Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Bản đồ của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

-(Dân trí) - Bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và “Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12” mà Trung Quốc phát hành và công bố là hoàn toàn vô giá trị - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị
 
Ngày 24/4/2013, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức phát hành Bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và công bố “Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12”, trong đó có những nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ:

“Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở Biển Đông theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Việc Trung Quốc lưu hành bản đồ và công bố quy hoạch nêu trên đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; không phù hợp với tinh thần DOC, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông. Bản đồ và quy hoạch trên là hoàn toàn vô giá trị”.-Bản đồ của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

--Tàu Hải quân Hoa Kỳ tới Đà Nẵng

 - Việt Nam phản đối Báo cáo Nhân quyền của Mỹ (VOA). - Mỹ đánh giá nhân quyền VN ‘một chiều’ (BBC).HOA KỲ NÓI NHÂN QUYỀN đang XẤU ĐI ở TRUNG QUỐC và VIỆT NAM, GHI NHẬN TIẾN BỘ và QUAN NGẠI tại MIẾN ĐIỆN (Defend the Defenders).  - Ngày Tổng vận động cho Nhân quyền Việt Nam được phát động tại Mỹ (VOA).

 Bộ Ngoại giao Mỹ nên có thái độ hợp tác và xây dựng hơn (ND).- Thiếu thông tin hay cố tình xuyên tạc? (QĐND).

 

********

--- Ký ức Hoàng Sa dưới mái đình An Vĩnh (SGTT). - Triển lãm tư liệu chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam (TP).

- Những “thiên thần” áo trắng giữa trùng khơi Trường Sa (TTXVN/TTVH). - 50% xã đảo chưa có bác sĩ (Infonet).

- CNA: Tập Cận Bình tham vọng trên biển và bá chủ Đông Á (GDVN). - Tập Cận Bình có dám nhìn thẳng thực tế? (TVN). - CNOOC đã hút những thùng dầu đầu tiên ở Biển Đông (SM).

- ASEAN họp bàn vì Biển Đông (KT). - Ngoại trưởng Indonesia: Trung Quốc không tôn trọng DOC (PT).

- EU ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc (NLĐ). - EU ủng hộ Philippines “lôi” Trung Quốc ra tòa về biển Đông (TN).

- Trung Quốc lại lớn tiếng ‘dọa’ Nhật (TP). - Nhật Bản luôn mở cánh cửa đối thoại với Trung Quốc (VOV).

- Nhật – Mỹ tập trận tái chiếm đảo (TT).

- Tướng Trung Quốc phải về làm lính (TP).

- Bạo lực tại Tân Cương khiến 21 người thiệt mạng (TTXVN). - Trung Quốc: Khủng bố tại Tân Cương, 15 cảnh sát bị chém chết (GDVN).

- Người chụp ‘tấm hình ám ảnh thế giới’ về thăm lại chiến trường Quảng Trị (Infonet).

-India-China Border Dispute – Analysis: 23 Apr 2013 -The continuing (since April 15,2013) Chinese troop intrusion ( about 20 troops) 10 kms into Indian territory near Burthe in the Daulat Beg Oldi (DBO) area of Eastern Ladakh in the western sector of the Sino-Indian border should be a matter for careful analysis and concern, but not alarm. A spokesman of the Chinese Foreign [...] The post India-China Border Dispute – Analysis appeared first on Eurasia Review.

************

 

-

- Thân nhân blogger Điếu Cày bị cản trở thăm nuôi  (RFI).

- Thông cáo của nông dân Văn Giang (Ba Sàm).  - Nông dân Văn Giang ra tuyên bố một năm sau vụ cưỡng chế (RFI). “Các nông dân Văn Giang tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ ‘quyền người cày có ruộng’.” - Một năm sau vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang (RFA). - Vụ Dùng “đầu gấu” giải phòng [phóng] mặt bằng: Sẽ tổ chức đối thoạivới dân (DV).  - Vụ xô xát tại huyện Tiên Lãng là “phức tạp” (LĐ).- Nguyễn Quang A: Sở hữu tư nhân hạn chế về đất đai? (Ba Sàm).

- THƯ ĐỀ NGHỊ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM TRANH LUẬN (CLCĐVV/ BS).

- Vũ Mạnh Hùng, cựu giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Kinh tế -  Kỹ thuật Thương mại: Thư ngỏ của ông Vũ Mạnh Hùng (chủ nhân blog hanhtrinhditimcongly.blogspot.com) gửi Bộ trưởng Bộ Công an (BoxitVN).

- ‘Cần làm sáng tỏ về Đảng cầm quyền’ (BBC). - ‘Đổi quốc hiệu phải đi đôi với thực chất’ (BBC). - Liệu VN có lấy lại tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? (RFA).

- Bị cho vào “sổ đen cần phải theo dõi” vì vận động đòi Công lý cho Đoàn văn Vươn (FB Cùi Các). – Nguyễn Văn Thạnh: QUYỀN CON NGƯỜI-KINH NGHIỆM TỪ TÔI (Huỳnh Ngọc Chênh).

- Nguyễn Hưng Quốc: Khủng bố (VOA’ blog).- Thầy Vũ Mạnh Hùng tội gì? (Nguyễn Tường Thụy). - Lại thêm một phó giáo sư, tiến sỹ ‘Lê-nin toàn tập’ (DLB). Mời xem lại bài  của PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự-Bộ Quốc phòng: Quân đội đứng ngoài chính trị-Khẩu hiệu “giả nhân giả nghĩa” (QĐND).

- Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (QĐND). - Tạo sự đột phá trong nghiên cứu lý luận của Đảng (TTXVN).

- Bùi Tín: Khi đoàn thanh niên CS là cánh tay của đảng CS (VOA’s blog). - NHÂN DÂN ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ? (Thùy Linh).- Hoàng Tâm Nguyên: Nguyện vọng về một nền dân chủ chân chính (Thông luận).

- Tự do ngôn luận, miễn không đe dọa trực tiếp đến Đảng cầm quyền?(pro&contra).- Việt Nam: chính phủ dùng ‘dư luận viên’ để đấu với blogger (Radio Australia).

- Phóng Sự Lá cờ Vàng ở Trường Đại Học Luật Hà Nội (Quỹ TNLT).  - Vì sao người dân Việt khó “ra khỏi cuộc chiến”? (RFA).- Sổ tay: Trùng tu nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa: nhân đạo hay hòa giải? (Sống Magazine).

- Giới trẻ Úc gốc Việt và Ngày 30 tháng 4 (VOA). - Suy nghiệm tháng Tư (RFA).- Giữa hai sắc màu (FB Tào Lao). . - Thảo luận về cờ vàng, cờ đỏ (FB Ba Sàm). 

- Tiên Lãng lại xảy ra xô xát vì đất (BBC).  - Vụ côn đồ đánh dân Tiên Lãng: Do hiểu lầm (?!) (NLĐ).  - Băng đảng và nhà nước (RFA). - Kỷ niệm 1 năm ngày cưỡng chế Văn Giang (Xuân VN).

- Thời cơ đang xuất hiện, một lợị thế cho những người đấu tranh cho dân chủ (DĐCN).- Lenin và lời nguyền của nước Nga (MK/ Kichbu). - Hôm nay, kỷ niệm 137 năm ngày sinh Lênin (Việt báo/ TTXVN).

- Có hay không chuyện đổi tiền? (DLB).

- Giới trẻ ‘Nhuộm đỏ Facebook bằng cờ Việt Nam’ (VNN).- Mặt trận các tỉnh, thành phố: Lấy ý kiến nhân dân đánh giá tín nhiệm người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (ĐĐK). - Đề xuất không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trên toàn quốc (ĐĐK). - Đại biểu dân cử hoạt động thế nào? (TBKTSG).

- Vụ hành hung người dân Tiên Lãng: Không biết côn đồ… ở đâu ra? (TT).

- Lắng nghe dân, chặn mầm họa từ gốc (ĐĐK).

Tổng số lượt xem trang