Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Người dân chợ Phú Hậu qùy gối phản đối di dời chợ

TTO - Hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Phú Hậu, Huế, ra đường phản đối quyết định di dời chợ từ địa điểm cũ sang địa điểm mới vào sáng 1-12.
Người dân vây UBND phường Phú Hậu, gào khóc phản đối chuyện di dời chợ - Ảnh: Gia Hưng
Người dân vây UBND phường Phú Hậu, gào khóc phản đối chuyện di dời chợ - Ảnh: Gia Hưng
Chính quyền cho đóng cọc để rào chắn, chính thức đóng cửa khu chợ đầu mối cũ. Tiểu thương đưa các tấm bảng ghi “Hãy cứu lấy dân nghèo”, “Các cơ quan cao cấp cứu lấy dân”.
Có người quỳ lạy, kêu gọi chính quyền ngừng ngay việc rào chợ và hãy lắng nghe người dân. Sau đó, người dân vây kín trụ sở UBND phường Phú Hậu, gào khóc để phản đối chuyện di dời.
Nhiều người dân cho biết lý do họ phản đối việc di dời về chợ mới là vì phải trả phí tiền thuê lô quá cao so với chỗ cũ, diện tích lại hẹp không đủ để kinh doanh.
“Một mình tui có 4 đứa con còn đi học, mọi chi phí phụ thuộc hết vào đồng ra đồng vô của tui ở chợ đầu mối này. Giờ dời qua chợ mới, tui có tiền mô mà trả mặt bằng, con tui lấy tiền mô đi học” - một người dân nói.
Ông Mai Chí Minh, bí thư Đảng ủy phường Phú Hậu, cho biết chợ đầu mối cũ chỉ là chợ tạm, nên tiểu thương không phải thuê mặt bằng, đóng lệ phí ít. Khi chuyển qua chợ mới phải đóng tiền thuê mặt bằng nên người dân phản ứng.
Được biết, chợ đầu mối cũ được gọi là chợ tạm này được chuyển từ khu vực cạnh chợ Đông Ba về phường Phú Hậu từ năm 2006. Đây là chợ đầu mối nông sản lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế, với khoảng 1.000 hộ kinh doanh lớn nhỏ.
UBND phường Phú Hậu cho biết sẽ tiến hành cắt điện, nước, và yêu người dân buôn bán tại chợ đầu mối cũ di dời hàng hóa ra khỏi chợ trong ngày 1-12.
Theo ghi nhận đến đầu buổi chiều 1-12, hàng trăm tiểu thương và người dân vẫn tràn ra hai bên đường Nguyễn Gia Thiều, phía trước trụ sở UBND phường Phú Hậu để phản đối việc chuyển đến chợ mới.
Trước đó, UBND TP Huế có chủ trương sẽ di chuyển chợ cũ sang chợ đầu mối mới từ ngày 10 đến 20-10. Tuy nhiên bị tiểu thương phản đối nên thay đổi thời gian di dời từ 25-11 đến 30-11.
Do không thỏa thuận được chính quyền phường Phú Hậu và chính quyền thành phố Huế về việc đóng cửa chợ đầu mối cũ, tiểu thương ở chợ này đã kéo đến UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vào khoảng 15 giờ chiều 1-12.
Khoảng gần 100 tiểu thương kéo đến đứng kín trước cổng trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cho đến 16g, cổng trụ sở vẫn đóng chặt.
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang họp với UBND TP Huế và cho biết sẽ đối thoại với người dân ngay trong buổi chiều nay.
Người dân đang tập trung trước trụ sở UBNd tỉnh Thừa Thiên – Huế để chờ lãnh đạo tỉnh giải quyết nguyện vọng - Ảnh: Gai Hưng
Hàng trăm tiểu thương, người dân tràn ra đường phản đối việc di dời qua chợ mới - Ảnh: Gia Hưng
Hàng trăm tiểu thương, người dân tràn ra đường phản đối việc di dời qua chợ mới - Ảnh: Gia Hưng
Người dân quỳ gối phản đối đối chuyện di dời chợ - Ảnh: Gia Hưn
Người dân quỳ gối phản đối đối chuyện di dời chợ - Ảnh: Gia Hưn
Chính quyền thực hiện việc đóng cọc để rào chắn thép B40 quanh chợ cũ để giải tỏa mặt bằng - Ảnh: Gia Hưng
Chính quyền thực hiện việc đóng cọc để rào chắn thép B40 quanh chợ cũ để giải tỏa mặt bằng - Ảnh: Gia Hưng

Tổng số lượt xem trang