Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Tin xấu: Ukraine bán công nghệ linh kiện động cơ máy bay cho Trung Quốc

-Phát rồ, Ukraine bán công nghệ linh kiện động cơ máy bay cho Trung Quốc
VietnamDefence - Tổng công ty khoa học-sản xuất FED (ở Kharkov, Ukraine) đã ký với Trung Quốc hợp đồng bán trang thiết bị kỹ thuật cần để sản xuất các linh kiện động cơ máy bay, altair.com.pl ngày 24.11.2014 đưa tin.
Chèn chú thích ảnh vào đây
Công ty này sẽ bán cho đối tác Trung Quốc tài liệu kỹ thuật và thiết bị để sản xuất linh kiện các loại động cơ hiện đang lắp trên các máy bay An-32/70/72/74/124, An-140/148, Be-200, Il-78/96, MiG-27/29, Su-27/30/34/35, Tu-95/142/160, Tu-204/214, Yak-42/130 và trực thăng Kа-32/52, Mi-8/17/24/28.

Các loại máy bay và trực thăng này đang được sử dụng ở hơn 70 nước. Theo tiến độ, việc thực hiện hợp đồng sẽ hoàn thành vào quý I/2015.

Trước đó, FED đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị để sản xuất động cơ cho máy bay huấn luyện chiến đấu L-15 của Trung Quốc. Các máy bay này có thể được sản xuất theo giấy phép ở Ukraine.

Công ty cũng dự định mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ linh kiện các loại động cơ turbine phản lực lưỡng mạch có buồng tăng lực hiện trang bị cho các tiêm kích Trung Quốc J-10, J-11 và J-15.

Hiện nay, Trung Quốc đang sản xuất các động cơ máy bay theo các kiểu của Nga bằng linh kiện nội địa hay chế tạo các động cơ của họ theo công nghệ của Nga. Việc hợp tác với đối tác Ukraine sẽ cho phép cải thiện chất lượng của sản phẩm Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc của Bắc Kinh vào các nguồn cung của Nga.

Nếu thông tin này là đúng, Trung Quốc đã lời to khi đoạt được các bí quyết công nghệ mà họ hằng mong ước để khắc phục điểm yếu chí tử nhất của công nghiệp hàng không Trung Quốc - chế tạo động cơ máy bay, và thúc đẩy các chương trình máy bay, trực thăng vận tải, chiến đấu của họ đang bế tắc và phụ thuộc vào Nga.
Nguồn: MP, 25.11.2014.

-Tin xấu: Nga bán S-400 cho Trung Quốc

VietnamDefence - Hãng Rosoboronexport (Nga) đã ký với Bộ Quốc phòng Trung Quốc hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga S-400 Triumf cho Trung Quốc, các nguồn tin trong công nghiệp quốc phòng và Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

S-400 Triumf (Almaz-Antei)

Hợp đồng đã được ký từ đầu mùa thu năm 2014, quy định bán cho Trung Quốc không dưới 6 tiểu đoàn S-400, mỗi tiểu đoàn biên chế 8 bệ phóng, trị giá hơn 3 tỷ USD.


Tại Rosoboronoexport, người ta không bình luận thông tin này, đại diện hãng phát triển S-400 là Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei cũng từ chối bình luận.

 Còn Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự (FS VTS) của Nga đã bác bỏ tin về hợp đồng bán S-400 cho Trung Quốc. Một đại diện của FS VTS nói rằng, Nga hiện còn chưa ký với Trung Quốc hợp đồng cung cấp S-400 và “vấn đề còn chưa được giải quyết”, còn thông tin về việc ký hợp đồng là “sự những sự bịa đặt nào đó bị tách rời khỏi ngữ cảnh”

Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc mua các hệ thống tên lửa phòng không của Nga và vẫn quan tâm đến loại vũ khí này.

Năm 2007, Nga đã ký hợp đồng bán cho Trung Quốc 15 tiểu đoàn S-300PMU-2 và 4 hệ thống điều khiển 83M6E2. Việc chuyển giao hoàn thành vào tháng 4/2010; các hệ thống này được biên chế cho các hệ thống phòng không Bắc Kinh, Thượng Hải và một số thành phố lớn khác của Trung Quốc.

Năm 2012, báo chí đưa tin, Nga có thể bán S-400 cho Trung Quốc sớm nhất là vào năm 2017. Nga chỉ xuất bán S-400 sau khi thỏa mãn phần lớn nhu cầu của quân đội Nga.

Mùa xuân năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc bán S-400 cho Trung Quốc và tháng 7/2014, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov đã xác nhận, Bắc Kinh sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400.

Nga và Trung Quốc đàm phán về việc mua bán S-400 và Su35 từ năm 2012. 


-Nga sẵn sàng bán Su-35 phiên bản tiêu chuẩn cho Trung Quốc

(PetroTimes) - Theo một quan chức cấp cao Nga tham dự Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải (Airshow China 2014), nước này sẵn sàng cung cấp các máy bay chiến đấu Su-35 phiên bản tiêu chuẩn cho Trung Quốc.

Tiêm kích Su-35
Vị quan chức này nói: “Chúng tôi đã thông báo cho phía Trung Quốc rằng, chúng tôi có thể cung cấp cho họ các máy bay chiến đấu Su-35 phiên bản tiêu chuẩn, đã được thử nghiệm thành công, và đã nhận được giấy chứng nhận của Không quân Nga".
Theo đó, các máy bay Su-35 sẽ được thay đổi nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Nga cũng cho biết, sẽ sẵn sàng ký thêm một hợp đồng nếu có các yêu cầu phát sinh.
Được biết, thời gian để nâng cấp các máy bay trước khi chuyển giao là khá dài, bởi bất cứ sự thay đổi nào theo ý khách hàng cũng cần phải trải qua thêm các chương trình thử nghiệm bay và sử dụng vũ khí. Chỉ tính riêng việc thử nghiệm tất cả các loại tên lửa được trang bị trên Su-35 cũng đã mất khoảng 1.000 giờ bay. Đây là lý do Nga cần phải ký thêm một hợp đồng đi kèm.
Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc và Nga đã nhiều lần tổ chức đàm phán về thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Su-35. Một trong những vấn đề chủ yếu gây tranh cãi giữa hai bên là số lượng Su-35 tối thiểu mà Bắc Kinh mua (số lượng từng xác định là 48 chiếc). Cũng có thông tin cho rằng, giai đoạn đầu Trung Quốc dự định mua 24 máy bay Su-35, kèm theo điều khoản có thể mua thêm một số lô máy bay khác.Minh Quân (Theo Itar)







Máy bay tiêm kích Su-30
-Việt Nam sắp nhận 20 Su-30MK2 và xem xét mua Su-35?-VietnamDefence - 8 + 12 Su-30MK2 sẽ được sản xuất và cung cấp cho khách hàng theo đúng kế hoạch, một nguồn tin trong công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với Kanwa.
Đến cuối tháng 6.2011, Việt Nam đã nhận được 18 tiêm kích Su-30MK2, các máy bay còn lại sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trước cuối năm 2011. 


Nguồn tin cho biết,, “Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam, các máy bay Su-30MK2 này có một số sự thay đổi. Nhìn chung, các hệ thống chiến đấu của các máy bay Su-30MK2 của Việt Nam tương tự như các hệ thống lắp cho Su-30MK2 cung cấp cho hải quân Trung Quốc”.

Không quân Việt Nam hiện có trong biên chế đội máy bay họ Su-27/30 đông đảo nhất trong các nước ASEAN. “Chúng tôi đang xem xét khả năng mở một trung tâm dịch vụ của công ty Sukhoi ở Việt Nam và đàm phán về vấn đề này đang được tiến hành.

Xét tới kinh nghiệm của Việt Nam trong bảo dưỡng Su-27SK, cũng như lịch sử khai thác lâu dài Su-22, Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm bảo dưỡng máy bay do Viện thiết kế Sukhoi phát triển, nên việc thành lập một trung tâm như vậy chẳng phải là vấn đề lớn. Liên quan đến việc đại tu Su-30MK2 thì hiển nhiên sẽ cần sự hỗ trợ từ phía Nga”, nguồn tin nói.

Thông thường, Sukhoi cung cấp bảo hành 1 năm cho máy bay Su-30MK2, Kanwa cho biết.

Nguồn tin cũng gián tiếp cho biết, Việt Nam cần thêm các tiêm kích Su-30.

Hiện nay, trong trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam có 120 chiếc Su-22 và hơn 100 MiG-21. Bởi vậy, 20 chiếc Su-30MK2, 4 Su-30МКV và 12 Su-27/UBK rõ ràng là không đủ đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.

Nguồn tin tiết lộ thêm, “chúng tôi đang kêu gọi các nước khác, trong đó có cả Việt Nam, mua các biến thể tiên tiến hơn Su-30MK2, và do công ty Sukhoi đang có kế hoạch xuất khẩu biến thể tiên tiến hơn là Su-35 nên số lượng Su-30MK2 xuất khẩu sẽ dần giảm xuống. Chi phí để duy trì dây chuyền sản xuất Su-30MK2 trên thực tế là rất cao”.
Siêu tiêm kích thế hệ 5- Su-35S
So với các tiêm kích Su-30MK2 hiện có trong trang bị của Việt Namа, Trung Quốc và Indonesia (cũng như Nga và Venezuela - P2), thì việc sản xuất Su-30MKI cho không quân Ấn Độ, Algeria và Malaysia có số lượng lớn hơn.
  • Nguồn: Kanwa Asian Defence, N.10.2011, P2, 1.11.2011.





Việt Nam sắp nhận 20 Su-30MK2 và xem xét mua Su-35?

--

Việt Nam nhận thêm 2 tàu tuần tra Svetlyak từ Nga - VOA - 

Bản tin trên báo điện tử Strategypage.com ngày 3/11 cho hay Việt Nam vừa tiếp nhận 2 chiếc tàu tuần tra cỡ nhỏ Svetlyak do Nga sản xuất.

Như vậy, tổng cộng Việt Nam đã nhận 4 chiếc tàu kiểu này từ công ty đóng tàu Almaz Shipyard ở thành phố St Peterburg của Nga cung cấp.

Hai chiếc ban đầu được giao nhận vào năm 2002.

Theo tờ Maritime Propulsion, thêm 2 chiếc nữa đang được hoàn thành tại công ty Vostochnaya Verf ở Vladivosto và dự kiến sẽ trao cho Việt Nam vào năm sau.

Tàu tuần tra Svetlyak có trọng tải chừng 390 tấn, dài trên 39 mét, vận tốc 30 hải lý/một giờ, được trang bị đại bác 76 li cùng 1 ụ pháo tự động 6 nòng 30 mm AK-630.

Thiết kế của con tàu ra đời hồi đầu thập niên 80 cho các đơn vị hải quân biên phòng của Ủy ban An ninh nhà nước Liên Xô KGB sử dụng làm tàu tuần tra biên giới.
--

-- Nguyễn Chính Tâm: Đòn bẩy của “thế trận đa phương” (TVN/DNSGCT).

Việt Nam sắp nhận 20 Su-30MK2 và xem xét mua Su-35? (Vietnam Defence/Kanwa Asian Defence).





Truyền thông ĐCS Trung Quốc: Trung Quốc nên “giết một để cảnh cáo 100”:CCP Media: China Should “Kill 1 To Warn 100″ (NTDTV). – Căng thẳng trên biển Đông đang nóng lên trước hội nghị EAS (SGTT).



First Post Giới hạn của quyền lực: Vì sao Trung Quốc là “gã láng giềng xấu tính”? Zhu Feng Ngày 1-11-2011 Bắc Kinh: Chính sách “láng giềng tốt” của Trung Quốc đang chịu áp lực chưa từng có; quả thật, họ đang ở thời điểm đen tối nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh
-ĐÔNG Á CÓ TRỞ THÀNH NƠI KÌNH ĐỊCH MỸ-TRUNG KHÔNG? basamnews
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt Chủ Nhật, ngày 30/10/2011 ĐÔNG Á CÓ TRỞ THÀNH NƠI KÌNH ĐỊCH MỸ-TRUNG KHÔNG? TTXVN (Angiê 20/10) Các vụ đối đầu quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ cho thấy nếu Đông Á không phải là một nơi kình địch mới giữa hai nước
- TRUNG QUỐC CÓ PHẢI LÀ MỐI ĐE DOẠ QUÂN SỰ? basamnews
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRUNG QUỐC CÓ PHẢI LÀ MỐI ĐE DOẠ QUÂN SỰ? Tài liệu Tham khảo đặc biệt Thứ ba, ngày 1/11/2011   TTXVN (Angiê 26/10) Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ có ý nghĩa về phương diện quân sự trong những năm gần đây. Nhiều câu hỏi được giới
Biển Đông: Competition deepens in the South China Sea (Asia Times 2-11-11)

Mỹ - Châu ÁObama and Asia’s Two Futures (Project Syndicate 31-10-11) -- Có nói đến Biển Đông
Mọi điều cần biết về tờ "Hoàn Cầu Thời Báo": China’s Fox News (FP 30-10-11) -- Bài này quá hữu ích, cần người dịch ngay!  Và đừng quên đọc bài kèm theo: The Top 10 Screeds in China's Global Times (FP 1-11-11) -- Tưởng đâu bình luận viên Long Tao (Long Đạo) chỉ được THD chú ý, ai dè ổng cũng được tờ Foreign Policy "săm soi" vì cái giọng "sắt máu" của ổng!◄◄
Mỹ - Trung Quốc: US has no stomach for South China Sea military clash (Global Times 30-10-11) -- Nên coi lại bài này của Long Đạo
Ấn Độ - Trung QuốcWary of China, Its Southern Neighbors Court India (YaleGlobal 28-10-11)
Nga quyết định đóng tàu sân bay hạt nhân (Vietnam Defence).  – Nga khởi đóng 2 tàu ngầm lớp Kilo 636 (ĐV/Sevmash).  – Medvedev ngày làm Tổng thống, đêm làm cảnh sát giao thông? (ĐV/Moscow Times).  - “Quan hệ Nga-Hàn đứng trước tương lai tươi sáng” (TTXVN).- FBI công bố video về điệp viên Nga  – (BBC).


Tổng số lượt xem trang