Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Chạy thử tàu ngầm Việt Nam

-Chạy thử tàu ngầm Việt Nam: Kilo 636 for Vietnam Undergoes Sea Trials (defense studies 24-12-12)

"Hanoi" Kilo 636 submarine is scheduled to be handed over in August 2013 (photo : Admship)
In early December of outfitting the wall "Admiralty Shipyards" to the factory sea trials in the Baltic Sea came submarine of project export series 06361. On the test boat will be based in Port Light near Kaliningrad. Correspondent Central Navy Portal source said the company.
The first phase of the factory running tests (ZHI) is planned for the end of December, this period will be deep dive boat.
The total period of the entire test program - nearly five months.
To comply with contractual obligations to release the order for the ship ZHI organized two, and sometimes three shifts. Last month shipbuilders worked virtually around the clock.
Since this order - the head, then it establishes a number of new and upgraded systems and complexes. Thus, the project for the first time have the latest system of life of personnel ship (removal of pressure in the compartments and nitrogen fire-fighting). This system has already passed successfully tested on non-nuclear submarine "Saint Petersburg". Installation, testing and commissioning of the system on the project took a long time 06361 costs and special training commissioning team.
Skilled shipyard had to learn the new computerized system. Now they will have to share the skills learned from the crew of the Russian military, and then - to learn a foreign team. Due to the significant complexity of equipment for training the crew to customer country devoted almost five months, although the previous similar studies did not exceed two weeks.
The number of teams in the acceptance ZHI - 52. Increased acceptance team composition is explained not only by the necessity test of new and upgraded systems, but also the training of young specialists.
Immediately after the holidays to start learning a foreign crew. For this to be six outputs boat at sea for 10-12 days each.
In early May, the parent order - serial number 01339 - to get back to the dock yard. After removal of comments and audit SSK again come to sea in priemoperedatochnye test.
Transfer of the first order under the contract series is scheduled for August 2013.
Bookmark boats took place in 2010, they let down the order for the water August 28, 2012.
According to unconfirmed reports, the head boat the customer given the name "Hanoi".
Submarines of the Admiralty building will be the main submarine Navy customer country - Vietnam. Under the contract, worth about $ 2 billion, signed between Vietnam and Russia in December 2009, JSC "Admiralty Shipyards" to build a series of six diesel-electric submarines of Project 06361 deadlines - 2013-2016. This is the most ambitious program of cooperation between Russia and Vietnam in the segment of naval technology.

Ấn Độ quyết chống lại Trung Quốc xâm lược! India decides to fight back aggressive China (Times of India 29-12-12) -- Bài xã luận này rất đáng chú ý vì nó là của tờ báo lớn nhất, nhiều uy tín nhất ở Ấn.

- Biển Đông 2013: Ba kịch bản, một giải pháp (TVN). - Thanh Niên với Trường Sa (TN). - Giao lưu “Trường Sa – biển đảo mến yêu” (TT). - Hơn 2 tỉ đồng hướng về biển đảo quê hương (TT).

- Tàu chiến Mỹ ghé cảng Philippines ngay sau khi tàu Hải tuần Trung Quốc xuống Biển Đông (RFI). - Khi các nước lớn hướng Đông (VNN).  – Trung Quốc muốn độc chiếm nguồn lợi hải sản? (VnMedia). - Trung Quốc gây ô nhiễm biển Đông (TN). - Bùng nổ kinh tế Trung Quốc phá hủy các rạn san hô ở Biển Đông (Petrotimes). - Trung Quốc bắt đầu khai thác thương mại 2 mỏ dầu ở Biển Đông (Petrotimes).
- Gây hấn với láng giềng, Trung Quốc làm lợi cho Mỹ? (VNM).
- Trung Quốc bất ngờ cam kết là “láng giềng tốt” (VnMedia). - Trung Quốc đang manh nha thành lập Bộ Hải dương? (GDVN). - “Trung Quốc chuẩn bị tiến tới chiến tranh thông tin” (TTXVN). - Tên lửa đạn đạo Trung Quốc mạnh cỡ nào? (VTC). - Hé lộ tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc (VTC).
- Đến lượt Đài Loan đẩy mạnh việc áp đặt chủ quyền tại vùng Trường Sa (RFI).
Tân thủ tướng Nhật muốn tăng cường quan hệ an ninh với Úc và Ấn Độ (RFI). – Quan hệ Trung-Nhật sẽ tiếp tục xấu đi trong năm 2013? (VOA).  – Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu về vấn đề đảo Điếu Ngư: Không gây chuyện nhưng cũng quyết không sợ có chuyện (CRI). - Không được miếng cũng được tiếng (TN). - “Quan hệ Trung-Nhật sẽ tiếp tục xấu đi trong 2013” (TTXVN). - Đông Bắ́c Á có “êm ả̉” trong năm mớí? (ANTĐ).

- BIỂN ĐÔNG 2012-2013: TQ dẫn trước trong cuộc đua “Công tâm vi thượng” (PLTP). - Chuyển động không lực toàn cầu (TN). - Hai tàu cá cùng 62 ngư dân “đang trú ẩn ở Hoàng Sa” (TN). – Triển lãm ảnh “Báo Thanh Niên với Trường Sa”:Trường Sa thân yêu (TN).
- Tàu Royal Prime quốc tịch Việt Nam gặp nạn tại Trường Sa (LĐ). – Tàu vận tải Royal Prime chìm trên vùng biển Trường Sa (TT).
- Tân Hoa xã đã viết vì về Không quân, Hải quân Việt Nam? (GDVN).
- Thế giới năm 2012: Những vùng biển không yên ả (TTXVN).
- Trung Quốc tăng biên chế lực lượng phản trinh sát Mỹ – Nhật (Sohanews).
- TRÊN 1000 CÁN BỘ, CHIỄN SĨ ĐÃ HY SINH TRONG TRẬN 12/7/1984 ĐÁNH TRUNG QUỐC Ở VỊ XUYÊN HÀ GIANG (Phạm Viết Đào).

- Việt – Mỹ: Từ cựu thù tới bằng hữu (TVN). – Phép thử chất lượng ngoại giao Mỹ (BBC).  – Lê Phan: Muốn tất cả(Người Việt).
- Quân đội là của ai? (Người Việt). - Hội thảo kỷ niệm 1.300 năm sinh thi hào Đỗ Phủ (QĐND).

[Kỳ lạ có mỗi cái hội thảo mà phải trưng ra cờ quạt cứ như ký hiệp định cấp quốc gia ]

-Kỷ niệm 1.300 năm sinh “Thi thánh” Đỗ Phủ

(Thethaovanhoa.vn) - Đỗ Phủ là tác gia Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Hội thảo nhân 1.300 năm năm sinh của ông (712-2012) được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 29/12.

GS Mai Quốc Liên (đứng) nói lời đề dẫn hội thảo. Bên cạnh là nhà thơ Hữu Thỉnh (giữa) và ông Lưu Tam Chấn - Tham tán Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tại Hội thảo về Đỗ Phủ sáng 29/12 ở trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì hội thảo cùng GS Mai Quốc Liên - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và ông Lưu Tam Chấn - Tham tán Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Một số nhà thơ, nhà phê bình, giáo sư đại học chuyên nghiên cứu về thơ Đỗ Phủ của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đã có mặt tại buổi lễ. Đây là hội thảo song ngữ có phiên dịch, các đại biểu phát biểu về thơ Đỗ Phủ bằng hai thứ tiếng Việt, Trung.

Các khách mời – nhà nghiên cứu về Đỗ Phủ đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong đó có các giáo sư Đại học Bắc Kinh.

-Hội thảo kỷ niệm 1.300 năm nhà thơ lớn Đỗ Phủ

Tham tán văn học Đại sứ quán Trung Quốc (thứ hai từ trái sang)

 

 

- Vén màn tài sản ‘quý tộc đỏ’ ở Trung Quốc (BBC). - Triều Tiên kỷ niệm ngày Kim Jong-un thành Tổng tư lệnh quân đội (GDVN).
- Liên Xô: một trong những thí nghiệm vĩ đại nhất của lịch sử thế giới (ruskline/ newsland/ Kichbu).

Tổng số lượt xem trang