Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Bắc Giang: Hơn 1 tấn nầm lợn bị biến mất sau khi chôn lấp tiêu hủy

--Bắc Giang: Hơn 1 tấn nầm lợn bị biến mất sau khi chôn lấp tiêu hủyĐài Tiếng Nói Việt Nam
VOV.VN - Gần 1 giờ sau khi cơ quan chức năng tiêu hủy và chôn lấp 1 tấn nầm lợn đông lạnh nhập từ Trung Quốc, toàn bộ số nầm này đã bị đào bới, đưa khỏi nơi tiêu hủy
Sau khi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tổ chức đốt tiêu hủy và chôn lấp 1 tấn nầm lợn đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc vào chiều ngày 6/5, tại bãi xử lý rác thải thuộc phường Đa Mai-Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thì chỉ sau gần 1 giờ thì toàn bộ số nầm lợn đã bị đào bới và đưa khỏi nơi tiêu hủy.
Các bao chứa thùng xốp đựng nầm lợn được đốt và bỏ xuống hố chôn trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng (Ảnh: báo Bắc Giang)
Trước đó, khoảng 19h50 ngày 4/5, trên quốc lộ 1A, địa phận Thành phố Bắc Giang, Đội Quản lý thị trường Chống hàng giả, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89C - 028.15 phát hiện 1.000 kg nầm lợn đông lạnh chứa trong 20 thùng hàng. Toàn bộ số hàng trên không có chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe kiêm chủ hàng là Lương Đình Quang (sinh năm 1986), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với đối tượng Quang và buộc tiêu hủy số nầm lợn không rõ nguồn gốc nói trên. Đến 16h45 ngày 5/5, 1.000 kg nầm lợn nói trên đã được vận chuyển sang bãi xử lý rác thải của Thành phố Bắc Giang tại phường Đa Mai để tiến hành đốt và chôn lấp trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ gần 1 giờ đồng hồ sau toàn bộ số hàng vừa chôn lấp đã biến mất tại nơi tiêu hủy.
Toàn bộ số hàng đã bị đào lên và vận chuyển đi nơi khác (Ảnh: báo Bắc Giang)
Sau khi xảy ra vụ việc, tại hiện trường hố tiêu hủy 1 tấn nầm lợn đã được san phẳng lại. Các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với đơn vị bãi xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Quản lý đô thị Bắc Giang nhằm làm rõ sự việc.
Sự việc số nầm lợn bẩn bị tiêu hủy biến mất khỏi hiện trường tại tỉnh Bắc Giang như một sự báo động về tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm lại chồng vi phạm nghiêm trọng hơn và người dân vẫn phải sử dụng thực phẩm bẩn, gây hậu quả khôn lường về sức khỏe, đe dọa tính mạng bởi những kẻ vì hám lợi mà đánh mất lương tâm bất chấp pháp luật./....


Bốc hơi 1 tấn nầm lợn sau khi vừa tiêu hủyDân Trí

-
Tiêu hủy nhiều thực phẩm Trung Quốc chứa chất độc hại  (PL&XH).-(PL&XH) - Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp lực lượng chức năng tiêu hủy 279 hộp bánh trung thu, 985kg phụ gia thực phẩm, 680kg nguyên liệu và hơn 1.200 gói bim bim…
Các cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở chứa thực phẩm Trung Quốc     Ảnh: TL

Báo cáo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế về kết quả thanh, kiểm tra ATTP dịp tết Trung thu cho thấy: Trong tháng 8 và 9, các đoàn kiểm tra của các địa phương đã phát hiện và tiêu hủy nhiều thực phẩm không đảm bảo ATVSTP, trong đó có nhiều loại xuất xứ từ Trung Quốc.
Cụ thể, tại Thanh Hóa đã tiêu hủy 487kg bánh xốp nguồn gốc Trung Quốc có chứa kim loại nặng vượt quá mức cho phép; 247kg bánh rán nguồn gốc Trung Quốc có độ ôi khét vượt ngưỡng; 70kg kẹo gắn đồ chơi có phẩm màu kiềm không được phép sử dụng; hơn 25 tấn măng tươi và 160kg lưu huỳnh dùng để bảo quản măng; xử lý 530 kg măng khô xé; 9600 quả trứng gà chưa qua kiểm dịch…
Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp lực lượng chức năng tiêu hủy 279 hộp bánh trung thu, 985kg phụ gia thực phẩm, 680kg nguyên liệu và hơn 1.200 gói bim bim…
Theo ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục ATVSTP, trong tháng 8 và 9 có 121.197 cơ sở được kiểm tra thì có gần 22% không đảm bảo quy định về đảm bảo ATTP. Sai phạm chủ yếu là về cơ sở khám chữa sức khỏe và tập huấn kiến thức về VSATTP cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất (17 - 24%); 15 -22% sai phạm về điều kiện vệ sinh dụng cụ, vệ sinh cơ sở; 7 - 15% sai phạm về nhãn mác tập trung ở bánh Trung thu, bánh cổ truyền, mứt, nước giải khát.
Mặc dù số cơ sở vi phạm nhiều nhưng tỉ lệ bị xử lý chỉ hơn 20%, vẫn còn đến hơn 76% cơ sở vi phạm không bị xử lý và tập trung chủ yếu ở tuyến xã, huyện. Như ở Hải Dương phát hiện hơn 1.383 cơ sở vi phạm nhưng chỉ phạt cảnh cáo chưa đến 289 cơ sở, không phạt tiền; Yên Bái phát hiện 230 cơ sở vi phạm nhưng không phạt tiền cơ sở nào; Hưng Yên có 713 cơ sở vi phạm nhưng chỉ phạt tiền 2 cơ sở... Một số địa phương khác như: Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, số cơ sở vi phạm tương đối lớn, nhưng số bị xử phạt đều không đáng kể.
Ngoài ra, nhiều địa phương còn coi nhẹ việc lấy mẫu kiểm nghiệm, không lấy mẫu kiểm nghiệm hoặc chỉ lấy rất ít. Do vậy không đánh giá được đầy đủ thực trạng về chất lượng thực phẩm đang lưu hành. Các kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nhiều thực phẩm sử dụng hàn the, phẩm màu hoặc dùng chất phụ gia quá giới hạn cho phép. Nhiều mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh như: Tổng số bào tử nấm men-mốc, Coliforms, E.coli, vi khuẩn hiếm khí...



Các chỉ tiêu hóa lý không đạt hay gặp như độ ẩm cao hơn mức giới hạn; dụng cụ chứa thực phẩm chưa đảm bảo độ sạch về mặt tinh bột, sử dụng hàn the, phẩm màu hoặc sử dụng chất phụ gia vượt ngưỡng cho phép.- Tiêu hủy nhiều thực phẩm Trung Quốc chứa chất độc hại  (PL&XH).
--- Giật mình vì 26.000 cơ sở làm “bánh Trung thu bẩn” (TTXVN).
- Thực phẩm nhiễm độc được bán ở nhiều chợ (ĐV). – Cảnh báo măng và thịt bò khô nhiễm khuẩn (DV). – Hiểm họa từ đông dược trộn cát, xi măng (Infonet).
-Dân Việt tẩy chay xe đạp, giày dép từ Trung Quốc
Nguoi Viet Online

Hà Nội đang rộ tin đồn giày dép nhựa Trung Quốc chứa hóa chất độc hại có mùi lạ. Tin đồn gây xôn xao buộc Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ Cộng Sản Việt Nam mở đợt kiểm soát phẩm chất các loại giày dép Trung Quốc đang bày bán ở các chợ.
- Không tuyển Thanh-Nghệ-Tĩnh: Công khai còn hơn ngầm loại (Bee).
- Thực hư chuyện ca sĩ Cẩm Vân mất tiền tỉ (TT).
- An ninh lương thực thế giới: Tiềm ẩn nhiều rủi ro (DV).
- Muôn nghề vất vả của phụ nữ Việt (VNE).  – Những “bóng hồng” khuân vác, phụ hồ (DT). – Tiểu đội hai sọt (TTCT).  – “Bé 9 tuổi làm mẹ” đã vào lớp 5 (DV).
- Giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên (TN).  – Bệnh viện thời tăng giá (SK&ĐS). – BV đa khoa Bình Thuận “trùm mềm” máy hô hấp ký (TN).  – Tập trung giải quyết 4 dịch bệnh (TQ).
- Cứu 6 ngư dân chìm thuyền (TP).
- TS Tô Văn Trường: www.cgi/http:/nguoilotgach.blogspot.com/2012/10/loi-tai-ai.html">LỖI TẠI AI?
(Người Lót Gạch). – Tìm thấy nạn nhân thứ 3 bị lũ cuốn khi ngủ trên rừng(DT). – Sạt lở đê biển quốc phòng (TP).
-- - 30,8 triệu người Việt Nam sử dụng Internet (TT).
- Cảm động cảnh vợ gần 9000 ngày nhai cơm nuôi chồng (PLVN).
- Vụ cá sấu sổng chuồng: Còn 4 con chưa bắt được (TN).
- Hiểm họa phóng xạ từ khai thác titan (ĐV).  – Dân kêu trời vì khói bụi của nhà máy thép (NĐT).

Tổng số lượt xem trang