Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Tàu chiến đầu tiên do Việt Nam sản xuất

--Ảnh:Tàu chiến HQ 272 tại lễ bàn giao. Ảnh: QĐND.
Tàu chiến đầu tiên do Việt Nam sản xuất -HQ 272 là tàu chiến hiện đại, có nhiều đặc tính ưu việt khi tác chiến trên biển, được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, như: pháo AK 630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống rađa, hệ thống nhận biết địch, ta...
Sáng 16/1, tàu pháo quân sự HQ 272 do Công ty đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thực hiện được bàn giao cho Quân chủng Hải quân để đưa vào sử dụng. Đây là tàu quân sự đầu tiên do Việt Nam sản xuất. 
Tàu được thiết kế rất hiện đại, có nhiều đặc tính ưu việt khi tác chiến trên biển, được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại như: pháo AK 630, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống rađa, hệ thống nhận biết địch, ta, hệ thống quang điện từ, các kho đạn pháo, tên lửa... Tàu hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 9-10 và sóng cấp 8, tầm hoạt động 2.500 hải lý.
Sau 2 năm thực hiện, tàu HQ 272 đã chạy thử và bắn nghiệm thu đạn thật, mọi thông số đều đảm bảo theo thiết kế. Tàu được Quân chủng Hải quân, các cơ quan thiết kế và Hội đồng nghiệm thu của Bộ Quốc phòng đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đạt được đầy đủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật theo phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, cho biết tàu HQ 272 sẽ góp phần làm tăng sức mạnh chiến đấu cho Hải quân Việt Nam và quan trọng nhất là Việt Nam từng bước làm chủ được công nghệ đóng tàu, tạo thế chủ động trong việc đảm bảo kỹ thuật, trang bị, phương tiện, vũ khí phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Theo ông Minh, tàu sẽ thực hiện những chuyến tuần tra nhằm bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của tổ quốc.
-


 Báo nước ngoài: Việt Nam nhận thêm nhiều vũ khí mới
(1/1/2012 10:32:53 AM) Hôm nay, Tờ Hoàn Cầu đã đăng một bài viết mới nói về việc quân đội Việt Nam đang trang bị mua thêm rất nhiều vũ khí mới.


Theo đó tờ Hoàn Cầu nói: “Cách đây vài hôm Hải quân Việt Nam đã nhận được 2 chiếc máy bay trực thăng cỡ trung bình Eurocopter EC-225S do Pháp sản xuất, trong buổi lễ tiếp nhận này đã có rất nhiều quan chức của Hải quân Việt Nam đến dự khán. Một quan chức của Hải quân Việt Nam nói rằng: Phi đội EC-225 là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả của Hải quân nhân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc".

“Những chiếc máy bay mới này sẽ thuộc chủ quản của công ty bay và dịch vụ miền Nam Việt Nam là một bộ phận trực thuộc quân đội Nhân dân Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Vũng Tàu. Những chiếc máy bay này là do Pháp sản xuất được tích hợp và trang bị khá hiện đại với hệ thống hiển thị buồng lái tự động 4 trục, tích hợp kỹ thuật số, áp dụng công nghệ mới nhất của Châu Âu và Pháp. Máy bay trực thăng EC-225S rất tiện lợi cho nhiệm vụ bay trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Máy bay trực thăng EC-225S có tải trọng 11 tấn, tốc độ bay lên tới 260 km/giờ, có thể bay xa 520 dặm” Tờ Hoàn cầu cho biết thêm

Bên cạnh nhận được 2 chiếc máy bay trực thăng EC-225S mới Việt Nam lại vừa mới nhận thêm 4 chiếc Su-30MK2 nữa trong hợp đồng mua 12 chiếc máy bay Su-30MK2 của Nga trị giá 1 tỉ USD được ký với Nga năm 2010. Trong tháng 6 năm nay, công ty sản xuất máy bay của Nga “Sukhoi” đã chuyển giao cho Việt Nam 4 chiếc máy bay đầu tiên. Đây là bốn chiến đấu cơ Su-30MK2 loạt thứ hai trong hợp đồng cung cấp 12 máy bay loại này được Nga ký với Việt Nam. Bốn chiến đấu cơ Su-30MK2 tiếp theo sẽ tiếp tục được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2012.


Máy bay trực thăng EC-225S rất tiện lợi cho nhiệm vụ bay trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Máy bay trực thăng EC-225 có tải trọng 11 tấn, tốc độ bay lên tới 260 km/giờ, có thể bay xa 520 dặm

Hai hợp đồng nói trên chủ yếu là các hợp đồng của Không quân nhằm mục đích trang bị thêm nhiều loại vũ khí hiện đại cho lực lượng Không quân-Hải quân nước này như câu nói của một sĩ quan cao cấp trong lực lượng Hải quân Việt Nam: “Cán bộ, chiến sĩ Không quân-Hải quân cần nêu cao tinh thần tự hào, ý thức trách nhiệm cao, quản lý, sử dụng tốt phương tiện quân sự hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ tốt hơn chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”. Tờ Hoàn Cầu kết luận.

Phú nguyễn (Theo Hoàn Cầu, Thiết Huyết/phunutoday)

Châu Á, Trung tâm Quyền lực mới? – Phần II (Diễn đàn). Mời coi lại - Phần I.– Một website chính thức về Trường Sa – Hoàng Sa (TT). – Năm mới trên biển Đông.   – Những cái gai đó là Đảo Gạc Ma, nơi xảy ra sự kiện bi tráng 14-3-1988,  (Thiềm Thừ). 



 - Chiến đấu cơ Su-30 của Việt Nam diễn tập ném bom  —  (NV).- - Nga giao thêm cho Việt Nam 4 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi SU-30  —  (VOA).  - Bàn giao tàu Cảnh sát biển số 3 (DT). - Ngư dân bị “cò” xén tiền hỗ trợ (DV).

Cái khác của quan hệ Mỹ – Việt trong mắt ông Vũ Khoan (TVN). - Từ phép thử đến điểm khởi đầu (VNN).

-Ấn Độ - Nhật Bản: Từ chia sẻ giá trị tới bảo vệ lợi ích chung-SGTT.VN - Giữa thời điểm Trung Quốc tăng đang phủ bóng về sự mất cân bằng quyền lực lên châu Á, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật đến Ấn Độ đã củng cố mối quan hệ phát triển nhanh chóng giữa hai đồng minh “trời sinh”.
Chạy đua vũ trang ở châu ÁArms race escalates in South Asia region (New Zealand Herald 30-12-11) -- Có nói đến VN 
Tại sao bóng đá Trung Quốc thất bạiWhy China fails at football (Economist 17-12-11) -- Khi chính trị và tham nhũng xen vào thì không thể khá được.  Xem VFF thì biết!
Iran bắn thử tên lửa ở eo biển Hormuz (VNE).  – Cận cảnh cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Iran ngày 30/12/2011 (GDVN).  – Iran ráo riết theo dõi hoạt động của nhóm tàu chiến Mỹ (DVT/VOR, AP, Reuters). Iran phủ nhận bắn thử nghiệm tên lửa tầm xa ở vùng Vịnh (VOV/BBC).- Iran thông báo thử tên lửa tầm xa(TN).  - Iran sẽ thử phi đạn tầm xa trong cuộc diễn tập vào cuối tuần - (VOA). - Iran sẽ “rải thủy lôi tại eo Hormuz” (TN). - Toàn cảnh ‘điểm nóng’ Iran (VNE). – Hoa Kỳ cảnh báo sẽ đập tan mưu đồ phong tỏa eo biển Ormuz của Iran  —   (RFI).   – Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sắp công du Bắc Á  —  (RFI).
Tàu ngầm Nga bị cháy, không có nguy cơ phóng xạ thoát ra ngoài  —  (RFI).  - Quân đội Nga thông báo đã dập tắt hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân - (VOA). - Nga nói thủy thủ đoàn trên tàu ngầm bị cháy không gặp nguy hiểm - (VOA). - “Bà hỏa” viếng tàu ngầm hạt nhân Nga (TN). - Nga khống chế đám cháy trên tàu ngầm (PLTP).- - Nga khởi tố vụ cháy tàu ngầm hạt nhân kinh hoàng (NLĐ/BBC). - Ấn Độ giới thiệu tàu sân bay tự đóng (TN).Tàu ngầm nguyên tử Nga bốc cháy lúc đang sửa (Nguoi-Viet Online) - Một tàu ngầm nguyên tử của Nga bị bốc cháy tại xưởng đóng tàu ở vùng tiếp giáp Bắc Cực hôm Thứ Năm, tuy nhiên giới chức thẩm quyền cho biết không có rò rỉ phóng xạ cũng như không có thương vong nào.

Nga bất ổn thì Trung Quốc cũng không yên (ĐV). Reports of Deadly Shootout in Xinjiang Region of China NYT -Police officers killed seven people they judged to be “kidnappers” in the turbulent western frontier region of Xinjiang on Wednesday night, according to state-run news reports.
NHẬN ĐỊNH VỀ NƯỚC MỸ -Mười sự kiện lớn nhất làm rung chuyển châu Á trong năm 2011 x-cafevn.org -- Toàn cảnh thế giới năm 2011 (PLTP). - Những chuyển động quân sự năm 2011 (TN).  – You thought 2011 was tough? (Reuters).
-Dự luật chống tham nhũng bị đình trệ ở Ấn Độ  —  (VOA).
- - “Hỡi nước Mỹ, đã đến lúc tập trung vào xây dựng đất nước” (TVN). - Bầu cử Mỹ: Hai ông Romney, Paul dẫn đầu cuộc đua tại Iowa - (VOA). - Nước Mỹ 2011- Đối nội mờ nhạt, đối ngoại lên ngôi (Đất Việt).
- Ảnh: Một góc nhìn cộng đồng Hoa ở Malaysia (BBC).
Mỹ bác cáo buộc gây ung thư của Chavez  —  (BBC).Mỹ bác cáo buộc gây ung thư của Chavez - (BBC)-Mỹ bác cáo buộc của Tổng thống Chavez rằng Mỹ làm ông và cać lãnh đạo Mỹ Latinh khác mắc ung thư.- Tổng thống Venezuela nghi Mỹ có “công nghệ gây ung thư” (TN).
Công dân 4 nước ĐNA phải lăn tay khi xin visa ở lại Đài Loan trên 6 tháng  —  (VOA).--Ý tưởng về Viện Khổng Tử cho VN - (BBC) -Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân giải thích vì sao ý tưởng của Trung Quốc muốn mở Viện Khổng Tử sẽ gặp nhiều thách thức.
-RUSSIA: Russia’s Inevitable Democratization Project Syndicate -RUSSIA: Russia’s Inevitable Democratization Twenty years ago, Soviet President Mikhail Gorbachev resigned, the Soviet Union ended, and Russia began an imperfect transition to democratic capitalism. And yet the recent protests – somewhat similar to those that preceded the Soviet collapse – provide grounds for cautious optimism about the future.


 -Nguồn:-Nga chuyển giao 4 Su-30MK2 và chuẩn bị mở trung tâm bảo dưỡng máy bay Su ở Việt Nam VietnamDefence - Nga vừa bàn giao cho Việt Nam thêm 4 tiêm kích đa năng Su-30MK2, Interfax dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.
Theo nguồn tin, hôm 30.12, 2 máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Nga đã chở 4 Su-30MK2 từ thành phố Komsomolsk trên sông Amur sang Việt Nam.
Đây là 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 12 máy bay loại này mà Nga ký với Việt Nam. Bốn Su-30MK2 tiếp theo sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2012.

Đầu năm 2009, Việt Nam đã ký kết một hợp đồng trị giá 400 triệu USD để mua 8 máy bay Su-30MK2 (không bao gồm vũ khí).
Trong tháng 2.2010, Việt Nam ký hợp đồng mua thêm 12 Su-30MK2 kèm vũ khí và phụ tùng, tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD.
Đầu năm 2011, Nga đã bàn giao đủ 8 Su-30MK2 trong hợp đồng đầu tiên và bắt đầu thực hiện hợp đồng thứ hai, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012.
Việt Nam tích cực mua máy bay chiến đấu và kỹ thuật hàng không của Nga từ những năm 1990.
Năm 1995, Việt Nam đã mua của Nga 6 chiếc Su-27 đầu tiên (5 Su-27SK, 1 Su-27UBK) trị giá 150 triệu USD. Đầu năm 1997, Việt Nam tiếp tục mua 6 Su-27 (5 Su-27SK, 1 Su-27UBK). Ngoài ra, Việt Nam còn ký hợp đồng với Nga để cải tiến 2 chiếc MiG-21.
Từ năm 1996-1998, KnAAPO và công ty Sukhoi đã nâng cấp 32 máy bay một chỗ ngồi Su-22M4 và 2 máy bay huấn luyện-chiến đấu hai chỗ ngồi Su-22UM3 của Việt Nam. Hiện nay, có khoảng 53 máy bay tiêm kích-bom Su-22M4/UM3 trong biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam.
Tháng 12/2003, Rosoboronexport ký hợp đồng trị giá 120 triệu USD để cung cấp cho Việt Nam 4  Su-30MK cùng vũ khí, phụ tùng thay thế và cải tiến theo yêu cầu của Việt Nam. Đến năm 2004 Việt Nam đã nhận đủ 4 máy bay này.
Việt Nam đang ngỏ ý muốn mua máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 (khoảng 8 chiếc).

Với việc Việt Nam mua thêm Su-30МК2, công ty Sukhoi đang đàm phán thành lập ở Việt Nam trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật cho các máy bay Su.
  • Nguồn: ĐV, Armstrade, 30.12.2011.
.
-VN nhận thêm 4 máy bay Su-30MK2.datviet--Người đặc biệt trên chiến hạm Gepard-Thiếu úy Nguyễn Quốc Hùng được ví như “bác sĩ tim mạch” của tàu Đinh Tiên Hoàng, chiến hạm thuộc thế hệ tối tân nhất của Hải quân Việt Nam.


- Sự mơ hồ về pháp lý của “đường lưỡi bò” (ĐĐK). -- Nhật ký Trường Sa: Kiên cường nơi Đảo Đá Lát (Lâm Đồng). - Hải quân Philippines điều thêm tàu tới Biển Đông (SGTT). Tàu sân bay Mỹ bị Iran ‘phát hiện’ (VNE).  – Video tàu sân bay Mỹ bị Iran phát hiện (NLĐ).  –  Iran – Mỹ đe dọa nhau (PLTP). – Tình báo Mỹ: Iran sắp rải thủy lôi ở eo biển Hormuz (PLTP). – Tình báo Mỹ: Iran sắp rải thủy lôi ở eo biển Hormuz(NLĐ).- Mỹ bán 84 chiến đấu cơ F-15 cho Saudi Arabia (TT).- Tàu ngầm hạt nhân của Nga bốc cháy (VOV).- Trung Quốc chối chuyện mua cáp hãm đà trên tàu sân bay (Vietnam Defence).- Indonesia đặt 6 máy bay tiêm kích Nga Su-30MK2 (TTXVN).- Ấn Độ không rút pháo khỏi biên giới với Pakistan (TTXVN).  – Ấn Độ – Nhật Bản: Từ chia sẻ giá trị tới bảo vệ lợi ích chung (SGTT).


-Tàu ngầm Trung Quốc 'ồn không thể tưởng tượng-ĐVTrung Quốc - Nga: China finds promise and setbacks in pursuit of Russian energy (WP 29-12-11)
Mỹ bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (SGTT).-Tư pháp Nhật khởi tố thuyển trưởng tàu cá Trung Quốc-Thế giới 24h: Tàu Mỹ tiến sát hải quân Iran (VNN). - Hoa Kỳ cảnh cáo Iran chớ có tiến vào eo biển Hormuz - (VOA). - Eo biển Hormuz dậy sóng (TN). - Video: Hải quân Iran “đụng” tàu sân bay Mỹ ở vịnh Ba Tư (VTC). - Hạm đội Mỹ dọa can thiệp ở eo biển Hormuz (PLTP).- - Hàn Quốc sắp tập trận tàu ngầm (VNE). - Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy tại xưởng (Bee).-Nga chuyển hệ thống tên lửa Tor-M2 cho Belarus (TTXVN).
Tổng thống Kyrgyzstan phản đối căn cứ quân sự Mỹ (TTXVN).--

Tổng số lượt xem trang