Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Quân đội Trung Quốc ra chỉ thị "sẵn sàng chiến đấu”

-Quân đội Trung Quốc ra chỉ thị "sẵn sàng chiến đấu”
(Kienthuc.net.vn) - Theo chỉ thị huấn luyện mới công bố , Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang chuẩn bị cho các tình huống chiến tranh thực tế.
Quân đội Trung Quốc đưa cảnh báo sắc lạnh về Biển Đông
 Quân đội Trung Quốc tập trận ở Biển Đông.
Theo báo "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng", chỉ thị huấn luyện này được đưa ra giữa lúc căng thẳng Trung-Nhật leo thang về  giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông.

Kế hoạch huấn luyện do Bộ Tổng tham mưu PLA công bố ngày 14/1 có đoạn viết: "Năm 2013, mục tiêu cho toàn bộ quân đội và lực lượng cảnh sát vũ trang nhằm tăng cường khả năng chiến đấu và  giành chiến thắng ... là chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến tranh, thông qua khổ luyện nghiêm ngặt trên một cơ sở chiến đấu thực tế”.  

Chỉ thị này hoàn toàn trái ngược với chỉ thị năm ngoái. Chỉ thị năm ngoái chú trọng ưu tiên đào tạo quân sự chung và phối hợp giữa các quân chủng khác nhau của PLA.

Chỉ thị năm nay nhấn mạnh tính cấp bách của khả năng chiến đấu thực sự trong huấn luyện quân sự bằng cách lặp đi lặp lại cụm từ "chiến đấu" tới 10 lần trong một bài không quá 1.000 từ. Cụm từ “chiến đấu”  không xuất hiện trong chỉ thị năm ngoái.

Những thay đổi này có thể là kết quả của căng thẳng gia tăng trên biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Chỉ thị này cũng có thể chỉ ra ưu tiên khác của PLA, kể từ khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình đảm nhiệm chức Chủ tịch Quân ủy trung ương hồi tháng 11/2012.

Trong một động thái khác, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc trong tuần qua loan tin rằng, lực lượng không quân hải quân của PLA đã khởi động hạng mục huấn luyện trên biển của trong chương trình tập luyện hàng năm. Không có chi tiết nào được đưa ra về thời điểm cụ thể.

Chỉ thị nói trên của Tổng Cục huấn luyện của PLA được đưa ra một ngày sau khi Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tiến hành một cuộc tập trận lớn ở Trung tâm huấn luyện Narashino, ở vùng ngoại ô của Tokyo vào ngày Chủ nhật (13/1), với sự tham gia của  20 máy bay, 300 quân nhân và 33 xe quân sự.

Sau cuộc tập trận nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã nhấn mạnh rằng tàu Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku và an ninh xung quanh Nhật Bản vì thế được thắt chặt.


Trần Ngọc Vương và Trịnh Văn Định: Biển Đông từ địa văn hóa đến địa chính trị - trường hợp Trung Quốc (viet-studies 14-1-13)Truyền thống gì của Trung Quốc? China's Nationalist Heritage (National Interest Jan-Feb 2013)
Láng giềng gờm Trung Quốc: Neighbors Grow More Wary of China (WSJ 14-1-13)

- Cứu hộ tàu cá trên vùng biển Trường Sa (TN).
- Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam (Infonet).
- HĐ Nam Hải kéo gần 20 chiến hạm ra “vùng biển lạ” tập trận (Soha). – Thời báo Hoàn Cầu ghen tị vì Nga luôn bán vũ khí tốt hơn cho Ấn Độ (GDVN).
- Brunei hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (PLVN). – Brunei tìm kiếm bộ quy tắc ràng buộc cho Biển Đông (TTXVN). –Chủ tịch ASEAN: Biển Đông là mối ưu tiên hàng đầu (Infonet).
- Điểm mặt các tàu chiến tối tân tới Biển Đông (VnMedia).
- Báo Trung Quốc “đe” Philippines, “tấn công” Nhật (VnMedia). – Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh thật sự” (TN).
- Thái độ cứng rắn của Nhật đối với Trung Quốc (RFA). – Nhật tăng cường quốc phòng bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư (DT). - Chùm ảnh: Nhật Bản tập trận tái chiếm đảo (Infonet). – Đằng sau chuyến thăm Trung Quốc của cựu thủ tướng Nhật (TP). – Nhật kết chặt quan hệ với NATO để kiềm chế Trung Quốc (TT). – Giữa lúc “căng” với Nhật, ĐQK Nam Kinh diễn tập đổ bộ trên biển (GDVN). –Báo TQ: ’Quân đội Nhật tập trận là hướng về chúng ta’ (ĐV).
- Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nối lại tập trận chung (TP). – Hoàn Cầu: Ấn Độ phát triển lực lượng phản kích Trung Quốc (GDVN).
- Mỹ dùng F-22 “dằn mặt” Trung Quốc (Kiến thức). – Mỹ tăng cường thực hiện sự tái cân bằng ở châu Á (CATP). - Trung Quốc sắp phát hành bản đồ mới về Biển Đông (VOA). –Bản đồ Trung Quốc mới: chiếm hơn 130 đảo trên Biển Ðông(Người Việt). – Bản đồ Trung Quốc “lừa dối cả thế giới” (PN Today).
- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN: Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay hoạt động sai trái (TTXVN). - Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam (NLĐ). - TQ phải hủy ngay hoạt động xâm phạm chủ quyền (VNN). – Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hoạt động sai trái ở Biển Đông (VNE). - Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay hoạt động sai trái (PLTP). - Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các hoạt động sai trái (LĐ). - Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ việc vi phạm chủ quyền Việt Nam (DV). - Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay hành động sai trái trên Biển Đông (TP). - Triệu tấm bản đồ giả không thay được một sự thật (DT).- Bản đồ mới của Trung Quốc vô nghĩa (TN). – Hồ sơ: Trung Quốc tiến ra đại dương: Bài 1: Đối ngoại Trung Quốc (SGTT). - Mổ sẻ chủ nghĩa dân tộc TQ trong tranh chấp biển đảo (Kiến thức).
- Philippines sắp in bản đồ mới (PLTP). - “Sóng gió” lại nổi lên về vấn đề biển đảo (LĐ).
- Singapore: Không thể có giải pháp cho Biển Đông ngay lập tức (GDVN).
- Tướng TQ Trần Hổ: “Trung Quốc sợ mối đe dọa quân sự từ bên ngoài” (GDVN).
- Nhật Bản tăng cường quốc phòng bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (RFI). – Nhật Bản tập trận giữ đảo (BBC). –Nhật Bản tập trận phòng giữ đảo (BBC). – Nhật Bản tổ chức tập trận chú trọng vào việc bảo vệ biển đảo (VOA). - Nhật điều F-15 chốt sát Senkaku đối phó với máy bay Trung Quốc (GDVN). - Nhật Bản cân nhắc triển khai F-15 tới gần Senkaku (TTXVN). - Nhật sẽ huy động tổng lực để ứng phó với Trung Quốc(ANTĐ). - 180 máy bay Trung Quốc chỉ mất 12 phút đến Sensaku (ĐV). - Lộ ảnh Nhật sắp hạ thủy tàu ngầm tàng hình canh Senkaku (PN Today). - Xung đột ở Senkaku/Điếu Ngư: Trung Quốc hay Nhật thắng? (Kiến thức).
- Mỹ gửi chiến đấu cơ tàng hình đến Nhật (PT). - 9 chiếc F-22 tàng hình của Mỹ đã đến căn cứ ở Nhật (GDVN). - Mỹ triển khai một phi đội F-22 Raptor đến Okinawa, Nhật Bản.- Trung Quốc đe dọa vệ tinh Mỹ (NLĐ). – Thế giới 24h: Lá chắn chiến tranh (VNN). - Mỹ đưa những tàu chiến nào tới Biển Đông? (VnMedia). - Báo Mỹ: Ngày càng nhiều nước “không ưa” Trung Quốc (PN Today).- Ấn Độ tái khẳng định có lợi ích tại Biển Đông (TTXVN/ GDVN). –Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột chính sách biển Đông (ĐV).
- Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng (VOA). - Mátxcơva tăng tốc chính sách hướng Đông (SGGP).
- Video: Những hoạt động gần đây của quân đội Việt Nam (GDVN).
- TOÁN BIỆT HẢI ĐỔ BỘ HOÀNG SA TRONG CUỘC HẢI CHIẾN 19-01-1974 (TNM).
- Đề nghị của một cựu binh đặc công thời đánh Mỹ (Nguyễn Thông).
- KHI BÁC LƯƠNG THANH NGHỊ TIẾP TỤC PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC (TSYG).



"Đế quốc Mỹ" xía vào chuyện nội bộ của Việt Nam: In Vietnam, muzzled voices (Washington Post 12-1-13) -- Xã luận trên một tờ báo quan trọng.  (Hởi đ/c Hồ Quang Lợi!  Đ/c bảo các "chuyên gia bút chiến" của đ/c gửi comment đến báo này xem! (Viết bằng tiếng Anh cho người ngoại quốc đọc, không thì lại bị mang tiếng là "khôn nhà dại chợ" đấy đ/c ạ!)

VIETNAM HAS become a rapidly growing Asian economy, but on human rights and political freedom it remains a backwater of repression. On Wednesday, a court convicted 14 democracy activists, many of them bloggers, on flimsy charges of subversion. Thirteen got prison sentences from three to 13 years, and one got a suspended sentence. But the trial’s larger verdict was this: Vietnam’s rulers are guilty of irrational fear of free expression, pluralism and the digital revolution.

The 14 defendants, detained more than a year ago, were charged after attending a training course in Bangkok held by the Viet Tan organization, which led a resistance movement against the Vietnamese Communist government in the 1980s but in recent years has worked for peaceful political reform, democracy and human rights. Viet Tan, based in the United States, is outlawed in Vietnam. Association with Viet Tan may not be the only thing that got the bloggers in trouble. Twelve of those charged are Catholics, and, according to Human Rights Watch, many of them are affiliated with two Redemptorist churches known for strongly backing dissidents, bloggers, and other religious and rights activists. The Redemptorists are a Catholic missionary organization, active worldwide.
What did these bloggers and activists do? They participated in building civil society: encouraging women not to have abortions, helping the poor, aiding the disabled, protecting the environment and standing up for workers’ rights. Some were also involved in peaceful protests about Vietnam’s territorial disputes with China over the Spratly and Paracel Islands, which the government considers extremely sensitive. Some bloggers also called for freedom of expression and spoke out for creation of a multiparty political system.
In a separate case, Vietnamese authorities have lodged charges against prominent dissident lawyer Le Quoc Quan, who has often spoken out on a blog about rule of law and human rights issues. On Dec. 18 he published a piece that questioned the wisdom of an article in a new draft constitution that enshrines the leading role of the Communist Party. He was arrested Dec. 27.
They are all victims of a one-party state that ruthlessly stamps out dissent. The trial and conviction of the bloggers was the largest single crackdown in recent years but not the first. In the past decade, Human Rights Watch reported, hundreds of peaceful activists have been imprisoned. The government exerts strict control over the Internet and media. Prime Minister Nguyen Tan Dung declared in a New Year’s message that “we are regularly challenged by conspiracies to spark sociopolitical instability and violate our national sovereignty and territorial integrity.” These are words of paranoia and insecurity.
In recent years, the United States and Vietnam have been growing closer in economic and other ties, but human rights remains a stumbling block. The United States deplored the latest arrests as “deeply troubling” and “inconsistent” with Vietnam’s international obligations. But it will take more than that to persuade Vietnam’s leaders to change their repressive practices.

More on this topic: Janine Zakaria: Silenced in Saudi Arabia Pathik Root: From student to prisoner Jeffrey Ghannam: Not a Facebook revolution Richard Whitmire: Targeting Russia’s offenders
© The Washington Post Company


THÊM: Bài Vietnam Jails More Bloggers (Diplomat 11-1-13) mà tôi link hôm qua cũng được thiên hạ "tweet" rần rần khắp thế giới (đ/c Lợi có biết "tweet" là gì không?)  Đ/c nên bảo các chuyên gia của đ/c đăng đàn phản biện ngay!


Gia đình sinh viên Phương Uyên kêu cứu lên Chủ tịch nước


2013-01-13
Gia đình sinh viên Nguyễn Phương Uyên viết thư kêu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc cô bị bắt điều tra với cáo buộc vi phạm điều 88 BLHS Việt Nam.- Gia đình Phương Uyên cầu cứu ông Sang (BBC).  – Gia đình sinh viên Phương Uyên kêu cứu lên Chủ tịch nước (RFA).
- Bà Kim Chi trả lời là đúng thời điểm (Huỳnh Ngọc Chênh).
Về những phát biểu gần đây của các đ/c Hồ Quang Lợi, Đỗ Quý Doãn: Tự thú (FB Đồng Phụng Việt 12-1-13) -- Bài viết rất công phu, nhiều nhận xét sắc sảo (như: chính đ/c Đỗ Quý Doãn cũng đang "tự chuyển hoá", "tự diễn biến"!). Xin cảm phục!
Facebook Đồng Phụng Việt
12-1-13Hôm 9 tháng 12 năm 2012, tại Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc, ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội, đề nghị: “Báo chí, truyền thông cần đưa tin chính xác, kịp thời để ngăn chặn kẻ xấu kích động nhân dân. Chủ động đối thoại trong các vụ việc liên quan đến tư tưởng, đường lối, không để họ đối đầu với chính quyền”.
Đúng một thàng sau, ngày 9 tháng 1 năm 2013, trong một Hội nghị Tuyên giáo tòan quốc khác, ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục đề nghị: “Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm”.
Như vậy là chỉ trong một tháng, Đảng tổ chức tới hai Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc. Ở hội nghị nào, chuyện cung cấp thông tin chính xác, đưa tin kịp thời, chủ động đối thoại cũng được đặt lên hàng đầu và được xem là trọng tâm.
1.
Nói láo (cung cấp thông tin sai sự thật), lừa gạt (giấu diếm thông tin) và khinh miệt dân chúng (không thèm, ngăn cấm đối thoại), vốn là “chủ trương lớn” của Đảng. Chủ trương này đã và đang bị những người Việt dùng Internet vô hiệu hóa.
Hồi đầu, khi phải đối diện với những người mạnh dạn nói những điều họ biết, chia sẻ những điều họ nghĩ, vì lợi ích chung của cả quốc gia lẫn dân tộc, đề nghị đừng làm như thế này và nên làm như thế kia, Đảng gọi họ là “kẻ xấu” là “thế lực thù địch, phản động, do hận thù mà trở thành mù quáng, chống lại lợi ích của Đảng, của nhân dân”.
Lúc “kẻ xấu” càng ngày càng nhiều và không ít “kẻ xấu” là lão thành cách mạng, cán bộ có nhiều công lao, từng hoặc đang được tin cậy, trọng dụng, Đảng gọi họ là “những phần tử bất mãn, cơ hội bị các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động”.
Bất kể Đảng gọi thế nào, hăm dọa và trừng phạt nhằm “răn đe” ra sao thì số lượng “kẻ xấu” vẫn tăng vùn vụt. Những thông tin, suy nghĩ mà “kẻ xấu” chia sẻ với mọi người không chỉ ảnh hưởng trên dân chúng mà còn tác động đến cả cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp. Mức độ tác động càng ngày càng lớn nên bây giờ, ngoài chuyện chống “kẻ xấu”, Đảng phải chống cả nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
18 tháng trước, các diễn đàn điện tử, các trang web, blog cá nhân còn bị miệt thị là “luồng gió độc”, “rác rưởi” trên Internet nhưng lúc này, qua tường thuật và trả lời phỏng vấn của tờ Lao Động (số ra các ngày 9 và 10 tháng 1 năm 2013), ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – đã thừa nhận, “truyền thông xã hội” (một cách khác để gọi các diễn đàn điện tử, các trang web, blog cá nhân), không chỉ phủ nhận, mà còn đang loại bỏ vai trò của hệ thống truyền thông chính thống, tạo ra hiện trạng “thông tin lưu truyền trong xã hội là thông tin từ blog cá nhân”.
Ưu tư của ông Doãn về hiện tượng “lên tiếng đồng loạt, im lặng đồng loạt”, đề nghị của ông Doãn: “Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm”, ước vọng của ông Doãn: “Cho báo chí có quyền bình luận để định hướng dư luận xã hội”… gián tiếp chỉ ra rằng, đã đến lúc, Đảng không nên và không thể lấy chuyện nói láo (cung cấp thông tin sai sự thật), lừa gạt (giấu diếm thông tin) và khinh miệt dân chúng (không thèm, ngăn cấm đối thoại) làm “chủ trương lớn” được nữa.
2.
Một người được Đảng tin cậy, lựa chọn, sắp đặt để đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như ông Đỗ Qúy Doãn, hẳn phải rất “vững vàng về tư tưởng” và rất “kiên định về lập trường”. Tuy nhiên, thử đối chiếu những ý kiến mà ông Đỗ Qúy Doãn phát biểu hồi đầu tháng giêng năm nay, với những tuyên bố cũng của chính ông cách nay vài năm thì hóa ra, ông Doãn cũng đang… “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Hôm 21 tháng 6 năm 2009, khi tham gia đối thoại trực tiếp với khán giả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, độc giả VTC News, VietNamNet, ICT News, mic.gov.vn... về chủ đề “Quản lý báo chí”, nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Doãn đã bảo như thế này: “Báo chí bao giờ cũng là một lực lượng làm công tác tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể”. Bây giờ, dưới tác động của “truyền thông xã hội”, đối tượng từng bị miệt thị là “luồng gió độc”, “rác rưởi” trên Internet, ông Dõan nhận định, hiện tượng “lên tiếng đồng loạt, im lặng đồng loạt” của hệ thống truyền thông do Đảng lãnh đạo đang “đánh mất niềm tin của bạn đọc”.
Tương tự, năm 2009, trong buổi đối thoại vừa dẫn, ông Doãn rất tự tin khi khẳng định: “Ưu điểm lớn nhất của báo chí chúng ta hiện nay là nội dung phong phú, đa dạng và toàn diện. Tính chuyên nghiệp của báo chí ngày càng được nâng lên, nắm bắt được những vấn đề mới mà công chúng quan tâm. Báo chí chúng ta hiện nay cũng đã làm tốt những đợt tập trung tuyên truyền trọng điểm về những chủ trương, chính sách của Nhà nước và đạt được những hiệu quả lớn”. Bây giờ, cũng dưới tác động của “truyền thông xã hội”, ông Doãn nêu thắc mắc: “Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân?”.
Nếu năm 2009, trả lời thắc mắc về “quy hoạch báo chí”, ông Doãn còn thản nhiên tuyên bố, nguyên văn như vầy: “Quy hoạch của chúng ta là tốt, có nghĩa là xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí và cũng hạn chế được những tờ báo không có chức năng cung cấp thông tin, điều đó sẽ góp phần hạn chế được những vi phạm trong quản lý báo chí”, thì bây giờ, sau khi quan sát, đối chiếu thực tế, ông Doãn nhận ra: “Nếu thông tin báo chí đầy đủ thì vấn đề định hướng dư luận, về những vấn đề mà xã hội quan tâm chắc chắn sẽ rất thuận lợi”.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vốn dĩ là quy luật, hiện hữu trong quá trình tiến hóa của nhân loại và thúc đẩy xã hội loại người văn minh, tiến bộ hơn trước đó. Đã là quy luật thì không thể chống nhưng chẳng hiểu tại sao, lãnh đạo Đảng vẫn nhất định phải chống cho bằng được, kể cả sau khi đã học và bắt nhiều người cùng học “duy vật biện chứng”, “duy vật lịch sử”.
Tội nghiệp Karl Marx, đáng thương cho Friedrich Engels, sau khi đã bị mang ra bán sỉ trên toàn cầu, nay tiếp tục được mời chào, bán lẻ rộng rãi tại Việt Nam!
3.
Trở lại với Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc được tổ chức hồi cuối năm ngoái và chuyện ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội, loan báo: Hà Nội đã thành lập một đội “Tuyên truyền miệng” với 900 thành viên. Tổ chức một “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet, mở hơn 400 tài khoản trên mạng. Các tờ báo của Hà Nội cũng đã thành lập tổ “Phóng viên bấm nút” phản ứng nhanh...
Tuyên bố của ông Hồ Quang Lợi khiến mình nảy ra vài thắc mắc:
900 thành viên của đội “Tuyên truyền miệng”, nhóm “chuyên gia đấu tranh trực diện – tham gia bút chiến trên mạng Internet”, rồi các tổ “Phóng viên bấm nút” của Hà Nội sẽ nói những gì và nói với ai?
Họ có thể nói khác những điều mà các ông Nguyễn Thế Kỷ (Phó Ban Tuyên giáo Trung ương), Trần Đăng Thanh (Phó Gíáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng), Nguyễn Thế Bình (Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ) đã nói hay không? Chắc là không! Còn nếu họ chỉ nói những điều mà các ông này – những chuyên gia cao cấp về “tuyên truyền miệng”, “đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên mạng Internet” - đã nói, đã viết thì tốt nhất là đừng nói, đừng viết gì thì hơn. Nói hoặc viết như thế chẳng khác gì “bấm nút”, kích động công chúng phẫn nộ hơn. Lợi bất cập hại.
Mình cũng mong ông Lợi lưu ý thêm là ông Kỷ, ông Thanh chỉ nói chuyện với cán bộ, đảng viên đã được lựa chọn kỹ càng, chứ không phải nói với dân, mà “thân vẫn bại, danh vẫn liệt” đấy! Tuy ông Kỷ chỉ “tuyên truyền miệng” với lãnh đạo các cơ quan truyền thông, ông Thanh chỉ “tuyên truyền miệng” với lãnh đạo đảng, lãnh đạo các đoàn thể của khối các trường Đại học - Cao đẳng ở Hà Nội nhưng người nghe, dù “đồng đảng” vẫn không “đồng tình”. Không đồng tình nên người ta mới ghi âm, nhờ công bố để cho bàn dân thiên hạ tỏ tường các ông ấy ngu như thế nào và láo ra sao.
Không nói thật, làm đúng, chỉ lăm le dối gạt, vẫn nuôi ý định dùng bạo lực để cưỡng buộc mọi người nghĩ theo, nói theo, làm theo thì không còn và chẳng bao giờ có “đồng chí” thật sự đâu.
 
Làm báo thế này ư? Hôm qua viet-studies có giới thiệu bài Kinh tế Việt Nam 2013: Cánh cửa cơ hội sẽ mở ra (ĐV 13-1-13) trong đó có những ý kiến gán cho chuyên gia Phạm Chi Lan, TS Lê Đăng Doanh. Tôi (Trần Hữu Dũng) vừa được chi Lan và anh Doanh cho biết rằng hai vị chưa bao giờ trả lời phỏng vấn của báo này!  Vây xin thông báo cho các bạn được rõ.

-- Trung Quốc-Mỹ: Nguy cơ đối đầu quân sự ngày càng cao (PT).

-TRUNG QUỐC ĐỘT NGỘT TÍCH TRỮ GẠO, SỮA BỘT, VÀNG… VÀ SẮT THÉP NHẰM CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH ?-Theo báo cáo của các chuyên gia nông nghiệp Liên Hợp Quốc, năm 2012Trung Quốc đã nhập khẩu 2,6 triệu tấn gạo, tăng gấp 4 lần so với 575.000 tấn trong năm 2011.
TRUNG QUỐC ĐỘT NGỘT TÍCH TRỮ GẠO, SỮA BỘT, VÀNG VÀ SẮT THÉP NHẰM CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH ? - Tin180.com (Ảnh 1)
Hiện tại các của hàng, siêu thị trên toàn nước Úc bị người Trung Quốc vơ vét mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em đến mức các gian hàng sữa đều trống trơn.
Chỉ trong tháng 8-2012, Trung Quốc đã nhập khẩu để dự trữ một lượng vàng nhiều hơn toàn bộ số vàng trong kho của Ngân hàng trung ương châu Âu. Người ta cho rằng hiện tại, Trung Quốc có thể được coi là nước tích trữ vàng lớn thứ hai thế giời, sau Mỹ.
Trung Quốc còn tung tiền thu mua sắt giá cao 153,90USD liên tục
trong 15 tháng. Reuters đã đưa tin rằng Trung Quốc đã có một nguồn cung ứng sắt cao quá mức. Nhiều kho hàng, bãi đậu xe đã được sử dụng để chứa sắt thép. Tại cảng Thanh Đảo, hàng trăm đống quặng sắt, mội đống cao như tòa nhà ba tầng đã tràn qua các nhà kho, lan ra tận các đường phố. Còn tại Thượng Hải, người ta đang sử dụng các bãi đậu xe làm nơi dự trữ đồng.
Trung Quốc có những động thái hết sức bất thường với việc tích trữ lương thực với số lượng gấp 4 lần năm 2011, vơ vét sữa bột cho trẻ em, dự trữ vàng, thu mua dự trữ kim loại với số lượng cực lớn. Để làm gì ?
Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Chẳng hiểu cái "Tương đồng ý thức hệ" có giúp cho Việt Nam ta tránh được cắp mắt cú vọ và bàn tay đầy móng vuốt của con quỉ bành trướng bá quyền đại Hán hay không.
Theo TSGY



- Nghề nặn “hình nhân chết thế” ở đảo Lý Sơn (TTVH).
- Chở tình dân ra nhà giàn DK1 (Tin tức/PT). Quà xuân ra nhà giàn DK1 (TT).
- Xua đuổi gần 3.000 tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền (TT).
- Hoa Đông sắp có nhiều ‘sóng dữ’ trong 2013? (VNN).
- Trung Quốc đang dốc sức đóng tàu chiến để làm gì? (GDVN).
- Vì sao lực lượng ngầm TQ lại sợ đuôi máy bay Nhật? (ĐV). – Nhật tập trận phòng vệ đảo (VNE). – Biển Hoa Đông ngày càng ‘nóng’, Nhật Bản tập trận tái chiếm đảo (Infonet). - Nhật Bản diễn tập nhảy dù bảo vệ đảo (PT). – Nhật Bản chuẩn bị đối phó lâu dài với Trung Quốc ở Senkaku (Infonet). – Hoàn Cầu: “Thủ tướng Nhật gửi thư cho NATO tố Trung Quốc xâm lược” (GDVN).
- Philippines quan ngại về bản đồ mới của Trung Quốc (TN). – “Trung Quốc muốn vào Bãi Cỏ Rong phải tuân thủ luật pháp Philippines” (GDVN).






















Tổng số lượt xem trang