Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

VN và TQ ‘sẽ hàn gắn bất đồng’

clip_image002-VN và TQ ‘sẽ hàn gắn bất đồng’

Ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ bên lề kỳ họp của LHQ nhằm cải thiện quan hệ sau những bất đồng trong đó có tranh chấp tại Biển Đông.
Tân Hoa Xã đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp người tương nhiệm phía Việt Nam, ông Phạm Bình Minh trong khuôn khổ một loạt các cuộc gặp của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc với một số nước.

Ông Dương muốn hai bên tích cực thực hiện DOC
"Về vấn đề liên quan đến Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), hai bên cần xử lý các mối quan hệ trên bình diện chiến lược, giải quyết bất đồng, tích cực thực hiện Tuyên bố về cách Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy hợp tác thiết thực", Bấm Tân Hoa Xã trích dẫn ông Dương Khiết Trì nói với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
Bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh được Tân Hoa Xã trích dẫn nói “Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”.

“Việt Nam sẵn sàng nỗ lực cùng với Trung Quốc để xử lý các tranh chấp trên Biển Đông”, ông Minh nói thêm.
Cuộc họp hai phía đã diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch của tập đoàn ONGC Videsh của Ấn Độ tuyên bố sẽ khai thác dầu khí ở hai lô của Việt Nam, là khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền biển của Trung Quốc.
Ấn Độ đã bác bỏ quan điểm của Trung Quốc và nói rằng hợp tác thăm dò dầu khí cùng với Việt Nam là dựa trên luật pháp quốc tế.
'Tiếp tục khoan'
Tập đoàn Quốc doanh ONGC của Ấn Độ nói họ đã lên kế hoạch tiếp tục khoan vào năm sau tại một trong hai lô còn lại trong khu vực, sau khi tạm ngưng vì đáy biển cứng, và sau khi ngưng khoan tại một lô khác vào năm ngoái vì trữ lượng tiềm năng thấp.

"Chúng tôi có kế hoạch khoan lại ở đó, Chủ tịch AK Hazarika của tập ONGC cho hay
“Bộ Ngoại Giao Ấn Độ đã thông báo với chúng tôi rằng lô đó nằm hẳn trong lãnh thổ Việt Nam và do đó không có vấn đề gì để thăm dò ở đó."

ONGC nói họ đã lên kế hoạch tiếp tục khoan vào năm sau tại một trong hai lô còn lại trong khu vực, sau khi tạm ngưng vì đáy biển cứng, và sau khi ngưng khoan tại một lô khác vào năm ngoái vì trữ lượng tiềm năng thấp.

"Chúng tôi có kế hoạch khoan lại ở đó, Chủ tịch AK Hazarika của tập ONGC cho hay.
“Bộ Ngoại Giao Ấn Độ đã thông báo với chúng tôi rằng lô đó nằm hẳn trong lãnh thổ Việt Nam và do đó không có vấn đề gì để thăm dò ở đó." Bấm ONGC cho biết.

Giới phân tích cho rằng căng thẳng giữa hai cường quốc mới nổi về kinh tế và quân sự châu Á vốn đã đọ súng trong cuộc chiến chớp nhoáng về lãnh thổ đường biên Himalaya vào năm 1962, làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang tại Biển Đông.
Đầu tháng này Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tin tức về vụ đối đầu giữa hải quân Trung Quốc với tàu Ấn Độ tại Biển Đông là Bấm không có cơ sở.
Trước đó một số cơ quan truyền thông đưa tin về vụ tàu hải quân Trung Quốc đã đối đầu với một tàu hải quân của Ấn Độ trong khu vực Biển Đông khi nó đang trên đường trở về sau chuyến thăm thiện chí đến Việt Nam.
-
-Xóa đường lưỡi bò, bảo vệ tổ quốc

Hải quân Trung Quốc có vai trò chủ chốt trong quyết tâm của Bắc Kinh muốn trở thành một trong những siêu cường quân sự trên thế giới.
-Tổng thống Philippines Aquino tới Nhật tìm sự ủng hộ trên hồ sơ Biển Đông


- -Phó Thủ tướng tiếp đại biểu dự Diễn đàn Việt-TrungTTXVN
Chiều 25/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ ba.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến về việc tổ chức Diễn đàn và kết quả thảo luận của các đại biểu tại Diễn đàn, đồng thời khẳng định mong muốn trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là tiếp tục củng cố và không ngừng tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt, hai nước giải quyết các vấn đề tồn tại thông qua thương lượng hòa bình, hữu nghị.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chân thành chúc mừng các đại biểu Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc sắp tới.

Trước đó, từ 23-25/9, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ ba do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức đã diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Diễn đàn có sự tham gia của các nhân sỹ, học giả, chuyên gia của hai nước có nhiều năm đóng góp và có sự quan tâm, hiểu biết sâu sắc về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Tại diễn đàn, trong bầu không khí hữu nghị, trên tinh thần xây dựng và thái độ trách nhiệm, các đại biểu đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và thực chất về tình hình phát triển quan hệ Việt-Trung trong 20 năm qua kể từ khi bình thường hóa, phân tích về những tình hình mới trong thời gian gần đây và kiến nghị biện pháp nhằm góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Đại biểu hai bên nhất trí nhận định rằng, quan hệ láng giềng hữu nghị Việt-Trung là tài sản vô cùng quý báu của hai dân tộc.

Kinh nghiệm 20 năm qua cho thấy, tinh thần đoàn kết gắn bó, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và bền vững giữa hai nước là cơ sở và động lực hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh quan hệ Việt-Trung, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Trong tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước Việt-Trung càng cần mở rộng giao lưu, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước. Đại biểu hai bên thống nhất nhận thức rằng, tranh chấp trên biển đảo là vấn đề tồn tại khách quan trong quan hệ Việt-Trung, cần được xử lý hết sức tỉnh táo cẩn trọng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước.

Hai bên cần tiếp tục đàm phán hòa bình hiệp thương tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi chưa có giải pháp cuối cùng, hai bên cùng nỗ lực gìn giữ ổn định tình hình ở Biển Đông, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình hoặc mở rộng thêm tranh chấp.

Đại biểu hai bên nhất trí bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, hai nước duy trì đều dặn các chuyến thăm cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan của hai nước tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác nhau trên tinh thần đoàn kết, tương trợ và cùng có lợi, góp phần để hai nước cùng phát triển bền vững.

Hai bên cần tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông với những nội dung tích cực, xây dựng có lợi cho quan hệ láng giềng hữu nghị Việt-Trung, tránh các hành vi và thông tin biểu hiện thiếu khách quan tổn hai đến tình cảm của nhân dân và quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Hai bên cần tích cực mở rộng giao lưu nhân dân, nhất là giữa các học giả, nhà báo, thanh niên, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+}
 -Phó Thủ tướng tiếp đại biểu dự Diễn đàn Việt-TrungTTXVN

Tổng số lượt xem trang