyền và giáo dân

Theo RFA, vào ngày 6 tháng 1-2010, tại xứ Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã xảy ra tranh chấp giữa chính quyền với giáo dân về việc tháo dỡ cây Thánh giá trên Núi Chẻ tại địa phương). Phía chính quyền cho biết giáo dân đã dựng cây Thánh giá trái phép tại khu vực này và đã cho vài trăm công an với dùi cui điện, hơi cay, lá chắn, chó nghiệp vụ… tiến hành việc tháo dỡ vào lúc 5h sáng.

Sau đó Đồng Chiêm tiếp tục trở thành điểm nóng khi người dân địa phương dựng lên hai cây thánh giá bằng tre tại chỗ cột thánh giá bằng bê tông cũ. Đến nay những cây thánh giá bằng tre đã được giáo dân tự nguyện tháo dỡ, nhưng theo VietCatholic News, Đồng Chiêm vẫn còn là điểm nóng khi ba sinh viên Công giáo Vinh từ Hà Nội đến thăm Đồng Chiêm bị công an đánh đập và bắt đi vào ngày 30-01-2010. Chưa biết liệu chính quyền huyện Mỹ Đức có học tập UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình yêu cầu giáo xứ Chày nộp tiền phí tháo dỡ tượng Mary được dựng trái phép trên một đỉnh núi ở Phong Nha.

Báo Hà Nội mới cho rằng mọi vi phạm pháp luật ở Đồng Chiêm đều có bàn tay các linh mục giáo xứ Thái Hà chỉ đạo, thúc ép. Nhân dịp cuối năm báo Hà Nội mới cũng tổ chức tặng gạo và quà Tết cho bà con thuộc diện khó khăn tại thôn Đồng Chiêm.

<<<:::: TGM Ngô Quang Kiệt cũng bị coi là có liên quan :
Công văn UBND xã An Phú huyện Mỹ Đức gởi UBND phường Quang Trung-Hà Nội về việc linh mục và giáo dân Thái Hà gây rối ở Đồng Chiêm

Công văn UBND xã An Phú huyện Mỹ Đức gởi UBND phường Hàng Trống-Hà Nội về việc Lm Lê Trọng Cung vu cáo chính quyền Đồng Chiêm

>>>>>


Tướng Quắc những ngày đi trong bão Cái Tết buồn nhất trong đời Lê Lựu




Dân chủ để chọn nhân sự được dân tín nhiệm
(VietNamNet) - Cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để lựa chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm - Tổng Bí thư yêu cầu.



Nợ công của Việt Nam vượt quá 30% GDP
Sau khi phát hành trái phiếu huy động được một tỷ đô la, bộ Tài chính Việt Nam cho biết nợ công hiện nay vuợt quá mức 30% tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Nhưng giới chuyên gia cho rằng mức nợ này chưa đáng lo ngại




WB tin tưởng định hướng điều hành kinh tế của Việt Nam
Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương James Adam đánh giá cao chủ trương phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.




Mua hàng rởm, người tiêu dùng có thể kiện 'rút gọn' (VietNamNet) - Khi mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng có quyền khởi kiện theo thủ tục xét xử rút gọn.




Sẽ 'bơm' vốn mạnh vào khu vực tam nông
TP - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.




Báo Dân trí có vấn đề: Hạn chế thui ah “Hạn chế biếu quà có tính chất tiêu cực”.


Nhà báo - nhà giáo và dư luận
Cách đặt vấn đề của một số nhà báo lại quá to tát khiến cho người đọc nhầm tưởng. Chỉ xin nhà báo cẩn trọng khi dùng con chữ để nếu có gặp nhau mà phân xử, chúng ta không phải khó khăn tranh luận làm sáng tỏ đúng sai.



Cần trao quyền cho các tổ chức dân sự - Bút Lông

Hôm nay 2-2, dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) sẽ được lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ (phiên họp tháng 3-2010).

Luật này được chờ đợi từ lâu khi tình hình xâm hại quyền lợi NTD mỗi ngày một nóng bỏng. Từ chuyện bát nháo về chất lượng, như sữa nhiễm melamine, rượu độc, thực phẩm bẩn… đến các kiểu “móc túi” tinh vi như gian lận đo lường, hàng giả, hàng nhái, rồi độc quyền thao túng giá (sữa bột, ô tô)… mà Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi NTD (ra đời hơn 10 năm trước) bó tay do có tới hơn 10 đầu mối chịu trách nhiệm.

Luật Cạnh tranh ra đời năm 2004 đưa việc bảo vệ NTD sang Cục Quản lý cạnh tranh, song hoạt động còn mờ nhạt. Theo Hội Bảo vệ NTD TP.HCM, năm năm qua đã tiếp nhận hàng ngàn vụ khiếu nại, trong đó khiếu nại hàng điện tử chiếm 25%; dịch vụ: 23%; điện máy: 12,6%; mỹ phẩm - thực phẩm: 12,13%... Các khiếu nại này khó giải quyết bởi cơ chế đẩy NTD vào thế phải chứng minh, trong khi trong tay họ thiếu các phương tiện kỹ thuật để giám định, Hội cũng không có tiếng nói mang tính cưỡng chế như một số nước.

Trong khi đó, tin tức về việc “đại gia” Toyota phải ra lệnh thu hồi tới 4,2 triệu xe hơi chỉ vì một lỗi nhỏ ở chân ga khiến nhiều NTD Việt Nam ngạc nhiên. Chỉ vì một lỗi “có thể” gây mất an toàn mà chủ tịch tập đoàn Toyota Akio Toyoda phải lên tiếng: “Tôi xin lỗi sâu sắc vì công ty chúng tôi đã gây lo ngại cho khách hàng”. Không chỉ thế, giá trị cổ phiếu của Toyota còn tới mất 14%. Tháng 10-2009, Ford cũng từng thông báo thu hồi 4,5 triệu xe tại Mỹ vì một lo ngại liên quan tới kỹ thuật.

Sự “tự giác” này có được vì một số chuyên gia cáo buộc lỗi chân ga ở xe hơi Toyota “có thể” gây tăng tốc đột ngột và “có thể” liên quan tới 19 cái chết vì tai nạn trong 10 năm qua. Tin này ngay lập tức được xã hội dân sự hưởng ứng: các hãng xe “đối thủ” khai thác triệt để; cơ quan quản lý “thổi còi”; các nhà đầu tư cổ phiếu đe doạ bỏ chạy…

Trở lại với Việt Nam, theo khảo sát gần đây có tới 55% người tiêu dùng không biết mình có quyền gì. Không chỉ vì luật chưa làm rõ, mà còn vì các thiết chế xã hội hỗ trợ NTD còn quá yếu. Ngoài báo chí, nhiều “thượng đế” hiện không biết trông cậy vào đâu khi lợi ích bị xâm hại. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng thì thừa nhận, NTD hiện “có quá ít có cơ hội đàm phán, thương lượng với thương nhân”.

Mặc dù theo dự luật, công tác bảo vệ người tiêu dùng sẽ được xã hội hóa, song nhiều quan điểm cho rằng muốn sử dụng chính sức mạnh của thị trường để loại bỏ các doanh nghiệp thiếu đạo đức cần trao quyền rõ ràng hơn cho các tổ chức dân sự.


Nữ ôsin bị ''thiếu gia'' giết chết
(Zing) - Khi công an ập vào, ''thiếu gia'' vẫn cầm hung khí gây án trên tay đứng nhìn, còn cô gái giúp việc nằm chết thảm sau khi bị đâm nhiều nhát dao. Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng nay tại một ngôi nhà 3 tầng trên đường Phạm Cự Lượng, phường 2, ...
Kỳ án thiếu gia "xử" osin rồi gọi công an đến bắtVTC
'Gọi công an đến bắt con đi”VietNamNet
Thiếu gia đâm chết osin trong căn nhà 3 tầngVNExpress
Người Lao Động -VBA-online




Vietnam court widens investigation into school rape allegationsĐời trẻ lang thang ở Hà Nội
Tết có ý nghĩa gì với trẻ lang thang ở Hà Nội? Hay cũng như mọi ngày trong năm là làm sao để đủ một bữa ăn và một nơi để tạm ngủ qua đêm trong giá lạnh.




18 năm tù cho bí thư chi đoàn hiếp dâm trẻ em
Là bí thư chi đoàn xã, nhân cơ hội hướng dẫn các em thiếu nhi luyện tập chuẩn bị hội trại, Cường đã hiếp dâm 2 bé gái.



Girl power can save the world-- CNNThe future is "girl." Imagine girl is a cell that each of us -- boys and girls -- are born with. Imagine this girl cell is central to the evolution of our species and an assurance of the continuation of the human race.



Mỹ sẽ dùng kinh tế "bóp chết" Trung Quốc!VIT - Hiện nay, kinh tế toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục tích cực sau khủng hoảng. Một số nền kinh tế lớn đang có tốc độ phục hồi đáng nể, trong đó bao gồm nền kinh tế Mỹ. Song bên cạnh đó, có nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu trong năm nay, kinh tế Mỹ đã đặt ra cho mình những mục tiêu gì để đối phó với Trung Quốc nhằm tiếp tục duy trì vị thế đứng đầu thế giới của mình?



Diễn đàn Kinh tế Thế giới kết thúc trong bất đồng
TP - Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ đã kết thúc tối 31-1 giờ địa phương tức rạng sáng 1-2 giờ Việt Nam trong sự bất đồng về các giải pháp kinh tế hậu khủng hoảng.




Xuất khẩu Trung Quốc-con dao hai lưỡi?
VIT - Năm 2009, cho vay và đầu tư là hai điểm nổi bật nhất trong nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, trong năm 2010 này, xu hướng đó đã chuyển dịch sang xuất khẩu và lạm phát. Trong đó, sự phục hồi nhanh chóng của các ngành xuất khẩu khiến không ít người đặt ra câu hỏi, liệu đó có trở thành con dao hai lưỡi đối với nền kinh tế nước này hay không?



Obama rót tiền ‘tấn’ cho quân đội dù kinh tế suy thoái--- Đất Việt

Kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn, Chính phủ cắt giảm chi tiêu nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn đề nghị tăng ngân sách quốc phòng 2%, lên mức 708 tỷ USD trong năm 2011.



‘Bán vũ khí cho Đài Loan sẽ phải trả giá’--- Đất Việt

Các công ty Mỹ kiếm lời từ việc bán vũ khí cho Đài Loan sẽ phải trả giá. “Họ không thể kiếm tiền từ Đại lục lẫn Đài Loan”, nhà nghiên cứu Ye Hailin của Viện khoa học xã hội Trung Quốc nhận định.


China warns US over Dalai Lama---- Financial Times

China says a possible meeting between Barack Obama and the Dalai Lama would further harm Sino-US relations, and promises sanctions against US companies selling arms to Taiwan


Tổng số lượt xem trang