Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Mỗi năm nhập 100 tấn gà thải từ Trung Quốc; Phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa 6 viên “thuốc lạ”

-Vào thời kỳ cao điểm gà loại thải của Trung Quốc, lượng nhập qua Quảng Ninh có thể lên đến 100 –  200 tấn/ngày, qua cửa khẩu Lạng Sơn có thể lên đến 100 tấn/ngày. Theo đó, ước tính bình quân mỗi năm có thể nhập đến 70.000 – 100.000 tấn gà đẻ loại thải về Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Văn Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi cho biết, gà nhập lậu được đưa về nội địa chủ yếu là qua các tỉnh biên giới như: Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai nhưng mạnh nhất là tại các cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo báo cáo của các địa phương, với con giống nhập lậu, riêng tại cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái mỗi ngày nhập lậu từ 40.000 – 100.000 con giống. Như vậy, ước tính mỗi năm nước ta nhập vào khoảng từ 15 – 30 triệu con gia cầm thương phẩm các loại, ông Trọng cho hay.

Nguyên nhân của tình trạng gia cầm  \được nhập lậu ồ ạt vào nước ta thời gian qua là do chênh lệch giá giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện giá bán gà tại Móng Cái ước chỉ khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg (bên Trung Quốc khoảng 15.000 đồng/kg). Trong khi đó, gà loại này đưa được về nội địa sẽ có mức siêu lợi nhuận (bán tại chợ Hà Vĩ – Hà Nội có giá 65.000 – 70.000 đồng/kg).

Vào những đợt cao điểm, gà thải loại nhiều giá sẽ rất rẻ. Có thời  điểm giá xuống còn 25.000 đồng/kg tại Móng Cái nên càng khuyến khích người dân buôn lậu nhiều hơn.

Theo ông Trọng, nhập lậu biên giới không được kiểm dịch là nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh cúm gia cầm. Không chỉ có vậy, tình trạng gà nhập lậu tràn về thị trường nội địa còn làm người chăn nuôi điêu đứng vì phải bán gà dưới giá thành.

Một số sản phẩm còn gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các loại nội tạng bởi các loại nội tạng thường để đông lạnh quá lâu, có thể được bảo quản bằng hóa chất độc hại và có khi đã bị phân hủy vẫn được các đầu nậu đưa vào các quán ăn, trường học chế biến… Trên thực tế nó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng, nhiều trường hợp đã bị ngộ độc.

Thứ trưởng Bộ  NN – PTNN Diệp Kỉnh Tần cũng cho rằng, gà thải loại có ít chất dinh dưỡng, chủ yếu là chất xơ, có thể tồn dư các chất độc hại, người tiêu dùng cần bỏ thói quen ăn những loại gà này.- Mỗi năm nhập 100 tấn gà thải từ Trung Quốc (Vef). – Giảm nhập gà Hàn Quốc (DV). – Người Trung Quốc không ăn gà thải loại (VnMedia).- Gà nhập lậu “giết” gà trong nước (PLTP). – Cán bộ tiếp tay buôn gà lậu (TP).- Nhập 70 -100.000 tấn gà loại thải TQ/năm (TT). - Gà “đầu trọc” tràn vô thị trường (TN).

Phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa 6 viên “thuốc lạ”

Thứ Sáu, 26/10/2012 20:06

(NLĐO) - Mua một chiếc áo ngực ở chợ Tam Kỳ (Quảng Nam), chị Huỳnh Thị Oanh (39 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh) mặc được 1 tháng thì thấy tức ngực, ngứa ngáy. Chị Oanh bóc ra, phát hiện trong áo có 2 gói dung dịch chất lỏng chứa 6 viên “thuốc lạ” màu trắng.

Theo chị Oanh, chiếc áo này giá 35.000 đồng, mua cách nay 1 tháng ở shop Diễm (số lô 23 B Trung tâm Thương mại Tam Kỳ), do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm (SN 1970, ở TP Tam Kỳ) làm chủ.

Sáng 26-10, chị phát hiện ở áo ngực cộm lên mấy hạt gì đó nên dùng dao rạch 2 đường thì phát hiện 2 gói dung dịch có nước màu trắng, chứa 6 “viên thuốc” màu trắng.

Chị Huỳnh Thị Oanh phát hiện chiếc áo ngực nhãn hiệu Trung Quốc
mà mình mua mặc có chứa thuốc nên rất kinh hãi. 



Những viên thuốc màu trắng phát hiện trong áo ngực hiệu Trung Quốc

Trên chiếc áo ngực của chị Oanh có ghi tên “Huang Jia Ma Lian” của Trung Quốc, không ghi nguồn gốc xuất xứ, toàn ghi chữ Trung Quốc.

Sau khi phát hiện sự việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã mang chiếc áo ngực lên cho Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam kiểm tra.


Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra shop Diễm - nơi có bán áo dây nịt ngực lậu của Trung Quốc.

Tại đây, ông Lê Cần, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam, chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 đi kiểm tra Shop Diễm. Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện tại shop Diễm bán loại áo dây nịt ngực của Trung Quốc.


Hai bên áo ngực với những viên thuốc và dung dịch chất lỏng trắng 
Trước sự chứng kiến của hàng chục người dân, ông Võ Văn Ý, kiểm soát viên của Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam, dùng dao cắt giấy cắt 2 đường của phần túi áo ngực, phát hiện bên trong chứa 2 gói dung dịch chất lỏng chứa 6 “viên thuốc” màu trắng. Tuy nhiên, chất dung dịch chảy ra làm dính vào tay ngứa ngáy rất khó chịu.

Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 1, đã thu gom tất cả 35 áo ngực nghi ngờ có chứa hóa chất gây bệnh về tại trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tin-ảnh: T.Phương

-  Kinh hãi áo ngực TQ chứa “thuốc lạ” (KP).– Áo ngực Trung Quốc có chất độc hại? (PN).  – Tạm giữ áo ngực Trung Quốc bị vì nghi chứa “thuốc lạ” (QĐND).- Áo ngực nhồi ‘thuốc lạ’ gây ngứa (ĐV).  


Vụ mì Hàn Quốc có chất gây ung thư: Siêu thị tạm “rút” mì Nongshim (NLĐ).  – Nhật thu hồi mì ăn liền Hàn vì chứa chất gây ung thư (TTXVN).
Nước tăng lực chỉ tăng… bệnh (PN). Gạo an toàn: Vàng thau lẫn lộn (9 giờ trước) - Cảnh giác với chăn đệm giảm giá “sốc” (TN).

- Việt Nam nhập khẩu 90% nguyên liệu sản xuất thuốc (PNTP).
- Gạo an toàn: Vàng thau lẫn lộn (NLĐ).
- Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột là “Buon Ma Thuot coffee” (SGGP).  “Trước đó, vào tháng 9-2011, Đắk Lắk phát hiện thương hiệu “Buon Ma Thuot coffee” đã bị một doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký bảo hộ độc quyền tại Trung Quốc trong vòng 10 năm.”
- Trái cây Trung Quốc được đổi… quốc tịch (KP). 
- Tràn lan sản phẩm thương hiệu Việt bị Tây hóa (NĐT).

- Bội chi ngân sách đến 15/10 vượt dự toán 2012 hơn 10% (Gafin). – Phải hạn chế các quyết định chi (SGTT).
- Tái cấu trúc DNNN phải bắt đầu từ lãnh đạo cao nhất (VIR).
- Nới “room” ngoại để hạn chế sở hữu chéo (ĐTCK).
- Ngân hàng cần thêm thời gian để ‘thoát’ nợ vàng (VNE). – Huy động vàng mới: thời hạn không được quá 30-6-2013 (TT). – ‘ACB nguy cơ lỗ thêm 200 tỷ đồng vì vàng’ (VNE).
- HDBank, DaiABank phản hồi về tin đồn sáp nhập (VNE). – Ngân hàng hoạt động tốt cũng xem xét sáp nhập(VnMedia).
- Cân bằng cán cân thương mại: đừng vội mừng (TBKTSG).
- Thêm TSS bị đình chỉ hoạt động (ĐTCK).
- Chung cư giá 10 triệu/m2: “Làm được chứ sao không” (VnEco). – Căn hộ 240 triệu đồng bị chê đắt (VNE). –Đất Xanh Group liên tục gom dự án nhà giá rẻ (VNE). – Vẫn “nóng” ở giá (DNSG). – Nhà thu nhập thấp thu phí dịch vụ người giàu (VTC). – Mời khách ở trước lấy tiền sau để bán được chung cư (Infonet). – BĐS tháng 10: “Cơn sốt” giảm giá (Khampha). – Ép đối tác phá sản để… đòi nợ (ĐTCK).
- Kinh tế biển cần doanh nghiệp mạnh (VIR).
- Các bộ “cãi nhau” về chỉ số tồn kho (SGTT).
- Loay hoay bài toán tiêu thụ đường (VnEco).
- Muối mặn đời diêm dân (ĐĐK).
- Đại gia thép mơ thời buôn sắt vụn (TP).
- 90% hóa dược phẩm Việt Nam phải nhập nguyên liệu ngoại (TP).
- “Đẩy mạnh giải quyết nợ xấu càng sớm càng tốt” (TTXVN).  – Nợ xấu như cục máu đông, càng để thì càng to(NĐT).
- Khắc phục trì trệ kinh tế cả 2 phía cung – cầu (CP).
- Doanh nghiệp có vốn cũng “chết” (Infonet).
- Đề xuất đánh thuế vàng: Đừng đánh vào tiền tích cóp của dân (TP).  – Kéo dài thời gian đáo hạn vàng tại ngân hàng (TQ).  – Khép tuần vàng giảm 300.000 đồng/lượng (TP).
- Toàn cảnh kinh tế 27-10-2012: … phát bệnh (VF). --Bội chi ngân sách đến 15/10 vượt dự toán 2012 hơn 10%
Bội chi ngân sách nhà nước đã tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay, tính tới ngày 15/10 là 155,21 nghìn tỷ đồng.
Trung Quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai hơn 70 tỷ USD quý III
Trong quý III, thặng dư tài khoản vãng lai Trung Quốc tăng lên 70,6 tỷ USD từ 53,7 tỷ USD trong quý II, cơ quan quản lý ngoại hối cho biết.
- Lào đã trở thành thành viên mới của WTO (TT).

- Nhịp đời qua ống kính: “Thân cò” lặn lội (TT).
- Cổng nhà trẻ đổ sập, đè chết bé gái 2 tuổi (VNN).

- Tin bão khẩn cấp: Từ tối 27 – 10 có mưa to, gió giật tại các tỉnh từ Quảng Ninh tới Quảng Trị (TP).   – Bão Sơn Tinh đang gây mưa lớn ở miền Trung (VNE). – Thừa Thiên – Huế: Cho học sinh nghỉ học vì bão số 8(PN).  – Cấm biển, sơ tán dân tránh bão số 8 (CP).  – Miền Trung: Mưu sinh mùa bão lũ (NLĐ).  – Vietnam Airlines hủy 62 chuyến bay do bão số 8 (NLĐ).
- Xe chở 30 khách bốc cháy sau khi nổ lốp (Infonet).  – Xe khách bốc cháy, hành khách đập cửa sổ thoát thân(PN).  – Sẽ lắp camera phạt “nguội” trên đường cao tốc vành đai 3 (Petrotimes).  – Lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên đường vành đai 3 (DT).
- Vụ bệnh nhi tử vong gây náo loạn bệnh viện: Trần tình của người cha (DV).  – Khánh Hòa: Cắt nhầm bàng quang bệnh nhi 21 tháng tuổi (DV).

- Bị con ruột nhổ nước bọt vào mặt, đánh, chém phải khâu 37 mũi (GLO/NLĐ).
- Cụ ông cắm cờ tổ quốc vào xe đạp đi… nhặt đinh (KT).
- Độc đáo phiên chợ “ngả nghiêng” ở biên giới Việt – Lào (NĐT).
- Đề nghị công nhận rừng Pơ mu Tây Giang là cây di sản Việt Nam (PN).

Tổng số lượt xem trang