Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

HỘI NGHI CÁN BỘ TOÀN QUỐC của ĐẢNG (NS. Tô Hải)

pictureTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đảng đang đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp.

 -Nhật ký mở sau ngày bế mạc ”Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc của Đảng”- Với bài diễn văn mở màn đầy tự tin, tự tại, và tự… sướng,
Liền sau đó, ngài lại ghép ngay mấy cái “tội” mới nhưng không có “danh” ai là… “sám hối”, “trở cờ” (?) và ghép họ vào bọn “suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vì đã dám … “công khai bày tỏ ý kiến trái với cương lĩnh, điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc sinh hoạt Đảng …”

Cứ làm như những bọn ăn cắp, chiếm đoạt hàng tỷ đô-la, hàng ngàn mẫu ruộng không có nguy hiểm bằng cái bọn “sám hối”, “trở cờ”, “cơ hội chính trị bất mãn” bọn làm cho “cộng sản tự diệt công sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố” ấy!
      Túm lại, nghe xong, đọc kỹ lại thì thấy toát ra mấy ý chính là:
       1- Đảng ta khẳng định “một tấc không đi, một ly không rời khỏi con đường XHCN mà hai ông tổ Mác-Lê-Nin đã vạch ra (dù  phải đi vòng vo, loanh quanh , nhưng “Tất yếu khách quan”…thế nào cũng đến!)…       2- Mọi sự cần chỉnh trong đảng bây giờ là …TỰ TỰ TỰ!
      3- Cái bọn gây nguy cơ tồn vong cho Đảng và cho Đất Nước hiện nay chính là lũ “suy thoái về tư tưởng”, lũ “sám hối”, “trở cờ”, lũ “bất mãn cơ hội”, lũ “viết đơn, thư, tài liệu”,…lũ “trước khi còn giữ cương vị nói một đàng , nay thôi giữ chức nói  một nẻo”…. lũ lũ …” lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình”…

Túm lại: Sẽ y hệt thời kỳ Sửa Sai sau “Cải cách ruộng đất chấn chỉnh tổ chức”, hàng vạn mạng người chết oan, hàng ngàn đảng viên bị đuổi ra khỏi đảng do bị “tố láo” là “quốc dân đảng”, là “phản động” do có ý kiến khác với “Đoàn ủy”, với các ông “Đội cải cách đại lưu manh” nhưng cuối cùng…. chỉ có một mình Hồ Viết Thắng biến mất khỏi chính trường và Trường Chinh “xuống” làm..Tổng Bí Thư…Còn lại mọi tên cơ hội lưu manh nông thôn, mượn danh bần cố nông, những tên Đội, Đoàn Cải Cách vẫn tiếp tục sinh hoạt Đảng với những đồng chí “được” sửa sai…gây nên một mối nghi kỵ nhau, ai trung kiên? ai cơ hội? thậm chí thanh toán nhau ngay tại chi bộ,  mãi tới nhiều năm sau, ..khi cả một thế hệ đã qua đời, đoàn kết trong đảng vẫn chỉ là điều phải “chỉnh đi chỉnh lại quá nhiều lần tới mức không nhớ nổi”! (Trần Lâm)
VÀ VIỆC BAN HÀNH 19 ĐIỀU CẤM ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM !
     Phải nói ngay rằng toàn bộ 19 điều chỉ có 6 điều là “dành riêng” để có thể truy cứu hoặc đem ra phê và tự phê đảng viên mà thôi.
 “Chẳng có cái đứa quần chúng nào có điều kiện để phạm vào 13 điều còn lại!” Đơn giản chỉ là: mọi chức vụ để có thể phạm tội đều được giao cho mấy ông, bà, đảng viên từ thôn xã đến Trung Ương cả!
Ngay cái điều 19, nó được ra đời không phải không có lý do: Đảng viên, cơ quan T.Ư, bộ bị ban biếc... nay cúng kiếng quá trời, khuyến khích mê tín dị đoan, cho dân uống quá nhiều “thuốc độc” quá cỡ thợ mộc! (Lê Nin nói về tôn giáo)… Cho nên bổ xung thêm điều 19 chắc để dành riêng cho đảng viên là đúng lúc và cần thiết?

-Vài góp ý với ông Nguyễn Phú Trọng Lý Thái Hùng

Sức sống của một đảng hay một lực lượng chính trị thường dựa trên ba nền tảng: Thứ nhất là cơ sở lý luận hay còn gọi là hệ tư tưởng phải đi gần với thực tiễn đời sống của người dân. Thứ hai là hệ thống tổ chức đảng không cho phép bất kỳ một cá nhân nào, kể cả người đứng đầu các ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp có thể đứng trên dân tộc, đứng trên luật pháp. Thứ ba là được quần chúng tin tưởng và ủng hộ qua phương thức bầu cử công khai và minh bạch.


Nếu dựa trên những nền tảng này, đảng Cộng sản Việt Nam không những không đáp ứng được bất cứ điều gì mà còn được sử dụng như một công cụ để duy trì quyền lực độc tôn cho một thiểu số quyền lực. Họ dùng đảng như một cái khiên để núp vào đó thao túng quyền lực và ban phát đặc quyền đặc lợi cho những ai cùng phe nhóm hầu bảo vệ lẫn nhau. Họ sẵn sàng đạp trên công luận, nền tảng đạo đức và ngay cả luật pháp của chính họ để thỏa mãn tham vọng cá nhân.
Những ai lên tiếng phê bình, chỉ trích các sai phạm của đảng Cộng sản thì bị quy chụp là tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước (Điều 88 Luật Hình Sự) với án tù từ 3 đến 15 năm. Và nhất là những ai tham gia vào các đoàn thể, đảng phái cổ võ cho thể chế tự do dân chủ và đa nguyên thì bị quy chụp là có âm mưu lật đổ chế độ (Điều 79 Luật Hình Sự) với án tù từ 12 năm đến chung thân.
Núp dưới cái gọi là “có dân chủ sẽ làm rối loạn xã hội”, đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn chủ trương rằng họ không bao giờ chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Tức là không bao giờ họ chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ đoàn thể nào ở vị trí đối lập, có chủ trương khác với đảng Cộng sản. Chính tư duy “độc quyền” này đã đe dọa sự tồn vong của đảng nên trong kỳ họp vào cuối tháng 12 năm 2011, Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã phải đưa ra thảo luận: Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay.
Theo ông Nguyễn Phú Trọng thì đảng Cộng sản Việt Nam đang đối diện với một số vấn đề sinh tử, trong đó có hai điểm khá nghiêm trọng:
Thứ nhất là “cấp thời ngăn chận, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên. Tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại…”
Thứ hai là “cảnh giác các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, vu cáo đảng và đánh thẳng vào hệ tư tưởng, đường lối chính trị của đảng nhằm chia rẽ đảng, nhà nước với nhân dân hòng làm tan rã đảng, chế độ, từ gốc, từ bên trong.”
Ông Trọng và 200 ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã định rất đúng “căn bệnh” trầm kha kéo dài nhiều thập niên của đảng; nhưng bài thuốc chữa bệnh mà Thông Báo của Hội nghị Trung ương đảng 4 đưa ra, quả thật là “hết thuốc chữa” vì nó cũng chỉ loay hoay ở những lời kêu gọi mang tính khẩn thiết… rồi thôi.
Thông Báo đã viết như sau: “Muốn có được sức mạnh và uy tín đảng thì phải tự rèn luyện, tự củng cố, tự đổi mới, chỉnh đốn, không ai có thể làm thay được… Do đó, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng ủy viên Trung ương đảng, ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư phải tự giác, gương mẫu làm trước, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình… Muốn tự phê và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là thật sự phát huy dân chủ trong đảng và phải có những hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên, và phải nghiêm túc tiếp thụ ý kiến phê bình đúng đắn… Công tác chỉnh đốn đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người.”
Trong Thông báo, Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng chỉnh đốn đảng chính là công tác con người,nhưng con người sẽ không thể hoàn thiện và thay đổi nếu họ vẫn tiếp tục sống trong môi trường đầy rẫy những cám dỗ về danh lợi, tham nhũng, lãng phí, vụ lợi mà chính đảng Cộng sản cố tình dung dưỡng vì nhu cầu cộng sinh của các phe nhóm.
Con người cần phải phê bình để thay đổi, nhưng phương thức này không còn phù hợp nữa vì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã phải than rằng việc tự phê và phê bình ở trong đảng ngày nay đã biến thành nơi: Một là tâng bốc, vuốt ve và ca tụng để lấy lòng lẫn nhau; hai là đấu đá, hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng.
Rõ ràng là những kêu gọi của ông Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam về sự tự giác của đảng viên, về sự gương mẫu của cán bộ cao và trung cấp và nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng… để đổi mới đảng Cộng sản sẽ không có kết quả.
Một là ông Trọng và lãnh đạo Hà Nội chưa nhìn ra sự tai hại của tư duy “độc quyền” đã làm băng hoại và tan rã đảng ra sao. Ngày nào mà đảng Cộng sản còn độc quyền, thì cán bộ và đảng viên sẽ không thấy có nhu cầu phải sống gương mẫu khi không có ai thách đố quyền lực của họ.
Hai là ông Trọng và lãnh đạo Hà Nội không nhìn ra hai vế của mọi nỗ lực cải cách: Con người và Môi trường xã hội. Môi trường xã hội không có dân chủ, luật pháp xét xử không công minh thì con người, nhất là những con người có quyền lực, luôn luôn bị tha hóa.
Trong các xã hội dân chủ, các đảng phái hay lực lượng chính trị chỉ là những đại diện của một số thành phần quần chúng. Nếu đảng phái đó cầm quyền thì đảng đó cũng chỉ là một công cụ thi hành sách lược phục vụ người dân và đất nước, được lựa chọn cho một giai đoạn nhất định bằng phương pháp bầu cử dân chủ, công bằng và tự do.
Ngoài ra, trong thể chế dân chủ, phải có sự phân biệt giữa người phụ trách và cơ chế quốc gia. Cơ chế quốc gia phải được tôn trọng và bảo vệ. Những người được cắt cử vào các trách vụ lãnh đạo guồng máy nhà nước nếu vi phạm những qui định luật pháp như tham nhũng, hối mại quyền thế, thì sẽ phải chịu chế tài đúng mức chứ không thể châm chước theo “quá trình phục vụ đảng”.
Ông Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cần phải đánh giá lại những thay đổi của xu thế dân chủ hóa toàn cầu từ cuộc cách Màu ở Trung Á vào đầu thập niên 2000 và cuộc cách mạng Hoa Lài đang xảy ra ở Bắc Phi vào thập niên 2011. Động lực tạo ra những cuộc cách mạng dân chủ này đa số đến từ sự can đảm vùng dậy của quần chúng và từ chính sự ung thối của đảng cầm quyền.
Khác với trước đây, sự xuất hiện của các trang mạng xã hội ngày nay đã hình thành một thế giới ảo rất quan trọng, vừa xóa bức màn bưng bít, vừa tập trung lực lượng mà chế độ độc tài không thể phát hiện hay ngăn chận. Khi thời điểm chín mùi bùng vỡ, các trang mạng xã hội sẽ là nơi huy động làn sóng người phản đối một cách ào ạt và sẽ chuyển mình từ thế giới ảo thành những cuộc biểu tình khổng lồ trên đường phố mà công an hay bộ máy bạo lực không thể nào đàn áp nổi.
Tóm lại, ông Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Hà Nội nên nhìn lại “tư duy độc quyền” hiện nay. Nó không những cản trở công tác chỉnh đốn đảng mà đang hủy diệt đảng Cộng sản từ bên trong. Thảm kịch tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xảy ra 5 ngày sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương 4 hôm 31 tháng 12 năm 2011, là một dấu hiệu mà Hà Nội cần thức tỉnh trước khi quá muộn.
Lý Thái Hùng
Ngày 10/1/2012


-Chống “tự diễn biến” là đấu tranh với chính mình 
QĐND - “Tự diễn biến” là nguy cơ đã được Đảng ta cảnh báo từ nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và chỉ ra đó là hệ quả của suy thoái về tư tưởng, chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hay nói cách khác, chống tự diễn biến phải bắt đầu từ chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng. 


Tại Hội nghị Trung ương bốn (Khóa XI) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên”.
Thực tiễn cho thấy, chính do không thường xuyên và tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập mà một bộ phận cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xa rời các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phai nhạt chất cộng sản trong con người mình, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, dẫn đến lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Đảng và nhân dân giao cho để tham ô, tham nhũng, móc ngoặc. Tình trạng liên kết, đồng lõa giữa bộ phận này với bộ phận khác “lách luật”, bẻ cong đường lối, chính sách của Đảng để trục lợi (lợi ích nhóm) chính là hình thức tham nhũng tập thể, nếu không có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn thì con “bạch tuộc” tham nhũng này sẽ còn lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác và đây là nguy cơ của nguy cơ tự diễn biến từ bên trong nội bộ Đảng. 
Có thể nói hầu hết những cán bộ, đảng viên phạm tội tham ô, tham nhũng là do bản thân họ đã quên nhiệm vụ đầu tiên của người đảng viên là phải “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Không ít người từng là cán bộ, đảng viên tốt, thậm chí đã từng có những đóng góp, cống hiến cho Đảng, cho đất nước, nhưng do thiếu rèn luyện, thiếu tu dưỡng, thiếu học tập và bồi dưỡng về nhận thức lý luận chính trị... đã sa vào “vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân”, tự biến mình thành kẻ phản lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Nhiều người thấy cái đúng không ủng hộ, thấy cái sai không dũng cảm đấu tranh, ngược lại còn trực tiếp hoặc gián tiếp đồng tình với những nhận thức sai lệch, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị...
Những hiện tượng kể trên cho thấy công tác tổ chức, cán bộ; chất lượng sinh hoạt đảng, công tác quản lý cán bộ đảng viên ở một số đơn vị, địa phương lâu nay rất lỏng lẻo, yếu kém. Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng ở một số nơi coi nhẹ hoặc bỏ qua nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, hoặc nếu có thì chỉ là hình thức, chiếu lệ. 
Những đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức lệch lạc về quan điểm, đường lối hoặc có biểu hiện hư hỏng, tham ô, tham nhũng... có thể trốn tránh được pháp luật nhưng không thể qua được tai mắt nhân dân. Sự giàu có một cách bất thường, những biểu hiện thiếu gương mẫu trong lời nói và việc làm, thậm chí sa đọa về đạo đức, lối sống của họ... khiến nhân dân xa lánh, mất lòng tin vào họ, đồng nghĩa với xa lánh, mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Và đó chính là kết quả của "tự diễn biến".
Ai sẽ là người đứng ra để “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị” trong Đảng, như Nghị quyết Trung ương bốn (Khóa XI) đã đề ra? Lẽ đương nhiên không ai có thể làm thay, mà chỉ có chính cán bộ, đảng viên mới làm được. Đó là công việc hệ trọng của Đảng, đòi hỏi một quyết tâm rất cao, đoàn kết thống nhất từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên mới làm được. 
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt yếu trong Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt sứ mệnh và vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Hơn 80 năm qua, kể từ ngày thành lập, Đảng ta cũng đã nhiều lần tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, phải đặt nhiệm vụ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, lối sống trong Đảng lên hàng đầu. Tuy nhiên, đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, đây là công việc “vô cùng khó khăn, phức tạp, thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức” vì thế lại càng cần quyết tâm và đoàn kết cao hơn, với những giải pháp, bước đi phù hợp. Trước hết, trong toàn Đảng phải mở một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng thực trạng suy thoái tư tưởng, chính trị trong Đảng là rất nghiêm trọng. Tình trạng suy thoái trong Đảng lại đang bị các thế lực thù địch lợi dụng tiến công, phá hoại, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính sách của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta. Từ suy thoái về tư tưởng, chính trị dẫn đến suy thoái về tổ chức, đạo đức, lối sống, văn hóa… Nếu không được khắc phục thì đây là nguy cơ dẫn đến mất Đảng, mất chế độ.
Phải nhận thức thật đầy đủ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị nói riêng là công việc rất khó, rất phức tạp, nhưng nhất thiết phải làm bằng được. Việc này “không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” - đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. 
Về các giải pháp, thì giải pháp quan trọng nhất (cũng là giải pháp lâu nay còn coi nhẹ) là phải thực hiện phương châm làm từ trên làm xuống và phải lấy sự gương mẫu của cấp trên làm chuẩn mực cho cấp dưới làm theo, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định”; Tuyệt đối tránh lợi dụng phê bình và tự phê bình để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau, nhưng cũng phải tránh làm lướt, tự phê bình và phê bình chung chung.
Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu và để đạt hiệu quả, Trung ương phải xử lý kỷ luật ngay những đảng viên vi phạm kỷ luật và người đứng đầu tổ chức của đảng viên đó với phương châm “ít mà mạnh còn hơn nhiều mà yếu”.
Đảng ta đã nhận rõ thiếu sót khuyết điểm và đã  nêu quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng để thực sự “Đảng là đạo đức, là văn minh". Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này. Đặc biệt, phải thấy chống "tự diễn biến", chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống là cuộc đấu tranh của mỗi cán bộ, đảng viên với chính mình. Vì vậy, đòi hỏi tính tự giác và gương mẫu rất cao. Cán bộ cấp càng cao, càng có chức, có quyền càng phải tự giác và gương mẫu. Chiến thắng được chính mình, cán bộ, đảng viên mới lấy lại được lòng tin của nhân dân. Nhân dân tuyệt đối tin theo Đảng thì không có thế lực thù địch nào có thể thực hiện được âm mưu thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng để chống phá cách mạng nước ta.
Huy Thiêm

-Phấn đấu ký số 85 (Nhật ký mở-mở lần thứ 14)Ngày 5/7/2012

                NHẬT KÝ MỞ (MỞ LẦN THỨ 14)

           CÁI “BIẾT ĐÂU ĐÓ” CỦA MÌNH LẠI
                  TẠT TAI MÌNH LẦN NỮA!
Đáng đời thằng già ! Tại sao cả  hơn sáu mươi năm bị lừa mà đến nay vẫn để 1%  hy vọng vào những gì họ tuyên bố sẽ “kiên quyết chỉnh đốn” những bọn hư hỏng, thoái hóa, ăn cướp, ăn cắp từ cao tới thấp phen này VÌ SỰ TỒN VONG  CỦA HỌ VÀ CỦA DÂN TỘC!

Cái chút xíu 1%  đó là :”Biết đâu đấy”qua cuộc vạch áo cho thế giới xem bụng  chứa đầy đô-la, đất đai, xi măng, sắt thép ..của bọn quan tham “suy thoái” này, họ chẳng đưa ra một vài con dê tế thần  ra tòa án của họ để mời nằm thẳng cẳng trên giường tiêm cho một liều thuốc muôn năm …ngủ!
Hoặc “biết đâu đấy” lần này các ông ấy thấy có đồng chí nào đó của mình quá trắng trợn ,quá trơ tráo, quá liều lĩnh …liền ra một nghị quyết số gì gì đó là   :”Tất cả những cán bộ từ….đến….đều phải công khai niêm yết tài sản của cả gia đình cho nhân dân kiểm tra, góp ý…xử lý..”
Và cũng.. “Biết đâu đấy” là lần này chả có một vài tên cỡ bự bỗng dưng cho “về hưu non”,hưởng thú điền viên tuổi…chưa già..
Bớt con sâu nào hay con sâu ấy. Và diệt sâu ngay trong nội bộ thì không ai bằng các ông đệ tử của Sit, của Mao,…kể cả các ông lãnh đạo VN , thời "cho đi tầu suốt" biết bao đồng chí mình hoặc cho xe đến nhà đón đi…vĩnh viễn…rồi…Bốc hơi trong không gian…Chẳng có xét có xử chẳng có án có lệnh gì xất …Như thời Nhân Văn Giai Phẩm, thời chống Liên Xô xét lại…mà nạn nhân còn sót lại tới nay, may mà chỉ còn…Vũ Thư Hiên!
Nhưng không!
Khác với diễn văn khai mạc bằng những lời lẽ nghe có vẻ thẳng thắn thật thà, thống thiết, thảng thốt … vạch thẳng những sự suy thoái chết người của các cán bộ đảng viên thoái hóa từ Trung Ương tới địa phương .Bài diễn văn bế mạc thì…ngược lại! Phần lớn lại vẫn là ca ngợi, “tự sướng” về những thành tích của các ông ấy . Còn phần “tuy nhiên” thì toát lên một ý cơ bản . Đó là : Lần này đóng cửa dạy nhau cho khéo để có thể “đủ sức đứng vững  tiếp tục lãnh đạo để đưa đất nước tiếp tục đi lên”….  .(Lên đâu thì lần này không nói!?)
Chỉ riêng cái điểm  “mấu chốt”cần làm ngay để chỉnh đốn Đảng ,TBT N.P.T    đã để lộ:  Phải TỰ rèn luyện, TỰ đổi mới, Tự Phê Bình,Tự kiểm thảo, Tự chỉnh đốn bản thân,….Thôi thì…đủ các thứ TỰ. Có nghĩa là ông giảng đạo Phật cho những tên sư hổ mang chuyên ăn thịt chó đi chơi gái là cần phải ...đi tu !!;Phải tự rèn luyện để trỏ thành chân tu. Không ai có thể giúp đỡ mấy “thằng sư” đó được bằng chính bọn bay tự rửa mặt,đánh răng lấy!!?!?
Chao ôi, chỉ riêng cái khâu mà ông gọi là “mấu chốt” ông đã dùng tới đúng mười lần chữ “TỰ” Ông còn bồi dưỡng thêm cho cách đấu tranh nội bộ giả vờ sắp tới là : ”Đây là công việc vô cùng khó khăn (?) phức tap (!)thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go gian khổ diễn ra trong mỗi một con người,mỗi tổ chức……” và ông cũng không quên nhắc nhở có vạch tội nhau ra thì phải luôn nhớ : phải có tìnhthương yêu đồng đội (như thương cái thằng Lèo chắc?),không lợi dụng dịp này để “đấu đá”,” hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng…
Còn nhiều điều có thể dẫn ra đây để đi dến kết luận:
       CÀNG HỘI,CÀNG NGHỊ CÀNG TĂNG THÊM SỨC CHIẾN ĐẤU CHO NHỮNG KẺ ĐÁNG MƯỜI LẦN PHẢI ĐƯA RA PHÁP TRƯỜNG MÀ THÔI!
       Hoặc :


KHÔNG ĐỜI NÀO, NGƯỜI CỘNG SẢN(DÙ THẬT HAY GIẢ) LẠI TỰ  TIÊU HỦY NHAU MÀ CHỈ CÓ BÊNH CHE, BÊNH CHE VÀ BÊNH CHE NHAU MÀ THÔI!
Và chỉ vài ba hôm sau đã thấy :
Ban Kiểm Tra T.Ư công bố hai vụ  :Một Cán Bộ Lãnh đạo Bộ Y Tế do Ban Bí Thư Quản Lý , một  Ban Lãnh Đạo ở Tổng Cục Cao su bị tố cáo (tố cáo cái gì không công bố như lần trước), và khác hẳn với năm ngoái, có lẽ tránh để bọn “lực lượng thù địch” lợi dụng, lần này tên tuổi cũng giấu nhẹm . Còn kỷ luật thì….cả hai đều bị….”khiển trách” ! Nghĩa là chẳng bị cái gì cả ! Tác động của Hội Nghị T.Ư 4 đã phát huy hiệu quả cực nhanh vào đời sống!
Hua-ra!
Vậy thì trông mong gì sẽ có những vụ Vinashin, Currency.. ra tòa !
Trái lại chỉ trong có một tuần gần đây thôi:
Một nhà báo (Hoàng Khương) người đã viết năm mươi bài điều tra về cái xấu trong lực lượng CSGT đã bị bắt nóng như một tên tội phạm giết người!
Một người viết nhạc tên Việt Khang có tung lên mạng một bài tự sáng tác và tự  hát có tên “Việt Nam tôi đâu” nói về nỗi đau của Tổ Quốc khi biển đảo Tổ Quốc  bị nước ngoài xâm chiếm”.Mình có nghe đi nghe lại nhiều lần và thấy đạt được chuẩn chân ,thiện,mỹ gấp vạn lần những bài đang được o bế hiện nay trên Tivi….Vậy mà ,chỉ hai hôm sau đã có tin Việt Khang đã bị Công An bắt nóng!
Ô hô! Đất nước tự do , dân chủ gấp vạn lần các nước đang truy tố , bỏ tù cả tổng thống, thủ tướng và sẵn sàng đưa các lãnh đạo cũ , mới nếu xét có tội lên giá treo cổ …quả là phải gọi Cái nước Việt Nam này là….”Hành Tinh Việt” !
Còn riêng mình thì chỉ còn biết tự nhủ..”Kể từ hôm nay đến hôm chết :KHÔNG BAO GIỜ DÀNH CHO HỌ DÙ 0000000000000000000,1%  phần hy vọng ở bất cứ lời nói, hành động nào của họ nữa./.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Người Lao Động
(NLĐ) – Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức ngày 6-1, ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã đề nghị các vụ, đơn vị, ...
Yêu cầu xử lý kỷ luật một lãnh đạo Bộ Y tếDân Trí
Nâng cao toàn diện chất lượng công tác tuyên giáoThanh Niên
Tự phê bình và phê bình trong Đảngcand.com
Báo điện tử Chính phủ -Báo điện tử Tuyên Quang -Việt Báo Daily Online
- Ngô Nhân Dụng: Sức mạnh mềm (Made in China)  —  (Người Việt).
- TRẦN ĐÌNH HƯỢU: Đông kinh nghĩa thục và tư trào khải mông đầu thế kỷ XX   — (Nguyễn Đức Mậu).


– Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ:Chỉnh đốn đảng ‘là do sức ép’ (BBC).  -Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XI
(Tamnhin.net) - Ngày 31/12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc. Tamnhin.net trân trọng giới thiệu toàn văn như sau: 
 "Thưa các đồng chí Trung ương, 

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo. Đã có gần 400 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và Hội trường; nhiều đồng chí gửi ý kiến bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp vào các dự thảo nghị quyết. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết của Hội nghị và đã bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với kết quả rất tập trung. Trước khi kết thúc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin phát biểu mấy ý kiến, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng của Hội nghị.

1- Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2011 - 2020
Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng từ nay đến năm 2020.

Hội nghị nhất trí đánh giá: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành sự quan tâm lớn đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giảm nhẹ thiên tai và bảo đảm an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền. Một số công trình hiện đại đã được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước. Năng lực công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực trên các lĩnh vực xây dựng, quản lý và vận hành kết cấu hạ tầng được nâng lên. Nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng lớn và đa dạng. Các hình thức đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh được đa dạng hoá, mở rộng; đầu tư của các doanh nghiệp vào các dự án giao thông ngày càng nhiều; sự đóng góp tự nguyện của nhân dân vào các công trình xây dựng hạ tầng ở nông thôn ngày càng lớn.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hạ tầng đô thị kém chất lượng và quá tải. Hạ tầng xã hội chất lượng thấp, thiếu về số lượng, kém về chất lượng, hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục. Hạ tầng thông tin phát triển chưa đi đôi với quản lý, sử dụng một cách hiệu quả. Cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển chậm, chưa đồng đều, nhất là ở các tỉnh miền núi và đồng bằng Sông Cửu Long. Nhiều công trình chậm tiến độ, kém chất lượng, chi phí cao; công nghệ vận hành dịch vụ hạ tầng còn thấp, hạn chế tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém nêu trên, về chủ quan, là do tư duy về phát triển kết cấu hạ tầng chậm đổi mới, chưa phù hợp với cơ chế thị trường; đầu tư vẫn dựa vào ngân sách nhà nước là chủ yếu. Chưa tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ và chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng xã hội. Công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, phân cấp đầu tư chưa phù hợp; có nơi, có lúc còn bị chi phối bởi tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm. Công tác quy hoạch yếu cả về lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; chất lượng thấp, chưa đồng bộ, ít khả thi. Bố trí dàn trải, thiếu tập trung vào các công trình trọng điểm, thiết yếu; chưa có kế hoạch phân bổ vốn trung và dài hạn, nhiều khi vẫn nặng về cơ chế xin - cho; chưa phát huy được nhiều tiềm năng và nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng; thiếu chế tài kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung phát triển mạnh mẽ hơn nữa hệ thống kết cấu hạ tầng trong 10 năm tới, Hội nghị nhấn mạnh phải quán triệt các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo sau đây :

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phải đồng bộ giữa các ngành, từng bước hiện đại hoá trên phạm vi cả nước, từng ngành, từng vùng và từng địa phương; có phân kỳ đầu tư và thứ tự ưu tiên. Lựa chọn những dự án quan trọng, tạo sự đột phá và có tác động lan toả lớn để tập trung đầu tư.

- Có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đồng thời tiếp tục dành nguồn vốn của Nhà nước đầu tư vào các công trình thiết yếu, quan trọng, khó huy động các nguồn lực xã hội.

- Phát triển kết cấu hạ tầng vừa là lợi ích vừa là nhiệm vụ của toàn xã hội, mọi người dân đều có trách nhiệm tham gia đóng góp, trước hết là trong thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; Nhà nước bảo đảm lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phải kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thu hẹp khoảng cách vùng miền, gắn với tiết kiệm đất canh tác, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo như vậy, Trung ương xác định mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng từ nay đến năm 2020 là : Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, giải quyết cơ bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc và từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ, bảo đảm cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách vùng miền và nâng cao đời sống của nhân dân. Cơ bản xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, với một số công trình hiện đại, đáp ứng yêu cầu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những định hướng phát triển 10 lĩnh vực hạ tầng chủ yếu, bao gồm : giao thông, năng lượng, thuỷ lợi, đô thị, khu công nghiệp, thương mại, thông tin, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá - thể thao và du lịch. Trong đó, tập trung cho 4 lĩnh vực trọng tâm là : hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị.

Về định hướng các giải pháp, Trung ương yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về đầu tư; bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Về tư duy, cần nhận thức và phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của Nhà nước, thị trường và các thành phần kinh tế - xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Nhà nước phải thực hiện tốt cả hai chức năng : chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, Chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư. Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2020, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa kinh tế với xã hội; giữa cả nước với từng vùng và địa phương, giữa các ngành, lĩnh vực. Có phân kỳ đầu tư, lựa chọn những dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan toả lớn để tập trung ưu tiên đầu tư. Dự báo sát nhu cầu sử dụng và nguồn lực thực hiện; kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả và giãn, hoãn các công trình chưa thực sự cấp bách. Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, nhất là luật pháp, chính sách, bộ máy tổ chức, cán bộ và cơ chế phân công, phân cấp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước nói chung và thực thi quy hoạch, kế hoạch đầu tư nói riêng. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên lĩnh vực này.

Thực hiện chức năng chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà nước, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước, cần tăng cường, nâng cao năng lực, bảo đảm đủ sức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, kinh doanh các công trình huyết mạch, có tầm chiến lược, nhất là các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh, không thể xã hội hoá.

Để phát huy vai trò của thị trường, Nhà nước cần vận dụng sáng tạo cơ chế thị trường, tạo được môi trường đầu tư thật sự hấp dẫn, thuận lợi đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư; đẩy mạnh việc áp dụng hình thức đầu tư kết hợp công - tư (PPP), hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và các dạng tương tự (BT, BTO, BLO...). Sớm triển khai việc bán hoặc nhượng quyền kinh doanh, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng đã hoàn thành, thu hồi vốn để tiếp tục đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng mới. Sửa đổi, bổ sung chính sách về tài chính, thuế, phí, lệ phí... để tăng tính thương mại của dự án. Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và tăng cường kỷ cương, kỷ luật thi hành luật pháp, chính sách về đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Chú trọng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong nước và nước ngoài.

Muốn phát huy vai trò của xã hội, phải thống nhất nhận thức, coi phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp chung, động viên cộng đồng xã hội và toàn dân tham gia đóng góp xây dựng, quản lý, sử dụng bằng nhiều hình thức, cấp độ đa dạng, phong phú và phù hợp. Mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; khuyến khích, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng hệ thống hạ tầng, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

2- Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn thảo luận với tinh thần trách nhiệm rất cao và thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với 3 nội dung trọng yếu : (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Hơn 80 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, "trăm người tiến đánh chỉ như một người"; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Thực tế, từ ngày có Đảng - do Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện - nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong hơn 25 năm qua, vượt mọi khó khăn do bị bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cơn chấn động chính trị dữ dội trên thế giới (những năm 1989 - 1991), cơn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở khu vực (những năm 1997 - 1998) và trên phạm vi toàn cầu trong những năm gần đây; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tổ quốc ta, dân tộc ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay.

Thưa các đồng chí,

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo vệ Tổ quốc, nhằm mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức. Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp. Không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ, cho nên ý kiến thường rất khác nhau. Trong khi đó, trình độ nhận thức, trí tuệ của chúng ta có mặt còn hạn chế. Bên cạnh mặt tích cực, thành tựu, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn những tiêu cực, yếu kém đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đó là chưa kể các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tiến công phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì vậy, lần này Trung ương quyết định phải tiếp tục tiến hành củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy, đây là công việc không đơn giản, dễ dàng; trái lại, vô cùng khó khăn, phức tạp, thậm chí có thể nói là một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Nó đòi hỏi toàn Đảng phải có nỗ lực rất cao, mỗi cá nhân và tập thể phải quyết tâm rất lớn, phấn đấu bền bỉ, kiên trì với những biện pháp thật kiên quyết, tích cực.

Về các biện pháp, Trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào những việc cần thiết cấp bách và có thể làm ngay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân và phát huy trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn có được sức mạnh và uy tín thì Đảng phải tự rèn luyện, tự củng cố, đổi mới, chỉnh đốn; không ai có thể làm thay được. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm. Từng cán bộ, đảng viên từ cấp cao đến cơ sở cùng làm. Nếu mỗi người tự chỉnh đốn bản thân mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển động. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu làm trước; tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại.

Nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi; đẩy lùi một bước quan trọng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tệ tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đề xuất các cơ chế, chính sách, các quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới, nhất là về chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận. Có chế độ, chính sách hợp lý bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi.

Thưa các đồng chí,

Nhân đây, tôi muốn nói sâu thêm một chút về tự phê bình và phê bình. Đây là khâu mấu chốt nhất nhưng thực hiện cũng có nhiều khó khăn nhất. Bởi vì, nó đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình. Nếu không hết lòng vì sự nghiệp chung, không có dũng khí, không thật sự cầu thị thì không dám nói hết khuyết điểm của mình và không dám phê bình người khác, nhất là phê bình cấp trên. Thái độ nể nang, hữu khuynh, "im lặng là vàng", hoặc thái độ cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều là không đúng. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : "Đảng cách mạng cần tự phê bình và phê bình như ta cần không khí", "cũng như người có bệnh nếu giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh lâu ngày nặng thêm, nguy hiểm đến tính mạng". Cho nên, "một đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh mẽ, chắc chắn, chân chính" [1] . Bác không chỉ kêu gọi, nhắc nhở, mà bản thân Bác luôn luôn gương mẫu tự phê bình và yêu cầu mọi người phải thẳng thắn góp ý phê bình Bác. Có lần Bác nói : "Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy, phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ "nể Cụ" không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người ta sửa, tức là hại người ta" [2] . Những lời dạy ấy thật là chí tình, chí lý. Chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thì tự mỗi người hãy học và làm theo ngay việc này đi, không tốn tiền tốn của gì cả, càng không phải chờ cơ chế, chính sách nào hết; chỉ miễn sao trong lòng chúng ta trong sáng; thật lòng vì nước, vì dân, vì Đảng; thật sự là người cộng sản.

Mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, đánh giá mình cho thật khách quan. Tập trung kiểm điểm trên các vấn đề trách nhiệm đối với công việc, đối với đơn vị; phẩm chất cá nhân của mình về các mặt : nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng... Thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, "trị bệnh cứu người". Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng.

Lâu nay chúng ta vẫn nói, tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thực tế cũng có không ít tập thể và cá nhân làm tốt việc này. Nhưng nhìn chung, do chỉ đạo không tốt, do ý thức tự giác của một số cán bộ, đảng viên không cao, cho nên kết quả còn hạn chế. Lần này, theo tinh thần của Trung ương, chúng ta cần rút kinh nghiệm, chuẩn bị thật chu đáo; chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu, chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên, và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại.

Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cấp uỷ và người đứng đầu các bộ, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về các hiện tượng tham nhũng, tham ô, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Các cơ quan kiểm tra của Đảng, các cơ quan thanh tra, kiểm toán của Nhà nước cần làm tốt việc điều tra, kịp thời có kết luận về các đơn, thư tố cáo và các khiếu nại về những việc làm trái quy định, pháp luật, nhất là các vụ việc tiêu cực lớn, dư luận xã hội bức xúc. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu chỉ thu được kết quả tốt nếu được các cấp uỷ đảng chỉ đạo chặt chẽ, kết hợp với việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm minh của cơ quan nhà nước; thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao vai trò kiểm tra của các cơ quan chức năng; sự giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường trách nhiệm và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Toàn bộ các chế độ sinh hoạt đảng, như sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình,... cần đưa thành nền nếp, làm tốt việc phân công và kiểm tra công tác của cán bộ, đảng viên để nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Nếu làm tốt những việc nêu trên, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương lần này về xây dựng Đảng, đóng góp vào thắng lợi chung của toàn Đảng. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, công tác xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng nói chung, tự phê bình và phê bình nói riêng, là công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người , rất hệ trọng, phức tạp, tinh tế, không thể làm nóng vội, làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm rất kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt, quét nhà, rửa bát hằng ngày. Có khi giải quyết xong vấn đề này lại nảy sinh vấn đề khác, làm được việc này lại xuất hiện việc khác. Nếu không xác định như vậy thì mỗi khi thấy có sự việc tiêu cực trong Đảng dễ mất bình tĩnh, nảy sinh tư tưởng bi quan, hoài nghi, hoặc mất niềm tin, phủ nhận mọi sự cố gắng và kết quả chung.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã bàn bạc và thống nhất cao trên tất cả các vấn đề đặt ra. Đất nước ta cũng vừa đi qua năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI - đầy ắp các sự kiện, với biết bao khó khăn, cam go, thử thách và đã giành được những kết quả ban đầu hết sức có ý nghĩa. Đã giải quyết thành công không ít vấn đề về đối nội và đối ngoại; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 6%; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Đó là công lao của toàn dân, toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp to lớn, quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, nhạy bén của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bước sang năm 2012, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bước đầu đã có những thành quả của năm 2011 tạo đà để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Chúng ta có thêm niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới. Vấn đề mấu chốt bây giờ là phải chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là những quyết sách mà Trung ương vừa thông qua tại Hội nghị này.

Toàn Đảng, toàn dân đang cổ vũ, đòi hỏi, tin tưởng và kỳ vọng chúng ta có những việc làm cụ thể, thiết thực để biến quyết tâm thành hiện thực, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Tôi đề nghị mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, trước hết là người đứng đầu ở mỗi ngành, mỗi cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, cũng như toàn bộ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Chỉ còn khoảng 14 giờ đồng hồ nữa sẽ bước vào năm 2012 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Thìn. Xin chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới dồi dào sức khoẻ, tràn đầy khí thế và niềm tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác của mình.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Xin trân trọng cảm ơn."

(Theo TTXVN)


[1] Xem : Hồ Chí Minh, toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 5, tr.261.

[2] Sách đã dẫn, tr.224.



Thanh Niên
Từ ngày 26 - 31.12.2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp hội nghị lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến về: Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở ...
Bế mạc Hội nghị lần thứ tứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIBáo Hoà Bình
Quyết tâm mới vì lẽ sống cònTiền Phong Online
10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2011Hà Nội Mới
VNExpress -VietNamNet -Tuổi Trẻ
Kỷ luật bí thư xã chui vào giường vợ người khác (VnEx 1-1-12) -"Gần đến nửa đêm nghe vợ la vang, ông Mật giật mình thức giấc, bật đèn gọi các con kiểm tra xem chuyện gì xảy ra thì thấy ông Chính đang nằm trong mùng vợ ngủ"
Đề nghị cách chức bí thư xã chui nhầm mùng Thanh Niên
Ngày 1.1, theo nguồn tin từ Huyện ủy Mỹ Tú (Sóc Trăng), Huyện ủy vừa thống nhất đề nghị cách chức Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước đối với ông Hồ Ngọc Chính. Theo đơn tố cáo của ông Đồng Văn Mật (46 tuổi, ngụ ấp Tân Chánh A, xã Long Tân, ...
Vụ chui nhầm mùng vợ người khác - Cách chức Bí thư Đảng ủy xãSài gòn Giải Phóng
Đề nghị cách chức Bí thư lên "nhầm" giường vợ chủ nhàDân Trí
Kỷ luật bí thư xã chui vào giường vợ người khácThể thao văn hóa
Tiền Phong Online
Những vụ án làm chấn động lòng người năm 2011 (NLĐ). -- Khắc khoải với luật (TVN).



Nhã Nam: Miệng quan – trôn trẻ (Thông Luận). Nói về bà tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, phó trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, rao giảng đạo đức “Nữ bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”,  ở đây - Khi bà tiến sĩ Hội phụ nữ Việt Nam ca bài ca luân lý – (DLB).
Tự Tình Mẹ (ViệtSoul 21). - Chuyện không muốn kể – (DLB).

-Nguồn:Ủy viên Trung ương phải tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 sáng nay (31/12/2011) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng.

Theo Tổng bí thư, tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương đã thẳng thắn thảo luận với tinh thần trách nhiệm rất cao và thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với 3 nội dung trọng yếu.



Một là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Nội dung thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất, Tổng bí thư nói.

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư lưu ý, Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp. Không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ, cho nên ý kiến thường rất khác nhau. Trong khi đó, trình độ nhận thức, trí tuệ của chúng ta có mặt còn hạn chế. 

Bên cạnh mặt tích cực, thành tựu, công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng còn những tiêu cực, yếu kém đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. 

Đó là chưa kể các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tiến công phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên, Tổng bí thư nhấn mạnh

Về các biện pháp, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư nói, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn có được sức mạnh và uy tín thì Đảng phải tự rèn luyện, tự củng cố, đổi mới, chỉnh đốn; không ai có thể làm thay được. 

Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm. Từng cán bộ, đảng viên từ cấp cao đến cơ sở cùng làm. Nếu mỗi người tự chỉnh đốn bản thân mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển động. 

"Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu làm trước; tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nói sâu thêm về tự phê bình và phê bình, theo Tổng bí thư, đây là khâu mấu chốt nhất nhưng thực hiện cũng có nhiều khó khăn nhất. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng, Tổng bí thư nói.

Nhận xét kết quả tự phê bình và phê bình kết còn hạn chế, Tổng bí thư nhấn mạnh, lần này, theo tinh thần của Trung ương, ần rút kinh nghiệm, chuẩn bị thật chu đáo; chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu, chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. 

Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; cũng như tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác.

"Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại", Tổng bí thư phát biểu.

Được khai mạc từ ngày 26/12, trong 6 ngày làm việc, bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Hội nghị còn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào một số đề án, báo cáo khác.

Đã có gần 400 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và Hội trường, Bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết của Hội nghị... Tổng bí thư cho biết tại bài phát biểu bế mạc.
-
– Ủy viên Trung ương phải tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi (VnEconomy).- Bùi Đức Lại: Vai trò bí thư trong công tác cán bộ (VNN). Trong khó khăn lòng người không ly tán (VNN 30-12-11) -- Ông Bùi Đức Lại "đi dây" (không lưới?). Chúc ông qua được đầu bên kia bình an!-Bế mạc Hội nghị lần 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI (TTXVN).   – Đẩy lùi suy thoái trong Đảng (VNN/Cổng TTĐT Chính phủ).  – Nếu Đảng không vững vàng sẽ không thể đứng vững (TT).  



-Đảng Cộng sản Cuba chuẩn bị cải cách chính trị   —  (RFI).Gặp những người chở lãnh tụ Phi-đen Cát-xtrơ-rô vào thăm miền Nam (NCT 30-12-11)
XUNG QUANH VẤN ĐỀ NHÂN SỰ CẤP CAO KHÓA 18 CỦA TRUNG QUỐC basam- THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM XUNG QUANH VẤN ĐỀ NHÂN SỰ CẤP CAO KHÓA 18 CỦA TRUNG QUỐC Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ sáu, ngày 30/12/2011 TTXVN (Hồng Công 23/12) Tạp chí Open của Hồng Công số tháng 12 cho biết chỉ chưa đầy một năm nữa, Đại Hội 18 Đảng Cộng sản


Kiểm soát tình trạng “nhất thân, nhì quen” trong ngân hàng (PLTP).

VỤ BẮT XĂNG DẦU LẬU Ở KIÊN GIANG: Một thiếu tá quân đội cản trở cảnh sát biển (PLTP).  – Khởi tố một CSGT nhận hối lộ (TN).– Trần Dĩ Hạ – Hội Nghị Của Những Người Im Lặng – (Dân Luận).
-  Liều thuốc mạnh trị tham nhũng ? (TN). Bài của bà Victoria Kwakwa Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.


Nghịch lý ở huyện Quế Phong (Nghệ An): Hai xã không đất sản xuất (NNVN).Bảy cán bộ ngân hàng bị khởi tố (VNE).

- Nhã Nam: Chuyện “hot” ở xứ Việt (Thông Luận).






-Hậu quả nghiêm trọng của cờ sáu sao – (DLB). – Sau cờ 6 sao, tới cà vạt và sắc áo của Tập Cận Bình – (ĐCV).  ‎- Phạm Trần – 2011: Tàu nuốt Việt Nam – Đảng tự tan (Thông Luận).
-Chống "phản động": Khi "Quỹ dân chủ Đài Loan" giao trứng cho ác (CAND 29-12-11)  -- Vụ ông Nguyễn Đình Thắng được một tổ chức Đài Loan trao giải thưởng
Vietnam jails 2 rights activists for anti-government 'propaganda' HANOI (AFP) - A woman writer was sentenced to five years in prison in Vietnam for spreading anti-government propaganda, state media said on Friday, with an activist pastor also jailed for two years.


Lan man về Facebook và thần Kim Quang (Hiệu Minh). -- Hot News: “Đạo Blog” Cua Times (Hiệu Minh).


-----

Tổng số lượt xem trang