Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu tiểu thuyết của Orwell

-Báo Quân đội nhân dân giới thiệu tiểu thuyết của Orwell Đông A

Báo Quân đội nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, là tiếng nói của lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có bài báo giới thiệu cuốn tiểu thuyết nổi tiếng chống nền chuyên chính vô sản, và chế độ lãnh đạo độc tài độc đảng, của nhà văn Orwell dưới tên gọiChuyện ở nông trại do nhà sách Nhã Nam xuất bản.
Tiểu thuyết này đã được dịch ra tiếng Việt trước đây dưới tên gọi Trại súc vật và được nhà xuất Giấy vụn lưu hành ngầm trong giới đọc sách người Việt. Như vậy phải chăng lực lượng vũ trang Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bí thư quân ủy Trung ương, Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, đã có thay đổi cơ bản trong đường lối của mình, vừa sẵn sàng giới thiệu những tuyên truyền chống Cộng kinh điển, vừa tuyệt đối trung thành với lý tưởng Cộng sản?

Gần đây báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giới thiệu nhiệt tình tiểu thuyết khiêu dâm 50 sắc thái.

Cuốn tiểu thuyết kinh điển của George Orwell đến tay độc giả Việt

QĐND Online - Cuốn tiểu thuyết kinh điển của George Orwell: “Chuyện ở nông trại” đã được Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Nhã Nam xuất bản. “Chuyện ở nông trại” là một tác phẩm ngụ ngôn kinh điển về xã hội của thế kỷ 20. Sau hơn nửa thế kỷ từ lần xuất bản đầu tiên, “Chuyện ở nông trại” đã in được hàng triệu bản, được dịch ra 70 thứ tiếng trên thế giới và thường xuyên được tái bản. Cuốn sách có mặt trong 100 tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh của Tạp chí Time; đồng thời đứng ở vị trí 31 trong danh sách tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20.

George Orwell sinh ngày 25-6-1903 tại Motihari, Bengal (hiện là Bihar), Ấn Độ. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: “Chuyện ở nông trại” và “1984”, cả hai đều được viết lúc cuối đời.



Bìa cuốn tiểu thuyết ngụ ngôn “Chuyện ở nông trại”.


“Chuyện ở nông trại” viết năm 1943, xuất bản năm 1945, cuốn sách nhanh chóng tìm được sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc khắp nơi và mang lại cho Orwell thành công cả về tiền bạc lẫn danh tiếng.

“Chuyện ở nông trại” mở đầu khi bọn gia súc trong một nông trại nằm ở một vùng nông thôn của nước Anh nghe theo lời Ông Cả (một chú lợn thông thái) tiến hành khởi nghĩa, lật đổ ông chủ trại Jones, chiếm lấy quyền điều hành nông trại. Chúng âm thầm chuẩn bị, nhưng phải đến sau khi Ông Cả qua đời, bọn gia súc mới nổi dậy thành công dưới sự lãnh đạo của hai chú lợn là Nã Phá Luân và Tuyết Cầu. Khi trại đã về tay gia súc, chúng đề ra những nguyên tắc đẹp đẽ, mọi gia súc trong trại đều phải tuân theo, với mong muốn từ nay tất cả đều được sống một cuộc sống tươi đẹp, ấm no và “mọi con vật đều bình đẳng”.

Nội dung câu chuyện mà Orwell xây dựng trong “Chuyện ở nông trại” đã khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách khi đã cầm lên. Có thể nói rằng, Orwell đã kể nên một câu chuyện ngụ ngôn có màu sắc khôi hài mà ngay cả trẻ thơ cũng đọc được.

 Bùi Đình Quyên
- Đầu tháng 3 /2013 : Bùi Đình Quyên : Nộp đơn tố cáo chánh án , Phó chánh án Tòa án nhân dân 3 cấp lần thứ 4 : Tố cáo chánh thanh tra . phó chánh thanh tra công an nhân dân 3 cấp lần thứ 2 và tố cáo bộ trưởng nông nghiệp Cao Đức phát lần 3 , kế TIẾP các NGÀNH KHÁC LIÊN QUAN NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ DỨT ĐIỂM : rất khoát có ủy ban kiểm tra Đảng và ban tổ chức Đảng 3 cấp , chính quyền 3 cấp : Đã nói là đi đôi với làm . Không nói 1 đằng làm một lẻo ?
BÀI MỚI TIN MỚI
Nhà thơ Ngô Minh ở Huế nêu mấy câu hỏi nhẹ nhàng khá lý thú như sau:
Có thật Cụ Hồ nói “Trung với Đảng, hiếu với dân…” không? Lá cờ biểu tượng mà cụ Hồ trao cho Quân đội NDVN ghi câu gì? “Trung với nước” trước, hay “Trung với Đảng trước”? (*)
Lời của Cụ Hồ (trên lá cờ thấm máu muôn dân) còn giành ra đó. Thế mà đám hậu duệ tốn kém bao thời gian và công của phát động học tập Tư tưởng của Cụ kiểu gì mà cứ bị quên hay cố tình đánh tráo?
Bài hát năm xưa
Vì nhân dân quên mình
Vì nhân dân hy sinh
Anh em ơi, vì nhân dân quên mình
Đoàn Vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra
Được dân mến, được dân tin muôn phần
Thề vì dân suốt đời
Thề tranh đấu không ngừng
Vì đất nước thân yêu mà hy sinh…

NAY CÓ KHI DƯỢC ĐỔI LÀ
Vì Đảng quên minh
Vì Đảng hy sinh
Anh en ơn vì Đảng quên mình
Đoàn vệ quốc chúng ta LÀ do đảng đẻ ra
Được Đảng mến được Đảng tin muôn phần
Thề vì Đảng suốt đời
Thề tranh đấu suốt đời
Thề tranh đấu không ngừng
Vì Đảng thân yêu và hy sinh
THẾ NÀO ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC ViỆT NAM NGHE CÓ HAY HƠN KHÔNG ?
Còn nhân dân và Tổ quốc tính sau ?
Thế thì Hiến pháp và pháp luật Việt Nam phải ghi và sửa rằng : Tội phản bội Đảng cộng sản Việt là tội nặng nhất , tội phản bội nhân dân là tội nặng thứ 2 ? Tội phản bội tổ quốc có lẽ phải đứng thứ 3 ….Nghe vậy xem có xuôi không ? thế mà vẫn mở mồm nói được ?


-- Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần (CP/PT). - Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, ông Trương Đình Tuyển nghỉ hưu (CP/GDVN).
- Quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi (VOV). – Việc sửa đổi Hiến pháp cần quán triệt đến từng người dân (VOV). - Chủ tịch QH: Người dân quyết định Hiến pháp (VNN).
- Kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM: Cần tạo cơ sở thiết kế mô hình chính quyền đô thị (SGGP).
- Vì sao người dân ‘khoái’ ông Nguyễn Bá Thanh? (NLĐ).
- Bộ trưởng chân đất (Đào Tuấn).- Sống khó, chết phức tạp (LĐ).
- Nâng độ tuổi nghỉ hưu: tránh đặc quyền đặc lợi (TT).
- Hiến pháp cần “cởi trói” cho chính quyền đô thị (PLTP). – Cần chiếc áo mới cho chính quyền đô thị (LĐ).
- NHỮNG CÁI BẮT TAY (Bùi Văn Bồng). – Có gì bất thường trong việc Sơn La xin xuất khẩu quặng tồn kho? (PLVN). – Lê Trung Thành: Viết tiếp về dự án Bauxite Tây Nguyên (BoxitVN). – Tư liệu liên quan đến bản Kiến nghị 2009 (12).
- Không phải chuyện ở nước khác mà chính là chuyện ở xứ ta: Đất nước trong tay nhóm thiểu số (TT). - Tập trung “hiến kế” cho việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Infonet). - Sinh viên đóng góp gì cho xây dựng Hiến Pháp mới? (TP). - Tiền Giang có 4.600 ý kiến về dự thảo Hiến pháp (TTXVN).

- Tướng Hưởng về hưu (ĐV)- Kiến nghị bổ sung một số vấn đề trong việc bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội (GDVN).
- Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết (Hữu Nguyên).
- Những việc ông Nguyễn Bá Thanh đã làm trong quá khứ (GDVN).
- Bỏ hộ khẩu để hội nhập văn minh hơn (BBC).- Chi 3.000 tỷ hỗ trợ gia đình sinh toàn con gái (VTC). – Tôi không thích được… “bố thí” khi sinh toàn con gái (DV). - Chuyên gia nói gì về Dự thảo hỗ trợ sinh con gái một bề? (DV). – Khi một lí thuyết đẹp bị dữ liệu thực tế đánh đổ(Nguyễn Văn Tuấn).
- Bộ VHTT&DL vẫn loay hoay với quy định tổ chức lễ tang (Sống mới).
- Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trong tôn giáo (TTXVN).
- Kiến nghị miễn một số khoản thu thi hành án (TN).
- Cả người thu và bị thu đều ấm ức (LĐ). - Nghệ An: Tắc đường do lái xe phản ứng thu phí đường bộ(LĐ).
- Vì sao Vietnam Town khai phá sản? (Bùi Văn Phú).

Tổng số lượt xem trang