Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

TIN BUỒN: Vợ Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc qua đời

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Maria Lý Lan Phương

Sinh năm 1960 tại Vĩnh Long. Nguyên là: Giáo viên Trường Phổ thông Cấp 3, Cán bộ Sở Giáo dục Cửu Long; Giảng viên Khoa Tiếng Anh Trường ĐHSP TP.HCM; H&R Admin Manager at PETRONAS Carigali Vietnam; PGĐ Trung tâm Anh ngữ Trường Đại học Mở TP.HCM, GĐ Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Hoa Sen; GĐ Unesco Heritage đã từ trần vào lúc 7h17 sáng (6h17 sáng theo giờ VN) ngày 6/9/2013 tại Malaysia, hưởng dương 53 tuổi.

Theo di nguyện, thi hài đã được hiến cho Bệnh viện Đại học Malaysia để phục vụ cho Y học.

Gia đình kính báo

Mẹ: Bà Quả phụ Lý Chánh Đức

Chồng: Đinh Kim Phúc và các con Đinh Phương Mai, Đinh Phúc Nguyên, Đinh Phương Thảo
Xin chia buồn cùng gia đình nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc- ttngbt.


- Lính Mỹ tới Biển Đông và bắt tay gượng với Trung Quốc (ĐV). - Bản Kết luận Điều tra của công an đối với Đinh Nhật Uy (DLB). - Nga – Mỹ đã chán nhau như thế nào (VNE).


- Ấn Độ bác bỏ tin “nhường” lãnh thổ cho Trung Quốc (TTXVN).


ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG PHÂN CHIA BIÊN GIỚI TRUNG-VIỆT: CHỦ YẾU GIẢI MẬT ĐƯỢC VÀ MẤT LẦN NÀY!

Trang mạng Trung Quốc Baidu.com [i] 20.11.2009 Người dịch: Quốc Thanh




- Nguyễn Đình Ấm: Ông Trần Công Trục có bị oan không? (Bà Đầm Xòe).: Hiệp ước về Biên giới Đất liền Việt Nam-Trung Quốc (RFA). “Sự thật về Thác Bản Giốc” và nhận thức sai lầm về chủ quyền lịch sử (GD 3-9-13) -- P/v Trần Công Trực

“Cứ mỗi lần bị Trung Quốc bắt tàu là mình trắng tay” Hồng Hạc, Lao Động Việt05/09/2013


- Trung Quốc “đổ bêtông” trên bãi cạn Scarborough? (LĐ).

Liên minh Việt Nam - Mỹ - Ân Độ để chống Tàu? Imminent threat of China brings Vietnam and the US closer to us(dpindia 4-9-13)

Mỹ - Trung Quốc: Should the US forgo its primacy to accommodate China? (Strategist 4-9-13) -- Bài Lê Hồng Hiệp




Việt - Trung nhất trí kiểm soát tình hình Biển Đông

- Việt Nam tăng cường lực lượng tuần duyên (VOA). - VN ‘phạt nặng’ hành vi vi phạm chủ quyền (BBC). - Việt – Trung ‘duy trì ổn định trên biển’ (BBC). - Trung Quốc ‘sẵn sàng’ hợp tác biển đảo với Việt Nam (VOA). - Việt – Trung “cùng nhau duy trì ổn định tại biển Đông” (VnEco).


- Phạt nặng hành vi xâm phạm lãnh hải thăm dò dầu khí (TTXVN/TT).


- Báo cáo Bộ cùng xắn tay giúp đóng tàu ngầm Trường Sa (ĐV). - Cận cảnh tàu ngầm “made in Vietnam” Trường Sa-1 (Soha).

- Hoa Kỳ nên chia quyền với Trung Quốc? (BBC). - Bắc Kinh vẫn muốn chiếm cả Biển Đông (NV).

- Hà Tường Cát – Khả năng hải chiến trên Biển Đông (DĐTK). - Trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa: Khối ASEAN và Nhóm BRICS (RFA). - Bắc Kinh muốn nhân đôi trao đổi thương mại với ASEAN (RFI). -

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng cán bộ quân đội ngang tầm yêu cầu mới (TT 5-9-13) -- Thỉnh thoảng ông Trọng xuất hiện, nói vài câu. Bộ Chính trị hồi hộp, nín thở. Sự trổi dây của Trung Quốc và Ấn Độ: Double Trouble: A Realist View of Rising Chinese and Indian Power(Washington Quarterly Summer 2013) - Cấm nhập khẩu tem Trung Quốc in hình quần đảo Hoàng Sa (CP).

- Bà Hun Sen: Campuchia là em, Trung Quốc là anh (SM).



Tổng số lượt xem trang