Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Điểm tin 8/3

- Trung Quốc đẩy mạnh khả năng khai thác dầu ở biển Đông (Vit)
- Trung Quốc tăng cường tàu ngư chính 310 tại Trường Sa (Vit)


Trung Quốc sẽ xây dựng thêm bốn căn cứ hải quân
VIT - Trong báo cáo của chuyên gia phân tích chính sách quốc tế ông Cortez Cooper thuộc công ty Research and Development (RAND) cho biết, hiện ngoài căn cứ hải quân thuộc Tan Á ra, Trung Quốc đang có ý định xây thêm 4 khu căn cứ nữa nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng hải quân của nước này.



“Phác họa” Hải quân Trung Quốc.

TỈNH HỒ NAM - CHINA: SAU KHI LỖ TRÊN 3 TỶ USD CHINACOL -----> BÁN NHÀ MÁY NHÔM TẠI ZHENGZHOU ,
GOOGLE TRANSLATE: http://blog.ifeng.com/article/4408211.html
The sale of assets assertions in aluminum retreating premature
Zhongguolvyegufen co., Ltd. (hereinafter referred to as "Al") the flag recently intended for sale aluminum company of Zhengzhou, Henan province under the cold rolling mill, domestic media will sell its aluminum in aluminium processing assets considered "opened retreating prologue".
The author on this frustrated, because in this deal is far up the "privatization" of height. The author in the chip into the non-ferrous metal industry for many years, in Al-if not by executive monopoly enterprise resource, this is essentially a garbage company, whether it's enterprise management level, or on a new materials, new products, aluminium and aluminium processing domestic private enterprises, no advantage at all. The sale of Zhengzhou cold rolling mill, "privatization" as a rejection of a burden.
I have the relevant information, all of aluminum in aluminium proc..



Bài mới trên tạp chí ThờI Đại Mới: Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 (TĐM 3/2010) - Nên đọc! (Nếu vào TĐM không đuợc thì dùng bản này) ◄◄

Nguyễn Trung: Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21 (TĐM 3/2010) -- Nếu vào Thời Đại Mới không đuợc thì dùng bản này ◄◄

Việc của Đảng là việc của quốc gia
Đại hội XI nhất thiết phải chọn được những hiền tài trong Đảng để giao những trọng trách, đúng với tinh thần vì việc mà chọn người. Mọi quan niệm hay cách làm cũ kỹ lâu nay như "cơ cấu vùng miền", "chia ghế", "tuần tự vi tiến", "đến hẹn lại lên", sự câu nệ vào "quá trình"... nhất thiết phải loại bỏ - Nguyễn Trung góp ý.

Đổi mới Đảng, nhiệm vụ trọng đại của ĐH XI
Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng chính trị lớn nhất và là đảng duy nhất giữ quyền lãnh đạo quốc gia. Đảng ghi trong Cương lĩnh của mình "Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Điều lệ Đảng nói rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng". Do đó mọi vấn đề, mọi hoạt động của Đảng liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia. Chính vì lẽ này, mọi việc của Đảng trên thực tế và về nhiều mặt cũng là việc của quốc gia, Đại hội XI của Đảng cũng là việc trọng đại của quốc gia, với tinh thần:
- Mọi việc của Đảng phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
- Mọi việc của Đảng phải mang tầm vóc quốc gia.
- Mọi việc của Đảng phải phát huy được vị thế của quốc gia.
- Mọi việc của Đảng phải tranh thủ được sự đồng thuận cao nhất của trí tuệ và nhiệt tình yêu nước của nhân dân cả nước.
Đại hội XI diễn ra trong tình hình đất nước đòi hỏi phải chuyển sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn, phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về nhiều mặt trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc, đồng thời đất nước cũng đứng trước cơ hội lớn lao giành lấy những thành tựu mới và vị thế quốc tế mới. Tựu trung lại, Đại hội XI đứng trước 3 nhiệm vụ khó nhất của đất nước: (1) Làm thế nào chuyển kinh tế nước ta chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu với hiệu quả cao hơn, bền vững hơn; (2) Giữ gìn toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ quốc gia; (3) Xử lý thành công mối quan hệ đối ngoại khó nhất của nước ta trong bối cảnh thế giới hiện nay là Trung Quốc , đúng với tinh thần 16 chữ mà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết.
Tình hình đòi hỏi hơn bao giờ hết phải phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh dân tộc để chiến thắng mọi thách thức và giành thắng lợi cho đất nước. Đổi mới Đảng trên hai phương diện: đổi mới xây dựng Đảng,và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trở thành điều kiện tiên quyết để Đảng có thể hoàn thành trách nhiệm đối với đất nước. Như vậy tại Đại hội XI, đổi mới Đảng trở thành nhiệm vụ trọng đại thứ tư, thậm chí là nhiệm vụ quyết định vận mệnh của Đảng và của đất nước.
Từ mấy năm nay công việc chuẩn bị Đại hội XI đã được xúc tiến khẩn trương trên mọi phương diện, đặc biệt là các việc: dự thảo Báo cáo chính trị sẽ đưa ra Đại hội, dự thảo các nghị quyết của Đại hội, các việc chuẩn bị cho bầu cử Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính trị...
Theo Điều lệ Đảng, việc chuẩn bị như vậy cho đến khi tiến hành Đại hội chỉ là tạo điều kiện làm việc ban đầu cho Đại hội. Với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, Đại hội sẽ tự mình đánh giá tình hình và nhiệm vụ, Đại hội sẽ tự mình quyết định mọi vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình. Cũng theo Điều lệ Đảng, Đại hội XI không làm việc chỉ đơn thuần thông qua và chấp nhận những gì Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X đã chuẩn bị cho mình.
Mọi quan niệm hay cách làm cũ kỹ lâu nay như “cơ cấu vùng miền”, “chia ghế”, “tuần tự vi tiến”, “đến hẹn lại lên”, sự câu nệ vào “quá trình” (thường áp dụng đối với những người được đề cử vào Bộ Chính trị và dự kiến Tổng bí thư), sự phân vai các chức vụ lãnh đạo chủ chốt (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) theo phân bổ vùng miền Bắc –Trung – Nam... và biết bao nhiêu hiện tượng tiêu cực khác nữa đều nhất thiết phải loại bỏ.
Đại hội XI được dự kiến họp tháng 1-2011. Từ nay tới đó là khoảng thời gian rất quý báu và có thể làm được nhiều việc thiết thực chuẩn bị cho Đại hội. Song song với việc chuẩn bị hiện nay của BCHTƯ khóa X, rất nên phát huy trí tuệ trong toàn Đảng và cả nước lấy ý kiến:
Có phải 4 nhiệm vụ trình bầy trên là những nhiệm vụ trọng đại nhất của Đảng trong khóa XI này không? Làm gì và làm thế nào để toàn Đảng và cả nước thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng đại nhất ấy?
Xác định được như vậy, sẽ xác định được chương trình hành động.
Nói cụ thể hơn nữa, nếu 4 nhiệm vụ trọng đại nêu trên được xác định, thì mọi việc như dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo các Nghị quyết của Đại hội XI, các việc chuẩn bị chung quanh vấn đề nhân sự của Ban chấp hành trung ương và Bộ Chính trị khóa XI... cần được chuẩn bị và xây dựng sao cho đáp ứng tốt nhất yêu cầu hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng đại này.
Với trách nhiệm Đại hội toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, với tinh thần đổi mới Đảng là điều kiện tiên quyết, rất không nên câu nệ vào việc từ nay đến khi họp Đại hội XI có đủ thời gian sửa đổi hay bổ sung các dự thảo các văn kiện và nghị quyết cũng như những đề nghị về vấn đề nhân sự theo tinh thần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng đại nhất hay không. Điều quan trọng duy nhất là BCHTƯ khóa X làm việc hết mình chuẩn bị cho Đại hội XI, với tinh thần tất cả mọi việc đều xoáy vào 4 nhiệm vụ trọng đại nhất này. Ưu tiên duy nhất và tối thượng trong quá trình họp Đại hội XI cũng như sau khi Đại hội họp là: Tạo mọi điều kiện hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng đại nhất.
Như vậy, vấn đề quan trọng nhất không phải là từ nay đến khi họp Đại hội XI là đủ hay không đủ thời gian sửa đổi, bổ sung, thậm chí thay đổi các dự thảo các văn kiện, các dự kiến về nhân sự... sẽ trình ra Đại hội theo tinh thần xoáy vào 4 nhiệm vụ trọng đại.
Vấn đề quan trọng nhất là thông qua việc phát huy trí tuệ và nhiệt tình yêu nước trong toàn Đảng và toàn dân, Đại hội XI sẽ quyết định xem có phải 4 nhiệm vụ trọng đại nhất nêu trên là mục tiêu và chương trình hành động của Đảng trong khóa XI hay không? Đại hội quyết định làm gì và làm thế nào để thực hiện tốt nhất 4 nhiệm vụ trọng đại ấy trong khóa XI? Đại hội sẽ sử dụng quyền lực cao nhất của mình mà Đảng giao cho để định đoạt.
Đặt vấn đề như trên, sự câu thúc về thời gian cho việc hoàn thành (hay không hoàn thành) các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn Đảng và cả nước sẽ không thành trở ngại cho việc tiến hành Đại hội XI đúng thời gian đã định. Điều quyết định để Đại hội XI thành công là làm sao tiếp thu được các ý kiến đóng góp xác đáng, làm cho nguyện vọng của toàn Đảng và cả nước trở thành các nghị quyết, các quyết định của Đại hội XI.
Thậm chí trong tình hình, nếu các cuộc thảo luận dân chủ, công khai trong toàn Đảng và cả nước dẫn tới thực tế không đủ thời gian soạn thảo các văn kiện (dự thảo) mới, Đại hội XI hoàn toàn có quyền và có thể chỉ cần thông qua các nhiệm vụ chính phải làm trong khóa này - ví dụ xác định 4 nhiệm vụ trọng đại nhất như đã nêu trên - , các mục tiêu cụ thể cần đạt được cho 4 nhiệm vụ ấy trong khóa này, chương trình hành động; sau đó giao cho các Hội nghị BCHTƯ trong khóa tổ chức, đôn đốc, xúc tiến việc thực hiện.
Như vậy, điều quan trọng nhất sẽ không phải là hoàn tất các văn kiện đề đưa ra Đại hội XI thông qua như cách thường làm từ trước đến nay. Điều quan trọng nhất và có ý nghĩa sống còn nhất là: Đại hội XI quyết định trong khóa XI này Đảng phải làm những nhiệm vụ gì, mục tiêu cần đạt được.
Phải loại bỏ những tập quán tiêu cực trong chọn lựa nhân sự

Đại hội X rất quan tâm đến yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh, nghị lực sáng tạo, năng động, ý chí dám nghĩ dám làm. Vì lẽ này, Đại hội X đã đề ra định mức về tuổi – đặc biệt là đối với các đảng viên được đề cử vào Bộ Chính trị; trong thực tế Đại hội X đã thực hiện nghiêm túc quy định này.
Đây là ưu điểm lớn của Đại hội khóa X, Đại hội khóa XI nên phát huy với mục đích tiếp tục đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, một đòi hỏi bức thiết tăng cường sức sống của Đảng.
Vấn đề nhân sự BCHTƯ và BCT có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Đại hội XI. Tình hình trong Đảng và trong nước hiện nay đòi hỏi và cũng đồng thời cho phép hoàn toàn có thể tiến hành việc lựa chọn nhân sự cấp cao này cho nhiệm kỳ khóa XI theo tinh thần mới, cách làm mới, tất cả cũng phải xoáy vào yêu cầu bảo đảm thực hiện thành công 4 nhiệm vụ trọng đại nhất của Đảng và cũng là của đất nước.
Trong vấn đề chuẩn bị nhân sự cấp cao ở Đại hội XI cho đến nay có quá nhiều việc được tiến hành theo các quyết định hay quy định không thành văn đã trở thành những tập quán. Trên thực tế những tập quán ấy không có trong các quy định của Điều lệ Đảng, hoặc trái với Điều lệ Đảng. Đổi mới Đảng nhất thiết cần loại bỏ những điều trái nghịch này.
Nhân sự cấp lãnh đạo, đặc biệt là các nhân vật giữ trọng trách hàng đầu trong các bộ máy Đảng và Nhà nước của quốc gia, và trên hết là nhân vật Tổng bí thư, phải là những người thực sự có đức có tài đúng tầm với trọng trách được giao, phải là ngọn cờ của Đảng và của đất nước, là đại diện tinh túy của đất nước.
Vì những lẽ này, Đại hội XI nhất thiết phải chọn được những hiền tài trong Đảng để giao những trọng trách, đúng với tinh thần vì việc mà chọn người. Mọi quan niệm hay cách làm cũ kỹ lâu nay như "cơ cấu vùng miền", "chia ghế", "tuần tự vi tiến", "đến hẹn lại lên", sự câu nệ vào "quá trình" (thường áp dụng đối với những người được đề cử vào Bộ Chính trị và dự kiến Tổng bí thư), sự phân vai các chức vụ lãnh đạo chủ chốt (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) theo phân bổ vùng miền Bắc -Trung - Nam... và biết bao nhiêu hiện tượng tiêu cực khác nữa đều nhất thiết phải loại bỏ.
Cần nhắc lại một lần nữa, hầu hết những cách làm như lâu nay về vấn đề nhân sự cấp cao đã trở thành những quy định không thành văn, những tập quán mang nặng dấu ấn tàn dư phong kiến và tư duy lạc hậu. Những tập quán này không được quy định trong điều lệ Đảng hiện hành, thậm chí có nhiều điều trái với Điều lệ Đảng hiện hành, trên thực tế là đang tha hóa và cản trở đổi mới Đảng. Đại hội XI nên quyết định dứt khoát bãi bỏ những tập quán này.
Nói riêng về chức vụ Tổng bí thư:
Trước khi tiến hành Đại hội X và trong suốt khóa Đại hội X, căn cứ vào những đòi hỏi mới của đất nước, vào yêu cầu hội nhập quốc tế, vào những kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới, và trên hết cả là căn cứ vào yêu cầu đổi mới Đảng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhiều lần đề nghị với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X việc Đại hội Đảng trực tiếp bầu Tổng bí thư và đề nghị Tổng bí thư sẽ kiêm cả nhiệm vụ Chủ tịch nước.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đề xuất nên tổ chức tranh cử chức vụ Tổng bí thư để Đại hội có những điều kiện tốt nhất cho việc lựa chọn và bầu đúng người, không câu nệ vùng miền. Những người tự ứng cử hay được đề cử chức vụ Tổng bí thư phải báo cáo đầy đủ trước Đại hội - cũng có nghĩa là trước cả nước - lý lịch và quá trình công tác của mình, dự kiến chương trình hành động của bản thân đối với việc lãnh đạo toàn Đảng thực hiện những Nghị quyết và quyết định của Đại hội, mục tiêu chủ chốt đất nước cần đạt được trong nhiệm kỳ của mình...
Được biết là có sự giải thích rằng đề nghị của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chưa thể thực hiện được, vì muốn thế phải thay đổi Điều lệ Đảng.
Thực tế hiện nay là: Điều lệ Đảng hiện hành do Đại hội khóa X thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006 không có quy định về cách bầu Tổng bí thư theo như đề nghị của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong các dự thảo các văn kiện cũng như trong các công việc khác chuẩn bị cho Đại hội XI, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X cho đến nay cũng không nêu vấn đề bầu chức vụ Tổng bí thư theo như cách cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị. Song tình hình và các nhiệm vụ đặt ra trong khóa XI này cho Đảng và cho đất nước rất cấp bách, không biết chờ đợi.
Trước tình hình trên xin đề nghị: Phát huy trí tuệ, thảo luận công khai, rộng rãi trong cả nước về mọi lẽ thiệt hơn, rồi lấy ý kiến trong toàn Đảng và trong cả nước về đề nghị của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nếu nguyện vọng trong Đảng và trong cả nước tán thành đề nghị của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại hội khóa XI với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng hoàn toàn có đủ thẩm quyền quyết định bầu cử chức vụ Tổng bí thư theo cách mới; bởi lẽ Đại hội là cơ quan có quyền đặt ra các quy định cho Đảng, làm ra Điều lệ Đảng, hoàn toàn có quyền quyết định những vấn đề mới mà Điều lệ Đảng hiện hành chưa bao quát được. Tinh thần cốt lõi trong Cương lĩnh của Đảng cũng như trong Điều lệ Đảng hiện hành như đã trích dẫn trong phần mở đầu của bài viết này chẳng những cho phép, mà còn đòi hỏi Đại hội XI xem xét và quyết định tiến hành cách bầu cử mới chức vụ Tổng bí thư theo tinh thần đề nghị của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Đại hội X rất quan tâm đến yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh, nghị lực sáng tạo, năng động, ý chí dám nghĩ dám làm. Vì lẽ này, Đại hội X đã đề ra định mức về tuổi - đặc biệt là đối với các đảng viên được đề cử vào Bộ Chính trị; trong thực tế Đại hội X đã thực hiện nghiêm túc quy định này. Đây là ưu điểm lớn của Đại hội khóa X, Đại hội khóa XI nên phát huy với mục đích tiếp tục đẩy mạnh trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, một đòi hỏi bức thiết tăng cường sức sống của Đảng.
Nhìn nhận việc của Đảng cũng là việc của quốc gia với tinh thần phát huy trí tuệ và nhiệt tình yêu nước trong toàn Đảng và trong cả nước, Đại hội XI sẽ có những quyết định đúng tầm với đất nước. Có thể tin chắc cách tiến hành Đại hội XI như trình bầy trên, nhất là cách bầu cử mới chức vụ Tổng bí thư, việc quy định Tổng bí thư kiêm chức vụ Chủ tịch Nước sẽ còn là bước đi đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đổi mới Đảng, là sự mở đầu quá trình dân chủ hóa hệ thống chính trị của đất nước.

“Tôi thà chết chứ không bán nước!”
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bội Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng và Cố vấn Vĩnh Thuỵ đồng tiếp J.Sainteny để bàn việc triển khai tiếp bản Hiệp định sơ bộ.


Tinh thần đổi mới của Trần Nhân Tông (ĐViệt).

- Lev Tolstoy – Bàn về chủ nghĩa xã hội (talawas)

Được lòng dân thì mất lòng quan” (VNN).




Thưa quý Anh Chị,
Xin báo đến quý Anh Chị một tin không lấy gì làm vui: trang mạng boxitvn.net sau nhiều ngày bị bon tạm gọi là "tin tặc" tàn bạo dùng mọi phương kế đánh cho sập, nhưng không đánh lại được đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi, nay họ đã giở đến kế cuối cùng là dùng tường lửa (riêng hai trang blog boxitvn.blogspot.com và boxitvn.wordpress.com thì vẫn an toàn). Tất nhiên, với những người quen sử dụng interrnet như chúng ta thì việc vượt tường lửa là quá dễ dàng. Kính mời quý Anh Chị vào BVN bằng công thức sau để đọc : http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.boxitvn.net/
Điều tôi muốn nêu lên ở đây là tại sao một trang mạng yêu nước, không thể ra quyết định cấm đoán với nó, mà lại phải dùng đến hạ sách là tường lửa ? Chẳng lẽ đây lại là thủ đoạn của bọn tin tặc phương Bắc hay sao ? Thật không thể hiểu nổi.
Tôi chưa biết rồi đây "tin tặc" sẽ còn giở những thủ đoạn gì tạn bạo hơn nữa không, nhưng cũng xin kính báo đến quý Anh Chị biết, để nếu như một ngày nào đó có chuyện gì bất trắc sẽ xẩy ra sau chuyện tường lửa này, Anh Chị sẽ không cảm thấy đột ngột.
Một điều đáng mừng mà tôi muốn dành cho quý Anh Chị ở cuối thư là cách đây 2 hôm, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có gọi điện cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thông báo miệng với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên rằng ông sẽ cho dừng hẳn việc bán rừng đầu nguồn. Ông Vĩnh nói rằng đó là một thắng lợi bước đầu đáng khích lệ, và theo ông, không phải chỉ là công của hai người nêu lên vấn đề, mà chủ yếu là công của trang mạng Bauxite Việt Nam, đã làm cho dư luận khắp từ Nam đến Bắc và cả ở ngoài nước được đánh động, khiến mọi người cùng quan tâm đặc biệt đến nguy cơ hết sức lớn này đối với an ninh của đất nước. Câu nói của một bậc lão thành cách mạng chứng tỏ ông hết sức tin tưởng ở Bauxite Việt Nam.
Đầu xuân, kinh chúc quý Anh Chị mọi điều tốt lành.
Kính thư,
Nguyễn Huệ Chi
7.3.2010
- CHÍNH PHỦ NÊN ÁP DỤNG CÁCH ỨNG XỬ VỚI BÁO CHÍ ĐỂ XỬ LÝ VỤ CHO THUÊ RỪNG (blog Phạm Viết Đào)
‘Không hối tiếc về công việc của mình’.
- Sửa Bộ luật Dân sự: Vướng Hiến pháp (PLTP)
- Luật hóa tổ chức chính trị trong doanh nghiệp tư nhân
Một nhà sư trụ trì bị đánh hội đồng
Nhà sư Thích Thanh Trung tại chùa Thắng Quang bị đánh trọng thương ở cổ, tay và chân.



Bàn thêm đôi điều về tái cấu trúc nền kinh tế
Một mô hình, mô thức phát triển có đúng nhiều trong ¼ thế kỷ, cũng không nhất thiết đã phù hợp trong chặng đường tiếp theo. Chúng ta có thể chọn ra các con đường hoàn thiện hơn, tốt hơn.
-- GS Nguyễn Quang Thái bàn về bài của TS Vũ Minh Khương trên Tuần Việt Nam. Nhưng, Tuần Việt Nam không đăng hết bài của TS Khương! Muốn đọc trọn bài của TS Khương thì phải đọc trên viet-studies!


- Vinashin làm triển lãm: Hiểu thế nào? (VNEco)


Làm rõ khả năng huy động và thu hồi vốn siêu dự án đường sắt cao tốc
Siêu dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TPHCM vừa được trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 2 và chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư.


- Kinh doanh đa cấp, nhiều người sập bẫy (NLĐộng)
- 300 cán bộ “gác” mâm cơm 8 triệu dân (PLTP)
- Thiếu hụt lao động, xuất khẩu VN Không còn lợi thế (NLĐộng)


- Lấy nông nghiệp làm đòn bẩy cho năm 2010 (Vit)
- Muối lạt nhưng lại cay (SGTT)

Chính sách cho lao động nữ: Luật có cũng như không Đinh Tịnh
Hơn lúc nào hết, chăm lo đời sống và thu nhập cho người lao động đang là vấn đề hết sức quan tâm của các cấp các ngành. Đặc biệt, khi bối cảnh lạm phát khiến giá cả tăng cao, thu nhập thấp và tình trạng đối xử không công bằng giới khiến lao động nữ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Gần 13.000 học sinh Việt Nam sang Mỹ du học trong năm 2009
Phúc trình thường niên Open Doors 2009 từ IIE, chữ tắt của Viện Giáo Dục Quốc Tế Mỹ, cho thấy Việt Nam hiện nằm trong danh sách mười quốc gia có số sinh viên học sinh sang học ở Hoa Kỳ nhiều nhất thế giới.



Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng
TT - Hôm qua 7-3, phát biểu tại lễ mittinh kỷ niệm 100 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và 1.970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Hội Liên hiệp phụ nữ VN tổ chức, bà Hà Thị Khiết - trưởng Ban Dân vận trung ương - đánh giá phụ nữ đang ngày càng có vai trò quan ...
Kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữThanh Niên
Tôn vinh cống hiến to lớn của phụ nữ Việt NamHà Nội Mới
Vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữNhân Dân
Đài Á Châu Tự Do -Sài gòn Giải Phóng -Người Lao Động


“Sự bất hiếu ngọt ngào”
Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng.



Nhà văn Võ Thị Hảo – Chồng ơi, em sẽ tìm một người tình
Mừng ngày 8.3, nhà văn Võ Thị Hảo viết thuê bức thư “Chồng ơi, em sẽ tìm một người tình“, trong thư có đoạn:
“Em thấy anh nhiều lần đi vào quán bia ôm, karaoke ôm vân vân và những chỗ có thể thoải mái ôm. Em nhiều lần biết rằng anh và đám bạn anh nói thác rằng đi công tác ở Đồ sơn và Quất Lâm và nhiều nơi khác. Thực ra đó chỉ là cái cớ. Thực ra đó là những hành trình đi vào “lầu xanh”. Đi tập thể. Trong đó các anh cổ vũ nhau và đó là đề tài sôi nổi bất tận của các anh sau đề tài bóng đá. Về việc này, em có thể bắt chước bọ Quảng Bình mà nói: “Bọ biết mà bọ cứ mần thinh”.”
“Em cũng biết rằng hễ anh đi công tác ra khỏi nhà là tại các khách sạn nhà nghỉ đều có dịch vụ ôm ấp qua đêm. Các anh gọi đó là đi “vệ sinh”, như ăn một miếng bánh, uống một cốc nước. Anh nhìn đám phụ nữ ngày nay qua cái nhìn như thế. Khinh thường ra mặt. Anh đã “bo” cho em – vợ anh – 50 ngàn đồng, trong một cơn ngà ngà say vì anh tưởng em là cave.”

(VTC News) - Sau câu chuyện tìm vợ của anh chàng họ Đới, ngay trong chính cộng đồng mạng Trung Quốc đã có những tranh luận trái chiều. Bài viết này sẽ đăng tải nguyên văn quan điểm của một người Trung Quốc đã nhiều năm sống ở Việt Nam về vấn đề Cô dâu Việt nhằm giúp độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về hình ảnh người con gái Việt trong mắt người nước ngoài. Tác giả bài viết cho rằng: "Hạnh phúc không thể chỉ đo bằng những con số!"

Kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ
Với chủ đề “Bình đẳng, cơ hội và tiến bộ cho tất cả” do LHQ đưa ra, nhiều hoạt động đầy ý nghĩa diễn ra trên khắp thế giới để kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

“3 công khai” của nhiều trường ĐH còn mập mờ
(ANTĐ) - Với tuyên bố khá nghiêm khắc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân rằng trường đại học nào không đảm bảo “3 công khai” sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh thì kết quả thu được đến thời điểm này là 100% các trường ĐH, ...
Thận trọng khi thi vào các trường không công khai tài chínhLao động
175 ĐH, CĐ 'mập mờ' thu chi học phíVNExpress


Trung Quốc phản đối chính trị hóa vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệBên lề kỳ họp thường niên Quốc hội đang diễn ra tại Bắc Kinh, ngày 6/3, người đứng đầu các bộ ngành: thương mại, tài chính, ngân hàng của Trung Quốc đã có buổi họp báo về công tác điều hành kinh tế vĩ mô

Trung Quốc sẽ giữ giá đồng nội tệ


Trung Quốc: Sẽ không sớm thay đổi tỷ giá hối đoái
VIT - Hôm thứ Bảy (06/03), Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cho biết, có vẻ như chính phủ Trung Quốc sẽ chưa vội vã thực hiện việc đánh giá lại đồng Nhân dân tệ, ít nhất là trong thời gian tới. Trước đó, hôm thứ Sáu (05/03), chính Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng đã khẳng định, tỷ giá hối đoái về cơ bản sẽ được chính phủ duy trì "ổn định".


Beijing looks at severing dollar peg (FT 7-3-10)
Trung Quốc kêu gọi Mỹ nhìn nhận nghiêm túc lập trường của mình-- VOV News
Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh ngày 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi phía Mỹ xử lý ổn thỏa các vấn đề nhạy cảm, để quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định trở lại

Theo Bắc Kinh, chính Washington đã gây xáo trộn trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn mở ngỏ cánh cửa khi kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác để cải thiện bang giao giữa hai nước.


- Mê Kông dòng nước uống chung (TNiên).
China help on Mekong soughtBANGKOK - THAILAND will ask China for help in dealing with the record-low water levels in the Mekong River, on which more than 60 million people depend, the prime minister said on Sunday.
Thái Lan yêu cầu Trung Quốc giúp đối phó tình trạng hạn hán của sông Mê Kông
Giữa khi ba nước Lào-Thái-Việt cùng chịu tình trạng hạn hán và thiếu nước trong lúc mực nước sông Mê Kông xuống thấp tới mức kỷ lục, Thái Lan sẽ yêu cầu Trung Quốc giúp đối phó.


Nước mặn xâm nhập ĐBSCL ngày càng nhiều
Trong tháng này nước mặn sẽ nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long, với mực nước thấp nhất tại Tân Châu chỉ còn 25 centimét, tại Châu Đốc 35 cm.



Thái Lan ứng phó với khu mậu dịch tự do Asean-Trung Quốc
VIT - Báo cáo nghiên cứu công bố ngày 5/3 của Ngân hàng Bangkok Thái Lan cảnh báo, hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan nên cẩn trọng và có các biện pháp kịp thời nhằm ứng phó với khu mậu dịch tự do thương mại Asean-Trung Quốc. Bởi khu tự do thương mại này sẽ tác động không nhỏ tới việc kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.



Trung Quốc – Một con rồng đói
Nhật báo Ba Sàm đăng bản dịch “Nỗ lực của Trung Quốc kiếm tìm các nguồn tài nguyên” trên tờ The Economist. Theo bài báo,
“Các nhà ngoại giao và giới học giả, về phần mình, đã lo ngại rằng phương Tây “đang đánh mất” Phi châu và những khu vực giàu tài nguyên khác. Sự nổi lên bất ngờ của Trung Quốc, theo quan điểm này, sẽ làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ, Âu châu và các nền dân chủ giàu có khác đối với thế giới đang phát triển. Trung Quốc sẽ trợ giúp cho các chế độ bị tẩy chay và cổ vũ họ thách thức các tiêu chuẩn quốc tế. Tham nhũng, quản lý kinh tế tồi, sự trấn áp và bản chất không kiên định sẽ sinh sôi nảy nở. Nếu ảnh hưởng có tính tai họa này lan truyền quá rộng rãi, theo lời một nhà phê bình, thì “tính nhất trí Washington” trong chủ nghĩa tự do kinh tế và nền dân chủ sẽ tìm thấy chính nó trong cuộc đua tranh với một “tính nhất trí Bắc Kinh” của sự phát triển do nhà nước lãnh đạo và chế độ độc tài.
Mối lo ngại đó là hoàn toàn không có căn cứ nếu như cách quản lý của một vài láng giềng của Congo là tất cả những gì đã bị bỏ qua. Angola, ở phía nam, đang được tiếp nhận rất nhiều việc trợ và đầu tư từ Trung Quốc khi mà năm 2006 nước này đã quyết định không cần hàng triệu dola từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và tất cả những luật lệ khó chịu đối với họ về quản lý kinh tế minh bạch và lành mạnh. Sudan, ở phía bắc, nhún vai khinh rẻ những hăm doạ và trừng phạt của phương Tây về những hành động tàn bạo vẫn đang tiếp diễn tại Darfur, nhờ một phần lớn vào thiện ý của Trung Quốc đầu tư vào những giếng dầu của Sudan và mua lại hàng hóa xuất khẩu của nước này. Hơn nữa, sự hăng hái giao thương của Trung Quốc tại Myanmar, và thái độ miễn cưỡng dễ hiểu của họ trong việc quở trách tất cả những hành động bạo ngược xảy ra tại nơi đây, đã giúp cho việc ngăn cản một hành động phản ứng mạnh mẽ của quốc tế đối với sự đàn áp bằng bạo lực trước những cuộc biểu tình hoà bình tại đó vào năm ngoái.”


XÃ HỘI - Trai thừa gái thiếu, xã hội Trung Quốc và Ấn Độ có nguy cơ mất cân bằng
Theo kinh tế gia Ấn Độ Amartya Sen, có đến 100 triệu bé gái bị giết chết hay bỏ bê đến chết hoặc không thể chào đời do phá thai. Theo tạp chí The Economist, hiện con số này lên cao hơn rất nhiều, nhất là tại Trung Quốc và Ấn Độ.



Stefan Korshak – Các nhà hoạt động Ukraina cởi trần đấu tranh cho nữ quyền

Tổng số lượt xem trang