Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

The problem of Vietnamese gradualism in economic reform

-The problem of Vietnamese gradualism in economic reform (East Asia Forum 12-4-13) -- Bài GS Trần Văn Thọ ◄-Author: Tran Van Tho, Waseda University

In February 2013, the Vietnamese government approved a master plan on economic restructuring for the period 2013–20, which aims to address the current problems in Vietnam’s growth model. 

Hammer and sickle on banners along Vietnamese road. The protection of state-owned enterprises has been justified by the so-called socialist-oriented market economy. (Photo: AAP)

Thanks to Doi Moi (the country’s economic reforms initiated during the 1980s), Vietnam successfully escaped the poverty trap and emerged as a lower middle-income country in the late 2000s. But, from around 2007, the Vietnamese economy entered a new phase, which has been characterised by slow growth, weak international competitiveness and macroeconomic instability.

In the past two years, Vietnamese leaders have recognised these problems and decided to revise the current input-driven and inefficient growth model. They have identified three areas of concern: state-owned enterprises (SOEs), the financial system and public investment. According to the master plan, reforms will be made in these three sectors over the short run (2013–15). The economy is subsequently expected to grow in a new, efficient, productive and internationally competitive pattern by 2020. The long-term goal is for Vietnam to become a modern industrialised country by this time.

The problems analysed and the diagnostics proposed in the master plan are basically correct. But the master plan is too general, and it should have centred on the most important issue — the full-scale reform of SOEs. This would provide an important foundation for more comprehensive reform of the whole economy. But for this reform to happen, Vietnam needs to reject the long-term development path currently being promoted — a socialist-oriented market economy.

The SOE sector must be first reformed because it affects the other two sectors in need of reform. SOEs, especially state economic conglomerates, have influenced the lending activities of the banking sector and lobbied for public investment projects. Problems within the SOE sector have largely stemmed from the nature of the transition from a planned economy to a market economy, which can be characterised as ‘gradualism with Vietnamese characteristics’.

The typical gradualist transition strategy has three phases. In the first phase, the government postpones SOE reforms and promotes the development of non-SOE sectors, such as domestic private firms and FDI. This tends to push non-SOE sectors to grow at a higher speed than SOEs, resulting in a steady decline in the latter’s position in the economy. In the second phase, SOEs are gradually reformed through exposure to hardened budget constraints and market competition. Finally, in the third phase, the privatisation of SOEs is undertaken, and the state maintains ownership only in justifiable areas.

The Vietnamese style of gradualism is different. Even though their importance in the national economy has declined, SOEs still occupy a strong position in many areas; enjoy preferable access to capital, land and other resources; and operate under soft budget constraints. SOEs have received favoured treatment and have been sheltered from global competition. This is a source of inefficiency for SOEs themselves and for the economy as a whole. And since 2006 SOEs have been allowed to reorganise and group into conglomerates (called state economic groups), which have affected the direction of economic policies in Vietnam and distorted the allocation of resources. The distortion of factor markets has also been intensified by vested interests and a cosy government–business relationship.

The lack of corporate governance has led to irresponsible investment by many SOEs. It is also significant that many SOEs are active in the fields of import substitution industries, real estate, finance and other service sectors. They do not engage in the production of manufactured goods for export, and SOEs have a monopoly in heavy and chemical industries that do not have international competitiveness.

One major consequence of policies favouring SOEs is that the private sector has been placed at a disadvantage. It has not benefited from expansionary credit policies (such as the stimulus policy in 2009) but has had to suffer the effect of tightened credit policies (such as in 2011). Because private Vietnamese firms, along with international firms investing in Vietnam, are major industrial producers and exporters of manufactured goods, their disadvantageous position has weakened the country’s international competitiveness.

In a word, the root of Vietnam’s current economic problems is the country’s style of gradualism. In the earlier stages of Doi Moi, the gradualism of Vietnam’s transition strategy was effective because reforms focused on agriculture and FDI, and the existence of SOEs was not an obstacle in resource allocation. But SOEs have now become state conglomerates, affecting Vietnam’s economic policies and factor markets.

The protection of SOEs has been justified by the so-called socialist-oriented market economy. Regretfully, the master plan has reemphasised that Vietnam will follow this policy as the basic path of national development. So long as the term socialist-oriented economy is not rejected, real SOE reform will be difficult to achieve.

Tran Van Tho is Professor of Economics in the School of Social Sciences, Waseda University.

A more detailed view of the author’s argument can be seen in ‘The Vietnamese Economy at the Crossroads: New doi moi for Sustained Growth’, which will be published in the forthcoming issue of Asian Economic Policy Review.

"Tẩu hoả nhập ma":’Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền’ (ĐV 23-1-13)

Thủ tướng thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (CP 12-4-13) -- Đây là lực lượng chuyên đàn áp biểu tình.

Đánh giá lãnh đạo qua mạng: Không tạo cơ hội "nói xấu" sếp (LĐ 12-4-13)

Ông Bùi Kiến Thành: Cái bẫy từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng (ĐV 12-4-13)

Doanh nghiệp Việt vì sao không lớn được? (VnE 12-4-13) 

- Giải quyết dứt điểm các vấn đề dân bức xúc (NLĐ).  - Thấy hạn chế của người khác, không thấy của mình (VNN).

- Cải cách lương: Nhà nghèo nên phải đắn đo (VNN).  - Lương tối thiểu chưa bằng nửa mức sống VNE).  - Lương tối thiểu chỉ đáp ứng 70% mức sống tối thiểu (VTV).  - Công nhân làm không đủ ăn ốm nheo ốm nhóc (TT).

- Thất nghiệp nhiều quá: “Giải cứu” cử nhân (NLĐ).  - Thạc sĩ thất nghiệp ở nhà làm nội trợ(VNE).  - Đào tạo… nghèo (DV).  - Một hiện tượng lãng phí lớn (SK&ĐS).

- Lương tối thiểu và mức sống tối thiểu: “Biết rồi, khổ lắm…” (VnEco). - Công nhân mãi sống mòn với lương tối thiểu (DT).

- 20 năm lương chưa đủ sống (TN). - Làm công nhân vài năm là gầy mòn, héo hắt (PLTP). -Tiến sĩ Trần Trọng Dương: Tăng lương ai chẳng thích, nhưng… (Soha).

- ĐH Lương Thế Vinh: Sa thải 45 giảng viên vì… thiếu học sinh (Tin tức).  - Thông tin tiếp về việc Trường ĐH Dân lập Lương Thế Vinh cùng lúc sa thải nhiều cán bộ, giảng viên, nhân viên: Lãnh đạo nhà trường chưa giải thích lý do (ĐĐK).

-- Giáo viên Thanh Hóa ‘kiện’…phụ huynh (TP).- Những ‘bài văn lạ’ xôn xao dân mạng (VTC).

- 45 cán bộ, giảng viên ĐH Lương Thế Vinh bất ngờ bị ‘đuổi ra đường’ (Infonet).

- Thất nghiệp nhiều quá: “Giải cứu” cử nhân (NLĐ/TP).

- ‘Thần đồng’ và nỗi đau… (TVN).

- Hậu quả của ‘Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN’! (VLB).

- Ế nửa tấn vàng, giá lệch 3,5 triệu/lượng (ĐV). - Giá vàng vẫn cách xa thế giới (TN). - Bình ổn giá vàng? (PLTP).

- Hủy đối thoại giữa TS Alan Phan và BĐS Hà Nội (GDVN). - Mong được ngân hàng siết nợ (VEF/DT). - 72 biệt thự triệu đô hoang vắng ở Dung Quất(VNE/TP).

- Doanh nghiệp “mệt” vì hóa đơn thừa (PLTP).

- Sẽ không có “bữa trưa miễn phí”! (ĐTCK).

- Cổ tức ngân hàng thua xa lãi suất tiết kiệm (ĐTCK).

- Gạo Trung Quốc liên tiếp “đe dọa” người tiêu dùng (KT).

- Thanh tra nạn nhũng nhiễu trong lực lượng QLTT An Giang (PLTP).

- Vinacomin đòi tăng giá than, điện sẽ tăng giá? (PN Today).

- Nông dân công nghệ cao – Kỳ 12: Thành công với rau trên cát (TN).

- Chạy đua chống cúm gia cầm (NLĐ).  - Phát hiện thêm cơ sở nuôi yến nhiễm H5N1 (TT).  -Sẽ tiêu hủy chim yến nếu nhiễm virus cúm A/H5N1 (TBKTSG).   - Nỗi lo virus cúm A từ… chim trời (PT).  - Người dân thờ ơ với cúm A/H7N9 (PT).

- Video: Nông dân khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi cao (VTV).

- Công nhân ở Mã Lai: Công nhân Việt của hãng Twenty-Twenty bị đe dọa (RFA).

- Dự báo xám tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân (RFA).- Cắn răng chờ giảm lãi suất (NLĐ).  - Tổng quan chuyển động Tài chính – Ngân hàng 12-4-2013 (VF).

- Đấu thấu vàng miếng : Đâu là cái đích cần hướng tới để bình ổn? (Vietstock).  - Đấu thầu hoài, vàng vẫn chênh với thế giới gần 4 triệu (NLĐ).  - Giá vàng quốc tế rơi xuống đáy 3 năm(VNE).

- Chứng khoán chiều 12/4: Lại “sập hầm”  (VnEco).  - Cổ phiếu công ty Cường “đô la” ra khỏi diện cảnh báo (VnM). - Vào chợ mỗi ngày TTCK 12-4-2013 (VF).

- Khi doanh nghiệp xin đất rồi “cất kho” (VnM).  -  Hàng loạt dự án chậm tiến độ trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM: Hậu quả của việc “ngon thì ăn, khó thì buông” (LĐ).  - Nhìn chủ đầu tư để mua nhà (TN).

- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 12-4-2013 (VF).

- Chi gần 1.200 tỷ đồng để xóa 4 trạm thu phí đường bộ (VnM).

- Doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ sẽ bị thanh tra nhiều hơn (TBKTSG).

- Video: Khánh thành nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (VTV).

- Dân TQ ‘thu gom’ sữa khắp thế giới (BBC).

- Thiệt hại kinh doanh vì cúm gia cầm ở TQ (BBC).

- Tokyo tham gia đàm phán TPP : Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận (RFI).

- Cạnh tranh tại thị trường Myanmar đã nóng (TBKTSG).

- Eurozone họp thông qua lần cuối gói cứu trợ cho Síp (TTXVN).

- Doanh số bán hàng ở Mỹ sụt giảm (VOA).

- Vẫn chưa phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Thủy điện Đồng Nai 6, 6A! (LĐ). -Chuẩn bị đóng cửa rừng tự nhiên (DV).

- BOT hay BT – lãi tư nhân hưởng, lỗ Nhà nước chịu? (VOV).

-- Quỹ bảo lãnh tín dụng phải có vốn điều lệ 30 tỷ đồng (HQ).

- TS Trần Đình Thiên: Cần ưu tiên thu hút các tập đoàn lớn (HQ).

- Dồn dập “tung” hàng, vì sao vàng miếng vẫn “đắt khét”? (Infonet). - Giá vàng SJC tiếp tục giảm, mất gần 1 triệu đồng/lượng (VOV). - Hơn 6 tấn vàng đi đâu? (SGTT).

- “Khẩu vị” nhà đầu tư đang thay đổi (ĐTCK).

- ‘Giá nhà giảm, người nghèo chưa chắc đã mua được’ (VNE).

- Xuất khẩu quá phụ thuộc khối FDI (TT).

- Thị phần cà phê Việt vào EU có thể lên tới 21,68% (VOV).

- Thu hút đầu tư vào Tây Nguyên: Đường thông, nhà đầu tư mới đến (TT).

- Những câu chuyện cũ mà mới (DNSG).

- Sự cần thiết của liệu pháp mạnh (LĐ).

- Chứng khoán chiều 11/4: Vốn nội “phản đòn” (VnE). - Khối ngoại và tự doanh “đồng lòng” bán ròng trong phiên 11/4 (CF). - Blog chứng khoán: Đúng là may hơn khôn! (VnE).

- Thu giảm, chi tăng (ĐĐK).

- Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2013 (CL).

- Khống chế chi phí quảng cáo là trói doanh nghiệp? (VOV).

- Trúng thầu bán 187.000 tấn gạo sang Philippines (VOV).

- Thị trường căn hộ: Cung tăng, giá giảm, hấp thụ kém (VOV).

- Cần giảm lãi suất cho vay thêm nữa (PLTP). - Lãi vay như… thuốc độc (PLTP).

- Rầm rộ thúc đẩy tín dụng qua kênh tiêu dùng (SGTT). - Hết thời trần tín dụng: Không còn đáng quan tâm? (VEF).

- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Ngân sách tăng hay giảm thu? (SGTT). - Nhiều chi phí không được trừ (TN). - Sớm áp dụng thuế suất mới cho báo chí (TN).

- Gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ bất động sản: Quá bé! (VOV). - Ông Bùi Kiến Thành:Cái bẫy từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng (ĐV). - Sửa “khuyết tật” thị trường bất động sản (SGGP). - Thị trường bán lẻ Hà Nội sẽ “thịnh” ở Hà Đông và Thanh Xuân (GDVN). - TP.HCM: giao dịch bất động sản tăng 25% (SGTT).

- Tại sao vẫn cần doanh nghiệp Nhà nước? (GD&TĐ).

- Bài 1: Khi nhà mạng mạnh tay (SGTT).

- Giá cá tra đang nhích dần lên (DV).

- TP HCM thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu (PT).

- Tái cấu trúc nền kinh tế, cần bước đột phá (ĐTCK). - Càng chậm càng hại, chậm nữa có thể bại (Sống mới).

- Xử lý nợ xấu Làm sao vẹn cả đôi đường? (TP). - Xử lý nợ xấu bằng tài sản đảm bảo (ĐT). -Tổng tài sản ngân hàng lại ‘phình ra’ (TP).

- Trần tăng trưởng tín dụng, giao cho có (ĐTCK). - Bảo hiểm ứng phó với lãi suất tiền gửi giảm (ĐTCK).

- 50.000 tỷ đồng từ ngân hàng đổ vào trái phiếu Chính phủ (VNE).

- Đấu thầu vàng miếng và câu hỏi “nhóm lợi ích”! (PT). - Ồ ạt cắt giảm dự báo giá vàng(VnEco). - Hơn 4 tấn vàng SJC “nhà nước” chưa đủ hạ chênh lệch giá (DT). - Chênh lệch giá vàng gần 4 triệu đồng/lượng (PT).

- Đối tượng nào sẽ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ? (LĐ). - Thuế TNDN còn 20%: Ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa (LĐ).

- Các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn yếu kém (VOV).

- Bất động sản “ăn” theo bến cảng (PLTP).

- Thị trường mệt mỏi với lên xuống của giá xăng (Sống mới).

- Giá bán lẻ điện với người thuê nhà: Khó quản! (ĐĐK).

- Đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng bảo hiểm thất nghiệp (SGGP).

- Đề xuất áp giá sàn đối với xuất khẩu giá tra (ĐT/DĐDN). - Chính thức kiện Bộ Thương mại Mỹ áp thuế sai cho cá tra Việt Nam (Sống mới).

- Gói kích thích kinh tế 1.400 tỉ USD của Nhật: Hàng VN sẽ được hưởng lợi? (TT).

- Thấp thỏm Atisô! (NNVN).

- Doanh nghiệp “ăn” hết lợi nhuận của người trồng lúa (RFA). “- IMF: Tình hình tài chính toàn cầu có dấu hiệu tiến bộ (VOA).

-Tái cơ cấu kinh tế: Chỉ có ’võ mồm’ chưa có ’võ thật’ (ĐV 10-4-13)

Hơn 15.200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động (TT 10-4-13)

- Bắt “bệnh kinh niên” từ thu chi ngân sách (Infonet).  - Bộ Tài chính lo hụt thu ngân sách(TBKTSG).

- Chỉ điểm doanh nghiệp nhà nước để tái cơ cấu (ĐT).

- Kỷ nguyên chính sách tiền tệ “siêu lỏng” lên ngôi? (TTXVN).

- Tổng quan chuyển động Tài chính – Ngân hàng 10-4-2013 (VF).

- Đấu thầu vàng: Chưa thấy được gì! (NLĐ).  - Giá vàng đấu thầu lại cao hơn thị trường (NLĐ).  - Gần 80.000 lượng vàng đi đâu? (LĐ).  - Chào thầu 40.000 lượng vàng chỉ “ế” có 800 (VnEco).   - Giá vàng trong nước sẽ về sát giá thế giới? (TBKTSG).

- Chứng khoán chưa kịp mừng đã tụt hứng (VEF). =>

- Người mua nhà vẫn đang… chờ cơ hội (DĐDN).  - Bất động sản “ngừng rơi” sau 7 quý liên tiếp (ĐT).

- TP.HCM: Dân lo xăng giảm để rồi tăng mạnh hơn (Infonet).  - Xăng dầu giảm giá, thị trường vẫn “trơ như đá” (NLĐ). - Xe khách lại tăng giá vé, làm khó người dân (CAND).

- Nhà mạng trước “mối nguy” nhắn tin, gọi điện miễn phí (VnEco).

- Paris dự kiến tăng gấp đôi thị phần của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam (RFI).

- Video: Khám phá thế giới: Bí quyết thành công của Hàn Quốc (VTV).

- Công ty Exxon-Mobile bị phạt 236 triệu đôla (VOA).

- Nợ của Tây Ban Nha, Slovenia đề ra đe dọa mới về kinh tế (VOA).

- Thu hút FDI: Tăng hậu kiểm, tránh tai tiếng (VEF).

- Đấu thầu vàng: Cuộc chơi có công bằng? (PT). - Giá vàng có dấu hiệu… ít đắt hơn (LĐ).

- Ủy ban thường vụ Quốc hội sắp xem xét giảm thuế TNDN (VOV).

- Cổ phiếu bất động sản liệu có nổi sóng? (VnEco).

- “Ép” dân dùng bếp điện, ông chủ The Pride có thể trả lời câu hỏi này? (GDVN).

- Chưa tăng thuế nhập khẩu xăng dầu (PLTP). - Về việc giá xăng giảm 500 đồng/lít: Dân càng thêm bức xúc! (DV). - Lý giải giá xăng chỉ giảm 500 đồng/lít (TP). - Bộ Tài chính lý giải việc giá xăng tăng nhanh, giảm nhỏ giọt (DT). - Bộ Tài chính: Giá xăng dầu tăng giảm đúng Luật(PT).

- Mở hãng bay mới ở Việt Nam, chỉ cần… 300 tỷ? (VEF/GDVN).

- Sẽ kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu (PLTP).

- Về loạt bài Người trồng lúa đang ngày càng ít lãi: “Có tiếng nhưng chưa có miếng” (DV).

- Nông dân công nghệ cao – Kỳ 11: Nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính (TN).

-"Việt Nam nên ngừng xây thêm đường cao tốc"

(VnMedia) - Việt Nam nên ngừng xây thêm đường cao tốc mà thay vào đó là hệ thống đường tàu điện ngầm. Đây mới là biện pháp để giảm tắc nghẽn giao thông, tăng hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng. Đây là kinh nghiệm được Giáo sư Michael Dukakis, cựu ...

GS Michael Dukakis: Phải đầu tư vào giáo dục, hạ tầngĐài Tiếng Nói Việt Nam

Giáo sư Mỹ chia sẻ mong ước một thế giới hòa bình. Nhà Nước ...XãLuận.com tin tức việt

TS Lê Đăng Doanh: ’Ra rả nói tái cấu trúc nhưng không nêu ai phải làm’ (ĐV 9-4-13) -- Đại ca Lê Đăng Doanh nói nhiều câu nghe "đã" thiệt!

Tham nhũng qua “nhóm thân hữu” (PLTP 9-4-13)

“Cứ điểm” nợ xấu nằm ở đâu? (VnE 9-4-13)

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước? (SM 9-4-13) -- Ký giả "Viết Lê Quân" tái xuất hiện, cũng còn phong độ lắm!

Đổ tiền cứu bất động sản là không công bằng (NNVN 9-4-13) -- Ý kiến TS Lê Đăng Doanh

Chia lửa” với TS Alan Phan? (Petrotimes 8-4-13) -- Đặng Hùng Võ

Bệnh thành tích đã thành mãn tính (VnE 9-4-13)

Trọng cung hay trọng cầu để “cứu” nền kinh tế? (VnE 9-4-13) -- Một diễn giả nói như đinh đóng cột: “Quản lý tổng cầu là hết sức sai lầm,thế giới đã chứng minh rõ ràng rồi”.  "Thế giới" nào vậy? (Sinh viên kinh tế nào đi dự mấy cái diễn đàn này nên trang bị một bộ lọc nhiễu (noise filter) cực mạnh!)

Gắn chất lượng văn bản với danh dự người soạn thảo (ĐĐK 9-4-13)

Hà Nội tái xuất hiện bọ xít hút máu người (SM 9-4-13) -  Hôi nghị Trung ương 7 của ĐCSVN cũng sắp họp ở Hà Nội

Cuộc sống trong ký túc xá giá rẻ của nữ công nhân (VnEx 9-4-13)

Bám toilet công cộng để kiếm sống (VEF 9-4-13)

- Vàng SJC giảm trong phiên đấu thầu 1,5 tấn vàng (PLTP).

- Chính sách thuế chưa khuyến khích doanh nghiệp nói thật (TT). - Đề xuất giảm thuế thu nhập DN xuống 15-18% (Infonet). - Giảm thuế để cứu doanh nghiệp (TP).

- Doanh nghiệp Việt đang bị “ngoại hóa” (VnEco). - Nhiều doanh nghiệp lớn lỗ tới cả nghìn tỷ đồng (TP/DV).

- Tiền bị hút vào chứng khoán (LĐ). - Minh bạch, nhiều CTCK sẽ “ra đi” nhanh hơn (ĐTCK). - Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết lỗ khủng (TP).

- Không phải “cứu”, cứ sòng phẳng! (NNVN). – Thái Nguyên: Tuyệt chiêu “cò” đất (NNVN).

- TS Lê Thống Nhất: “Tôi cũng chia tay MobiFone khi ra nước ngoài” (GDVN).

- Càphê trộn bắp ở thủ phủ càphê: Khó quản vì hướng dẫn chưa cụ thể (LĐ).

- Xi măng – càng xuất khẩu càng lỗ (HQ).

- Thương lái ép giá, “giam” tiền mua heo (NNVN).- Ba virus cúm độc cùng xuất hiện: Liệu có xuất hiện virus siêu độc mới? (Infonet). - Đột kích Cổng Trời Trà Lĩnh (NNVN).

- Ngậm ngùi ngậm ngải tìm trầm: Đắng đót những làng trầm (NNVN). - Kiếp phu trầm: Những người được minh oan (TP).

- Ngân hàng Phát triển châu Á thúc giục Việt Nam cải cách (VOA). - “VN vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn” (BBC). - Phạm Chí Dũng: Bù lỗ vào dân: “Trận đánh đẹp” tiếp diễn? (BBC/ BS). - Chỉ số GDP của Việt Nam bị tính sai? (BBC). - Tháng Tư nhìn lại: Nội chíến hay không nội chiến? (RFA). - Cty CP Khôi Việt khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Người khởi kiện kháng cáo toàn bộ bản án (PL&XH).

- Không có chuyện ‘bôi trơn’ chuyển đổi sang nhà xã hội (VNN).

- 55% thu nhập ngoài lương đến từ tiền bồi dưỡng họp (VNE).

- ADB: Tín dụng ở Việt Nam vẫn bị hạn chế (TBKTSG).

- Tiếp tục bơm 40.000 lượng vàng ra thị trường (NLĐ).  - Đấu thầu vàng: Lợi “ông lớn” (NLĐ).

- Từ 18g xăng dầu giảm nhè nhẹ 500 đồng/l (TT).  - Giá xăng dầu: Tăng sốc, giảm nhỏ giọt (NLĐ).  - Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm (VnEco).  - Giá xăng dầu “giảm nhiệt” (TQ).  - Cây xăng thừa nhận ăn gian khi khách dọa gọi công an (VNE).

- Đoạn kết của một cuộc tranh cãi (ĐTCK).  - Thị trường BĐS: Đang có tín hiệu lạc quan! (DĐDN).  – Hà Nội: Mua dự án bất động sản “chết” cho dân tái định cư (LĐ).

- Doanh nghiệp “găm” xe quá tải, trốn trạm cân! (VNN).

- Campuchia là điểm đầu tư mới thay TQ (BBC).

- ADB : Đà phục hồi kinh tế của châu Á còn yếu kém (RFI).

- IMF: Lạm phát được kiềm chế trong các nền kinh tế thế giới (VOA).

- Nợ xấu bóp méo nền kinh tế (TP). – Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): Cải cách chậm sẽ kéo lùi tăng trưởng(LĐ). - Tăng trưởng tín dụng: vừa khó vừa… tù mù (SGTT).

- Lãi vay Việt Nam cao hàng đầu khu vực (TN). - Vốn ngân hàng phải đến đúng địa chỉ (VOV).

- Năm 2013 lạm phát Việt Nam dự kiến khoảng 7,5% (PLTP).

- 40.000 lượng vàng sẽ được đấu thầu sáng nay (VOV).

- Đầu tư ra nước ngoài sẽ gia tăng (TN).

- Góp ý dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp: xin đừng tận thu! (SGTT). - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Nên giảm còn 20% (DV).

- “Ham xác chết”, đại gia sa lầy thâu tóm doanh nghiệp (VEF/DT).

- 30.000 tỷ đồng không phải là gói “giải cứu” bất động sản (DT). - Hà Nội: Chuyển ba dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội(PLTP). - Lãi suất giảm, bất động sản vẫn tê liệt (VnMedia).

- Giá xăng dầu: Lẽ ra phải giảm hơn mức 500 đồng/lít (NLĐ/GDVN).

- Hãng sữa mua chuộc nhân viên y tế (TP).

- Chế biến omega 3 từ cá tra (TN). - Xuất khẩu thủy sản còn nhiều thách thức (SGGP).

- Bát nháo xuất khẩu gạo thơm (DV).

- Nông dân công nghệ cao – Kỳ 10: “Vua” ghép cà phê (TN).

- Chung tay triệt phân bón giả – Bài 1: Nỗi ám ảnh của nhà nông (DV).

- Đưa hàng Việt về nông thôn: Bất ngờ sức mua (SGGP).

- Lắng nghe và… cân nhắc (ĐĐK).- Chủ tịch xã uống rượu say đánh cán bộ (TT/PLTP). - Xét kỷ luật hai tỉnh ủy viên vi phạm điều lệ Đảng (DT). - Cách chức các chức vụ trong đảng một quan chức Hà Tĩnh (NĐT).

 

 

Làm rõ mối quan hệ giữa nữ phó phòng “quậy” và Chủ tịch tỉnh (DT). - Nữ phó phòng đập xe: Mang bầu liệu có thoát tội? (VNN).

- Chuyên nghiệp hóa giấy CMND: Chuyện nhỏ mà không nhỏ (DT).

- Khẩn trương kỷ luật nữ phó phòng lộng hành (NLĐ).  - Nữ phó phòng phủ nhận phá xe Chủ tịch tỉnh (NLĐ).

- HÀ TĨNH: KỶ LUẬT 1 NAM TỈNH ỦY VIÊN & 1 NỮ TỈNH ỦY VIÊN (Lê Quốc Châu).

.- Không có lửa làm sao có khói (DLB). - Tài sản tăng – Uy tín giảm (PT). - Minh bạch để triệt nạn “quan bà”, “nhóm thân hữu” (PLTP). - Cát xê Mỹ Tâm, “cát xê” tỉ phú Trầm Bê và cát xê của dân nghèo (GDVN).

- Viện trưởng VKSND TP Vị Thanh (Hậu Giang): “Tôi không có động cơ cá nhân” (PLTP). - Vụ bán 323 ha cao su ở Bình Phước: Cán bộ phải móc hầu bao trả gần 25 tỉ đồng (PLTP). - Gây thiệt hại hơn 36 tỉ đồng nhưng được hưởng án treo (TN).

- Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Kết quả khắc phục khuyết điểm là thước đo việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình (SGGP).

- Vụ “bị đánh chết sau khi cãi nhau với CSGT”: CSGT nói không liên quan (PLTP). - Hào Anh được giải oan (TN). - Giải oan Hào Anh, làm rõ ông Giang có vu khống? (TT).

- Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh lên tiếng về việc kỷ luật bà Trần Hồng Ly (GDVN).

- Nguyên Chi cục trưởng thi hành án lãnh 5 năm tù (TN).

- Phúc thẩm vụ kiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Hoãn tòa để xem xét thay người tiến hành tố tụng (PL&XH).

Thạc sĩ thất nghiệp ở nhà làm nội trợ (VnEx 12-4-13)

Tử tù chờ... thuốc chết! (TP 12-4-13)

Chủ tịch UBND tỉnh "là anh em rất thân" với nữ phó phòng "quậy" (DV 11-4-13)

Chốt kiểm dịch thừa nhận bất lực trước ’gà đầu trọc’ (ĐV 12-3-13) -- Nguyễn Thiện Nhân: 0 - Gà đầu trọc: 1.

Về làng chăm "lão Trư" hơn chăm quý tử, không dám đánh mắng (DV 12-4-13) -- Đánh mắng "lão Trư" để mà chết với ông Nguyễn Thiện Nhân à?

Tổng số lượt xem trang