![](http://www.nhandan.com.vn/polopoly_fs/1.309099.1314197363%21/image/2231349566.jpg)
-Ảnh minh họa Nhandan. - |
Ít ra thì họ còn được xét xử, còn ngư dân bị TQ bắt thì bị xử luật rừng (sau khi phải nộp tiền?) và sau khi bà Nga phải yêu cầu và hội nghề cá phải kêu gọi nhà nước giúp. |
--Ngư dân Việt được Philippines trả tự do- (BBC)-Truyền thông Việt Nam cho biết tòa án tỉnh Palawan, Philippines đã quyết định thả 37 ngư dân người Việt.
Sứ quán Việt Nam ở Philippines được dẫn lời nói đây là những người cuối cùng còn bị giữ trong tổng số 122 ngư dân Việt Nam bị Philippines bắt ngày 30/5.
Theo báo chí trong nước, công tố viên Philippines đã rút cáo buộc hai tàu và 37 ngư dân Việt Nam phạm tội đánh bắt động vật quý hiếm.
122 ngư dân này được nói là đang ở tạm trong doanh trại quân đội của Bộ Chỉ huy quân sự miền Tây Philippines.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói sẽ sớm hoàn tất thủ tục xuất cảnh để đưa các ngư dân này trở về với gia đình.
Theo báo chí trong nước, công tố viên Philippines đã rút cáo buộc hai tàu và 37 ngư dân Việt Nam phạm tội đánh bắt động vật quý hiếm.
122 ngư dân này được nói là đang ở tạm trong doanh trại quân đội của Bộ Chỉ huy quân sự miền Tây Philippines.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói sẽ sớm hoàn tất thủ tục xuất cảnh để đưa các ngư dân này trở về với gia đình.
-Philippines thả toàn bộ 122 ngư dân VN
Hôm qua 26.8, tòa án và quản giáo nhà tù tỉnh Palawan đã tuyên thả toàn bộ 122 ngư dân VN trên 7 tàu cá bị cáo buộc xâm nhập trái phép vùng biển Philippines.
Kết thúc phiên tòa vào buổi chiều hôm qua, Đại sứ VN tại Philippines Nguyễn Vũ Tú cho biết thẩm phán Agelo A.Arizala đã tuyên thả toàn bộ 122 ngư dân bị cáo buộc xâm nhập trái phép vùng biển Philippines theo điều 87,
Đạo luật R.A 8550 của nước này. Tuy nhiên, có 37 người trên hai tàu BTH 99668 TS và BTH 98079 do ông Trần Hút và Nguyễn Thanh Nhàn làm thuyền trưởng bị cáo buộc có sở hữu những loài hải sản đang bị đe dọa của Philippines, vi phạm điều 97, Đạo luật 8550, nên phải chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý và sẽ được thả vào ngày 31.8. Mặc dù vậy, ngay sau quyết định của tòa, quản giáo nhà tù tỉnh Palawan đã ký giấy thả toàn bộ 122 người.
Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cũng cho biết, 7 thuyền của ngư dân đã được tòa án giao lại cho chính quyền địa phương quản lý trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng do phía chính quyền đưa ra. “Đại sứ quán cùng các chủ tàu sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp quốc gia của Philippines để các tàu này sớm được trao trả cho lại cho ngư dân Việt Nam”, ông Tú nói. Bình luận về quyết định của tòa, đại sứ Nguyễn Vũ Tú tỏ ra lạc quan và tin tưởng phía bạn sẽ sớm thả tàu để ngư dân trở về đoàn tụ với gia đình. “Xét cho cùng, các ngư dân chỉ là nạn nhân. Và những chiếc tàu là tài sản cả đời của họ”, ông nói.
Trong chiều hôm qua, Đại sứ Tú cùng tham tán Tô An Toàn và Bí thư phụ trách lãnh sự Nguyễn Thành Công đã đi tìm chỗ ở cho 115 ngư dân vừa ra khỏi nhà tù Palawan. Được biết, Viet Ville, một khu có những gia đình người Việt sinh sống, có thể làm chỗ tá túc cho các ngư dân này trong thời gian chờ đợi. 7 thuyền trưởng vẫn tiếp tục ở tại nhà thuê trong khu cảng hải quân để trông coi tàu.
Trao đổi về cáo buộc đánh bắt hải sản quý của nước bạn, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Nhàn cho biết trên tàu chỉ có 14 kg cá dành làm thức ăn và mấy cái vỏ ốc. “Mấy con ốc đó anh em bắt được ở vùng biển Trường Sa của mình, thấy vỏ đẹp nên giữ lại để chơi. Đâu có biết người ta làm dữ vậy”, anh Nhàn nói.
Theo một trát tòa mà Thanh Niên tiếp cận được, những loài quý hiếm bao gồm ốc đụn cái (tên khoa học là Trochus niloticus, tiếng địa phương gọi là “samong”), ốc kim khôi (Cassis cornuta, “budyong”), và ốc tù và (Charonia tritonis, “tambuli”). Riêng với tội sở hữu mấy vỏ ốc này, tòa án tỉnh Palawan đã yêu cầu hai thuyền trưởng trên phải nộp tiền tại ngoại 40.000 peso (20 triệu đồng)/người. “Đây cũng là một kinh nghiệm cho anh em đi biển”, anh Nhàn nói.
Ngư dân Việt Nam bị lừa (NLĐ). -- 85/122 ngư dân VN được tòa án tỉnh Palawan quyết định thả (TT)Đạo luật R.A 8550 của nước này. Tuy nhiên, có 37 người trên hai tàu BTH 99668 TS và BTH 98079 do ông Trần Hút và Nguyễn Thanh Nhàn làm thuyền trưởng bị cáo buộc có sở hữu những loài hải sản đang bị đe dọa của Philippines, vi phạm điều 97, Đạo luật 8550, nên phải chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý và sẽ được thả vào ngày 31.8. Mặc dù vậy, ngay sau quyết định của tòa, quản giáo nhà tù tỉnh Palawan đã ký giấy thả toàn bộ 122 người.
![]() |
Quản giáo nhà tù Palawan, trung tá Ramon P. Espina (đứng thứ ba từ phải sang, người đang chỉ tay) hôm qua đã ký giấy thả toàn bộ 122 ngư dân VN sau quyết định của tòa án - Ảnh: Thục Minh |
Trong chiều hôm qua, Đại sứ Tú cùng tham tán Tô An Toàn và Bí thư phụ trách lãnh sự Nguyễn Thành Công đã đi tìm chỗ ở cho 115 ngư dân vừa ra khỏi nhà tù Palawan. Được biết, Viet Ville, một khu có những gia đình người Việt sinh sống, có thể làm chỗ tá túc cho các ngư dân này trong thời gian chờ đợi. 7 thuyền trưởng vẫn tiếp tục ở tại nhà thuê trong khu cảng hải quân để trông coi tàu.
Trao đổi về cáo buộc đánh bắt hải sản quý của nước bạn, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Nhàn cho biết trên tàu chỉ có 14 kg cá dành làm thức ăn và mấy cái vỏ ốc. “Mấy con ốc đó anh em bắt được ở vùng biển Trường Sa của mình, thấy vỏ đẹp nên giữ lại để chơi. Đâu có biết người ta làm dữ vậy”, anh Nhàn nói.
Theo một trát tòa mà Thanh Niên tiếp cận được, những loài quý hiếm bao gồm ốc đụn cái (tên khoa học là Trochus niloticus, tiếng địa phương gọi là “samong”), ốc kim khôi (Cassis cornuta, “budyong”), và ốc tù và (Charonia tritonis, “tambuli”). Riêng với tội sở hữu mấy vỏ ốc này, tòa án tỉnh Palawan đã yêu cầu hai thuyền trưởng trên phải nộp tiền tại ngoại 40.000 peso (20 triệu đồng)/người. “Đây cũng là một kinh nghiệm cho anh em đi biển”, anh Nhàn nói.
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)
(Văn phòng Singapore)
Tòa án Philippines đã ra lệnh thả 85 ngư dân VN
Chiều 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết sau phiên trù bị ngày 24/8 và phiên xét xử ngày 26/8, Tòa án tỉnh Palawan đã ra quyết định thả ngay 85 ngư dân Việt Nam trong ngày 26/8.
37 ngư dân còn lại sẽ hoàn tất nốt một số thủ tục giấy tờ liên quan đến chứng cứ động vật quý hiếm tìm thấy trên tàu và sẽ được thả trong ngày 31/8.
Bảy thuyền của ngư dân của Việt Nam đã được tòa án giao lại cho phía chính quyền quản lý trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng của phía chính quyền.
Đại sứ quán Việt Nam cùng các chủ tàu sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp quốc gia của Philippines để các tàu này sớm được trao trả cho các chủ tàu và ngư dân Việt Nam.
Trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Philippines để hoàn tất các thủ tục xuất cảnh nhằm giúp 122 ngư dân về nước đoàn tụ với gia đình vào thời điểm sớm nhất có thể.
122 ngư dân này đã bị phía Philippines bắt giữ hôm 30/5 khi đến vùng biển của nước bạn theo hợp đồng giữa Công ty Long Hải Long của Việt Nam và Công ty Premiere International Interfishing của Philippines, trong khi phía đối tác chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết.
Hôm 17/8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Nguyễn Vũ Tú đã đến đảo Palawan thăm 122 ngư dân này và 12 ngư dân của tàu QNg 90510TS gặp nạn trong cơn bão số 03 và được phía Hải quân Philippines cứu trên biển ngày 27/7.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cũng đã đến chào Chủ tịch Tỉnh Palawan.
Tại buổi gặp Chủ tịch tỉnh Palawan, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến hợp đồng kinh tế giữa Công ty Long Hải Long của Việt Nam và Công ty Premiere International Interfishing của Philippines.
Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng 122 ngư dân Việt Nam không cố tình vi phạm pháp luật, không cố tình xâm phạm lãnh hải của Philippines và mong muốn các cơ quan chức năng của Philippines xem xét và xử lý vụ việc trên tinh thần nhân đạo và phù hợp với quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Hôm 20/8, 12 ngư dân của tàu QNg 90510TS bị nạn cũng đã được đưa về Việt Nam an toàn.
-Nguồn: TN:Tòa án Philippines đã ra lệnh thả 85 ngư dân VNBảy thuyền của ngư dân của Việt Nam đã được tòa án giao lại cho phía chính quyền quản lý trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng của phía chính quyền.
Đại sứ quán Việt Nam cùng các chủ tàu sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp quốc gia của Philippines để các tàu này sớm được trao trả cho các chủ tàu và ngư dân Việt Nam.
![](http://www.thanhnien.com.vn/Picture20118/Luan/avatar.jpg)
122 ngư dân này đã bị phía Philippines bắt giữ hôm 30/5 khi đến vùng biển của nước bạn theo hợp đồng giữa Công ty Long Hải Long của Việt Nam và Công ty Premiere International Interfishing của Philippines, trong khi phía đối tác chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết.
Hôm 17/8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Nguyễn Vũ Tú đã đến đảo Palawan thăm 122 ngư dân này và 12 ngư dân của tàu QNg 90510TS gặp nạn trong cơn bão số 03 và được phía Hải quân Philippines cứu trên biển ngày 27/7.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cũng đã đến chào Chủ tịch Tỉnh Palawan.
Tại buổi gặp Chủ tịch tỉnh Palawan, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến hợp đồng kinh tế giữa Công ty Long Hải Long của Việt Nam và Công ty Premiere International Interfishing của Philippines.
Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng 122 ngư dân Việt Nam không cố tình vi phạm pháp luật, không cố tình xâm phạm lãnh hải của Philippines và mong muốn các cơ quan chức năng của Philippines xem xét và xử lý vụ việc trên tinh thần nhân đạo và phù hợp với quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Hôm 20/8, 12 ngư dân của tàu QNg 90510TS bị nạn cũng đã được đưa về Việt Nam an toàn.
Theo Vietnam+
--------
- 122 ngư dân bị Philippines đưa ra tòa: Trách nhiệm về ai? – (RFA).
-- Trung tướng Tư lệnh Biên phòng Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho ngư dân (VH).
-- Hỗ trợ thiết bị vệ tinh cho ngư dân Bình Định, Phú Yên (PLTP).
- Hợp tác xã nghề cá: chưa là điểm tựa của ngư dân (Sgtt)- Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa (QĐND). - Quảng Ngãi ra mắt HTX đánh bắt xa bờ đầu tiên (TTXVN).-- Kiểm ngư sẽ trang bị vũ khí quân dụng (PLTP).