Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Thái Lan: Chính quyền quân sự chấp thuận làm đường sắt đến TQ

---Thái Lan: Chính quyền quân sự chấp thuận làm đường sắt đến TQ

Chính quyền quân đội Thái vừa chấp thuận một ngân sách khổng lồ nhằm nâng cấp hệ thống đường sắt cao tốc trong đó có tuyến hỏa xa chạy thẳng đến vùng giáp giới Trung Quốc.
Viên chức cao cấp Bộ Giao Thông Thái Lan, ông Soithip Traisuth, cho biết đây là một phần của kế hoạch cơ sở hạ tầng tám năm mà Bangkok nhắm tới, có tổng chi phí hơn 741 tỷ baht, tương đương 23 tỷ 300 triệu đô la.

Được biết hai tuyến đường sắt cao tốc sẽ được xây từ khu kỹ nghệ duyên hải phía Đông lên tận biên giới mạn Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Trước đó một kế hoạch tương tự từng được chính phủ của bà thủ tướng Yingluck chấp thuận nhưng sau đó bị Tòa Hiến Định Thai Lan bác bỏ vì cho rằng ý định của chính phủ vay 63 tỷ đô la để thực hiện là trái với hiến pháp.
Nay với kế hoạch hiện đại hóa tuyến đường xe lửa cao tốc của chính quyền quân sự ở Bangkok, việc xây dựng sẽ khởi sự năm tới và dự kiến hoàn tất năm 2021.

Tổng số lượt xem trang