Hà Khẩu không chỉ là đầu mối "hàng nóng", nơi đây còn có nhiều nhà thổ chứa gái Việt nơi hàng trăm cảnh đời đang làm việc như nô lệ tình dục.
Giải pháp nào chống nhập siêu từ Trung Quốc?--- CafeF
Hà Nội chặt đầu Phật
Vietnam’s Covert War Against Overseas Buddhists, The Epoch Times, 25/01/2010
Hình ảnh Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng (Báo Tổ Quốc)
“…Qua những hành vi thách đố này cả dân tộc Việt Nam, kể cả đa số đảng viên cộng sản, bị xúc phạm. Một thiểu số của liên minh quyền - tiền đang hành xử như các vua chúa, coi đất nước này là của riêng họ và coi dân tộc này như những thần dân thuộc quyền định đoạt tùy tiện của họ…”
Những người dân chủ ở miền Bắc đã chỉ treo những biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lấn và chống tham nhũng. Họ chỉ nói lên những điều mà chính nhà nước cộng sản cũng đã nói. Những bản án tàn nhẫn đối với họ chứng tỏ đảng cộng sản không nhìn nhận cho người dân Việt Nam một tiếng nói nào. Phiên tòa Sài Gòn còn lố bịch hơn nữa. Một vài thanh niên cho tới một ngày gần đây ít ai biết đến, chưa hề có một kinh nghiệm chính trị nào và cũng chưa hề chứng tỏ một khả năng nào, dựa vào sấm Trạng Trình để tiên liệu thời cuộc, định lập đảng, rồi ngay khi bị bắt đã nhận tội và xin khoan hồng. Những người này không thể là mối nguy cho một chính quyền nào, dù vậy họ đã bị xử từ 5 tới 16 năm tù. Phải nói thật rõ: những anh em dân chủ miền Bắc hoàn toàn có lý và không hề vi phạm một điều luật nào. Những người vừa bị xét xử tại Sài Gòn có thể nông cạn nhưng họ không hề phạm pháp, vả lại họ cũng chỉ mới dự định chứ chưa làm gì, họ cũng hoàn toàn vô tội. Tất cả chỉ đã dám ngẩng đầu lên trong khi đảng muốn mọi cái đầu phải cúi xuống.
Những gì vừa xảy ra quá thô bạo và vô lý để có thể giải thích. Điều chắc chắn là hình ảnh của chế độ đã đột ngột xấu hẳn đi. Dư luận thế giới đã đồng thanh và tức khắc lên án. Ban lãnh đạo cộng sản sẽ rất sai lầm nếu coi thường sự phẫn nộ này vào giữa lúc Việt Nam đang gặp khó khăn và sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Cảm tình của thế giới sẽ rất cần thiết nhưng cũng sẽ rất khó lấy lại.
Qua những hành vi thách đố này cả dân tộc Việt Nam, kể cả đa số đảng viên cộng sản, bị xúc phạm. Một thiểu số của liên minh quyền - tiền đang hành xử như các vua chúa, coi đất nước này là của riêng họ và coi dân tộc này như những thần dân thuộc quyền định đoạt tùy tiện của họ. Nhân danh một chủ nghĩa độc hại đã bị thế giới văn minh vất bỏ.
Ngày 29-1, sau khi nghe tranh tụng Hội đồng châu Âu đã phán quyết "đại dịch H1N1" thực chất là cú lừa. Sao chỉ có 1 mình Báo NTNN đăng vậy ta?
Thông tin từ Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm 3) chỉ trong tháng 1/2010, các cơ quan chức năng đã phát hiện 6 lô vải nhập khẩu bị nhiễm chất formaldehyde và amin thơm, với hàm lượng vượt mức cho phép gấp nhiều lần (phần lớn là nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc (TQ).
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng phát hiện một doanh nghiệp thời trang nhập lô hàng vải từ Thái Lan cũng bị nhiễm 2 chất trên.
Chi cục QLTT TPHCM trong tháng 1/2010 cũng phát hiện hàng chục vụ vận chuyển, kinh doanh quần áo, vải nhập lậu từ TQ với số lượng lên đến gần 40.000 cái quần áo, trên 10.000 kg vải và hàng trăm cây vải các loại. Trong năm 2009, cơ quan QLTT cũng phát hiện 21.878 đôi giày dép, 108.148 cái quần áo, 24.878 đôi vớ, 4.686 kg vải và 555.377 m vải nhập lậu từ TQ.
Ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm 3, cho biết trong năm qua đã kiểm tra, xét nghiệm hơn 800 lô hàng vải nhập khẩu các loại, trong đó phát hiện gần 10 lô hàng có nhiễm 2 chất trên. Hàm lượng nhiễm thấp nhất cũng vượt gấp vài ba lần, cao thì gấp cả chục lần so với mức cho phép. Cũng theo ông Lâm, qua các mẫu xét nghiệm bị nhiễm cho thấy hầu hết các nhóm hàng nguyên liệu vải sợi dùng để may túi xách, chăn, màn, quần áo, vải lót... đều có nguy cơ nhiễm như nhau.
Khảo sát các khu vực kinh doanh vải, quần áo tại các chợ An Đông, chợ Soái Kình Lâm (Q.5), chợ Bình Tây (Q.6), chợ Tân Bình (Q. Tân Bình) - TPHCM, cho thấy hàng TQ chiếm đến 60%-70%. Bà Bùi Thị Hường, kinh doanh quần áo tại chợ Tân Bình, cho biết bình thường các sạp bày bán quần áo ở chợ khoảng 50% là hàng TQ, nhưng vào mùa Tết thì nguồn hàng này đẩy lên cao đến 70%- 80%, thậm chí có nhiều sạp chỉ bán toàn hàng TQ. Bà Bùi Thanh Thúy, kinh doanh quần áo tại chợ Bình Tây, cho biết gần đây hàng trong nước được bày bán nhiều hơn trước nhưng cũng sử dụng phần lớn là nguyên liệu nhập từ TQ.
Theo bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn văn phòng phía Nam Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm VN, formaldehyde là chất khử trùng rất mạnh. Chất này tẩm trong vải khi gặp nhiệt độ thích hợp sẽ bay hơi, xâm nhập qua da và đường hô hấp của người mặc. Đây là chất nguy hiểm có thể gây bệnh ung thư máu, phổi, da, vòm họng, hạch bạch huyết...
Lời khai của bị cáo Sầm Đức Xương, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thị Hằng về nhiều cán bộ tỉnh Hà Giang có hành vi mua dâm vẫn chưa được làm rõ.
Thói quen sinh hoạt bằng nguồn nước sông nhiễm bẩn vẫn tồn tại cho đến nay ở không ít các hộ dân tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.