Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Cán bộ Tư Pháp Cần Thơ ăn hối lộ hơn $300,000

CẦN THƠ (PL) -Bị bắt cách nay đúng một năm, một cán bộ lãnh đạo Sở Tư Pháp, thành phố Cần Thơ vừa thú nhận đã nhận khoản tiền hối lộ lên tới 6.5 tỉ đồng, tương đương với 320,000 đô la.
Ông Phạm Thanh Dũng. (Hình: Báo Pháp Luật Sài Gòn)
Khoản tiền này theo lời nhận tội của ông Phạm Thanh Dũng, phó phòng Hành Chính-Tư Pháp, Sở Tư Pháp, thành phố Cần Thơ, là để thực hiện thủ tục “đặc biệt” của người Việt Nam kết hôn với người ngoại quốc.
Theo qui định, thủ tục kết hôn và cấp giấy hôn thú giữa người Việt Nam ở trong nước với người ngoại quốc thường kéo dài gần 2 tháng tại Sở Tư Pháp các thành phố trong toàn quốc.
Báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, vì thủ tục nhiêu khê kéo dài, chung quanh văn phòng các Sở Tư Pháp xuất hiện “cò” dịch vụ chạy mối, giúp các đương sự rút ngắn thời gian. Tùy theo khoản tiền chung cho “cò” nhiều hay ít, thời gian hoàn tất thủ tục để sớm nhận được giấy hôn thú có thể được rút ngắn vài tuần, có khi vài ba ngày.
Theo lời thú nhận của ông Phạm Thanh Dũng, ông có một đường dây “cò” móc nối với người muốn làm giấy tờ, trong đó “đầu mối” chính là một người lái xe ôm tên Trung. Giá hoàn tất một hồ sơ kết hôn “có yếu tố ngoại” vào khoảng 400 đô la. Còn hồ sơ ly dị hoặc trường hợp cô dâu-chú rể hơn nhau tới 24 tuổi thì phải nộp thêm 200 đô la nữa. Có trường hợp rắc rối, ông Dũng đòi phải chung tới 1,000 đô la.
Ngày 11 tháng 11 năm 2010, ông Dũng bị bắt quả tang khi đang nhận 900 đô la của ông Trung giao.
Trong cuộc bố ráp diễn ra tại nhà ông Dũng, công an Cần Thơ tịch thu được trên 12,000 đô la và 160 triệu đồng Việt Nam tiền mặt chưa kể khoảng 70 lượng vàng, tất cả đều là của nhận hối lộ.
Ông Dũng cũng cho biết, các đương sự đã nộp tiền hối lộ để được dễ dàng trong lúc đi phỏng vấn, thủ tục đầu tiên để được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Ðiều đáng chú ý là việc ông Dũng thú nhận đã chia 70% số tiền ăn hối lộ cho hai cán bộ lãnh đạo Sở Tư Pháp Cần Thơ và chia lại khoảng 3,000 đô cho ba nhân viên thuộc quyền thực hiện thủ tục phỏng vấn các đương sự.
Theo công an thành phố Cần Thơ, hồ sơ điều tra vụ nhận hối lộ của ông Dũng đã hoàn tất ngày 8 tháng 11. Ông này đang chờ ngày ra tòa cùng với 8 đồng phạm khác trong cùng một đường dây môi giới. (PL)-Cán bộ Tư Pháp Cần Thơ ăn hối lộ hơn $300,000
--
-Một đại úy quân đội ôm nợ bỏ trốn (TT).





Ô tô của vợ Chủ tịch tỉnh Cao Bằng bị đập phá sau va chạm (LĐ 8-11-11) -- Lái Mazda, đụng Lexus.  Ở Việt Nam giá mỗi chiếc xe này là mấy tỷ nhỉ? Lương của Chủ tịch tỉnh là bao nhiêu nhỉ?

Tổng số lượt xem trang