Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Phải chăng Trung Quốc sợ chính người dân của mình ?

Phải chăng Trung Quốc sợ chính người dân của mình?

Các tranh đấu về ngoại giao trong vụ Biển Đông Trung Hoa đã dịu xuống, nhưng một vấn đề lớn hơn về chính sách ngoại giao lại đang chờ đến: khối đông quần chúng mới được thêm sức sẽ không chấp nhận câu trả lời “không” nữa, và Bắc Kinh đúng là phải sợ hãi.

Nguồn: Willy Lam, Foreign Policy

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

28.09.2010

Các tranh đấu về ngoại giao trong vụ Biển Đông Trung Hoa đã dịu xuống, nhưng một vấn đề lớn hơn về chính sách ngoại giao lại đang chờ đến: khối đông quần chúng mới được thêm sức sẽ không chấp nhận câu trả lời “không” nữa, và Bắc Kinh đúng là phải sợ hãi.

Cuộc tranh chấp gần đây giữaTrung Quốc và Nhật Bản trong vụ quần đảo Điếu Ngư (hay Senkaku, đối với người Nhật) dường như đã được dịu xuống với việc phóng thich viên thuyền trưởng của một tàu đánh cá Trung Quốc, người đã bị bắt giữ bởi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hồi đầu tháng này. Một số kha khá các báo chí truyền thông chính thức của Trung Quốc đã chạy tít lớn tuyên bố rằng Nhật Bản phải đầu hàng. Tuy nhiên, rõ ràng không có nghĩa Trung Quốc đã là người chiến thắng.

Thực vậy, thời gian dài bất thường mà Bắc Kinh đã trải qua để kiềm chế các cuộc biểu tình của công chúng về việc tố cáo Nhật Bản chiếm đóng Điếu Ngư, như tên gọi của quần đảo ở Trung Quốc, đã phô bày ra một thiếu sót quan trọng của cái gọi là mô hình Trung Quốc : Sự bất lực của lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc vận dụng được tác động của ý kiến công chúng nhằm đạt đến các mục tiêu về ngoại giao cũng như ở trong nước. Thay vì hướng dẫn ý kiến công chúng, những ngày này các nhà lãnh đạo Trung Quốc đôi khi đẩy họ vào các lập trường không thoải mái khiến làm giảm thiểu các lựa chọn của họ.

Vụ ồn ào huyên náo với Nhật Bản là một ví dụ của trường hợp này. Ở đỉnh cao của cuộc tranh chấp, chính quyền Trung Quốc đã làm hết sức mình để ngăn chặn người Trung Quốc yêu nước bày tỏ quan điểm của họ. Những nhà tổ chức các cuộc biểu tình phản đối, chẳng hạn như các biên tập viên của trang www.cfdd.org.cn, một trang web nổi tiếng về sự ủng hộ các vấn đề liên quan đến quần đảo Điếu Ngư, đã bị công an cảnh cáo “không được vi phạm pháp luật” vì đã tổ chức các cuộc biểu dương và các hành vi căn bản khác.

Vài trăm nhà hoạt động đã tham gia cuộc biểu tình ngày 18 tháng 9 – đánh dấu kỷ niệm 79 năm cuộc xâm lược của Nhật Bản vào các tỉnh đông bắc Trung Quốc – tại các thành phố bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Thâm Quyến đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ của công an, tối thiểu đã đông hơn người biểu tình đến 4-1. Chỉ trong một giờ hoặc hơn, những người biểu tình đã bị giới cưỡng chế thi hành luật pháp giải tán.

Vào ngày 12 tháng 9, công an Trung Quốc đã ngăn không cho một nhóm các nhà hoạt động yêu nước thuê một chiếc thuyền đi từ tỉnh Phúc Kiến đến khu quần đảo Điếu Ngư để tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. 10 ngày sau, một hành động tương tự bởi một tổ chức yêu nước phi chính phủ tại Hồng Kông cũng thất bại vì chính quyền địa phương, đã chặn các tàu đánh cá này vì các lý do là họ không được phép chở hành khách.

Một lý do khiến Bắc Kinh rất lo lắng về các cuộc biểu tình này là dựa trên kinh nghiệm của quá khứ, những người “gây rối” thường lợi dụng các dịp hiếm hoi như vậy để biểu lộ nỗi bất mãn đến các vấn đề không thuộc về chuyện ngoại giao, mà đặc biệt là các vấn đề về tham nhũng trong các cơ quan đảng và chính phủ. Điều đó giải thích tại sao, theo như cơ quan giám sát những người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc, đã có ít nhất chín nhà hoạt động bị bắt giữ hoặc bị cảnh cáo không được tham gia vào các cuộc biểu tình ở Bắc Kinh và Quảng Châu.Trong số đó có Xu Zhiyong, một giảng viên tại Đại học Bưu chính Viễn Thông ở Bắc Kinh và Teng Biao, một luật sư. Xu và Teng là những nhà hoạt động phi chính phủ rất nổi tiếng, những người đã đứng lên bảo vệ cho các nạn nhân của nạn viên chức tham nhũng.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất tại sao các giới chức cầm quyền hoang tưởng về những cuộc biểu dương của công chúng là ngoài những lời các lời phỉ báng cung cách của Tokyo, người biểu tình cũng có thể tiến đến việc chê trách sự thất bại của Bắc Kinh vì đã không làm điều gì đáng kể để lấy lại các lãnh thổ bị mất. Trung-Nhật tranh cãi về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku từ đầu những năm 1970 khi Washington trả các quần đảo này cho Nhật Bản, nhưng các hành động của Bắc Kinh đã chưa từng vượt hơn khỏi các lời xác nhận hùng hổ của “chủ quyền từ thời xa xưa” của mình.

Cũng không phải là họ không có khả năng. Dù với sự phát triển nhảy vọt của Hải quân Trung Quốc, một giải pháp quân sự dường như không phải là điều để bàn đến nữa. Các quần đảo nhỏ thuộc về phạm vi của hiệp ước hỗ tương quốc phòng Nhật-Mỹ, một thực tế đã được khẳng định bởi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi bà gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara ở New York vào tuần trước.

Một giải pháp thực tế hơn là một trong những chủ trương của chưởng môn quá vãng Đặng Tiểu Bình khi ông đến thăm Nhật Bản vào năm 1978: tìm kiếm sự phát triển chung cho các quần đảo, vốn rất giàu tài nguyên thiên nhiên, trong khi gác lại các quan tâm về chủ quyền lãnh thổ. Trong dịp ấy, họ Đặng đã tuyên bố rằng có lẽ tốt hơn nên để “các thế hệ tương lai vốn có thể khôn ngoan hơn” giải quyết những trạng thái rối rắm về chủ quyền lãnh thổ. Lời tuyên bố của Đặng Tiểu Bình, có thể được hiểu như việc hợp pháp hóa hiện trạng của quần đảo Điếu Ngư đang được cai quản bởi Nhật Bản trên một cơ sở mặc nhiên (de facto), chưa bao giờ được đưa ra công khai ở Trung Quốc. Sự việc này cũng không từng được đề cập đến trong sách giáo khoa lịch sử bậc trung học.

Tại sao? Tại sao Trung Quốc lại quá sợ người dân của mình ?

Ngoài nguyên nhân từ truyền thống cai trị phi dân chủ nổi tiếng của lãnh đạo đảng, lý do chính đằng sau “hộp đen ngoại giao” là để không phải chịu trách nhiệm về việc đã không đương đầu nổi với các quyền lực nước ngoài như Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Bất chấp hiệu quả tương đối của Bức Vạn Lý Tường Lửa (The Great Firewall) của Trung Quốc, lượng người yêu nước có thể xử dụng internet để bày tỏ quan điểm của mình, kể cả về các tiêu cực trong chính sách an ninh và ngoại giao của Bắc Kinh không ngừng tăng lên. Những người đi theo chủ nghĩa dân tộc này này không ngừng đồng thanh tin tưởng chung rằng Trung Quốc đã trở thành một quyền lực trưởng thành và xứng đáng có được một chỗ đứng trong các vấn đề thế giới đang phát triển để phù hợp với sức mạnh kinh tế của mình.

Chính vì nỗi lo sợ về một hậu quả phản xung của tính dân tộc chủ nghĩa mà các cuộc đàm phán của Trung Quốc với Hoa Kỳ và các nước khác có liên quan đến việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới chẳng hạn, được bao bọc trong vòng bí mật. Bắc Kinh rõ ràng lo sợ rằng nếu những thường dân Trung Quốc hiểu được các nhượng bộ đáng kể mà họ đã thực hiện trong các lĩnh vực bao gồm cắt giảm thuế quan, thì các cán bộ cao cấp trong đó có cả cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ sẽ bị liệt vào loại những “kẻ phản bội” bởi các đối thủ của WTO.

Những nỗi sợ hãi tương tự từng che phủ các cuộc đàm phán với Nga về một hiệp ước kết thúc nhiều thập kỷ tranh chấp đường biên giới 2700 dặm giữa hai nước. Bản hiệp ước chính thức ký kết vào năm 2008, chủ yếu là cuộc đàm phán giữa cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và Boris Yeltsin. Văn kiện này hợp pháp hóa sở hữu của Nga trên một khối lãnh thổ rất lớn của Trung Quốc – ước tính đến 40 lần kích thước của Đài Loan – từng bị cướp đi của Trung Quốc trong những ngày tháng của các Nga Hoàng.

Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, sự việc các nhà lãnh đạo đảng khước từ không cho thành phần công chúng – bao gồm cả tầng lớp trung lưu Trung Quốc ngày càng khôn ngoan và được giáo dục tốt – tham dự vào việc xây dựng các chính sách đối ngoại đã làm suy giảm đáng kể các vận động về cán bộ và ngoại giao.

Ví dụ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã đạt đến một hiệp ước về mặt lý thuyết vào giữa năm 2008 để giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông Trung Quốc. Thỏa thuận này phần lớn đã được dựa trên nguyên tắc “tìm kiếm sự phát triển chung, trong khi gác lại các quan tâm về chủ quyền lãnh thổ”.

Một lần nữa, Bắc Kinh đã không nỗ lực giải thích cho công dân của mình những lý do đằng sau giải pháp có tiềm năng hai bên cùng thắng lợi này. Vài tuần sau khi ông Hồ rời khỏi Tokyo, hiệp ước về Biên Đông Trung Hoa được công bố, các cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ một sự không chấp thuận lớn lao, thậm chí cả trên các trang web chính thức. Kể từ đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã lề mề miễn cưỡng trong các cuộc đàm phán nhằm biến đổi thỏa thuận lý thuyết Hu-Fukuda trở thành một hiệp ước chính thức.

Nhưng không bao giờ Bắc Kinh từng cố gắng thuyết phục công chúng Trung Quốc về sự khôn ngoan của thỏa hiệp. Và trong năm qua, thành phần cứng rắn bao gồm cả giới quân đội diều hâu đã công khai bày tỏ sự không chấp thuận công thức của việc “tìm kiếm sự phát triển chung trong khi gác lại các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ”.

Tuy nhiên, một nhược điểm khác của việc hình thành chính sách đối ngoại không minh bạch của Bắc Kinh là Trung Quốc có xu hướng dựa vào sự nghi ngờ nếu không muốn nói là đã sử dụng đến những biện pháp bất hợp lý để làm hài lòng những người theo chủ nghĩa dân tộc. Trong vụ tranh chấp gần đây, Bắc Kinh đã vung ra các quân bài kinh tế, trong đó bào gồm cả việc can ngăn người Trung Quốc không đi du lịch qua Nhật Bản và được biết là, còn đe dọa cắt xuất khẩu kim loại đất hiếm cho các công ty Nhật Bản.

Những chiến thuật này về bản chất không khác gì với lời kêu gào quen thuộc nhằm “tẩy chay sản phẩm của Nhật Bản” được thường xuyên đưa ra từ những người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, như Đại sứ Wu Jianmin, cựu Viện trưởng Đại học Ngoại giao Trung Quốc đã vạch ra vào tuần trước “Trong ngày hôm nay của nền toàn cầu hóa, 95 phần trăm sản phẩm của Sony được sản xuất tại Trung Quốc. Do đó, việc kêu gọi ‘tẩy chay sản phẩm của Nhật Bản’ chẳng phải là điều ngu ngốc hay sao? “

Nói rộng rãi hơn, sự quyết đoán gần đây của lãnh đạo Cộng sản đã làm bùng lên ngọn lửa cháy bỏng của lý thuyết về “Mối đe dọa Trung Quốc” và đã nhắc nhở các nước bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á tham gia vào “chính sách ngăn chặn chống lại Trung Quốc” được cho là dẫn đầu bởi Washington. Nỗ lực rõ ràng của Bắc Kinh nhằm dành trước những lời chỉ trích từ những người dân tộc chủ nghĩa sử dụng Internet đã dẫn đến sự cực đoan hóa về chính sách ngoại giao của Trung Quốc khiến có thể cắt giảm đến ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.

Bây giờ làm thế nào đây? Trước khi Bắc Kinh có thể điều hướng một cách có hiệu quả một loạt các vấn đề chủ quyền nhạy cảm với các nước láng giềng, trước tiên chủ tịch Hồ và các đồng sự của ông trong Bộ Chính trị phải tìm kiếm một sự hiểu biết với công chúng Trung Quốc về các thông số quyền lợi quốc gia của Trung Quốc – và làm thế nào để đạt được những điều ấy thông qua các quy tắc quốc tế được công nhận rộng rãi. Về lâu dài, nếu tiếp tục xem người dân Trung Quốc chỉ là một mối đe doạ đơn giản cần vô hiệu hoá thì họ đang muốn nó trở thành mối đe doạ thật sự.

PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images
Willy Lam

Is China Afraid of Its Own People?

http://www.foreignpolicy.com/article...its_own_people

- Đánh sập ba trang web có nội dung khiêu dâm (TTXVN).-- Đóng cửa hai trang web sex (TNO) Sáng nay (29.4), Cơ quan Điều tra An ninh - Bộ Công an cho biết vừa đóng cửa hai trang web sex phimvang... chứa nhiều nội dung phim cấp ba, phim đồi trụy thu hút hàng triệu lượt người truy cập mỗi ngày. 3 arrested over porn websites - (Straits Times)HANOI - POLICE in conservative Vietnam have arrested three people for running pornographic websites that attracted millions of page views a day, reports said on Wednesday. Three people who administered the sites were arrested in southern Ho Chi Minh City, the reports said.

Vì sao TQ kiểm soát Internet? - (BBC)

Giáo sư Tiêu Cường từ Hoa Kỳ giải thích vì sao chính quyền Trung Quốc vừa khai thác vừa kiểm duyệt mạng Internet.
internet ở Trung Quốc đang ngày càng trở thành Chinternet, một cách chơi chữ bằng cách cộng chữ China, ý chỉ Trung Quốc, với internet.Đây là mạng được kiểm soát bởi nhà nước. Khác với mạng internet là một không gian không biên giới, nơi thông tin lưu thông tự do, nơi các kỹ sư mạng có thể phát triển các ứng dụng. Mạng Chinternet của Trung Quốc là nơi nhà nước kiểm soát không những về mặt nội dung mà cả về mạng lưới kết nối, ứng dụng, các kênh giao tiếp.
Các dịch vụ như Facebook, youtube đều bị chặn tại Trung Quốc

Kiến trúc của mạng internet thông thường, công nghệ bảo mật an ninh mạng, nội dung do người sử dụng internet tạo ra, tất cả những dịch vụ đó nếu không được chạy trên server của Trung Quốc thì nhà nước không có cơ sở pháp quyền để can thiệp kiểm soát được. Thế nên nhà nước Trung Quốc chuyển sang chiến lược dựng bức tường lửa chặn các dịch vụ nước ngoài lại.

Các dịch vụ như facebook, blogger.com, youtube đều bị chặn. Google cũng bị chặn luôn. Việc các mạng này bị chặn khiến những người sử dụng mạng ở Trung Quốc chuyển sang dùng Chinternet và các ứng dụng bắt chước các dịch vụ ở nước ngoài, dưới sự kiểm soát của nhà nước. Mặc dù là về mặt công nghệ và sáng tạo thì chúng không bằng. Điều này tạo ra vấn đề mới giữa Trung Quốc và thế giới.

BBC: Ông nghĩ sao về việc chính phủ Trung Quốc cho phép các công dân mạng xả cơn tức giận của họ trước các tranh cãi về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng như Việt Nam và Nhật Bản?

Gs Tiêu Cường: Có hai khía cạnh liên quan đến vấn đề này. Một là mạng internet là nơi ta có thể cộng hưởng, điều phối các kết nối về mặt tình cảm giữa người với người và lan truyền những tình cảm đó đi dễ dàng nhanh chóng.

Tinh thần dân tộc nhất là tinh thần chống Nhật trên các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong công chúng Trung Quốc là một yếu tố dễ kích thích tình cảm người dân. Tình cảm dân tộc là thứ tình cảm rất mạnh mẽ, dễ bị kích thích để đoàn kết mọi người lại.
Và lẽ dĩ nhiên, mạng internet ở Trung Quốc bị kiểm soát theo dõi cao.

Cho nên nhà nước cố tình lựa ra những tình cảm có lợi cho chính quyền và khuyến khích chúng, đồng thời kiềm nén những tình cảm khác không có lợi cho họ ví dụ như chống tham nhũng, hoặc những bất công xã hội khác.

Nhà nước Trung Quốc đặc biệt nhắm tới những tình cảm dân tộc xuất hiện trên mạng, tô đậm chúng và kích thích chúng.

- Một loạt website Việt Nam bị Google cảnh báo mã độc (Đất Việt)- Phát hiện trojan lấy cắp thông tin Yahoo! Messenger (Thanh niên).

(TNO) Hãng bảo mật BitDefender vừa đưa ra cảnh báo, đã phát hiện thêm 2 chủng loại trojan mới nhắm đến người dùng Yahoo! Messenger (Y!M). Đặc biệt, người dùng VN cần phải hết sức cảnh giác với chủng loại trojan mới này, vì Y!M hiện được xem là ứng dụng tán gẫu phổ biến nhất tại VN.

Theo BitDefender, trojan thứ nhất có tên gọi là Trojan.PWS.Agent.SLW - có khả năng xâm nhập vào các hệ thống chưa được bảo vệ, thông qua các ứng dụng bị thay đổi mã nguồn từ các trang web chia sẻ dữ liệu.

Trojan này nằm trong một gói tùy chỉnh đi kèm với CurseClient, là một tiện ích về quản lý cho phép người dùng cài đặt hoặc cập nhật các add-ons cho những trò chơi trực tuyến nổi tiếng như World of Wordcraft, Warhammer Online, Runes of Magic...

Tin tặc đã khéo léo cài vào tiện ích trên một file thực thi có dạng ar96.exe. Khi đã cài đặt vào máy, file thực thi này sẽ được kích hoạt và tạo ra một tập tin văn bản đơn giản trong thư mục Temp rồi đánh cắp các thông tin trên Y!M.

Trojan thứ 2 có tên gọi là Trojan.Agent.AQOU, lây nhiễm thông qua hình thức xâm nhập vào các iFrame của các trang HTML, và sử dụng một thư viện DLL liên quan đến WinPcap để truyền các dữ liệu đánh cắp trên Y!M.

Hiện tại, để an toàn cho hệ thống của mình, người dùng nên cập nhật các bản nhận diện mẫu virus, trojan mới của BitDefender về máy, rồi tiến hành quét sạch lại hệ thống của mình.

Nỗ lực kiểm soát mạng Internet BBC

Các chính phủ đang tăng cường nỗ lực thu thập dữ liệu của người dùng internet và lọc nội dung mạng ngày một tinh vi.

Việt Nam chính thức có Hiệp hội Internet CafeF

Ngày 9/10 tới đây, Hiệp hội Internet Việt Nam sẽ chính thức tổ chức đại hội thành lập và lấy ngày 1/12 hàng năm là Ngày Internet Việt Nam.

Giám đốc mất iPhone, 20 nhân viên bị hỏi cung

Chiều ngày 13.9, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, thuộc Sở Công thương TP Hà Nội là bà Nguyễn Mai Anh, thông báo bị mất một chiếc điện thoại iPhone ngay trong phòng làm việc, toàn bộ nhân viên đã được huy động truy tìm nhưng không có kết quả. Đến ngày hôm sau thì vụ việc trở nên nghiêm trọng khi bà Mai Anh tuyên bố đã báo công an và sẽ phối hợp để điều tra.

- Sợ bố giết, bé trai mê game tự xử bằng thuốc độc (VNN)--Tôi đi “săn” iPad “nhái” (VNN 16-9-10)

VIỆT NAM: Việt Nam hạn chế hoạt động của các quán cà phê Internet

Tại Việt Nam, gần đây các quán cà phê Internet không được mở cửa đến quá 11 giờ khuya. Với lý do hạn chế sự lan tràn của các trò chơi bạo lực trên mạng, chính quyền đã dùng biện pháp triệt để là cắt đường truyền của các tiệm net sau 23 giờ. Làm như vậy chính quyền không chỉ nhằm hạn chế các trang web khiêu dâm, bạo lực, mà các blog đối lập cũng bị hạn chế truy cập. Dù sao trên thực tế, người kinh doanh cũng như người sử dụng Internet, thường có cách riêng để đối phó với các nội dung "xấu".

Lây lan loại sâu máy tính hứa hẹn phim sex BBC

Các công ty an ninh mạng cảnh báo một email có cài sâu máy tính hứa hẹn đưa ra các phim sex miễn phí đang gây hại cho nạn nhân trên toàn thế giới.

Phát hiện virus mới tiêu diệt phần mềm diệt virus

Theo PCWorld, biến thể virus mới này (tạm thời có tên gọi là "Here you have") đang được lây lan mạnh qua các địa chỉ email.Theo PCWorld, biến thể virus mới này (tạm thời có tên gọi là "Here you have") đang được lây lan mạnh qua các địa chỉ email, với hình thức giả dạng một bức thư điện tử có chứa một tập tin PDF vô hại với nội dung như:

Subject: Here you have (or “Just for you”)
Body: This is The Document I told you about, you can find it
Here. [link]
Please check it and reply as soon as possible.
Cheers.
Tại phần [link] người dùng sẽ thấy một đường dẫn tới một tập tin PDF, nhưng thực chất tập tin này có phần mở rộng là .scr, và chỉ cần người dùng nhấn vào liên kết này, máy tính của người dùng sẽ lập tức bị lây nhiễm và trở thành nguồn phán tán virus mới.

Theo phân tích của các chuyên gia bảo mật, virus khi xâm nhập vào máy tính của người dùng sẽ lập tức nhân bản thành một tập tin hệ thống có tên gọi là CSRSS.EXE, sau đó nó sẽ lấy danh sách địa chỉ email của người dùng để tự phát tán thư có chứa mã độc đến các địa chỉ bạn bè.

Ngoài ra, khi gắn các thiết bị lưu trữ gắn ngoài vào máy như USB, ổ cứng gắn ngoài,... một nhân bản virus cũng sẽ được đưa vào. Điều nguy hiểm nhất là khi virus này xâm nhập vào máy, nó sẽ tiêu diệt cả các phần mềm bảo mật đang hoạt động trên máy.

Hiện tại, các chuyên gia bảo mật của McAfee, Norton,... đang phân tích sâu về virus này, để kịp thời đưa ra bản bản cập nhật vào các chương trình diệt virus của mình.

90 website Việt Nam bị hacker xâm nhập trong tháng 8 10/09/2010 10:01:18

- Theo số liệu thông kê tình hình an ninh mạng của Bkav, chỉ trong tháng 8 đã có 90 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập, trong đó có 35 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 55 trường hợp do hacker nước ngoài.

Ngoài ra, Bkav đã cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng tại website của 11 doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cũng theo Bkav, đã có 2.309 dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam, trong đó 2.302 dòng có xuất xứ từ nước ngoài và chỉ có 7 dòng xuất xứ từ Việt Nam. Các virus này đã lây nhiễm trên 5.954.000 lượt máy tính. Virus lây nhiều nhất trong tháng qua là W32.AutoRunUSB.Worm đã lây nhiễm trên 261.000 lượt máy tính.

Bên cạnh đó, còn có tới 9 loại virus khác lấy nhiều nhất trong tháng 8 là W32.VetorX5Ex.PE, W32.SecretCNC.Heur, W32.SalityVF.PE, W32.StuxnetQKE.Trojan, W32.SalityVK.PE, W32.StuxnetQKA.Trojan, W32.CmVirus.Trojan, W32.UpdateUSBA.Worm, W32.ForeverX.Worm.


Virus phá hủy dữ liệu quay trở lại

Trung tâm Bkis cảnh báo, sau một thời gian dài vắng bóng, virus phá hủy dữ liệu đã xuất hiện trở lại. Trong khoảng 20 ngày gần đây, Hệ thống giám sát virus của Bkav phát hiện loại virus được lập trình để xóa toàn bộ dữ liệu trong các ổ đĩa, trừ ổ cài hệ điều hành Windows. Thời điểm virus xóa dữ liệu được hacker định trước vào các ngày 1, 10, 21 và 29 hàng tháng.

Bkav nhận diện virus này là W32.Delfile.Worm. “Khi lây vào máy tính, virus sẽ tự sao chép vào thư mục cố định là C:\Windows\System32 và ghi 1 key vào registry. Vào các ngày định trước, virus sẽ thực thi việc xóa dữ liệu mỗi khi máy tính khởi động. Những ngày còn lại, virus làm ẩn file và tạo ra các bản sao của chính nó, ngụy trang giống như thư mục thật, khiến người dùng không thể nhận biết máy tính đã bị nhiễm virus”, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu của Bkav cho hay.

Từng hoành hành vào những năm 90, virus phá hủy dữ liệu đã gây nhiều tổn thất cho người dùng. Với xu hướng tập trung nhiều dữ liệu quan trọng trên máy tính như hiện nay, W32.Delfile.Worm sẽ gây ra những hậu quả khôn lường khi lây lan trên diện rộng.

Để phòng tránh virus này, người dùng nên sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền và quét virus thường xuyên. Nên sao lưu dữ liệu quan trọng ra các thiết bị lưu trữ khác để đảm bảo an toàn khi máy tính xảy ra sự cố.

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn tán về dòng virus lây lan qua Yahoo! Messenger từng hoành hành cách đây 4 năm.Trong một thời gian dài, nhờ cảnh báo của các chuyên gia và kinh nghiệm sau khi bị nhiễm mã độc, người sử dụng đã cảnh giác với loại virus này. Tuy nhiên, sự chủ quan của người dùng trước các đường link được chia sẻ qua Yahoo! Messenger trong vài tuần trở lại đây đã khiến W32.Ymfocard.Worm (biến thể mới nhất của virus phát tán qua Yahoo! Messenger) nhanh chóng lây lan rộng. Tính đến ngày 09/09/2010, Hệ thống giám sát của Bkav phát hiện 81.000 máy tính tại Việt Nam nhiễm virus này.

Người sử dụng Yahoo! Messenger cần cảnh giác khi nhận được các đường link, ngay cả khi chúng được gửi từ bạn bè thân thiết. Đồng thời, người dùng cần thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính.

P.H

Google thao túng các kết quả tìm kiếm?

Hãng Google đang đối diện với nguy cơ bị phạt nặng do có cáo buộc đã thao túng các kết quả tìm kiếm.


- Google cảnh báo về kế hoạch của Trung Quốc (Vina Corp)- Hàng triệu người có thể mắc hội chứng nhìn máy tính — (VOA)

Quyền tự do thông tin ở Việt Nam

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng lại xôn xao chuyện một số trang mạng có nội dung không được lòng chính quyền Việt nam bị tấn công, blog của Anh Ba Sài Gòn, người dám đưa các thông tin ‘lề trái’ cũng bị ngưng họat động trong một thời gian ngắn.

Mỹ cân nhắc chuyện "đánh sập" mạng Internet toàn cầu?

Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc kế hoạch “đánh sập” mạng Internet toàn cầu trong trường hợp nước này bị tấn công mạng.

FPT Telecom phớt lờ Nghị định 97 về quản lý games online VOV

FPT Telecom chưa thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng cung cấp đường truyền đối với các đại lý internet
TP.HCM yêu cầu ngừng cung cấp game online từ 22 giờ Thanh Niên
Hôm qua 9.9, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM gửi Công văn số 1144/STTTT-BCVT cho các doanh nghiệp (DN) kinh doanh trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn, yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ cho tất cả đại lý internet từ 22 giờ hôm trước ...
TP Hồ Chí Minh: Ngừng cung cấp trò chơi trực tuyến từ 22 giờĐài Tiếng Nói TPHCM
Chính thức “cấm cửa” game online sau 22 giờNgười Lao Động
TPHCM: Ngừng cung cấp trò chơi trực tuyến từ 22g đêmThời báo Kinh tế Sài Gòn Online
ICT News -ICT News
tất cả 5 bài viết »

Chủ hàng game online giật cầu dao điện lách kiểm tra

Khi kiểm tra, rất nhiều đại lý sử dụng mánh khóe để qua mặt cơ quan quản lý.

31/08/2010 20:29:22- Theo kết quả kiểm tra của Sở Thông tin&Truyền thông Hà Nội vừa được công bố vào ngày 31/8, trên địa bàn Hà Nội có 313 đại lý intenret gần trường học, nhiều đại lý vẫn để người chơi game thâu đêm suốt sáng...

TIN LIÊN QUAN

Giật cầu dao tránh kiểm tra máy chủ

Các thanh tra của Sở cũng cho biết, khi kiểm tra, rất nhiều đại lý sử dụng mánh khóe để qua mặt cơ quan quản lý. Đại diện các quận Long Biên, Thanh Xuân, thị xã Sơn Tây cho biết, có đại lý khi đoàn thanh tra đến thì tháo biển, thanh tra đi lại ngấm ngầm hoạt động bình thường. Ngoài ra, không ít trường hợp khi đoàn kiểm tra ở một hoặc hai cơ sở thì thông tin cho nhau, các cơ sở còn lại lập tức đồng loạt đống cửa.

Thậm chí có đại lý internet bị nhà cung cấp dịch vụ internet này ngừng cung cấp dịch vụ thì lại lập tức đi đăng ký nhà cung cấp khác. Ví dụ, đại lý Game Đạt 3 (D4, Giảng Võ), đại lý nằm ngay cạnh trường mẫu giáo.
Khi đoàn kiểm tra đến, đại lý này gây khó khăn bằng cách dập cầu dao khiến các chuyên gia không kiểm tra được máy chủ. Sở đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ internet lúc bấy giờ là FPT Miền Bắc ngừng cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khi đi kiểm tra thì thấy vẫn hoạt động.

Tìm hiểu mới biết, đại lý này đã kịp đăng ký sử dụng đường truyền của một nhà cung cấp khác. Trong trường hợp này, Sở đã phải có văn bản gửi tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet cho đại lý internet này vào sổ đen.

Sẽ tiếp tục làm nghiêm

Cũng tại buổi tổng kết, có rất nhiều ý kiến xoay quanh quy định cấm các đại đại lý internet cách cổng ra vào trường học 200m. Đại diện của thị xã Sơn Tây cho rằng, quy định này chưa chặt chẽ vì có những đại lý ở ngay sát trường học nhưng cách cổng trường hơn 200m, nằm ở những vị trí khuất, tiện cho học sinh sử dụng.

Các đại biểu cho rằng nên có sự sửa đổi với quy định cấm các đại lý internet cách trường học 200m, bởi nhiều đại lý lách luật khi cho rằng mình cách trường học 201m.

Ông Phạm Quốc Bản cho biết, tính tới thời điểm hiện tại đã có 27/29 quận huyện (Đan Phượng và Cầu Giấy chưa gửi) gửi danh sách các đại lý internet gần trường học. Tổng cộng có tất cả 313 đại lý internet gần trường học dưới 200 m.

Trong thời gian tới, Sở TT&TT Hà Nội sẽ tiếp tục thanh kiểm tra các đại lý internet, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet thông qua các đại lý internet. Nếu đại lý gần trường học dưới 200 vẫn hoạt động hoặc hoạt động từ 23h đến 6h sáng hôm sau, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở cũng có công văn yêu cầu các đại lý internet cam kết chỉ mở cửa cung cấp dịch vụ tối đa từ 6h-23h hàng ngày. Ngừng cung cấp đường truyền của các đại lý internet cách cổng ra vào các trường học dưới 200m từ ngày 1/9/2010 theo chỉ đạo của bộ TT&TT. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phải báo cáo kết quả về sở trước ngày 10/9.

Vô số sai phạm
Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông Hà Nội (TT&TT) cho biết, trong thời gian qua, Sở đã tiến hành kiểm tra các đại lý internet trên địa bàn thành phố.Kết quả cho thấy, trên địa bàn Hà Nội hiện có 2110 đại lý internet. Khi kiểm tra, hầu hết các đại lý đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng đại lý, chứng chỉ tin học.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đại lý internet “dính” một loạt sai phạm như: không niêm yết giờ đóng mở cửa, không cài đặt phần mềm quản lý đại lý internet do doanh nghiệp cung cấp.

Ngoài ra, nhiều đại lý không lưu trữ thông tin người sử dung trong vòng 30 ngày, không có sơ đồ phòng máy, tất cả các máy trạm đều cài chương trình đóng băng (Deep Freeze) nên không kiểm tra được các thông tin truy cập trên máy.

Đặc biệt, kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều cơ sở vẫn để người chơi game “thâu đêm, suốt sáng”.

Hoa Dung

Hôm nay, Hà Nội “ra tay” quản chặt đại lý Internet VnEconomy
Bắt đầu từ hôm nay (1/9), Hà Nội sẽ ngừng cung cấp dịch vụ đường truyền tới các đại lý Internet từ 23h hôm trước tới 6h sáng hôm sau và ngừng cấp dịch vụ cho các đại lý Internet nằm cách trường học dưới 200m. Phát biểu tại cuộc giao ban công tác truyền ...
Đại lý internet “lách luật”An ninh thủ đô
Khó “xử” đại lý gameNgười Lao Động
Hà Nội: Đại lý internet tìm mọi cách lách luậtVietnam Plus
Báo điện tử Chính phủ -Nhân Dân
tất cả 6 bài viết »


Đề xuất xây dựng Luật An toàn thông tin trên internet An ninh thủ đô
(ANTĐ) - Ngày 29-8, Bộ TT-TT đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến xung quanh vấn đề quản lý game online. Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn, nếu biết giải trí bằng game online một cách hợp lý, giới trẻ có thể tiếp cận với các nội dung về văn hóa, ...
Thứ trưởng nói gì về bài toán game online sáng nay?Thông tin công nghệ
Game online là vấn đề xã hộiSài gòn Giải Phóng
5 nhóm giải pháp để quản lý game onlineNgười Lao Động
Báo điện tử Tuyên Quang
tất cả 9 bài viết »

USAID hỗ trợ trang web về thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam VOA

Mới đây, Đại sứ Mỹ Michael Michalak cùng Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã khai trương trang web về quyền sử hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Cổng thông tin http://thanhtra.most.gov.vn bằng tiếng Việt và http://iprenforcement.most.gov.vn bằng tiếng Anh được thành lập với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Cơ sở dữ liệu các vụ điển hình về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được chia sẻ trên trang web có thể được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật để xác định xem có phải người vi phạm đã lặp lại việc vi phạm bản quyền ở nơi khác hay không, bởi đó là điều kiện để xử phạt nặng hơn và đòi tiền bồi thường cao hơn.

Theo Đại sứ Michalak, thông tin trên cổng thông tin giải thích việc thi hành và mã số quyền sở hữu trí tuệ, trong đó hệ thống hoá hơn một nghìn quy định liên quan tại hơn 100 văn bản pháp luật vào một bộ luật, và ”sẽ cung cấp một tài liệu hướng dẫn cụ thể về thi hành pháp luật tại Việt Nam”.

Với việc ký kết Hiệp định Thương mại Song phương Mỹ-Việt Nam (BTA) và việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), luật Sở hữu trí tuệ và bộ luật Hình sự của Việt Nam đã được sửa đổi để hình sự hóa nhiều hành vi vi phạm.

Những cải tiến về luật pháp đã giúp khuôn khổ pháp lý của Việt Nam tiến gần hơn với thông lệ quốc tế và các cam kết trong WTO và BTA.

Nguồn: US Embassy

Bảo vệ email khỏi bị kẻ xấu đột nhập

Trước hết cần phải cẩn thận với những đường links lạ. Trong trường hợp không thể nhớ nổi các câu hỏi bí mật hoặc đã bị kẻ cắp thay đổi các câu hỏi, lúc ấy cần phải liên hệ với nhà cung cấp (Yahoo, Gmail)... Việc có được nhà cung cấp "giúp đỡ" hay không phụ thuộc vào chính sách và sự hỗ trợ của từng nhà cung cấp. Nếu lấy lại được mật khẩu cần phải nhanh chóng thay đổi mật khẩu khác.

Cách tốt nhất người sử dụng cần phải biết "tự bảo vệ mình". Trước hết cần phải cẩn thận với những đường links lạ. Đối với những người nhận được những email yêu cầu gửi tiền, gửi đồ vật có giá trị... cần phải kiểm tra lại thông tin trước khi gửi đi. Người sử dụng cũng cần thường xuyên thay đổi mật khẩu...

Cũng lưu ý thêm, khi phát hiện ra email của mình bị kẻ xấu lợi dụng cần nhanh chóng thông báo cho bạn bè có trong danh sách để tránh bị lừa.

-----------------

Dừng trao giải Sao Khuê cho xalo.vn Bee

Trong quá trình xét giải Sao Khuê 2010, hội đồng không tính đến việc xem xét những sản phẩm đoạt giải trước đó có sai phạm hay không.

- Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) - cơ quan chủ trì tổ chức giải thưởng Sao Khuê quyết định dừng việc trao giải cho xalo.vn để tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề được phản ánh.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, ngày 12/4, Hội đồng chung tuyển toàn quốc giải thưởng Sao Khuê 2010 đã xếp hạng năm sao cho Cổng thông tin chính phủ điện tử - chinhphu.vn của Công ty VDC cùng với xalo.vn của Công ty Tinh Vân.

Sau khi báo chí lên tiếng về việc phát hiện xalo.vn có nhiều sai phạm, ngày 20/4, ông Phạm Tấn Công, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASA, thừa nhận trong quá trình xét giải Sao Khuê 2010, hội đồng sơ tuyển và chung tuyển đã không tính đến việc xem xét những sản phẩm đoạt giải trước đó có sai phạm hay không.

v
Giao diện website Tin tức của Xalo.vn (Ảnh chụp màn hình 20/4/2010). Ảnh: TTO.

Do vậy, hội đồng đã quyết định xếp hạng “5 sao” cho dịch vụ tìm kiếm bằng tiếng Việt trên Internet - xalo.vn bởi sự xuất sắc về công nghệ, nội dung, hiệu quả sử dụng mà không biết, không xem xét việc Công ty Tinh Vân bị xử lý một lần do những sai phạm trên trang xalo.vn.

Hồi tháng 9/2008, Phòng an ninh văn hóa Công an Hà Nội, Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông và một số cơ quan chức năng đã kiểm tra tại Công ty cổ phần truyền thông Tinh Vân, xác định có một số sai phạm trên trang web tìm kiếm xalo.vn.

Theo đó, xalo.vn có một số khiếm khuyết về mặt kỹ thuật dẫn đến sai phạm nghiêm trọng trong việc lưu trữ, đưa thông tin có nội dung xấu lên mạng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Tinh Vân về hành vi “lưu trữ thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Sau đó, Bộ Thông tin - Truyền thông đã phạt Tinh Vân 10 triệu đồng vì các sai phạm trên.

Ông Phạm Tấn Công cho biết, sau khi có thông tin đầy đủ, VINASA sẽ báo cáo hội đồng chung tuyển để có quyết định cuối cùng. Theo ông Công, nếu vi phạm thật sự nghiêm trọng sẽ bị tước giải.

Lễ trao giải Sao Khuê 2010 sẽ được tổ chức vào tối 21/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Trung Quốc công bố quy định về bí mật thương mại (TTX)

TQ chuẩn bị yêu cầu các công ty Internet và truyền thông phải dò tìm, ngăn cấm, và báo cáo những hành động tiết lộ bí mật quốc gia của khách hàng của họ. Hành động cuối cùng trong chuỗi các động thái được đưa ra để tăng cường sự kiểm soát của CQ tới trao đổi thông tin cá nhân.

BEIJING — China is on the verge of requiring telecommunications and Internet companies to detect, stop and report leaks of state secrets by their customers, the latest in a string of moves designed to strengthen the government’s control over private communications.

The proposed amendment to the state secrets law, reported Tuesday by state media, loosely defines a state secret as information that, if disclosed, would damage China’s security or interests in political, economic, defense and other realms.

Ngày 26/4, Trung Quốc đã công bố các quy định mới về bảo vệ bí mật thương mại của các doanh nghiệp nhà nước.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi một tòa án nước này tuyên phạt nhiều năm tù giam đối với bốn nhân viên làm việc cho chi nhánh Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto tại Thượng Hải vì tội nhận hối lộ và đánh cắp các bí mật thương mại.Trên website của mình, Ủy ban Quản lý và giám sát tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc định nghĩa một bí mật thương mại là thông tin không được công khai với công chúng và có thể mang lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp nhà nước. Ủy ban trên xếp các kế hoạch chiến lược, thông tin tài chính và dự trữ nguồn lực vào nhóm các bí mật thương mại.

Ngoài ra, theo quy định mới của ủy ban trên, các cơ quan chức năng của chính phủ có quyền lựa chọn, phân loại những bí mật thương mại để đưa vào diện bí mật quốc gia, theo đó đối tượng vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn.

Trước đó, ngày 29/3, Tòa án Nhân dân Thượng Hải đã tuyên án 10 năm tù giam đối với Stern Hu, người Australia, Giám đốc chi nhánh Rio Tinto tại Thượng Hải. Ba nhân viên khác (người Trung Quốc) bị tuyên phạt các mức án lần lượt từ 7-14 năm tù giam.

Những người này bị buộc tội nhận hối lộ 13 triệu USD và đánh cắp các bí mật thương mại của Trung Quốc. Họ bị bắt giữ ngày 11/8/2009 trong bối cảnh tiến trình thương lượng giữa tập đoàn này và các công ty sản xuất thép của Trung Quốc bế tắc do vấn đề giá cả.

Trung Quốc cáo buộc họ đã đánh cắp thông tin mật khiến Trung Quốc phải mua quặng với giá cao trong sáu năm, gây thiệt hại cho ngành thép của nước này 700 tỷ Nhân dân tệ (trên 102 tỷ USD)./.

----------------------

China Seeks to Step Up Monitoring of Communications NYT

BEIJING — China is on the verge of requiring telecommunications and Internet companies to detect, stop and report leaks of state secrets by their customers, the latest in a string of moves designed to strengthen the government’s control over private communications.

The proposed amendment to the state secrets law, reported Tuesday by state media, loosely defines a state secret as information that, if disclosed, would damage China’s security or interests in political, economic, defense and other realms.

The wording of the amendment as cited by the state-run media suggested that Internet providers and telecommunications companies would have to take a more active stance in checking e-mails or text messages for leaked information. But it was not clear from the reports what, if any, penalties would be imposed on companies that failed to comply.

State-run media outlets characterized the new measure as part of a drive to further engage businesses in protecting state security.

But several analysts suggested it would have limited effect. Internet and telecommunications companies are already expected to cooperate fully with state security investigations.

In one well-known case, a Chinese journalist was sentenced in 2005 to 10 years in prison for violating the state secrecy law after the authorities obtained information from Yahoo about an e-mail message he sent regarding a confidential government document. Yahoo was later severely criticized in the United States for its role in the case, and the company’s founder, Jerry Yang, eventually apologized to the journalist’s family.

“Obviously, it adds another tool that authorities would have to snoop on people,” said Jeremy Goldkorn, publisher of Danwei.org, a Web site about Chinese media and the Internet. “But I don’t think anybody thinks that their communications are safe from the prying eyes of the government.”

Some Chinese legal experts, however, described the amendment as both a contradiction of the government’s pledge to be more open and a violation of China’s constitutional guarantees of privacy and freedom of communication.

Kan Kaili, a professor at Beijing University of Posts and Telecommunications, said, “If the government insists on doing that, I would suggest they rewrite the Constitution. Otherwise, it is clearly illegal.”

China’s determination to control mobile phone and Internet communications has been increasingly obvious in recent months. A new bureau has been set up to help the authorities monitor social networking sites and other user-driven forums on the Internet. Other measures have been taken to step up surveillance of cellphone text messages, individual Web sites, chat rooms, blogs and other venues.

The amendment was submitted Monday to the Standing Committee of the National People’s Congress, China’s legislature, for a third reading, the final step before being signed into law. Few measures reach that point in China without being adopted.

China has issued rules calling on its state-owned companies to strengthen protection of their commercial secrets, which it defined broadly to include information including acquisitions and technologies, Bloomberg News reported from Shanghai.

The State-Owned Assets Supervision and Administration Commission, which oversees more than 120 companies, defined commercial secrets as any practical information that is not publicly available and may potentially bring economic benefit to enterprises.

China’s definition of commercial secrets has fueled concern among foreign companies after a Rio Tinto employee and Australian citizen was sentenced to 10 years in prison last month for taking bribes and industrial espionage.

“It’s broad enough to cover every bit of business and technical information,” Nicolas Groffman, a partner at the law firm Mallesons Stephen Jaques who is based in Beijing, said of the new rules. “We don’t know more about the definition of commercial secrets, really.”

Jonathan Ansfield contributed reporting, and Zhang Jing contributed research.

China Tells State Companies to Strengthen Protection of Secrets BW

April 27 (Bloomberg) -- China issued rules calling on its state-owned companies to strengthen protection of their commercial secrets, which it defined broadly to include information ranging from acquisitions to technologies.

The State-Owned Assets Supervision and Administration Commission, which oversees the more than 120 companies controlled by the central government, defined commercial secrets as any practical information that is not publicly available and may potentially bring economic benefit to enterprises.

Companies should protect these secrets accordingly, the commission said in a statement yesterday.

China’s definition of commercial secrets has fueled concern among foreign companies after former Rio Tinto Group employee and Australian citizen Stern Hu was sentenced to 10 years in prison last month for taking bribes and industrial espionage. Australian Prime Minister Kevin Rudd criticized the conviction for a lack of transparency and said it raised “serious” questions.

“It’s broad enough to cover every bit of business and technical information,” Nicolas Groffman, a Beijing-based partner at law firm Mallesons Stephen Jaques, said of the new rules. “We don’t know more about the definition of commercial secrets really.”

PetroChina Co., the world’s second-biggest company by market value, and Industrial & Commercial Bank of China Ltd., the world’s biggest lender, are among companies controlled by the central government. Others include China Mobile Ltd., Aluminum Corp. of China Ltd. and Air China Ltd.

Protection Office

All companies controlled by the central government should have an office and employees specifically assigned to ensure the protection of commercial secrets, the State-Owned Asset Supervision and Administration Commission said in the statement dated March 25.

Labor contracts with employees should also contain confidentiality clauses, it said. Employees found to have leaked commercial secrets will be prosecuted according to law, the commission said.

Commercial secrets include information about strategic planning, management, public listings, business models, property transactions, financial information and manufacturing processes, according to the commission.

The Chinese government sometimes uses legislation to bring attention to particular issues, Groffman said. “Because it’s new, people have to focus on it.”

--Yang Huiwen in Shanghai. Editors: John Liu, Douglas Wong

---------

Chinese author Liao leaves Beijing on maiden trip abroad (Roundup) DPA

Beijing - China has allowed well-known writer and poet Liao Yiwu to travel abroad for the first time, with the 52-year-old flying out of the Chinese capital on his way to Germany unhindered late Tuesday, one of his friends told the German Press Agency dpa.

Chinese authorities had previously stopped the author from leaving the country 14 times.

'I am excited to cross a border and to reach a place I don't know and where my books are read by many people,' he told dpa before his departure. 'My thoughts are so varied that I can't express myself clearly right now.'

Liao plans to participate in the International Literature Festival in Berlin and the Harbour Front Literature Festival in Hamburg.

The German government has had repeated high-level contacts with China in a bid to gain permission for Liao to travel abroad. He was nevertheless hauled off a plane in Chengdu last March as he prepared to fly to Germany for a literature festival in Cologne.

He had also earlier been prevented from attending the large Frankfurt Book Fair.

Liao is known internationally for his book Miss Hello and the Farm Emperor: Chinese Society From the Bottom, which is banned in China.

He had been black-listed in China for releasing a poem titled Massacre in the wake of the country's violent suppression of pro- democracy protests in June 1989, and spent four years in prison.

Upon his release, Liao made a living as a musician and temporary worker. During that time, he also conducted more than 300 interviews with people on the fringes of the Chinese society, which led to the 544-page Miss Hello and the Farm Emperor.

In his view, the book presents the 'true' China with all of its discrepancies.

Tổng số lượt xem trang