Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Lào Cai: vỡ túi nước hơn 1 triệu m 3

TTO - Sáng 27-9, ông Nông Văn Lẻng - bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Tả Phời (TP Lào Cai) - cho biết túi nước chứa hơn 1 triệu m3 nước tại suối Cóc của xã này đã bục vỡ lúc 19g tối qua, 26-9.

Thông dòng cho suối Cóc. (Nguồn: dantri) Lào Cai: lũ ống muộn nhấn chìm nhà dân

Chứng kiến cảnh túi nước bị vỡ, ông Lẻng thông tin: Một tiếng nổ lớn phát ra, nước réo ào ào cuộn chảy qua chỗ bục vỡ, chỉ trong khoảng 6-7 phút hàng triệu mét khối nước đã tiêu thoát xuống phía hạ lưu, cuốn phăng hàng nghìn mét khối đất đá chắn ngang dòng chảy và cây cầu sắt tại đây, cắt đứt đường giao thông vào trụ sở UBND xã Tả Phời.

Trước đó, mưa lớn vào sáng 26-9 đã gây sạt lở nửa quả đồi, ước tính hàng nghìn mét khối đất đá đã vùi lấp ngang suối Cóc, tạo thành túi nước lớn, ước tính rộng khoảng 4ha, sâu 15-20m, “treo trên đầu” hàng trăm hộ dân sinh sống phía hạ lưu.

Chính quyền xã Tả Phời đã khẩn cấp sơ tán 40 hộ dân với hơn 200 người ở hai bên bờ suối phía dưới túi nước. Rất may, chỉ sau đó năm tiếng túi nước bục vỡ.

HỒNG THẢO- Lào Cai: vỡ túi nước hơn 1 triệu m 3 (TT). – Lào Cai: Sơ tán khẩn 400 hộ ở hạ lưu suối Làng Cóc (TTXVN).Theo lãnh đạo thành phố Lào Cai, hiện có khoảng 400 hộ dân ở hạ lưu suối Làng Cóc thuộc các thôn: Phân Lân, Đoàn Kết, Làng Hẻo, Làng Trang, Lắp Máy, Trạm Thải bị đe dọa nghiêm trọng do sự cố mưa lớn gây sạt lở núi lấp dòng suối Cóc.

Nếu không kịp thời khơi thông dòng chảy, túi nước vỡ ra sẽ khiến tính mạng, tài sản của khoảng 400 hộ dân ở hạ lưu bị dòng nước quét sạch.

Theo ông Nông Văn Lẻng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Phời, do mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 26/9, đến khoảng 13 giờ, trên suối Làng Cóc đoạn chảy qua thôn Cóc 1, xã Tả Phời, một quả đồi bất ngờ sạt xuống lấp chặn dòng suối, khiến các thôn phía thượng nguồn ngập chìm biến thành “túi nước” lớn. 

Do nước từ đầu nguồn vẫn dồn về, trong khi chưa thể khơi thông dòng chảy đã khiến khu vực này trở thành đập nước bất đắc dĩ có thể “vỡ” bất cứ lúc nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatít Việt Nam - đơn vị đóng trên địa bàn đã điều phương tiện cơ giới đến để khơi thông dòng chảy, nhưng không thể thực hiện được bởi khu vực sạt lở nền đất yếu, lầy và dễ bị thụt đối với các phương tiện cơ giới.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Doãn Văn Hưởng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo thành phố khẩn trương huy động lực lượng, kịp thời khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân dọc khu vực suối Làng Cóc. 

Thành phố Lào Cai đã huy động khoảng 200 người, gồm lực lượng dân quân của một số phường, xã; Ban Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố Lào Cai dùng phương tiện vật tư tại chỗ khơi thông dòng chảy. Đến 22 giờ ngày 26/9, áp lực đe dọa vỡ hồ chứa đã giảm do trước đó một vài tiếng dòng chảy đã được khơi thông, giảm bớt lượng nước bị dồn ứ.

Hiện thành phố Lào Cai chỉ đạo chính quyền xã Tả Phời và các lực lượng chức năng không được chủ quan đề phòng sự cố thiên tai bất trắc; đồng thời khẩn trương sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm dọc suối Làng Cóc. 

Lực lượng chức năng tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân các thôn, bản ở hạ lưu suối chủ động đề phòng, sơ tán; cắm biển báo ở các khu vực nguy hiểm để người và phương tiện tham gia giao thông được biết; tổ chức lực lượng (khoảng 60 người) tham gia đào vét đất đá, tiếp tục mở rộng khơi thông dòng chảy./.
- Phản đối việc trù dập ông Nguyễn Huỳnh Thuật! (Saving Cát Tiên).
- Thu phí phương tiện GT: Bộ “bắt tay” đẩy gánh nặng cho dân? (NĐT).

- Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo: ‘Khiếu kiện đông người làm xấu hình ảnh thủ đô’ (VNE). - Kêu oan tòa không chấp nhận, bị cáo tự tử trước vành móng ngựa (PLVN).

Chất lượng xăng có vấn đề?
Người Lao Động
Liên quan vụ việc hàng trăm người dân bao vây đòi bồi thường vì sau khi đổ xăng, xe chết máy hàng loạt, sáng 27-9, cây xăng Lan Anh tại số 220 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh - TPHCM (thuộc Công ty Thương mại và Vận tải Lan Anh) tạm ngưng hoạt ...
Niêm phong cây xăng Lan AnhTuổi Trẻ
Niêm phong cây xăng bị tố bán xăng pha nướcThanh Niên
Hàng chục người vây cây xăng ở TPHCM "bắt đền"Đài Tiếng Nói Việt Nam

- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Cán bộ bớt quan liêu, máy móc vì lợi ích người dân(ĐĐK). - Giải quyết khiếu nại đất đai, GPMB (Hà Nội): Lãnh đạo phải trực tiếp đối thoại với dân (TP). – “Giá đất bồi thường chỉ bằng 1/10 giá thực tế” (TT). – Tòa huyện xử UBND huyện thua kiện (LĐ). – Chính sách đất đai đang vì ai? (TVN). – Bộ Y tế sẽ rời hai khu “đất vàng” nội thành Hà Nội (DT). – Giải phóng mặt bằng là “món không ai muốn ăn” (TN).
- ‘Vạch mặt’ hàng loạt dự án nghìn tỷ đồng chậm tiến độ (VTC). – Công viên Tuổi trẻ: Cứ làm sai là đổi chủ! (DT). – Cầu Thăng Long chỉ hết hư hỏng khi… cầu Nhật Tân đi vào sử dụng (Petrotimes).

- Đồng tâm gánh vác “quốc gia đại sự” (ĐĐK).
- Xây chính sách Trí tuệ hải ngoại (TP). – Bước qua kỳ thị  (NNVN). – “Bão lũ”… Khánh Ly (TTVH).
- Dự thảo Luật thủ đô: Cánh cửa hẹp cho người nhập cư (PLTP). – Đà Nẵng dỡ bỏ lệnh cấm nhập cư(TP).- Tăng cường tổ chức đối thoại với người dân có đơn khiếu kiện (HNM).  – Giải quyết khiếu tố về đất đai, GPMB: “Hãy đặt vào vị trí người dân!” (CAND).   – Giải quyết khiếu nại tố cáo: Không chỉ nhận đơn rồi kính chuyển (GĐ).
- Xây bảo tàng to có làm tròn sứ mệnh giáo dục? (NĐT).
- Vụ ngồi trong quán nước bị lập biên bản chở ba: Công an “tha” hết các lỗi của anh Ph.! (PLTP).
- Hết trò! Hà Nội đề xuất cán bộ tổ chức tiệc cưới không quá 50 mâm (TN).  – Cán bộ HN không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao (VNN).
- Hà Nội kiến nghị thu giữ phương tiện vi phạm của học sinh (Infonet).
--Đòi giải quyết đất đai, bị 9 tháng tù giam--2012-09-28

Sáng nay tại tòa án Bình Duơng dân oan Trần Thị Hài đã bị tòa tuyên án 9 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”.

- ‘Khổ’ như sinh con năm Rồng (VNN).
- Quảng Nam dốc sức chống dịch  (NNVN).
- Vì sức khỏe người Việt: Ai tiếp sức lò “luyện” thịt thối? (NNVN). – Gà loại thải gắn mác “gà ta” (PN).
- Chở thịt bẩn chế biến suất ăn cho công nhân  (NNVN). – Hai vụ ngộ độc, gần 800 công nhân nhập viện (TN).
- Đèn lồng Việt lên ngôi vì tin đồ chơi Trung Quốc gây ung thư (DT). – TP.HCM: Tiêu hủy lượng lớn bánh trung thu, đèn lồng Trung Quốc (Infonet). – Đóng gói bánh Trung thu ngay tại… giường ngủ! (NNVN).
- ẤM NHỮNG MÙA TRĂNG (Mai Thanh Hải).
- Vụ “Đổ xăng xong, hàng trăm xe chết máy”: Niêm phong cây xăng Lan Anh (TT). – Phát hiện 3 cây xăng gắn chip điện tử (TT).
- Giả danh phóng viên VTV “làm tiền” doanh nghiệp (VNN).
- Lên nhầm xe, bị tài xế đánh chảy máu mồm (ĐĐK).
- Tuyên Quang: Đến Cốc Táy xem vàng tặc phá ruộng (NNVN).- Xem người Hà Nội “cơ giới hóa” trên đồng lúa (ANTĐ).

- Chuyện từ những tổ ấm vỡ – Kỳ 2: Những vụ “bắt cóc” (TT).
- Lênh đênh đời cửu vạn vùng biên (PL&XH).  – Thợ gốm Biên Hoà: Bàn tay tài hoa đã chai sạn vì… phụ hồ (SGTT).
- Khốn khổ vì “sừng” mọc ngay mắt trái (NLĐ).
- Trải lòng của người đàn ông 30 năm ăn côn trùng sống (VNN).
- Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau (TN).  – Bình Dương: Bể bờ Suối Cát, đường biến thành sông (PNTP).

- Kết quả nghiên cứu thực phẩm biến đổi gen gây sốc (TBKTSG).
- NASA phát sốt vì 2 mảnh vỡ đi lạc (NLĐ).
- Gỏi càng ngon càng độc! (NLĐ).
- Vụ bệnh nhân sụt 30kg ở Bình Phước: Vẫn là bệnh “lạ” (NLĐ).
- Hưng Nguyên, vùng đất của những “bố già (NLĐ).
- Nước sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm mức báo động (TTXVN). -  Hàng trăm hộ dân sống chung với khí độc (ANTĐ).  -  “Tập kích” lò sản xuất bánh Trung thu bằng nguyên liệu mốc, dầu ăn bẩn (GDVN).  -  Lưu huỳnh trong măng vượt hàng trăm lần cho phép (TP).
- Phát hiện nguồn nước ngầm siêu sạch (NLĐ).
- Lào Cai: lũ ống muộn nhấn chìm nhà dân (TT).  – Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành… sông (TN). - Nhà cháy cả năm chưa rõ cách xử lý (PLTP).

- Cụ ông Việt Nam được trả lại $4,000, sau khi đánh mất (Người Việt).  - ‘Cơn sốt’ bánh mì Việt tại Mỹ (TP).
- Lão nông hiến 2.600m2 đất và gần 1 tỷ đồng làm đường giao thông (CAND).
- Người cha của 32 người điên (PLTP).
- Bắt kẻ chuyên đánh cắp đồ thờ tự bằng đồng tại Huế (Infonet).
-  Bắt 25 “quý bà” đánh bạc (LĐ).
- Pháp: Tịch thu lượng cần sa kỷ lục, ba người Việt bị câu lưu (RFI).
- Philippines phát triển hệ thống dự báo thời tiết mới (VOA).
- Lụt lội ở Ấn Độ, 2 triệu người phải sơ tán (VOA).

- Nỗi lo viện phí: Mọi cách đối phó gánh nặng viện phí  (NNVN).
- Quảng Bình: Sản phụ tử vong, bác sĩ chỉ bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm (DT).
- Quảng Nam, Quảng Ngãi: Lo về dịch bệnh gia súc, gia cầm (ĐĐK). – Đề nghị ngăn chặn cá tầm nhập lậu (SGGP). –Nỗi lo dịch cúm gia cầm  (NNVN). – Gà lậu lại đại náo Hà Vỹ (NNVN). – Quảng Nam chính thức công bố dịch heo tai xanh tại 4 xã  (NNVN).
- Vì sức khỏe người Việt: Chế biến măng phải dùng lưu huỳnh?  (NNVN). – Cơ quan quản lý nhà nước ở đâu?  (NNVN).
- Vì sao người dân phải dùng nước nhiễm asen? (Petrotimes).
- Hà Nội: Liều mạng qua phà cũ nát (Infonet).
- Cầu Ngòi Phà bao giờ xây xong?  (NNVN). - Bộ Y tế cảnh báo xuất hiện chủng virus nguy hiểm (TTXVN).  – Bộ Y tế cảnh báo hội chứng viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm mới (DT).

- Mất ngủ vì gà giống Trung Quốc rầm rập “tuồn“ vào Việt Nam (PLVN).
- Công an vào cuộc điều tra vụ cướp do camera trên ôtô ghi lại (CAND).
- Bến Tre: Cả ấp văn hóa “dậy sóng” vì AIDS (DV).
- Chuyện từ những tổ ấm vỡ: Kỳ 1: Vỡ tổ (TT).
- Nhiễm Asen trong nước ngầm tại Hà Nội: Nguy cơ cần cảnh báo (VOV).
- Bức tranh “họa đồ” Xứ Nghệ ngày càng biến dạng (TTXVN). 

-Hanoi Journal: Hanoi Traffic Daunts Tourists

NYT A decade or so of capitalist fervor has transformed Hanoi’s once-quiet tree-lined boulevards and side streets into roaring rivers of rubber and steel.

- Xâm hại di tích ở TPHCM: Đáng lo ngại! (SGGP).  – Trở lại vụ di tích QG Lăng mộ Tuy Lý Vương bị xâm hại: UBND tỉnh chỉ đạo cưỡng chế, chính quyền sở tại làm ngơ? (VH).-  Bảo tàng Việt Nam: “Say sưa” xây dựng, “phớt lờ” quản lý (NĐT).
- Công trình Nghìn năm Thăng Long dùng chậu nhựa chống dột(PN Today).  – HÀ NỘI SẼ LÀ THÀNH PHỐ TINH HOA CỦA HÀNH TINH(Kha Trà Phương).
- Lưu giữ sắc màu văn hóa trên cao nguyên đá Đồng Văn (VOV).“Tại sao bây giờ tôi mới trở lại Việt Nam?" (Infonet 26-9-12) Nguyễn Thuý Ái: Khi các nhà văn bốc thơm nhau (viet-studies 26-9-12) -- Một bài rất cần thiết! ◄◄

Bảo tàng Việt Nam: "Say sưa" xây dựng, "phớt lờ" quản lý (NĐT 26-9-12)
Bản lĩnh văn hóa – nhìn từ tấm bánh Trung thu (PetroTimes 26-9-12)
Hạnh phúc ngắn ngủi của Em Thúy trong tranh Trần Văn Cẩn (PN Today 26-9-12)
Thủ khoa Phạm Chi Lan nói chuyện giữ chân người tài (VNN 26-9-12)
"Không còn ai chỉ cảm ơn thầy cô bằng… mồm" (KT 26-9-2)

 

Tổng số lượt xem trang