Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc

 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
- Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc (TTXVN). Ngày 27/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm phản đối việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.


Trước đó, vào ngày 26/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị giao nhấn mạnh, Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên, không có hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và mở rộng tranh chấp.

Ông Nghị yêu cầu phía Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Cũng trong ngày 27/6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã họp báo về việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Petrovietnam khẳng định đây là việc làm sai trái, không có giá trị, trái với Công ước Liên hợp quốc 1982 về Luật Biển và không phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế.

"Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông," Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh./.

- Trung Quốc phải hủy ngay mời thầu dầu khí trong thềm lục địa VN (NLĐ). – Petrovietnam phản đối CNOOC của Trung Quốc gọi thầu phi pháp (Petrotimes). – PVN yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hoạt động mời thầu sai trái (SGTT). – Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam (TTXVN).
- Tham vọng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là bất biến! (Petrotimes). – Đội tàu tuần tra Trung Quốc ra Biển Đông (VnMedia). – ‘Sự ngạo mạn nguy hiểm của Trung Quốc’ (ĐV).
- Đài CRI của TQ: Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Việt Nam ghép đặt Quốc kỳ Việt Nam trên đảo Nam Uy thuộc Quần đảo Nam Sa.
- An ninh Biển Đông được bàn thảo tại Mỹ (VNE). – Sức mạnh thật sự tầu ngầm Mỹ đang neo đậu biển Đông (PNTD).-- CNOOC raises South China Sea tensions with offshore offer (Interfax).
- Vietnam Calls on Cnooc Parent to Scrap Oil Exploration Bids (Businessweek).
- Trung Quốc và mưu đồ độc bá Biển Đông (Petrotimes). - Thời báo Hoàn Cầu lại vẽ ra kịch bản bao vây, kiềm chế Trung Quốc (GDVN). -  China will not accept provocative action in South China Sea: Official (WSN).
- Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ thăm Trung Quốc (VOV). - Lương Quang Liệt tiếp Tư lệnh Hạm đội 7 “dò” chiến lược quân sự Mỹ (GDVN).
- Tàu ngầm hạt nhân thứ 2 của Mỹ tới Philippines (VOV).

-@ - Trung Quốc mời thầu tại thềm lục địa VN là phi pháp (TTXVN).
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị.
Trước việc ngày 23/6/2012, Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc thông báo chào thầu quốc tế tại 09 lô dầu khí nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ngày 26/06/2012, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: "Trước hết cần khẳng định khu vực mà Tổng Công ty dầu khí hải dương Trung Quốc thông báo mở thầu quốc tế nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp."
Ông Lương Thanh Nghị khẳng định, việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên, làm phức tạp tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên, không có hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và mở rộng tranh chấp, nghiêm túc tuân thủ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)./.
@ - Trung Quốc mời thầu tại thềm lục địa VN là phi pháp (TTXVN).
- Ảnh độc: Quốc tế lên án Trung Quốc lập thành phố Tam Sa (PNToday).
- Lắp đặt 120 máy định vị vệ tinh cho tàu cá (PLTP).
- VNPT xác nhận muốn vay tiền của Mỹ để đầu tư VINASAT 2 (Infonet).  – Mỹ chấp thuận cho Việt Nam vay mua vệ tinh (NLĐ).
-Vệ tinh và tường lửa Đông A-- Báo chí đưa tin Chính phủ Mỹ vừa chấp thuận cho VNPT vay tiền mua vệ tinh. Thật trớ trêu, VNPT lại vừa mớidựng tường lửa ngăn cản truy cập vào đọc các blog, kể cả các blog không có liên quan gì tới tình dục, vi phạm thuần phong mỹ tục hay chính trị. Tôi không biết liệu có thể tạo áp lực lên Chính phủ Mỹ yêu cầu ràng buộc chuyện cho VNPT vay tiền với điều kiện không được cản trở tự do thông tin, và dỡ bỏ tường lửa được không?
- TQ âm thầm rút tàu khỏi Scarborough, 2 bài học cho Philippines (GDVN).  - Tranh chấp Scarborough có thể giải quyết thông qua tòa án quốc tế? (TQ).- ASEAN đề nghị Trung Quốc sớm trao đổi để xây dựng COC (SGTT).
- Tàu Trung Quốc ‘rời vùng tranh chấp’  —  (BBC).  - Toàn bộ tàu Trung Quốc đã được lệnh rời khỏi Scaborough   —  (RFA).
- Báo Trung Quốc dùng game kích động bá quyền (TN).
- Chìa khóa để Mỹ can dự và kiềm chế Trung Quốc (PNTD).
- Bình Nhưỡng thử lòng kiên nhẫn của Trung Quốc (ĐV).
- Cụ Huỳnh Thúc Kháng từng đến chiến hạm Nga ở Cam Ranh (VTC).
- Hiểm họa tham nhũng ở Trung Quốc: “Hiểm họa lớn nhất của Đảng” (NNVN).

Tổng số lượt xem trang