Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Xác định nghi phạm tung tin đồn “Chủ tịch BIDV bị bắt”

- 

Xác định nghi phạm tung tin đồn “Chủ tịch BIDV bị bắt”
Sau gần 4 tháng điều tra, Tổng cục An ninh 2 - Bộ Công an đã tìm ra 3 đối tượng tung tin đồn thất thiệt “Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt”, từng làm làm chao đảo hệ thống ngân hàng, chứng khoán hồi tháng 2/2013, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa dẫn nguồn tin cho biết.

Cụ thể, 3 đối tượng tung tin đồn kể trên sinh năm 1976, 1980 và 1985, đang công tác tại Tp.HCM và Hà Nội. Kết quả điều tra cho thấy, động cơ của các đối tượng kể trên không có mục đích phá hoại nhưng có mục đích vụ lợi về kinh tế, do các đối tượng này đều là nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ. 

Mặt khác, các đối tượng này bị ảnh hưởng bởi các diễn đàn mạng phản động, những thông tin trái chiều về tình hình thay đổi nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà Nước, đồng thời muốn tỏ ra là người thạo tin nên đã tung tin đồn gây sự chú ý trên các diễn đàn mạng”, bản tin trên VTV có đoạn.

Trước đó, sáng 21/2/2013, trong lúc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà chủ trì cuộc họp toàn thể ban lãnh đạo BIDV để triển khai kế hoạch kinh doanh thì xuất hiện tin đồn nêu trên. 

Thông tin trên ngay lập tức khiến thị trường tài chính chao đảo, trong đó thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh.

Trao đổi với VnEconomy hôm 21/2/2013, ngay sau khi xuất hiện tin đồn ông bị bắt, ông Trần Bắc Hà nhận định, những kẻ tung tin đồn nói trên có lẽ đã kiếm được ít nhất 500 - 700 tỷ đồng từ các thị trường chứng khoán, vàng và tỷ giá vốn diễn biến khá bất thường trong 3 ngày từ 19-21/2, khi thị trường chứng khoán xuất hiện 4 mã có nghi vấn bị làm giá. Và điều tra vụ việc này, theo ông Hà, là không quá khó khăn, chỉ cần tìm hiểu từ trung tâm lưu ký chứng khoán.

Sau khi tin đồn xuất hiện, theo nhận định của Tổng cục An ninh 2, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng.


NHNN lên tiếng sau tin đồn một lãnh đạo ngân hàng bị bắt (HNM).  
(HNMO)- Trước việc thị trường ngoại hối biến động mạnh sau tin đồn ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng.
Trong ngày 21-2, đã có những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá biến động, một số ngân hàng tăng vọt giá USD, nâng lên mức trần 21,036 VND/USD.

Trong khi đó, thời gian qua, theo NHNN, thị trường ngoại tệ và tỷ giá diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ cân bằng, các nhu cầu hợp pháp, hợp lý được đáp ứng đầy đủ thông qua hệ thống tổ chức tín dụng, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng mạnh.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến cung cầu trên thị trường ngoại tệ và các yếu tố liên quan, NHNN khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ.

Trước tin đồn làm tỷ giá biến động mạnh, NHNN cho biết đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn, có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với các bộ, ngành, UBND xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do.

“Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có”- Cơ quan này đưa ra lời khuyên.- NHNN lên tiếng sau tin đồn một lãnh đạo ngân hàng bị bắt (HNM). - Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ (Tin tức). - Không có lý do để phá giá đồng Việt Nam (VOV). - Tổng quan Tài chính – Ngân hàng 22-2-2013: “kể chuyện cảnh giác” (VF).-NHNN và Bộ Công an đang làm rõ tin đồn phá giá VND
NHNN khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường và sẽ xử lý nghiêm mua bán USD trái phép.Những tin đồn khuynh đảo thị trường Việt Nam
Tin đồn lãnh đạo ngân hàng bỏ trốn, bị bắt; khan hiếm lương thực hay những đồn thổi về tỷ giá khiến người dân hoang mang, làm lợi cho một nhóm người. Sàn CME bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật về khách hàng
Thông tin bị tiết lộ bao gồm danh tính người mua bán, số hợp đồng giao dịch, giá và chiến lược giao dịch của những người liên quan.Lượng tiền giả giảm 5 năm liên tiếpNăm 2012, lượng tiền giả giảm gần 30% so với 2011.
Thống đốc: Chính sách tiền tệ đã bành trướng quá lớn trong nền kinh tế
Để trả chính sách tiền tệ về đúng chỗ và nâng vai trò của thị trường vốn, cần phải siết chặt như năm 2012 trong vòng 5 - 10 năm tới.
Hai phó giám đốc Sở và một giám đốc trung tâm tỉnh bị bắt
(Dân trí) – Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, phó giám đốc Sở Tài Chính, Sở Tư pháp và giám đốc quỹ phát triển nhà đất tỉnh Bình Phước đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra, làm rõ. Hai phó ...
Bắt 2 phó giám đốc sở, 1 giám đốc Quỹ phát triển. Pháp Luật Hình SựXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Bắt tạm giam 2 phó giám đốc sở và 1 giám đốc trung tâmNgười Lao Động
Bắt hai Phó giám đốc Sở ở Bình PhướcThanh Niên

Cấp hạn ngạch nhập khẩu 73.500 tấn đường trong năm 2013
Trong khi đó, lượng muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 102.000 tấn và trứng gia cầm là 42.000 tá.

- Giới đầu tư quá “nhạy cảm” với tin đồn thất thiệt (TTXVN). - Những tin đồn khuynh đảo thị trường Việt Nam (VNE). - Chứng khoán mất tỷ USD vì ‘sếp ngân hàng bị bắt’(VEF). - Bác tin đồn, chứng khoán tăng, USD hạ nhiệt (TT). - Bộ Công an làm rõ tin đồn tăng tỷ giá USD (VnMedia). - Sự hoảng loạn phiên 21.2.2013 qua cách nhìn thực tế của hệ thống Stockin (vinacorp). - Vào chợ mỗi ngày TTCK 22-2-2013: vẫn còn run… (VF). - Thị trường tài chính, chứng khoán đã trở lại ổn định (Công lý).- Chuyên gia kinh tế nói về Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế (CP).- Lạm phát 2013 không đáng lo (TBKTSG). - Thống đốc NHNN: Sẽ kiềm chế lạm phát thấp hơn 2012 (ĐV)--.Xây dựng tiêu chí nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam
Sáng 22/2, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Phiên họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát, xây dựng bộ tiêu ...
"Làm rõ chính sách đang cản trở phát triển bền vững"Vietnam Plus- - Tại sao những xã hội đã từng có thời thành công lại trở nên xơ cứng và suy tàn? (BoxitVN/ Victor Devis HANSON).



- Phí thẻ ở Việt Nam cao hơn châu Âu nhiều lần (VTV).
- Vàng trong nước đắt hơn thế giới: Ai thiệt? (VOV).
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 22-2-2013: đi về đâu? (TP).
- Phó Thủ tướng: Bất động sản đã bị thị trường “lôi đi” (Vland). - Bất động sản Việt Nam phục hồi vào nửa cuối 2013? (VTV). - Năm 2013 – Thị trường bất động sản ra sao? (GDTĐ). - Bất động sản đầu năm vẫn im ắng (Thanh tra). - Nhà đất “chết đứng” vì lãi ngân hàng quá cao (DT). - Đề xuất lãi suất mua nhà 6 – 8% (VTC).
- VASEP thuê luật sư nước ngoài cho vụ kiện tôm tại Mỹ (TBKTSG).
- Đường bay Air Mekong bị nhòm ngó (VNE). - Về đâu, sếu đầu đỏ Air Mekong? (VnEco).
- Việt Nam có thứ hạng thấp về công khai ngân sách (TN).- Đánh giá thực chất (SGGP).- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế (DT).
- Không tăng tỷ giá tại thời điểm này (VOV). – Tỷ giá USD đã hạ nhiệt (DV). – Sáng nay, ngân hàng đẩy mạnh bán ngoại tệ bình ổn tỷ giá (GDVN).
- Vàng SJC tăng tiếp, cao hơn thế giới 5,24 triệu đồng/lượng (VOV). – Vàng vùng vẫy tăng trên 45 triệu đồng/lượng (TP).
- Thị trường chứng khoán bốc hơi 1,6 tỷ USD (LĐ). - Chứng khoán bật tăng trở lại (VNE). – Chứng khoán sẽ là kênh đầu tư “vàng” trong năm 2013? (PT).
- Hà Nội sẽ thu hồi 9 dự án năm 2013 (GDVN). – Hà Nội phấn đấu thu 2.000 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất (VOV).
- Giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản (TTXVN).
- ‘Vua’ cà phê Việt: Starbucks không có gì ghê gớm (TP). – Mưu đồ của Trung Nguyên (CafeBiz).
- Ngư dân thắng đậm trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (VOV).
- Mua tạm trữ, chưa tác động đến giá lúa gạo (NNVN).
- Lo thương hiệu gà đồi Yên Thế (NNVN).
- Trung Quốc: tăng trưởng kinh tế danh nghĩa và thực tế (SGTT).


- Tiêu 100 tỷ USD: Nhiệm vụ bất khả thi của Nhật (Infonet).



--NHNN và Bộ Công an đang làm rõ tin đồn phá giá VND NHNN khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường và sẽ xử lý nghiêm mua bán USD trái phép.

Trong thông báo trên website ngày hôm nay (22/2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời gian qua, thị trường ngoại tệ và tỷ giá diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ cân bằng, các nhu cầu hợp pháp, hợp lý được đáp ứng đầy đủ thông qua hệ thống tổ chức tín dụng, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng mạnh.
Tuy nhiên, trong ngày 21/2/2013, đã có những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá biến động.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, diễn biến cung cầu trên thị trường ngoại tệ và các yếu tố liên quan, NHNN khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ.

NHNN đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn, có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do.

Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.

Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, giá USD trên thị trường tự do và trong ngân hàng tăng mạnh. Đặc biệt, hôm qua (21/2), giá USD ngân hàng đã tăng lên kịch trần 21.036 đồng/USD, trong khi giá trên thị trường tự do cũng ở trên 21.100 đồng/USD. Thị trường chứng khoán hôm qua cũng giảm mạnh nhất 6 tháng.

Việc tỷ giá và thị trường chứng khoán biến động mạnh được cho là có liên quan đến tin đồn Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà bị bắt. Tuy nhiên, ông Hà đã bác bỏ hoàn toàn tin đồn này.

- Thứ trưởng Bộ GTVT kêu gọi thủy thủ chia sẻ khó khăn với Vinashinlines (DT). - Thủy thủ của Vinashinlines trước nguy cơ phải “tự bơi”! (DT).Nhiều thủy thủ Việt Nam bị bỏ rơi ở ngoại quốcNguoi Viet Online
Công ty mẹ, công ty con đều ngắc ngoải, thủy thủ đoàn của nhiều chiếc tàu vận tải biển của đại gia quốc doanh Vinalines, gần như bị bỏ rơi khắp nơi, từ tàu nằm ụ trong nước đến bị cầm giữ tại nhiều cảng nước ngoài.
Vì sao những 'bóng ma tiền tỷ' tồn tại trên biển? (PetroTimes 21-2-13)
Thủy thủ của Vinashinlines trước nguy cơ phải “tự bơi”! (LĐ 21-2-13) Xin cơ chế phá "tàu hoang" treo cờ nước ngoài
Quy định hiện hành không cho phép nhập khẩu phương tiện vận tải để phá dỡ. Tuy nhiên, rất nhiều tàu cũ của Vinashin, Vinalines lại mang “quốc tịch” ngoại.

- Mánh “chẻ tiền”, lừa người chăn nuôi (TN).

- Tiền thất thoát có đòi được không? (TN). – Đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ mua ụ nổi quá “đát” (TN).
- Nhà thầu Trung Quốc rút, dự án đình trệ (TN). - An Giang: Xuất hiện tin đồn người Trung Quốc thuê đất trồng lúa lạ (PLTP).
- Việc cấp giấy tờ nhà đất tại TPHCM còn nhiều vướng mắc (SGGP).


Thế nào là đúng định hướng (Blog Nguyễn Vạn Phú 21-2-13)
Vẫn là "chủ trương lớn của Đảng và Nhá nước"?: Tính lại bài toán bauxite (TN 21-2-13) -- Dự án bôxít Tây Nguyên: “Cảnh báo của giới khoa học dần đúng!” (DT 21-2-13) Dự án bauxite: Không hiệu quả thì nên dừng (NLĐ 21-2-13) -- Cá không nghe muối cá ươn (Blog quechoa 21-2-13) -- Bọ Lập nhận xét: "Cá không nghe muối cá ươn/ Thủ tướng không nghe trí thức trăm đường Thủ tướng hư"
- Dự án bauxite: Không hiệu quả thì nên dừng (NLĐ). – Cái khó ló cái đúng (Sống mới). - Xác định rõ thiệt hại, Vinacomin sẽ bồi thường (TP). - Tập đoàn Than – Khoáng sản VN: “Thiệt hại đầu tư cảng Kê Gà là không đáng kể” (LĐ). - Nhà máy alumin Tân Rai: Rơi vào bế tắc! (DV). – Phỏng vấn ông Cao Sĩ Kiêm: Xung quanh dự án bauxite và cảng Kê Gà: “Họ đã coi thường phản biện!” (PLTP). - NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN: “Tôiđã nhiều lần phản đối xây cảng Kê Gà” (PLTP). - Tác động xã hội chưa được tính toán đầy đủ (PLTP). - Bùn đỏ sẽ là nguyên liệu sản xuất sắt, thép (PLTP).Tính lại bài toán bauxite Thanh NiênNhà máy alumin Tân Rai sắp đi vào hoạt động chính thức, mà Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chưa lên được phương án tối ưu cho con đường vận chuyển bauxite, trong khi hiệu quả kinh tế gần như là không có.

Dừng làm cảng phục vụ dự án bô xít Tây Nguyên
Với lý do sản lượng alumin hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ còn thấp, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam quyết định dừng triển khai dự án.
Bauxite Việt Nam gặp khóNgười Lao Động
TKV ngưng kế hoạch xây cảng Kê GàBauxite Việt Nam
Khủng hoảng liên quan đến sự tồn vong của Đảng
Ngân hàng Nhà nước đóng vai nào trên thị trường vàng? (VnE 21-2-13).Từ tháng 3, NHNN sẽ tham gia mua bán vàng miếng (TBKTSG Online) - Theo một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bắt đầu từ tháng 3 năm nay, cơ quan này sẽ tham gia mua bán vàng với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng để can thiệp thị trường.
'Rơi rụng' sếp 8x điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ (VTC 21-2-13)
Lượng tiền giả giảm 5 năm liên tiếp (VnE 21-2-13) -- Tiên VN quá mất giá, không ai còn muốn làm giả?
Gà Yên Thế chất lượng thực đến đâu? (CAND 21-2-13) -- Có nhắc đến PTT Nguyễn Thiện Nhân, dường như kính trọng.

Việt Nam cần thay đổi chính sách: Vietnam’s Economy Needs Reoriented Foreign Policy (Yale Global 20-2-13)-- David Brown: "The pragmatic question is whether the party can lessen its dependence on two bulwarks of the regime that have become major liabilities: The first is the Chinese Communist Party, and the second is the state's own internal security apparatus"  Liệu ĐCSVN chỉ có thể dựa vào Trung Quốc và công an?

Công sở vắng hoe, chùa chiền đông đúc (PetroTimes 21-2-13) -- Làm ăn chi nữa? Chỉ còn nước van vái trời phật mà thôi!

Xét tài sản 'phó thủ tướng trở xuống'

Chủ tịch Sang cảnh báo tồn vong chế độ
Lao động quốc doanh 'dở sống dở chết'- Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng “kinh doanh” tiền giả (Sống mới).
- Một công ty gom gần 13.000 “sổ đỏ” của dân rồi biến mất (DT).
- Khởi tố 5 đối tượng “rút ruột” công trình vành đai 3 (Sống mới). - Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ (Chính phủ). – NHNN chuẩn bị đón “vía Thần tài”(Sống mới). - Vốn vẫn tắc đầu ra (TT). - Lợi nhuận ngân hàng hết thời lãi khủng (ANTĐ).
- Quý II/2013: Sẽ ban hành giá dịch vụ nhà chung cư (LĐ). - Tiền vẫn khó chảy vào bất động sản (LĐ).
- Làm nhiều lúa vẫn nghèo (TP). - Đột phá ngành nông nghiệp – Kỳ 3: Đẩy mạnh công nghệ sinh học (TN).
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (SGGP).
- Xuất siêu tháng 1/2013 cao kỷ lục: Không nên mừng vội! (GDVN).
- Xăng kêu lỗ nên sắp tăng giá? (PLTP).- Hàng trăm người dân ra sức ngăn sông tự cứu lúa, cứu mình (Sống mới).
- Số phận ngắn ngủi của những “giấc mơ bay” (PT).
- Nhiều ngành phấn khởi với số lượng đơn hàng đầu năm (PT).
- Mua bán trên mạng nở rộ tại Ấn Ðộ (VOA).
- ‘Hàng chục tỷ USD bị tuồn lậu ra khỏi Nga’ (BBC).
- Nike ngưng quảng cáo với Pistorius (BBC).
- Tăng trưởng của Pháp năm 2013 có thể chỉ đạt 0,1% (RFI).
- Bê bối thịt ngựa giả bò lan sang Châu Á (LĐ).


--Victor Devis Hanson - Tại sao những xã hội đã từng có thời thành công lại trở nên xơ xứng và suy tàn Phạm Nguyên Trường -
Chính sách tiền tệ Nhật Bản: Được nhiều, mất cũng không ít
Dù cho thấy nhiều kết quả tích cực, song chính sách tiền tệ Nhật Bản đang dẫn đến sự đối đầu giữa ngân hàng trung ương BOJ và chính quyền Abe. Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ
Công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc vừa chính thức đặt chân vào thị trường Mỹ thông qua một thỏa thuận xây dựng chung cư cao cấp.


Thế kỷ 19 đã là Thế kỷ Châu Á rồi! Asia and the Old World Order (History Today March 2013) -- "Some commentators predict that the 21st century will be the ‘Asian century’, marking a significant shift in power from West to East. If so, it will not be so different from the global order of the 19th century, says Thomas DuBois"
- Russia leases planes to Cuba, writes off Soviet debt
HAVANA (Reuters) - Russia will lease eight jets worth $650 million to its Cold War- era ally Cuba and will partially write off the country's multi-billion-dollar, Soviet-era debt under agreements signed during Prime Minister Dmitry Medvedev's visit to Havana on Thursday.


 -Bộ Công an đang điều tra thủ phạm tung tin Chủ tịch BIDV bị bắt Theo nhận định, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng. Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), sáng nay (21/2), Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà đang họp triển khai kế hoạch kinh doanh, thực hiện Nghị quyết 01, 02/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì xuất hiện tin đồn lãnh đạo BIDV bị bắt.


BIDV nhận định, đây là thông tin bịa đặt với dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi. Tin đồn này đã ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu BIDV và kết quả giao dịch của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam, ngân hàng này cho hay.
Vì vậy, trong sáng 21/2/2013, BIDV đã báo cáo Tổng cục An ninh II, Bộ Công an. Theo nhận định của Tổng cục An ninh II, Bộ Công An, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng.
Thiếu tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II cho biết, Tổng cục An ninh II, Bộ Công An đang chỉ đạo điều tra xác minh truy tìm thủ phạm tung tin bịa đặt trên.
Trả lời phỏng vấn Vneconomy, Chủ tịch BIDV cho biết, ngoài tin đồn ông bị bắt, còn xuất hiện tin đồn bắt giám đốc chi nhánh BIDV và Phó tổng giám đốc BIDV. Ông nhận định, thủ phạm tung tin đồn có lẽ đã kiếm được ít nhất 500 - 700 tỷ đồng từ các thị trường chứng khoán, vàng và tỷ giá, vốn diễn biến khá bất thường trong 3 ngày qua. Rõ nhất là thị trường chứng khoán xuất hiện 4 mã có nghi vấn bị làm giá. Để điều tra vụ việc này, theo ông, là không quá khó khăn, chỉ cần tìm hiểu từ trung tâm lưu ký chứng khoán.
Ông Hà khẳng định, mọi hoạt động của BIDV vẫn diễn ra bình thường. Chiều 21/2/2013, ngân hàng này vẫn triển khai các chỉ thị 01, 02 của Chính phủ và các hoạt động điều hành chuyên môn khác. Ngày mai (22/2/2013), ông Hà sẽ vào Nghệ An dự một hội nghị xúc tiến đầu tư và gặp mặt các nhà đầu tư nhân dịp xuân Quý Tỵ.
Hôm nay, chỉ số VN Index giảm tới 18 điểm, mức giảm mạnh nhất kể trong suốt nửa năm qua, chỉ kém những phiên lao dốc sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Việc này khiến vốn hóa sàn TPHCM hôm nay mất tới 28.916 tỷ đồng.
Trên thị trường ngoại hối, giá mỗi USD bán ra tại ngân hàng vượt 21.000 đồng, tại BIDV thậm chí có thời điểm lên kịch trần 21.036 đồng. Giá USD bán ra trên thị trường tự do cũng vượt 21.110 đồng.
Trong khi đó, giá vàng trong nước đầu giờ sáng giảm gần 500 nghìn đồng/lượng, đến chiều tăng dần lại và đến cuối ngày giữ ở mức 44,7 - 44,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm gần 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.
--Bộ Công an đang điều tra thủ phạm tung tin Chủ tịch BIDV bị bắt
TIN LIÊN QUAN
Chủ tịch BIDV nói về tin đồn bị bắt (21/02)
Tin đồn bắt Chủ tịch BIDV khuynh đảo thị trường tài chính (21/02)
--Chủ tịch BIDV bác tin đồn bị bắt Tiền Phong Online
Thông tin Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt là lý do khiến chứng khoán giảm mạnh nhất nửa năm qua, tỷ giá ngân hàng vọt qua mốc 21.000 đồng và người dân đổ đi mua vàng chiều 21-2.
Nghi án trục lợi 700 tỷ từ tin đồn bắt Chủ tịch BIDVZing News
Chủ tịch BIDV nói gì về tin đồn “bị bắt”?VnEconomy
Chủ tịch BIDV nói về tin đồn bị bắt
Chủ tịch BIDV nhận định những kẻ tung tin đồn có lẽ đã kiếm được ít nhất 500 - 700 tỷ đồng từ các thị trường chứng khoán, vàng và tỷ giá.

- Náo loạn tin đồn Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt (VEF).  - Chủ tịch BIDV nói gì về tin đồn “bị bắt”? (VnEco).- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế (CP).
- Giá xăng sẽ tăng 600-900 đồng/lít? (NB&CL).- Sai phạm nghiêm trọng trong khai thác khoáng sản tại Yên Bái: Bán mỏ như trò đùa (ĐĐK).
- Thế nào là đúng định hướng (Nguyễn Vạn Phú).
- Đôla ngân hàng cũng vượt 21.000 đồng (VNE).  - ‘Không có chuyện phá giá tiền đồng’ (VNE).  - Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ(CP). - Sử dụng thẻ ngân hàng: “Tiện” nhưng phải “lợi” (TTXVN).
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 21-2-2013: thiếu lạc quan (VF).
- Tâm lý găm giữ khiến giá USD nhảy vọt? (NLĐ).
- Chứng khoán lao dốc vì tin đồn bắt lãnh đạo ngân hàng (TP).  - Chứng khoán đột ngột đỏ sàn (TT).  - Vào chợ mỗi ngày TTCK 21-2-2013: lao dốc (VF).  - Chứng khoán lao dốc không phanh, nhà đầu tư đua lệnh xả hàng (DT).
- Giải phóng hàng bất động sản tồn: Bài toán quá khó? (VnMedia).  - Tổng quan BĐS ngày 21-2-2013: bỏ lỡ? (VF).
- Người trồng rau muốn khóc vì giá rẻ như bèo (TP).- Xôn xao K+ “nẫng” bản quyền Ngoại hạng Anh giá “chát” (KT).

- Hoang mang chất lượng, xuất xứ sữa nhập khẩu Danlait từ Pháp (KT).  - Tạm giữ 6.000 hộp sữa dê Danlait ở “tổng kho” (DT).  - Sữa dê Danlait: Thực chất là thực phẩm bổ sung, không phải là sữa (GDTĐ).  - Vụ sữa Danlait rởm: “Doanh nghiệp đã lừa đảo trắng trợn người tiêu dùng” (Soha).
- Gà Yên Thế chất lượng thực đến đâu? (CAND).
- Quần áo Trung Quốc chứa chất gây ung thư: Nhắm mắt mua hàng vì mê kiểu dáng! (PNTP).
--Air Mekong sa lầy vì máy bay, đường bay
Theo giới chuyên gia, sai lầm từ khâu chọn máy bay đến chọn thị trường đã khiến Air Mekong lâm vào tình cảnh hiện nay.
China and economy to dominate Abe US talks (Financial Times)-Shinzo Abe is travelling to Washington with an ambitious agenda stretching from the rise of China to support for his economic policy and a deal on LNG imports from the US
-China drains cash to curb liquidity
(Financial Times)-Central bank withdraws $146bn from the economy in 3 days, a new record, after surging credit growth sparked overheating fears
How could Africa use China to spur economic development? The Economists -No Farmer Left Behind in China
theDiplomat.com






Tổng số lượt xem trang